Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nam Phi

Kinh nghiệm lựa chọn phương tiện đi lại ở Nam Phi thuận tiện, giá rẻ 

Thứ sáu, 26/06/2020, 22:40 GMT+7

Những phương tiện đi lại ở Nam Phi như taxi, xe bus, xe ô tô, tàu hỏa,... được sử dụng phổ biến khi di chuyển giữa các địa điểm tham quan vừa tiện lợi, di chuyển nhanh lại có giá cả hợp lý. 

test

Các phương tiện đi lại ở Nam Phi phổ biến nhất

Tùy theo nhu cầu riêng, mục đích của chuyến đi, số người cũng như "túi tiền" mà bạn hãy cân nhắc lựa chọn cho mình những phương tiện đi lại khi du lịch Nam Phi phù hợp nhất. 


Di chuyển bằng taxi  

Taxi là phương tiện di chuyển phổ biến ở Nam Phi có ưu điểm là di chuyển nhanh, thuận tiện và thích hợp đi theo nhóm đông người tuy nhiên giá thường đắt hơn so với các loại phương tiện khác. Giá mỗi km đi taxi ở Nam Phi khoảng 12 rand, kinh nghiệm đi taxi giá rẻ và an toàn ở Nam Phi bạn nên liên hệ trước với trung tâm cung cấp thông tin về dịch vụ du lịch để được được lựa chọn tài xế riêng. Bạn cũng có thể sử dụng hình thức xe bus mini hay thuê xe tự lái theo giờ tại Cape Town vừa an toàn lại di chuyển nhanh chóng. 


 
phương tiện đi lại ở Nam Phi Di chuyển bằng taxi  

 

Đi lại bằng xe bus 

Xe bus là phương tiện đi lại ở Nam Phi được nhiều du khách lựa chọn và hoạt động rất phổ biến tại quốc gia này. Baz bus có lịch trình đi từ Johannesburg tới Cape Town hoặc chiều ngược lại cùng một số điểm dừng khác trên đường đi. Với cách di chuyển này du khách có thể tắt hoặc bật bất kỳ khi nào bạn muốn tới điểm tham quan và chủ động được thời gian đi lại. Giá đi xe baz bus khoảng 500 rand (khoảng 40$) với lịch trình di chuyển khoảng 2 tiếng. Nếu muốn tiết kiệm và đi được nhiều địa điểm bạn có thể dùng tuyến xe bus đường dài để thoải mái khám phá hết các địa điểm du lịch ở Nam Phi. 


phương tiện đi lại ở Nam PhiĐi lại bằng xe bus 

 

Di chuyển bằng máy bay

Máy bay cũng là một trong những phương tiện đi lại ở Nam Phi thích hợp khi di chuyển tới những địa điểm ở xa. Các hãng hàng không giá rẻ ở Nam Phi bạn có thể lựa chọn như Kulula hay Mango được phục vụ tại những sân bay lớn nhỏ với tần suất các chuyến bay liên tục trong ngày. Để đặt vé máy bay ở Nam Phi bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng sẽ tiện lợi hơn, chẳng hạn vé đi từ Johannesburg tới Durban có giá dao động khoảng 70 USD. Cần lưu ý rằng, đặt vé máy càng sớm thì giá càng rẻ còn nếu book vé sát ngày đi thì chắc chắn giá sẽ cao hơn nhiều và giá vé rẻ sẽ kèm theo chi phí về ăn uống, hành lý. 


phương tiện đi lại ở Nam PhiDi chuyển bằng máy bay

 

Di chuyển bằng ô tô

Để thuận tiện đi lại giữa các địa điểm tham quan ở Nam Phi bạn có thể thuê ô tô để di chuyển. Bạn có thể thuê xe volkswagen vevo tại các địa chỉ cho thuê xe tại Nam Phi với giá dao động khoảng 300 USD có thể đi lại trong vòng 15 ngày, đã bao gồm xăng xe và lệ phí. Nếu đi theo nhóm đông người thì việc thuê xe ô tô là sự lựa chọn sáng suốt để tiết kiệm chi phí hiệu quả. Chẳng hạn, khi di chuyển tới dãy Drakensberg nếu đi bus baz bạn sẽ phải trả ít nhất 100 USD thì việc thuê xe sẽ rẻ hơn nhiều khi đi nhóm đông người. 


phương tiện đi lại ở Nam PhiDi chuyển bằng ô tô

 

 

Di chuyển bằng đường sắt

Bên cạnh taxi, xe bus, thuê xe thì tàu hỏa cũng là một trong những phương tiện phổ biến, bởi lẽ Nam Phi sở hữu nhiều tuyến đường sắt. Tại một số thành phố lớn ở Nam Phi tàu hỏa hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách với đủ loại giá vé từ rẻ tới cao cấp. Tại thành phố Port Elizabeth, Durban, Johannesburg, Cape Town bạn có thể sử dụng tuyến tàu điện đường dài vừa an toàn lại có điểm dừng tới các địa điểm tham quan ở Nam Phi. Giá vé đi tàu dao động khoảng 30 USD. Còn với loại vé hạng sang chạy tuyến từ Pretoria đến Cape Town có giá khoảng 1300 USD/ chiều. Mặc dù giá cao hơn so với giá tàu hạng rẻ nhưng bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp như rượu vang, sì gà, bữa ăn và có khoang nghỉ ngơi.


phương tiện đi lại ở Nam PhiDi chuyển bằng đường sắt

 

Di chuyển bằng xe đạp

Phương tiện đi lại ở Nam Phi không thể bỏ qua xe đạp vừa an toàn, giá lại rẻ tuy nhiên chỉ thích hợp với di chuyển gần trong trung tâm thành phố. Tại Nam Phi có nhiều địa chỉ cho thuê xe đạp chất lượng và giá tốt, bạn có thể thuê xe leo núi tại đây. Để đi dạo khám phá xung quanh Cape Town bạn cũng có thể thuê xe đạp là sự lựa chọn lý tưởng đó, vừa ngắm cảnh thành phố lại an toàn. Tuy nhiên, khi có ý định thuê xe đạp ở Nam Phi bạn nên hỏi giá cả cụ thể kèm theo ngày giờ trả xe để tránh bị ép giá. 


phương tiện đi lại ở Nam PhiDi chuyển bằng xe đạp

 

Mẹo thuê phương tiện đi lại giá rẻ ở Nam Phi

Để lựa chọn phương tiện di chuyển ở Nam Phi giá rẻ bạn cũng nên "bỏ túi" những bí kíp dưới đây: 

- Mùa du lịch cao điểm ở Nam Phi giá vé máy bay và các dịch vụ khác giá cả tăng cao, vì vậy để tiết kiệm chi phí bạn nên chủ động book vé sớm trước khi đi khoảng 1-2 tháng. 

- Nếu không có kinh nghiệm đặt vé gá rẻ hoặc thuê xe ở Nam Phi tốt nhất bạn nên thông qua đơn vị thuê xe để được tư vấn cụ thể.

- Bạn cũng nên tìm hiểu cụ thể về giá cả trước và lựa chọn đúng loại phương tiện cần di chuyển thuận tiện, giá rẻ như xe đạp hay xe bus. 

- Ngoài những phương tiện đi lại ở Nam Phi như xe bus, máy bay, thuê xe, xe đạp, tàu hỏa... bạn cũng có thể đi bộ khi đi dạo quanh các địa điểm ở gần cũng là cách hay để tiết kiệm chi phí. 

Đó là những phương tiện đi lại ở Nam Phi phổ biến hiện nay, tùy theo nhu cầu cũng như chi phí mà bạn hãy lựa chọn cho mình loại phương tiện phù hợp nhất cho chuyến đi sắp tới.

 

Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)