Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Theo tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng 'kết nối di sản miền Trung'

Thứ sáu, 29/03/2024, 09:18 GMT+7

Với tên gọi "Kết nối di sản miền Trung", hai chuyến tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ là lựa chọn mới đầy hấp dẫn để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cung đường sắt từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại.

test

Du lịch tàu hoả ở Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn ưa thích của các tín đồ xê dịch và tuyến đường sắt từ Đà Nẵng đến Huế, nhất là đoạn qua Lăng Cô từ lâu vẫn được mệnh danh là “ tuyệt sắc cảnh mê đắm du khách.

 Với sự xuất hiện của tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng, hành trình khám phá và trải nghiệm của du khách ở hai tỉnh miền Trung này sẽ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết khi ngoài được chiêm ngưỡng cảnh đẹp du khách còn có cơ hội trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị thay vì chỉ trải nghiệm di chuyển bằng tàu hoả như bình thường. Nếu bạn cũng trót mê đắm cung đường sắt đẹp như tranh vẽ từ Đà Nẵng đến Huế và ngược lại thì chắc chắn  tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng “Kết nối di sản miền Trung” sẽ là gợi ý hấp dẫn dành cho bạn.
 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Check-in tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng là trải nghiệm hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Phong 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Huế 1 ngày siêu HOT 


Giới thiệu về tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng 

Chuyến tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng “Kết nối di sản miền Trung” được chính thức khai trương từ ngày 26/3/2024. Đây là sản phẩm du lịch đặc biệt được ra mắt bởi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và TP Huế với hình thức vận tải kết hợp du lịch. Theo đó hành trình sẽ đi qua tuyến đường sắt chiều dài 102km với 9 ga.
 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Chuyến tàu khai thác tuyến đường sắt km, từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại. Ảnh: Nguyễn Phong
 
tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Đây là chuyến tàu đặc biệt “Kết nối di sản miền Trung”. Ảnh: Trần Quang Trung

Để phục vụ nhu cầu du lịch của hành khách, tuyến tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng đã được nâng cấp với mỗi đoàn gồm 5 toa xe ghế mềm điều hoà và có thêm 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng, là nơi du khách có thể thưởng thức các chương trình đặc sắc. Không gian của các toa tàu đều được thiết kế hiện đại, nội thất cải tạo, không gian thoáng mát, có điều hoà, màn hình tivi đời mới. Các toa khách cũng được lắp đặt hệ thống sạc pin điện thoại, tủ bán nước giải khát tự động và bình nước uống miễn phí. 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Thiết kế tàu gồm 5 toa ghế mềm hiện đại. Ảnh: Fage Thừa Thiên Huế
 
tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Không gian hiện đại, cơ sở vật chất được đầutư. Ảnh: Page Thừa Thiên Huế

Thay vì di chuyển 2 tiếng như xe khách thông thường, tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ có thời gian di chuyển từ 3,5 - 4 tiếng, để du khách ngắm cảnh, trải nghiệm cảnh đẹp trên cung đường. Tuyến tàu hoả này còn có điểm dừng để du khách thỏa thích thưởng ngoạn cảnh đẹp. 

 Một điều tuyệt vời khác của tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng đó chính là cả hai tuyến tàu này đều có ga dừng nằm trong trung tâm thành phố nên rất thuận tiện cho việc di chuyển hai chiều của du khách cũng như người dân. 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Điểm dừng của tàu đều là các ga trong thành phố nên rất tiện di chuyển. Ảnh: worldtrands Đà Nẵng


Những hoạt động thú vị trên chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung”


Ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời 

Hành trình của tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ đi qua đèo Hải Vân và Vịnh Lăng Cô, đây đều là những danh thắng đẹp nức tiếng với thiên nhiên tuyệt vời, khung cảnh tựa tranh vẽ. Du khách có thể ngắm đỉnh Hải Vân mây mờ che phủ, phía dưới là biển Lăng Cô hiền hoà với những bãi cát trắng muốt dài bất tận. Trong hành trình của mình, tàu sẽ dừng đỗ ở ga Lăng Cô 10 phút để du khách thoả thích tận hưởng vẻ đẹp của vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, tàu cũng đi qua nhiều miền quê đẹp của Huế để du khách thoả thích ngắm nhìn và tận hưởng những phút giây thật thư giãn.
 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của núi và biển. Ảnh: Nguyễn Phong


Check-in sống ảo 

Trải nghiệm tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng, chắc chắn du khách sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời tại đoạn đi qua đèo Hải Vân và Lăng Cô. Có những đoạn tàu sẽ đi sát ra biển nên bạn có thể check-in với khung cảnh biển xanh ngắt ngay bên dưới hay check-in với những đoạn tàu uốn lượn men theo sườn núi vô cùng đẹp.
 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Du khách hẳn sẽ không thể bỏ lỡ những điểm check-in tuyệt đẹp trên cung đường. Ảnh: ST


Kinh nghiệm để có hình đẹp khi đi  tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng đó là nên chọn những trang phục với style nhẹ nhàng, thơ thẩn với tông màu sáng như be, trắng hay các tông pastel dịu ngọt… Bạn có thể chuẩn bị thêm các phụ kiện chụp ảnh như túi cói, nón cói, máy ảnh film, sách, kính, tai nghe… Nếu đi một mình, đừng quên trang bị thêm Tripod.
 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Đoàn tàu sẽ có điểm dừng để du khách ngắm cảnh. Ảnh: Misoa


Trải nghiệm văn hoá nghệ thuật 

Ngoài 5 toa khách thiết kế hiện đại thì tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng còn có toa cộng đồng nằm ở chính giữa. Đây là khu vực để du khách có thể thỏa thích vui chơi, kết nối thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật độc đáo trong hành trình như nghe ca Huế… Không toan toa cộng đồng được bài trí đậm âm hưởng cung đình hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm thật chất.. 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Toa cộng đồng là nơi trình diễn các tác phẩm văn hoá nghệ thuật hấp dẫn. Ảnh: Thừa Thiên Huế


Mua sắm, ẩm thực 

Với chuyến tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng du khách còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực Huế với những món ăn dân dã, đậm chất cố đô như bánh lọc, nem chả, bánh ram ít, khoai sắn đồng quê, trái cây...  Tàu cũng có khu trưng bày các vật phẩm, quà tặng đặc sản hấp dẫn của cả Huế và Đà Nẵng để du khách trải nghiệm và mua sắm. 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Trên tàu cũng có khu vực ẩm thực và mua sắm đặc sắc. Ảnh: Đan Thanh

>>Xem thêm: Tour du lịch Huế hấp dẫn du khách 


Review kinh nghiệm check-in tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng


Khung giờ chạy và điểm xuất phát 

 Với chuyến tàu di sản đặc biệt này, mỗi ngày sẽ có 2 đôi tàu với số hiệu HĐ 1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế và Đà Nẵng. Mỗi ngày sẽ  có 2 đôi tàu với số hiệu HĐ 1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế và Đà Nẵng. 

Theo đó, tàu HĐ1 sẽ xuất phát từ ga Huế lúc 7h45p và đến Ga Đà Nẵng lúc 10h35p. Tàu HĐ3 sẽ xuất phát từ ga Huế lúc 14h25 đến ga Đà Nẵng lúc 17h40. Cùng với đó tàu HĐ2 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 7h50p và đến ga Huế lúc 11h05. Tàu HĐ4 xuất phát từ ga Huế từ 15h00 và sẽ đến ga Đà Nẵng vào lúc 17h45. Với khung giờ đa dạng tuỳ điểm xuất phát cũng như lịch trình mà bạn có thể thoải mái chọn chuyến tàu thích hợp nhất để trải nghiệm. 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến từ Đà Nẵng đến Huế và ngược lại. Ảnh: Như Nguyệt


Giá vé 

Giá vé tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ rẻ hơn so với vé tàu chất lượng cao hoặc tàu Thống Nhất thông thường. Theo đó trong thời gian đầu, sẽ áp dụng mức giá 150.000 đồng/vé/ chiều, vé tháng sẽ là 900,000đ/ vé. Với các khách hàng là đối tượng đặc biệt, đối tượng chính sách thì giá vé sẽ được áp dụng giảm từ 10% đến 50%. 


Cách đặt chỗ 

Tương tự như cách đặt vé thông thường, muốn trải nghiệm tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng bạn có thể đặt vé trực tiếp tại ga Đà Nẵng hoặc ga Huế. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt vé trực tuyến qua các kênh khác như website hoặc các ứng dụng hỗ trợ. 


Gợi ý các điểm du lịch hấp dẫn 

Ngoài tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của cung đường tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng với Vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân thì bạn còn có thể kết hợp lịch trình khám phá với vô vàn điểm đến hấp dẫn ở cả hai đầu ga. 

Tại Huế, bạn hẳn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội khám phá các đền đài, lăng tẩm nguy nga như Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định… Các công trình kiến trúc, điểm đến tâm linh hấp dẫn như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, cầu Gỗ Lim… cũng sẽ là điểm dừng chân rất hấp dẫn. Nếu muốn khám phá ẩm thực Huế, bạn có thể đến chợ Đông Ba, chợ An Cựu hoặc dừng chân tại vô vàn hàng quán đặc sản để thưởng thức bún bò Huế, cơm Hến, bánh cuốn tôm chua, bánh lọc… 

tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng 
Bạn có thể kết hợp check-in nhiều điểm du lịch hấp dẫn ở Huế và Đà Nẵng. Ảnh:thuyduyen.
 
>>Xem thêm: Du lịch Huế tháng 3 nên đi đâu? Khám phá mùa đẹp nhất ở cố đô với những điểm đến HOT


Nếu đi từ Huế ra Đà Nẵng, từ ga trung tâm thành phố, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến rất điểm địa điểm du lịch hấp dẫn như bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, cầu Tình Yêu, Asia Park, check-in chợ Cồn, chợ Hàn khám phá ẩm thực đặc sắc hay ghé chợ đêm Sơn Trà tận hưởng ẩm thực đặc sắc… 

Tận hưởng hành trình hấp dẫn trên đoàn tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng  “Kết nối di sản miền Trung” sẽ là trải nghiệm hấp dẫn, đưa du khách đến với bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, khám phá vẻ đẹp của hai thiên đường du lịch hấp dẫn bậc nhất với vô vàn điuề thú vị chờ đón.
 

Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)