Thác Tibumana Indonesia được xem là một trong những thác nước tự nhiên đẹp gần Ubud nhưng vẫn chưa quá đông khách. Nếu có dịp du lịch Bali, đây là nơi rất đáng để ghé qua vì không gian còn khá hoang sơ và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Trong bài viết này, Luahnhvietnam sẽ chia sẻ cách đi, giá vé và một vài kinh nghiệm để tham quan thác thuận tiện hơn.
Thác Tibumana Indonesia hay còn được người dân địa phương gọi là Air Terjun Tibumana, là một trong những thác nước còn khá “kín tiếng” ở Bali, nằm ở khu vực Bangli. So với nhiều điểm nổi tiếng khác, nơi này không quá đông, vẫn giữ được cảm giác yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.
Từ trung tâm Ubud đi đến đây chỉ khoảng 15 km nên khá dễ kết hợp trong lịch trình. Thác không quá đồ sộ hay hoành tráng, nhưng bù lại nước rất trong và không gian xung quanh khá mát. Kiểu đẹp ở đây là nhẹ nhàng, nhìn một lúc sẽ thấy dễ chịu hơn là choáng ngợp.
Xung quanh thác là cây xanh phủ kín, thi thoảng có thể bắt gặp chim bay qua hoặc bướm đậu trên các tán lá. Những dây leo buông xuống từ vách đá, hòa cùng tiếng nước chảy tạo cảm giác rất tự nhiên. Không khí ở đây khá trong lành, phù hợp với những ai thích một nơi yên tĩnh, không quá đông đúc để tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc.
Thác Tibumana Indonesia. Ảnh: @yannickbabbel
Để có được những bức ảnh đẹp và không gian thoải mái khi tham quan thác Tibumana Indonesia, thời điểm đi khá quan trọng. Một mẹo nhỏ là nên đến càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là khoảng 8 giờ sáng hoặc sớm hơn nếu có thể. Lúc này lượng khách chưa nhiều, không gian còn yên tĩnh nên dễ tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thác mà không bị chen chúc.
Buổi sáng ở Bali cũng mang lại cảm giác rất dễ chịu, ánh nắng nhẹ, không khí trong lành và mát hơn so với buổi trưa. Nếu đi sớm, bạn còn có thể bắt gặp khoảnh khắc bình minh len qua tán cây, chiếu xuống dòng nước nhìn khá đẹp. Đây cũng là thời điểm ánh sáng ổn định, chụp ảnh sẽ lên màu tự nhiên và dễ “ăn ảnh” hơn.
Bạn nên đi vào sáng sớm. Ảnh: @bichkovaaa
Bằng xe tay ga hoặc xe máy: Thuê xe máy là cách đi khá quen thuộc nếu muốn tự do khám phá Tibumana. Từ Ubud chạy xuống mất tầm 30–45 phút, đường đi không quá khó nhưng có vài đoạn nhỏ và ít biển chỉ dẫn. Bù lại, cảnh dọc đường khá dễ chịu, đi qua ruộng bậc thang và những ngôi làng nhỏ đặc trưng của Bali. Đến gần khu vực làng Apuan thì cứ hỏi thêm người dân là sẽ tìm được lối vào. Đoạn cuối phải đi bộ xuống bậc thang nên nhớ mang giày chắc chân, nhất là khi trời vừa mưa xong.
Đi bằng xe có tài xế: Nếu không quen tự lái hoặc muốn đi nhẹ nhàng hơn, thuê xe riêng có tài xế là lựa chọn khá ổn. Ở Ubud dịch vụ này rất dễ tìm, tài xế cũng quen đường nên không cần lo lạc. Đi kiểu này chỉ việc ngồi ngắm cảnh, không phải để ý đường đi hay chỗ gửi xe. Hợp với nhóm bạn hoặc gia đình, nhất là khi muốn kết hợp đi thêm vài điểm gần đó trong cùng một ngày.
Bằng taxi hoặc dịch vụ gọi xe: Ngoài ra có thể đi taxi hoặc đặt xe qua ứng dụng như Grab, Gojek. Cách này tiện nhưng chi phí thường cao hơn so với thuê xe máy. Nếu đi taxi truyền thống thì nên hỏi giá trước hoặc kiểm tra đồng hồ tính tiền để tránh bị tính thêm phí không rõ ràng.
Xe máy là phương tiện phổ biến ở Bali. Ảnh: @hola_nay
Thác nằm gần khu vực Ubud, cụ thể là ở làng Apuan, thuộc vùng Bangli. Đường đi đến đây khá thú vị, vì bạn sẽ phải băng qua một đoạn rừng nhỏ với nhiều cây xanh, không gian mát và khá dễ chịu. Dọc đường có thể thấy nhiều loại cây lạ, tạo cảm giác như đang đi sâu vào một góc khác của Bali.
Trước khi tới thác chính, thường sẽ đi ngang qua một thác nhỏ hơn, sau đó băng qua một cây cầu tre đơn giản. Đoạn này không quá khó đi nhưng lại tạo cảm giác khá thú vị, kiểu như mỗi bước lại gần thêm một chút đến điểm cuối. Đi hết đoạn cầu là bắt đầu nghe rõ tiếng nước chảy, báo hiệu đã gần đến nơi.
Từ lối vào xuống chân thác là hệ thống bậc thang được làm khá gọn gàng, dễ đi. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 10–15 phút nên không quá mệt, kể cả với người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Nhờ vậy mà việc tham quan thác cũng nhẹ nhàng hơn, không cần chuẩn bị quá nhiều mà vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp ở đây.
Để tới thác, bạn cần trekking 1 đoạn đường trong rừng. Ảnh: @carotheresia
Thác Tibumana có mức giá khá “dễ chịu”, vé vào chỉ khoảng 10.000 IDR/người. So với nhiều điểm du lịch khác ở Bali thì đây là mức giá khá rẻ nên gần như ai cũng có thể ghé tham quan mà không cần cân nhắc nhiều về chi phí.
Thác mở cửa từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Nếu muốn tránh đông và tận hưởng không gian yên tĩnh hơn, bạn có thể đi sớm một chút vào buổi sáng. Lúc này không khí mát mẻ, ánh sáng đẹp, vừa thuận tiện để tham quan vừa dễ chụp được những bức ảnh ưng ý hơn.
Giá vé vào tham quan đây khá dễ chịu. Ảnh: @pelago
Thác Tibumana Indonesia mở cửa từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày trong năm. Tuy nhiên, vào dịp Nyepi hay còn gọi là “Ngày Im Lặng” của người Hindu, toàn bộ khu vực gần như ngừng hoạt động, mọi người không ra ngoài nên bạn cũng sẽ không thể ghé thăm thác vào ngày này.
Một lưu ý nhỏ là quầy bán vé ở cổng vào đôi khi mở khá trễ, nhất là nếu bạn đi từ sáng sớm. Vì vậy nếu đến sớm mà chưa thấy ai thu phí, bạn vẫn nên quay lại thanh toán trước khi rời đi để tránh thiếu sót.
Thác mở cửa từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày trong năm. Ảnh: @patriciakoncz
Trước khi xuống đến khu vực chính của thác Tibumana, có một quán ăn nhỏ kiểu warung nằm ngay gần lối vào. Quán không quá lớn nhưng khá dễ chịu, phục vụ một số món đơn giản như cơm chiên, mì xào hay gà sate ăn kèm sốt đậu phộng. Một bữa ăn ở đây đủ no mà giá cũng không cao, khoảng 55.000 IDR, khá hợp lý để nghỉ chân trước hoặc sau khi tham quan thác.
Dọc đường đi xuống cũng có vài quầy nhỏ bán nước dừa, nước ngọt và đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, có một lưu ý là nên tránh thử cà phê kopi luwak ở đây cũng như ở nhiều nơi khác vì vấn đề liên quan đến phúc lợi động vật. Nếu mang theo đồ đạc nhiều, có thể thuê tủ khóa với giá khoảng 5.000 IDR để tiện di chuyển và không phải mang theo bên người khi xuống thác.
Quán ăn nhỏ gần thác. Ảnh: @idetrips
Khi đến thác Tibumana Indonesia, ngoài việc ngắm thác, vẫn có khá nhiều cách để tận hưởng không gian nơi đây. Một trong những trải nghiệm dễ thử nhất là xuống nước. Dòng nước trong và mát, rất hợp để ngâm mình thư giãn, nhất là vào những ngày trời ấm. Tuy nhiên, vẫn nên chú ý khu vực gần chân thác vì dòng chảy có thể mạnh hơn so với bên ngoài.
Đắm mình trong làn nước mát lạnh. Ảnh: @saritaaajesus
Nơi này cũng rất hợp để chụp ảnh. Từ góc rộng lấy toàn bộ thác nước cho đến những chi tiết nhỏ như vách đá, tán cây hay làn nước rơi xuống đều lên hình khá đẹp. Ánh sáng ở đây thường dịu, dễ chụp, nên chỉ cần chọn góc đứng hợp lý là đã có thể có được những bức hình ưng ý.
Tậu cho mình những bức hình thật xinh xắn nhé. Ảnh: @margaretzakh
Ngoài khu vực chính, xung quanh thác còn có những lối mòn nhỏ dẫn vào rừng. Đi dọc theo các con đường này sẽ thấy không gian yên tĩnh hơn, ít người qua lại. Đây là lúc có thể đi chậm lại, nghe tiếng nước chảy, tiếng lá cây và cảm nhận rõ hơn không khí đặc trưng của thiên nhiên Bali.
Đi bộ khám phá thiên nhiên. Ảnh: @kortexiaa
Theo kinh nghiệm du lịch thác Tibumana Indonesia, nếu không muốn di chuyển nhiều, chỉ cần tìm một chỗ ngồi gần bờ nước, nghỉ một lúc cũng đủ thấy dễ chịu. Không gian ở đây khá tĩnh, không quá ồn ào nên chỉ cần ngồi yên, hít thở không khí mát và nhìn dòng nước chảy cũng đã là một trải nghiệm đáng nhớ rồi.
Thư giãn giữa không gian thiên nhiên trong lành. Ảnh: @_olika_a
Khi chụp ảnh tại thác Tibumana Indonesia, ánh sáng nhìn chung khá ổn trong suốt cả ngày nhưng đẹp nhất vẫn là vào buổi sáng sớm. Lúc này nắng chưa gắt, ánh sáng nhẹ và trong, giúp khung hình nhìn tự nhiên hơn. Nếu đi đúng lúc có nắng chiếu xuyên qua làn nước, bạn còn có thể thấy những tia sáng tách ra thành nhiều màu rất đẹp, nhìn khá giống một khung cảnh trong truyện cổ tích.
Về cách chụp, nếu muốn lấy được toàn bộ khung cảnh của thác nên dùng ống kính góc rộng để thấy rõ độ cao và không gian xung quanh. Sau đó có thể chuyển sang ống kính zoom để chụp cận cảnh, nhất là những chi tiết như dòng nước, vách đá hay người đứng dưới thác, kiểu ảnh này thường rất hợp để đăng mạng xã hội. Nếu đi vào mùa ít khách, bạn cũng sẽ dễ căn góc hơn mà không bị vướng người.
Ngoài ra, nên chú ý một chút đến thiết bị vì khu vực gần thác khá ẩm và có nước bắn. Máy ảnh hay điện thoại đều dễ bị dính nước nếu đứng quá gần, nên tốt nhất là giữ khoảng cách vừa phải hoặc chuẩn bị thêm túi chống nước. Như vậy vừa an toàn cho thiết bị, vừa thoải mái chụp ảnh mà không phải lo lắng nhiều.
Bạn nên chụp ảnh vào sáng sớm. Ảnh: @lianaalexandra
| >>Xem thêm: Cập nhật kinh nghiệm du lịch Indonesia mới nhất |
Khi ghé thác Tibumana Indonesia có một vài điều nhỏ bạn nên để ý trước. Sau khi qua cổng soát vé, bạn vẫn cần đi bộ thêm một đoạn bậc thang khoảng 10 phút mới xuống tới chân thác. Đường đi không quá khó nhưng có thể hơi trơn nếu trời ẩm, nên đi chậm và chú ý một chút để tránh trượt chân.
Về an toàn, không nên bơi ra quá xa khu vực gần thác vì dòng nước có thể mạnh hơn bạn nghĩ. Ngoài ra, cũng không nên thử đi vào các khu vực giống hang đá xung quanh, vì không phải chỗ nào cũng đảm bảo an toàn. Khi đứng tham quan hoặc chụp ảnh, nên giữ khoảng cách vừa phải với vách đá và dòng nước đổ xuống, tránh đứng quá sát vì đôi khi có đá nhỏ rơi theo dòng nước.
Chuẩn bị trước khi đi cũng khá quan trọng. Nên mang giày thể thao hoặc loại dép có độ bám tốt, vì có những đoạn đường ẩm hoặc có nước. Đi giày phù hợp sẽ giúp bạn di chuyển dễ hơn và không bị đau chân. Ngoài ra, mang theo một bộ đồ gọn nhẹ cũng sẽ tiện hơn nếu bạn muốn xuống gần nước hoặc chụp ảnh lâu hơn ở khu vực này.
Ảnh: @tamara_9643
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Indonesia giá tốt |
Thác Tibumana Indonesia là nơi rất đáng để ghé qua nếu thích những cảnh thiên nhiên còn khá nguyên sơ. Khi đến đây, bạn sẽ dễ cảm nhận được không gian yên tĩnh và khung cảnh nhẹ nhàng, đủ để tạo nên một trải nghiệm khó quên khi du lịch Indonesia. Nếu còn băn khoăn về lịch trình hay cách đi, Luhanhvietnam vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ để chuyến đi của bạn trọn vẹn và thoải mái hơn.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn