Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Malaysia

Ngỡ ngàng khi ghé thăm chùa Thiên Hậu tại thủ đô Kuala Lumpur

Thứ hai, 18/05/2020, 14:30 GMT+7
Tham quan chùa Thiên Hậu là cách tuyệt vời để bạn có thể vừa chiêm ngưỡng một tuyệt tác kiến trúc, vừa tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Hoa sinh sống tại Malaysia. 
test

Chùa Thiên Hậu từ lâu đã là một điểm đến tham quan du lịch vô cùng nổi tiếng mà bất cứ ai khi tới thủ đô Kuala Lumpur cũng muốn ghé thăm. Đây là nơi tuyệt vời để bạn có thể vừa chiêm ngưỡng một tuyệt tác kiến trúc, vừa tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Hoa sinh sống tại Malaysia. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tới tham quan chùa Thiên Hậu xem nơi đây có gì thú vị nhé.

 

Chùa Thiên Hậu – điểm đến không nên bỏ qua khi du lịch Kuala Lumpur


Giới thiệu đôi nét về chùa Thiên Hậu

Thiên Hậu là tên của một ngôi chùa tuyệt đẹp tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi Robson, thuộc thủ đô Kuala Lumpur. Nó được cộng đồng người Trung Quốc sinh sống tại Malaysia xây dựng vào năm 1989. Với diện tích lên đến 6760 mét vuông, chùa Bà Thiên Hậu hiện đang là một trong những ngôi chùa lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Bất cứ ai khi đặt chân đến nơi đây chắc chắn cũng đều phải ngỡ ngàng và ấn tượng trước lối kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách Trung Hoa của ngôi chùa này.

 

tham quan chùa Thiên HậuThiên Hậu là một ngôi chùa tuyệt đẹp nằm tại thủ đô Kuala Lumpur

 

Truyền thuyết về chùa

Chùa Thiên Hậu được xây dựng để thờ Thánh Mẫu Thiên Hậu hay còn gọi là nữ thần biển Ma Tổ (Mazu). Trong tín ngưỡng của người dân Trung Hoa, bà là một vị thần vô cùng thiêng liêng. Theo truyền thuyết, khi xưa nữ thần có xuất thân là một cô gái bình thường tên Lâm Mặc, quê tại Tây An, tỉnh Phúc Kiến. Nhờ có khả năng tiên tri, cô đã giúp ích được rất nhiều cho ngư dân và được mọi người nể trọng.

Cha và anh trai của cô vốn là ngư dân. Trong một lần đi biển gặp bão lớn đã bỏ mạng nơi biển khơi. Do quá đau buồn, Lâm mặc đã từ giã trần thế khi đang ngủ. Lúc ấy cô mới chỉ 28 tuổi đời. Để tỏ lòng thành kính, người dân địa phương đã tôn cô thành thần và thờ cúng để cầu mong có được những chuyến đi biển mưa thuận gió hòa.

 

tham quan chùa Thiên HậuChùa Thiên Hậu được xây dựng để thờ thánh mẫu Thiên Hậu

 

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH MALAYSIA KHUYẾN MÃI

 

 

Kiến trúc độc đáo

Chùa bao gồm có 4 tầng khác nhau. Tầng 1 là nơi bày bán vô số các sản phầm lưu niệm độc đáo và những món ăn chay hấp dẫn. Tầng 2 là trung tâm tổ chức tiệc cưới. Theo thống kê có đến 5000 cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại đây. Tầng 3 là khu văn phòng làm việc của ban quản lý chùa. Tầng thứ 4 chính là nơi đặt các bức tượng Phật để du khách đến cúng bái và thực hiện các nghi lễ hàng ngày.

 

tham quan chùa Thiên HậuChùa Thiên Hậu sở hữu kiến trúc vô cùng độc đáo và ấn tượng

 

Chùa Thiên Hậu có thể nói là một sự kết hợp hoàn hảo giữa các phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Hoa bao gồm cả Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Điểm ấn tượng đầu tiên của ngôi chùa nằm ở cổng vào với thiết kế hình vòng cung, gồm nhiều cột trụ được sơn đỏ rực rỡ. Nó tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

 

tham quan chùa Thiên HậuBạn sẽ có được những bức ảnh check-in triệu like tại chùa Thiên Hậu

 

Bước vào bên trong sân chùa, du khách sẽ có dịp được chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm điêu khắc tinh xảo và những bức tranh sống động mô tả về nữ thần Mazu. Nằm rải rác trong khuôn viên chùa là những vườn cây, cao cá tuyệt đẹp.

Cũng giống như nhiều công trình kiến trúc khác của Trung Hoa, hình tượng rồng được xuất hiện khắp nơi tại chùa Thiên Hậu Malaysia. Từ những bức tường, cầu thang, cột trụ cho tới mái ngói đều được chăm chút một cách vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.

 

tham quan chùa Thiên HậuChùa Thiên Hậu được khá nhiều cặp đôi lựa chọn để tổ chức lễ cưới

 

Nên đến tham quan chùa Thiên Hậu và thời điểm nào trong năm?

Nhìn chung, du khách có thể ghé thăm ngôi chùa này vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm tham quan chùa Thiên Hậu, bạn nên tới đây vào những dịp lễ Tết, đặc biệt là dịp Trung thu để có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy của ngôi chùa.

Chùa mở cửa từ 8h sáng đến 10h tối tất cả các ngày trong tuần. Du khách nên tới đây vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối.

 

tham quan chùa Thiên HậuVẻ đẹp lung linh và huyền ảo của chùa Thiên Hậu vào ban đêm

 

Cách di chuyển đến chùa Thiên Hậu

Chùa Thiên Hậu nằm tại thủ đô Kuala Lumpur, một thành phố khá sầm uất và phát triển. Vì vậy du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn để di chuyển tới đây.

Phần lớn du khách quốc tế sẽ lựa chọn đi bằng Mororail. Đây là loại tàu điện trên cao được sử dụng rất nhiều tại Malaysia vì nó rất tiện lợi và giá thành lại rẻ. Từ Kuala Lumpur Central, bạn bắt Mororail đến ga LRT Tun Sambanthan. Từ ga này tới chùa chỉ mất vài phút đi bộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi Grab để di chuyển đến chùa.

Chuyến du lịch Malaysia của bạn chắc chắn sẽ không thể nào trọn vẹn nếu bỏ qua cơ hội tham quan ngôi chùa mang phong cách Trung Hoa này. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ phần nào giúp đỡ được các bạn trong chuyến đi sắp tới.

 

Phan Hoàng - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)