Còn điều gì tuyệt vời hơn khi một buổi sáng cuối tuần trong lành, ngồi trên đồi Khau Sao xứ Lạng, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh tự nhiên trong lành. Đó chính là lý do mà Khau Sao – Lạng Sơn được ví như là khu thảo nguyên xanh trong mắt du khách.
Có lẽ đôi chân bạn đã đặt đến nhiều nơi, từ Sa Pa với đỉnh núi cao, hay Mộc Châu với những cánh rừng hoa bạt ngàn, thế nhưng không phải ai cũng có cơ hội khám phá hết xứ Lạng. Lạng Sơn – miền biên ải nổi tiếng với di tích Ải Chi Lăng hay đăc hương vị na Chi Lăng đặc sản và có một địa điểm không phải ai cũng biết đặc trưng ở vùng đất này – đồi Khau Sao. Hãy cùng Luhanhvietnam khám phá xem du lịch Khau Sao có gì đặc biệt?
Thảo nguyên Khau Sao thuộc thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang là nơi chăn thả hơn 1.700 con ngựa, đặc biệt là có giống ngựa bạch thuần chủng của Việt Nam. Đồi Khau Sao có độ cao trung bình từ 800 – 1200m so với mực nước biển, với tổng diện tích lên đến 144ha.
Bao quanh khu vực thảo nguyên chủ yếu là đồng cỏ, vì thế rất thích hợp cho hoạt động chăn nuôi trâu bò, đặc biệt là ngựa. Nơi đây cũng là nơi sinh sống của người Tày và người Nùng, với nguồn kinh tế chủ yếu lấy từ hoạt động chăn nuôi. Giống ngựa ở Khau Sao có được điều kiện tự nhiên thuận lợi, hợp khí hậu và hợp thổ nhưỡng nên phát triển rất tốt. Tỉnh Lạng Sơn cũng từ đó đang triển khai thêm nhiều công tác mở rộng quy mô đàn, phát triển thêm du lịch Khau Sao cho du khách khi có cơ hội đến với Lạng Sơn.
Để di chuyển đến Khau Sao không phải quá khó khăn, hiện nay các tuyến đường đều được khai thác dễ đi phục vụ cho du khách. Dọc tuyến đường quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Lạng Sơn, tại Ngã ba Đồng Mỏ - Chi Lăng tìm đến xã Hữu Kiên và người dân sẽ chỉ cho bạn đường ra thảo nguyên Khau Sao.
Vì xã Hữu Kiên là địa bàn đặc biệt khó khăn của Lạng Sơn nên tuyến đường vào thảo nguyên còn khá dốc, đất đá nhiều, nhưng nếu bạn đến được đây chắc chắn sẽ không hối hận vì công sức tìm kiếm. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc xe máy thật tốt để có thể băng qua những đoạn đường dốc đá, và đặc biệt đừng quên trang bị đồ ăn nhẹ bởi khu vực thảo nguyên không có quán ăn để phục vụ cho bạn.
Những thảo nguyên xanh trải dài không còn là một cảnh đẹp quá mới mẻ, đặc biệt là ở những vùng núi phía Bắc, thế nhưng ai đặt chân đến đồi Khau Sao cũng đánh giá nơi đây có một vẻ đẹp đặc biệt. Thảo nguyên Khau Sao đươc ví như là “Mẫu Sơn thứ hai xứ Lạng”, hoang sơ và hữu tình đến lạ. Đếm với Khau Sao, trước hết bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí khác biệt, luôn mát mẻ và trong lành, nằm cách biệt khỏi những nơi ồn ào và tấp nập. Thảo nguyên xứ Lạng xứng đáng để bạn lựa chọn đăt chân đến cho kì nghỉ dưỡng của mình, tạm gác lại những muộn phiền mệt mỏi.
Nơi đây cũng được mệnh danh là xứ sở của ngựa, vì thế mà bạn không thể bỏ qua trải nghiệm ngắm những đàn ngựa chạy dọc thảo nguyên. Ngựa được chăn thả tự nhiên mà không cần được chăm sóc, mỗi năm đàn ngựa trong vùng đều tăng lên 25%. Mỗi hộ dân ở dây sẽ có một đàn ngựa khác nhau, được nuôi thả chung, và để phân biệt thì mỗi nhà sẽ có tiếng chuông cổ ở ngựa khác nhau.
Đặc biệt ở đồi Khau Sao Lạng Sơn là giống ngựa bạch, xuất phát từ năm 1965 và được phát triển lên 700 con những năm gần đây, đem lại kinh tế cho nhiều người dân tộc. Giống ngựa bạch đặc trưng với lông màu trắng; mắt, mũi, móng màu hồng.
Người dân ở thảo nguyên đa phần đều là người dân tộc chất phác, hiền lành, vì thế mà khi đến với thảo nguyên xanh xứ Lạng, bạn còn có thể có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với đời sống truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc. Người dân luôn sẵn lòng đón chào bạn nồng hậu với những bữa ăn đơn giản, thậm chí bạn cũng có thể xin nghỉ nhờ để có thể tận hưởng nhiều ngày ở khu vực thảo nguyên.
Thảo nguyên Khau Sao thuộc huyện Chi Lăng, vì thế bạn còn có thể ghé thăm một số điểm ở khu du lịch Chi Lăng.
Du lịch Ải Chi Lăng không còn là điểm đến xa lạ với du khách khi đến Lạng Sơn. Đây là bức tường thành của kinh thành Thăng Long xưa, chặn các cuộc viễn chinh của quân địch và bảo vệ đất nước. Khu vực Ải Chi Lăng với diện tích rộng lớn, nhiều dãy núi bao bọc, gắn liền với nhiều cuộc chiến của nước ta. Đến nay thì Ải Chi Lăng vẫn được người dân Lạng Sơn bảo tồn và trở thành di tích lịch sử quốc gia.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC KHUYẾN MÃI
|
Khu vực Hang Gió được với chiều dài hàng trăm mét, hang hai tầng và ít ngách phụ, bên trong hang dễ dàng đi lại. Bên trên vách hang có rất nhiều nhũ đá mang hình thù độc đáo, kì lạ.
Núi mặt quỷ với hình dáng như “mặt quỷ”, thế nhưng lại được người dân xem như là biểu tượng của sự yên bình, vì quỷ bảo vệ sự bình an cho dân. Núi mặt quỷ nằm giữa khoảng xanh của cây cỏ, nằm cao giữa núi, nhìn từ xa đã có thể quan sát thấy rõ.
Người người đến du lịch xứ Lạng vì đỉnh Mẫu Sơn, vì nàng Tô Thị,.. và sẽ có thêm một lý do để ghé đến nữa là đồi Khau Sao. Thảo nguyên xanh Khau Sao với những đồng cỏ bát ngát và những bữa cơm thân thiện từ người dân tộc sẽ trở thành nét hấp dẫn níu chân du khách tới xứ Lạng.
Hòa Luty (Tổng hợp) – Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet