Thành phố Oran Algeria là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất ở Algeria. Khi dạo bước tới đây, bạn sẽ có cảm giác được sự pha trộn vẻ đẹp của Pháp và Tây Ban Nha.
Thành phố Oran Algeria là một thương cảng xinh đẹp được xây dựng với cảm hứng từ khu nghỉ mát ven biển Nice của nước Pháp. Đây được xem là một trong những đô thị quan trọng nhất của Algeria bởi nó có ý nghĩa về thương mại, văn hoá, công nghiệp và cả du lịch khi lọt top một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất của quốc gia Bắc Phi này. Trong quá khứ, thành phố này là một thương cảng rất sầm uất trước khi bị người Pháp cai trị.
Thành phố Oran Algeria có 1 con đường đại lộ khá dài, ở hai bên là các quán ăn, cửa hàng kem, tiệm cà phê. Nơi đây sẽ cung cấp một tầm nhìn tuyệt đẹp ra bãi biển và bến cảng. Ngoài ra, thành phố này còn có nhiều cơ sở vật chất tiện nghi cho các hoạt động du lịch, bao gồm một số khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.
>>Xem thêm: Du lịch thủ đô Algiers Algeria có gì hay? Top những điểm tham quan nổi bật |
Thành phố Oran Algeria được thành lập đầu tiên vào thế kỷ X. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XV thì bị người Tây Ban Nha chiếm đóng và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 1970, thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng bởi trận động đất và gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Sau khi khôi phục thì Oran lại bị quân Pháp xâm lược cho đến năm 1962, Algeria tuyên bố độc lập.
Thời tiết ở thành phố Oran Algeria bị ảnh hưởng lớn bởi vị trí gần Địa Trung Hải. Nó thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt đới. Mùa hè tại đây khô và nóng với nhiệt độ trung bình trên 28 độ C. Mùa đông ẩm, ấm và nhiệt độ ít khi xuống dưới 10 độ C. Mưa chủ yếu diễn ra nhiều từ tháng 11 - tháng 1 năm sau.
>>Xem thêm: Trọn bộ bí kíp du lịch Algeria - Đất nước xinh đẹp của Bắc Phi |
Một trong những con đường dạo bộ đẹp và nổi tiếng nhất ở thành phố Oran Algeria là Front de Mer. Đi trên đại lộ này bạn sẽ có thể nhìn ra được cảng biển và những cây cọ ngăn nắp trải dài cả con đường.
Đứng từ đây bạn cũng sẽ thấy được nhà nguyện Santa Cruz và pháo đài Cruz vững chãi trên ngọn núi ở xa xa.
Ở trung tâm của thành phố Oran Algeria có nhiều kiến trúc ấn tượng do người Pháp xây dựng. Dạo bước tại đây, du khách có cảm tưởng như mình đang thong dong ở nước Pháp vào những năm 1940.
Khi đi dạo ở trung tâm thành phố bạn sẽ đến được Place du ler November. Đây là quảng trường chính của thành phố có đài tưởng niệm, đài phun nước,... Tất cả được bao bọc bởi nhiều toà nhà.
Pháo đài Santa Cruz toạ lạc trên ngọn núi Murdjadjo, cao 400m so với mực nước biển. Công trình này do người Tây Ban Nha và Ottoma xây dựng vào thế kỷ XVII. Vị trí xây dựng được đánh giá là rất chiến lược khi nhìn ra được thành phố, biển và cảng biển.
Một hành trình rất đáng để trải nghiệm khi thực hiện một chuyến đi bộ leo lên pháo đài để có được một tầm nhìn ngoạn mục. Đây cũng là cách tuyệt vời để chạy trốn khỏi sự sôi động của thành phố.
Nhà thờ Hồi giáo Abdallah Ibn Salam trước đây là Giáo đường Do thái quan trọng của Oran và đã từng là giáo đường Do thái có quy mô lớn nhất ở Bắc Phi.
Vào thời điểm mà Algeria giành độc lập thì hầu hết người Do thái đã chuyển đến Pháp do vậy quốc gia này có dân cư chủ yếu là người Hồi giáo.
Giáo đường này được xây vào năm 1880 nhưng mãi tới năm 1918 mới chính thức mở cửa. Sau đó nơi đây trở thành một nhà thờ Hồi giáo vào những năm 1960 và đặt theo tên của một người Do thái từ thế kỷ VII đã chuyển sang theo đạo Hồi.
Nhà nguyện Snata Cruz được người Pháp xây dựng vào năm 1850 trong một đợt dịch tả bùng phát đã cướp ssi mạng sống của hàng nghìn người dân ở thành phố Oran Algeria. Công trình này nằm phía dưới pháo đài. Ở đây có một bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary đứng sừng sững trên điểm cao nhất của nhà nguyện. Bức tượng được thiết kế có sải tay đang dang rộng để bảo vệ người dân vượt qua đại dịch. Du khách sẽ không phải trả phí khi đến tham quan nhà nguyện.
Thư viện Oran được xây dựng vào năm 1990 với mục đích ban đầu là một nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên nó đã được chuyển thành một thư viện kể từ khi giành được độc lập. Toà thư viện Oran là một ví dụ tiêu biểu cho lối kiến trúc Byzantine.
>>Xem thêm: Ghé thăm những điểm đến hấp dẫn tại quốc gia lớn nhất châu Phi |
Forer de Msila có diện tích 1560 ha toạ lạc ở phía Tây Oran. Khu rừng này nằm trên một ngọn đồi và nổi tiếng với những hoạt động giải trí thú vị.
Những ai là tín đồ của đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp thì chắc chắn sẽ rất thích thú với con đường mòn xuyên suốt rừng. Ở đây du khách có thể thư giãn trong bầu không khí trong lành. Phần lớn diện tích ở rừng là loại cây thông aleppo và cây sồi bần.
Hiện khu rừng này cũng đang được bảo vệ hết mức nhằm cung cấp cho Oran một điểm du lịch gần gui, thân thiện với môi trường.
Medina Jdida là một khu phố lý tưởng mà du khách có thể ghé tới để thưởng thức các món ăn đường phố. Tại đây có các cửa hàng bán trái cây, bánh mì,...
GỢI Ý TOUR DU LỊCH DUBAI - Ả RẬP KHUYẾN MÃI
|
Madag được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất ở thành phố Oran, cách thành phố khoảng 50km. Du khách thường tới đây để ngắm nhìn các ngọn núi sừng sững, đắm mình trong làn nước xanh và tham gia các trò chơi dưới nước.
Thêm một bãi biển sạch và đặc biệt được nhiều khách du lịch thường xuyên ghé thăm đó là Bucca. Tới đây, bạn sẽ được giải trí, thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp và nghỉ dưỡng ở một số khu nghỉ mát cao cấp.
Du lịch Algeria đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm thành phố Oran Algeria để chiêm ngưỡng nhiều công trình độc đáo, thưởng thức món ăn ngon và tìm hiểu văn hóa địa phương đặc sắc.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet