Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Điện Biên

Trải nghiệm tắm suối khoáng nóng Hua Pe – điểm đến đầy thư giãn ở Điện Biên 

Thứ năm, 03/11/2022, 11:43 GMT+7

Suối khoáng nóng Hua Pe là địa điểm lý tưởng để thư giãn và hòa mình vào không khí trong lành, nguyên sơ ở thành phố Điện Biên.  

test

Suối khoáng nóng Hua Pe ở đâu? 

Thời gian gần đây suối khoáng nóng Hua Pe trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Với vị trí chỉ cách trung tâm thành phố Điện Biên 5 km, tọa độ này dần nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đường sá đến đây khá dễ đi, chỉ cần đi qua cầu Mường Thanh, qua đồn biên phòng Pa Thơm là đến. 
 

Suối khoáng nóng Hua Pe ở đâuSuối khoáng nóng Hua Pe cách trung tâm thành phố 5 km. Ảnh: Internet


Khu tắm khoáng này nằm ở xã Thanh Luông, ngay gần trung tâm thành phố nên thích hợp với du khách là người bản địa và cả những du khách phương xa. Bạn sẽ có những khoảng thời gian được nghỉ ngơi, được thư giãn thoải mái cùng người thân, bạn bè khi đến khu suối khoáng nóng này.
 

>>Xem thêm: Du lịch Điện Biên mùa nào thích hợp? Các điểm tham quan đẹp nhất mùa hoa nở


Suối khoáng nóng Hua Pe – địa điểm thư giãn tuyệt vời tại Điện Biên

Suối khoáng nóng Hua Pe tuy đã được quy hoạch thành một địa điểm du lịch Điện Biên khá bài bản. Song con suối này vốn có nguồn gốc tự nhiên, được mẹ thiên nhiên ban tặng một nguồn nước dồi dào khoáng chất tốt cho sức khỏe. Ở đây, nhiệt độ nước khoáng dao động ở mức 60 độ C, quanh năm ấm áp, dễ chịu. 
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeHua Pe là suối khoáng nóng tự nhiên ở Điện Biên. Ảnh: Báo Lao Động 


Vì thế nếu bạn không biết chơi gì ở Điện Biên, hãy dành ít thời gian đi tắm khoáng. Nơi đây được bố trí các hồ nước nóng và suối khoáng để du khách có thể những phút giây được ngâm mình dưới làn nước, thư giãn toàn bộ các cơ trên cơ thể và để đầu óc được nghỉ ngơi. 
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeNước khoáng ở đây dao động khoảng 60 độ. Ảnh:  Tripzone 


Khu vực tắm khoáng tại suối khoáng nóng Hua Pe bố trí ở ngay vị trí đầu nguồn để tiện cho du khách trải nghiệm. Đây là nơi có các bể chứa lớn với dung tích đến hơn 100 m3, ngoài ra còn nhiều bề bơi đôi và các công trình phụ để phục vụ du khách đến Hua Pe tắm khoáng. 
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeChất lượng nước khoáng ở đây đã được kiểm định an toàn. Ảnh: Bonbien 


Ai cũng biết tắm khoáng là một hoạt động tốt cho sức khỏe. Ngâm mình trong làn nước khoáng nóng ấm áp, cơ thể sẽ đào thải độc tố, các cơ được giãn ra và tinh thần cũng được thảnh thơi hơn hẳn. Sau những ngày học tập hay làm việc căng thẳng thì đi tắm khoáng là một hoạt động rất tuyệt vời. 
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeKhuôn viên khu suối khoáng có hồ bơi, hồ tắm đa dạng cho du khách trải nghiệm. Ảnh: Bonbien 


Bên cạnh đó, tắm khoáng nóng còn cải thiện đáng kể các vấn đề về cơ khớp, thần kinh, hỗ trợ làm đẹp da thông qua việc kích thích máu huyết lưu thông. Tắm khoáng gần như phù hợp với mọi người, dù là người trẻ hay người có tuổi thì đây cũng là một hoạt động tốt mà ai cũng nên trải nghiệm. 
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeTắm suối khoáng nóng rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Tripzone 

Chính vì những lợi ích này mà suối khoáng nóng Hua Pe không chỉ hút du khách bản địa mà còn thu hút khách quốc tế đến đây. Ngoài ra, tại khu du tắm khoáng này còn có thêm những hoạt động giải trí dưới nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách du lịch. Đến đây, bạn vừa được nâng cao sức khỏe, vừa được trải nghiệm không gian hoang sơ, trong lành, thoải mái.  
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeTận hưởng không gian trong lành ở Hua Pe. Ảnh: Báo Lao Động 


Ở các tỉnh phía Bắc nước ta có nhiều khu tắm khoáng nóng nổi tiếng và Hua Pe cũng dần được biết đến nhiều hơn. Nước suối khoáng ở đây được Viện Y học kiểm nghiệm an toàn và tốt cho sức khỏe con người. Vì thế, nước không chỉ dùng cho mục đích tắm mà người dân địa phương còn tận dụng để sinh hoạt hàng ngày.  
 

Trải nghiệm tắm khoáng ở suối khoáng nóng Hua PeVề Điện Biên, bạn nhớ dành ít thời gian thư giãn ở suối khoáng nóng Hua Pe. Ảnh: Báo Lao Động 


Có dịp đến suối khoáng nóng Hua Pe, ngoài tắm khoáng, bạn hãy dành thêm ít thời gian để thăm thú cảnh đẹp, thiên nhiên nơi này. Không gian quanh khu tắm khoáng tuy không quá lộng lẫy nhưng sự bình yên, trong lành và dễ chịu sẽ mang đến bạn những cảm giác thư thái, dễ chịu nhất.
 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH ĐIỆN BIÊN KHUYẾN MÃI


Điểm đến lân cận suối khoáng Hua Pe 

Ngoài khám phá suối khoáng nóng Hua Pe, du khách còn có thể dành thời gian khám phá các điểm đến ở Điện Biên khác cũng nằm gần đó. Nổi tiếng nhất phải kể đến đồi A1 lịch sử, cánh đồng Mường Thanh, thành Bản Phủ, cầu Hang Tôm,… Nếu đi xa hơn đôi chút, du khách có thể thăm đèo Pha Đin, cực Tây A Pa Chải,…
  

Điểm đến gần suối khoáng nóng Hua PeCực Tây A Pa Chải là điểm đến ở Điện Biên. Ảnh: Umove 


Ngoài trải nghiệm các địa điểm du lịch, du khách đừng quên thưởng thức các món ngon đặc sản của phố núi Điện Biên. Địa phương này có nhiều món ngon nổi tiếng như gà đen Tủa Chùa, thịt trâu gác bếp, xôi nếp nương, xôi chim, rượu sâu chít, chè shan tuyết,… Phải một lần ăn thử các món ngon này để cảm nhận trọn vẹn hương vị của miền đất Tây Bắc.
 

Điểm đến gần suối khoáng nóng Hua PeVề Điện Biên, bạn nhớ thưởng thức món xôi nếp nương. Ảnh: Điện Biên Food


Suối khoáng nóng Hua Pe tuy là một điểm đến còn mới mẻ nhưng rất phù hợp để trải nghiệm, nhất là những ai muốn được thư giãn thoải mái hoặc muốn có một hoạt động thú vị trong chuyến vi vu Điện Biên của mình. Chắc hẳn rằng sau khi tắm khoáng, bạn sẽ thấy cơ thể dễ chịu hơn, tinh thần cũng tốt hơn, sẵn sàng cho nhiều hành trình sắp tới. 
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)