Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNbiển Sa Huỳnh
Quảng Ngãi

Top 8 món ăn đặc sản đảo Lý Sơn ai cũng phải tấm tắc khen ngon 

Thứ sáu, 24/04/2020, 05:53 GMT+7

Bên cạnh phong cảnh đẹp được ví như "đảo Jeju", những món ăn đặc sản đảo Lý Sơn còn hớp hồn du khách với hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc hấp dẫn như cua Huỳnh Đế, gỏi tỏi, gỏi rong biển...  

test

Những món ăn đặc sản đảo Lý Sơn "hút hồn" du khách

Cùng tham khảo những món ăn đặc sản đảo Lý Sơn ngon nức tiếng được nhiều du khách yêu thích dưới đây: 

 

Cua Huỳnh Đế 

Cua Huỳnh Đế được mệnh danh là vua của các loài cua, với lớp vỏ dày và rất cứng, có màu hồng có gai nhọn, càng to và sắc. Trước đây, cua Huỳnh Đế dùng để tiến vua với thịt mềm, thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Cua Huỳnh Đế là đặc sản rất nổi tiếng ở Lý Sơn được nhiều du khách yêu thích, tuy nhiên mức giá không hề rẻ chút nào, mỗi kg cua tươi có giá dao động khoảng 1 triệu đồng hoặc hơn. Sự khác biệt của cua Huỳnh Đế với những loài cua khác đó là, rất nhiều thịt, thịt chắc như thịt tôm và có vị ngọt dịu. Những món ngon từ cua Huỳnh Đế bạn có thể thưởng thức như hấp, rang me... Nếu có dịp đi du lịch đảo Lý Sơn bạn nên thưởng thức loại hải sản cao cấp này một lần để cảm nhận hương vị đặc biệt nhé. 


đặc sản đảo Lý SơnCua Huỳnh Đế 
  • Địa chỉ ăn cua Huỳnh Đế ngon và rẻ: Chợ đêm Lý Sơn, các quán hải sản trên đảo như Khói Chiều, Biển Nhớ, Hoa Nắng, Thành Lợi... ở thôn Đông, thôn Tây trên đảo Lý Sơn.

 

Bún chả cá Lý Sơn

Ăn sáng ở đảo Lý Sơn không thể bỏ qua món bún chả cá ngon nức tiếng, với giá chỉ 15.000 đồng một tô có nước dùng đậm đà và thịt cá dai ngon. Bạn có thể thưởng thức bún chả cá ở bất kỳ nơi đâu, nhưng riêng bún chả cá Lý Sơn được làm từ cá mú đỏ tươi có màu trắng và màu hồng hấp dẫn. Chả cá Lý Sơn được chế biến theo thủ công giữ được hương vị tươi ngon nhất. Chả cá được sơ chế sạch sẽ, lọc riêng thịt và nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi chiên hoặc hấp. Khi thưởng thức tô bún cá bạn sẽ cảm nhận được hương vị nước dùng ngon đậm đà, thịt cá dai ngon và trang trí đẹp mắt. 


đặc sản đảo Lý SơnBún chả cá Lý Sơn
  • Địa chỉ ăn bún chả cá Lý Sơn ngon: Quán bún chả cá Phương Châu hoặc bún chả cá Bích Viên ở thôn Đông của đảo.

 

Nhum nướng mỡ hành 

Nếu bạn vẫn chưa biết ăn gì ngon khi du lịch đảo Lý Sơn, thì nhum nướng mỡ hành là món ăn hấp dẫn bạn nên thưởng thức một lần. Nhum còn được gọi là cầu gai hay nhím biển sinh sống thành từng đoàn trong rặng san hô, hang đá, thường được chế biến bằng cách nướng chín với bếp than và rưới mỡ hành cùng lạc rang rắc vào để cảm nhận được hương vị thơm ngon đặc trưng và béo ngậy. Món ngon từ nhum biển đảo Lý Sơn bên cạnh món nướng, bạn có thể thưởng thức món cháo nhum biển hay ăn nhum biển sống kèm với mù tạt và cải bẹ xanh siêu ngon. Giá nhum biển sống ở đảo Lý Sơn dao động khoảng 30.000 - 50.000 đồng/ con.


đặc sản đảo Lý SơnNhum nướng mỡ hành 
  • Địa chỉ: Chợ đêm Lý Sơn mua nhum biển sống rồi nhờ người bán nướng để thưởng thức tại chỗ. 

 

Xu xoa 

Xu xoa là món ăn vặt ở đảo Lý Sơn được làm từ rau xoa - loài rong biển rất phổ biến trên đảo. Người dân đảo Lý Sơn thường thu hái rong xu xoa về phơi khô rồi chế biến và nấu thành thạch. Thưởng thức từng viên thạch ăn kèm với nước gừng nấu cùng đường là món giải nhiệt thanh mát ngày hè. Xu xoa có nhiều ở đảo Lý Sơn vào mùa mưa và được thu hoạch từ tháng 1 tới tháng 4 hàng năm. Khoảng thời gian từ tháng 2 tới tháng 9 là mùa bán chạy xu xoa nhất ở Lý Sơn, phục vụ nhu cầu của du khách và đóng gói bán khắp mọi nơi. Khi ra về đất liền bạn nhớ mua xu xoa đảo Lý Sơn để làm quà nhé. 


đặc sản đảo Lý SơnXu xoa
  • Địa chỉ: Mua xu xoa ngon rẻ ở chợ Thôn Đông 

 

Gỏi tỏi

Gỏi tỏi là món ăn đặc sản đảo Lý Sơn được nhiều du khách yêu thích và muốn thưởng thức một lần khi ghé thăm vương quốc tỏi. Gỏi tỏi được chế biến từ những thân tỏi đực, lột bỏ lớp vỏ ngoài cùng sơ chế sạch sẽ, đem hấp chín và trộn đều cùng đậu phộng, gia vị là có món gỏi tỏi thơm ngon để thưởng thức. Ăn kèm gỏi tỏi với bánh tráng nướng, bẻ từng miếng bánh đa xúc gỏi tỏi và chấm với nước chấm mắm cay để cảm nhận được vị cay nồng của tỏi hòa quyện với vị béo béo của bánh tráng ngon khó tả. Gỏi tỏi là món ăn dân dã, giá rẻ nhưng là đặc sản mà bạn không nên bỏ qua khi tới đảo Lý Sơn. 


đặc sản đảo Lý SơnGỏi tỏi
  • Địa chỉ: Chợ đêm Lý Sơn, nhà hàng quán ăn đặc sản trên đảo

 

Gỏi rong biển 

Gỏi rong biển là món ăn nổi tiếng ở đảo Lý Sơn được ưa chuộng với hương vị thanh mát và ngon đậm đà. Mùa thu hoạch rong biển từ tháng 2 tới tháng 4  m Lịch, vì vậy khi du lịch Lý Sơn vào thời gian này bạn sẽ được thưởng thức gỏi rong biển thơm ngon hấp dẫn. Từng cọng rong biển thân tròn được sơ chế sạch sẽ, thái nhỏ và trộn đều cùng với rau thơm, gia vị và dầu ăn kèm cùng cơm trắng hay bánh tráng. Gỏi rong biển là món ăn dân dã nhưng rất ngon và được nhiều du khách yêu thích khi tới đảo Lý Sơn. Bạn cũng có thể mua rong biển tươi hoặc khô về làm quà tặng cũng rất ý nghĩa.


đặc sản đảo Lý SơnGỏi rong biển 
  • Địa chỉ: Chợ đêm Lý Sơn, các quán hải sản trên đảo

 

Gỏi sứa 

Tuy rất nổi tiếng ở Nha Trang nhưng món gỏi sứa lại trở thành món ăn đặc sản đảo Lý Sơn rất được ưa chuộng. Một đĩa gỏi sửa được làm từ những con sứa tươi ngon, thịt dai và rất giòn trộn đều với nước dùng đậm đà. Không giống như những nơi khác, gỏi sứa ở đảo Lý Sơn được phi hành thơm vàng rồi trộn đều các nguyên liệu và rưới nước mắm cùng đậu phộng không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. Giòn ngon hấp dẫn như vậy nhưng mỗi đĩa gỏi sứa có giá rất rẻ chỉ từ 20.000 đồng/ đĩa. 


đặc sản đảo Lý SơnGỏi sứa 
  • Địa chỉ: Các quán hải sản hoặc chợ đêm Lý Sơn

 

Món ngon từ ốc

Món ngon ở đảo Lý Sơn không thể không nhắc tới các loài ốc đặc sản như ốc tượng hay ốc xà cừ. Từng con ốc to, thịt trắng dày giòn sật và rất ngọt ăn một lần nhớ mãi. Người dân đảo Lý Sơn thường chế biến ốc tượng thành hai món ngon là gỏi ốc và cháo ốc. Còn với ốc xà cừ phải kể tới món ăn dân dã như luộc, nướng, xào sả ớt để giữ được hương vị thơm ngon nhất. 


đặc sản đảo Lý SơnĐặc sản ốc tượng
  • Địa chỉ: Chợ đêm Lý Sơn, quán hải sản Ty Tô, quán ốc Sang Sang

 

Chắc hẳn khi đọc tới đây bạn đã biết ăn đặc sản đảo Lý Sơn gì ngon nhất rồi chứ? Bên cạnh thưởng thức hải sản tươi ngon bạn cũng có thể mua cua Huỳnh Đế, gỏi tỏi, gỏi rong biển, xu xoa, ốc... đảo Lý Sơn về làm quà rất ý nghĩa đó. 

 

Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)