Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Quốc

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? Địa chỉ nào ngon rẻ nhất?

Chủ nhật, 04/06/2023, 11:01 GMT+7

Dương Đông là thị trấn của Phú Quốc, nơi đây không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp, mà còn được biết đến là thiên đường ẩm thực. Vậy ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc, địa chỉ nào ngon nhất? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

test

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc?

Ghẹ hấp, nhum nướng mỡ hành, hải sâm, gỏi cá trích, bún kèn… là câu trả lời nếu bạn chưa biết ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc. Cùng theo chân luhanhvietnam tìm hiểu xem những món đặc sản nổi tiếng này ở thị trấn Dương Đông có gì hấp dẫn và ăn ở đâu vừa ngon, vừa rẻ nhé. 


Nhum nướng mỡ hành 

Con nhum hay còn gọi là nhím biển, cầu gai là món hải sản nổi tiếng ở vùng biển Phú Quốc không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng. Đặc biệt món nhum nướng mỡ hành ăn kèm với muối tiêu chanh ngon không gì có thể diễn tả hết được. Trứng và thịt nhum tan chảy đều trong miệng hoà quyện cùng vị béo, bùi. Bạn cũng có thể ăn nhum sống hoặc nấu cùng với cháo đều rất ngon. Vì vậy khi có dịp du lịch Phú Quốc bạn hãy một lần thưởng thức món đặc sản này và cảm nhận nhé. 

Gợi ý địa chỉ ăn nhum nướng ngon ở Dương Đông: 

- Quán hải sản Cát Biển, đường Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông 

- Quán hải sản 343 trên đường 30/4, thị trấn Dương Đông.
 

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? - nhum nướng mỡ hànhNhum nướng mỡ hành là món ăn nổi tiếng ở Dương Đông Phú Quốc


Ghẹ hấp Hàm Ninh 

Ăn uống ở Dương Đông Phú Quốc không thể bỏ qua món ghẹ hấp Hàm Ninh nổi tiếng thịt ngọt và rất chắc. Ghẹ Hàm Ninh được đánh bắt trong ngày có kích thước nhỏ, nhưng thịt rất nhiều, thơm và ngọt đậm đà. Thưởng thức ghẹ hấp không thể thiếu được đĩa chanh muối. Ngoài ghẹ hấp bạn có thể ăn cháo ghẹ, ghẹ rang muối... 

Địa chỉ tham khảo: 

- Quán ghẹ Hàm Ninh - muối tiêu, số 112 đường Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông 

- Quán hải sản Nhớ, số 40 Mạc Thiên Tích, thị trấn Dương Đông.
 

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? - ghẹ hấpThưởng thức đặc sản ghẹ Hàm Ninh thơm ngon, chắc thịt


Gỏi cá trích 

Nếu bạn vẫn chưa biết ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc ngon nhất, thì gỏi cá trích là đặc sản mà bạn không nên bỏ qua. Cá trích được sơ chế sạch sẽ và phi lê thịt, tẩm ướp cùng với nước cốt chanh cho bớt mùi tanh. Sau đó trộn đều cùng với ớt, hành tây, đậu phộng, dừa nạo và các loại gia vị. Khi thưởng thức món gỏi cá trích bạn sẽ cảm nhận được vị chua, cay và mặn ngọt vô cùng hấp dẫn. Ăn kèm món gỏi cá trích không thể thiếu được bánh tráng cùng các loại rau sống. 

Địa chỉ tham khảo: 

- Nhà hàng Trùng Dương Marina, đường 30/4, thị trấn Dương Đông 

- Quán hải sản Việt Phú Quốc, số 261 đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông.
 

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? - gỏi cá tríchMón gỏi cá trích ngon nức tiếng ở Dương Đông


canh cua 

Dương Đông Phú Quốc có gì ăn? Món tiết canh cua là gợi ý mà bạn có thể tham khảo khi có dịp tới Dương Đông. Để chế biến đĩa tiết canh nhỏ cần tới 4 - 5 con cua gạch ngon. Cua được hấp lên, tách lấy thịt và ướp cùng gia vị. Đối với những con còn lại sẽ lấy phần tiết màu trắng ở dưới chân cùng với gạch đổ vào trong đĩa. Đợi khoảng vài phút cho tiết canh đông lại là có thể thưởng thức. Đĩa tiết canh cua có đầy đủ thịt, tiết, tía tô, húng quế, đậu phộng rang. 

Địa chỉ tham khảo:

- Quán hải sản Ra Khơi, số 131 đường 30/4, thị trấn Dương Đông.


Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? - tiết canh cuaThưởng thức đặc sản tiết canh cua siêu ngon khi tới Dương Đông


Hải sâm 

Hải sâm chính là câu trả lời nếu bạn đang không biết ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc. Đây là loại hải sản giàu dinh dưỡng và có giá thành khá đắt đỏ. Những món ăn ngon được chế biến từ hải sâm gồm có: Hải sâm nấu cháo, hải sâm xào rau củ, hải sâm nấu đu đủ, hải sâm tiềm chim cút...

Địa chỉ tham khảo: 

- Quán hải sâm Phú Quốc, xã Dương Tơ, thị trấn Dương Đông 

- Quán Ngự Uyển Phú Quốc, số 334 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đông.
 

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? - hải sâmHải sâm là món hải sản ngon bổ dưỡng được yêu thích ở Dương Đông


Còi biên mai nướng muối ớt 

Còi biên mai là đặc sản nổi tiếng ở Phú Quốc được chế biến thành nhiều món ngon như: Nấu cháo, hấp, lẩu, nấu súp, nướng hay xào chua ngọt. Còi biên được sơ chế sạch sẽ và ướp cùng với muối nướng bếp than. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được vị thơm đặc trưng, cùng vị ngọt và cay cay của còi biên mai. Bạn có thể ăn kèm cùng với rau húng, dưa leo hoặc chao rất ngon. 

Địa chỉ tham khảo: 

- Quán hải sản 343, đường 30/4, thị trấn Dương Đông 

- Nhà hàng Sông Xanh, đường 30/4, thị trấn Dương Đông.
 

Ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc? - còi biên mai nướng muối ớtCòi biên mai nướng muối ớt được nhiều du khách yêu thích khi tới Dương Đông

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI


Địa chỉ quán ăn ngon rẻ ở Dương Đông Phú Quốc 

Dưới đây là những địa chỉ ăn ngon rẻ ở Dương Đông Phú Quốc đông khách, nổi tiếng và có review tốt nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo: 

- Bún Kèn Út Lượm (Địa chỉ: 87 Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông)

-  Bún Quậy Kiến Xây (Địa chỉ: 28 Đường Bạch Đằng, TT. Dương Đông)

- Quán Búp (Địa chỉ: 108 Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông)

- Quang HD Phú Quốc (Địa chỉ: 114 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông)

- Quán Quốc Anh (Địa chỉ: 74 Bạch Đằng, Khu 1, thị trấn Dương Đông)

- Quán Việt (Địa chỉ: 261 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông)

- Nướng Cay Xiên Que (Địa chỉ: 30/1 Đường 30 Tháng 4, Khu Phố 1, thị trấn Dương Đông)

- Bánh canh Phụng (Địa chỉ: Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông) 

Chắc hẳn khi đọc tới đây bạn đã biết được ăn gì ở Dương Đông Phú Quốc ngon nhất rồi chứ? Hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình những món ăn ngon và địa chỉ ngon rẻ nhất khi có dịp ghé thăm Phú Quốc nhé. 


Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

​​​Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)