Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc - Vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ tựa chốn thiên đường

Thứ tư, 15/05/2019, 22:00 GMT+7

Bãi Sao Phú Quốc nổi tiếng với nét đẹp hoang sơ, yên tĩnh, khiến ai một lần ghé thăm đều mê mẩn mãi không thôi. Nếu bạn đang có ý định du lịch hè để thỏa thuê tắm biển, nghỉ dưỡng, ăn hải sản và check-in nhiều bức ảnh ảo diệu thì đừng bỏ qua nơi này nhé.

test

Nhắc đến Phú Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến hương vị nước mắm đậm đà, thơm ngon, những viên ngọc trai lóng lánh, sang trọng hay vị nồng nàn, độc đáo của rượu sim,... Nhưng thật sự thiếu sót nếu bạn du lịch Phú Quốc mà chưa từng khám phá những bãi biển tuyệt đẹp, xanh trong bên bờ cát trắng mịn màng, hàng dừa xanh thơ mộng,... Trong đó nổi tiếng nhất là Bãi Sao Phú Quốc. Đây không chỉ là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc mà còn là một trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới do tạp chí du lịch CN Travler bình chọn. Do đó, nếu có dịp đi du lịch Phú Quốc, bạn nhất định đừng bỏ lỡ điểm dừng chân hấp dẫn này.

 

Bãi sao Phú Quốc 1Bãi Sao là bãi biển hoang sơ, đẹp nhất Phú Quốc

 

Bãi Sao Phú Quốc ở đâu?

Bãi Sao nằm ở quần đảo An Thới, cách thị trấn Dương Đông, Phú Quốc khoảng 25km. Để đi đến Bãi Sao, bạn có thể xuất phát từ thị trấn về phía Nam theo đường Trần Hưng Đạo, tới quốc lộ 46, đi tiếp theo hướng Nam khoảng 25 phút là gặp một chiếc cầu. Đi theo chiếc cầu này bạn sẽ tìm được bãi Sao.

Bãi Sao Phú Quốc có chiều dài khoảng 7km, còn khá hoang sơ. Tên gọi bãi Sao theo người dân nơi đây là do mỗi khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn con sao biển theo con nước trôi dạt vào bờ, phủ đầy bờ cát trắng. Với bãi cát trắng mịn màng, uốn lượn như vầng trăng khuyết thơ mộng, cùng hàng dừa xanh mát, dịu dàng bao quanh làn nước trong veo... Tất cả tạo nên vẻ đẹp đầy lôi cuốn cho bãi Sao. 

 

Bãi sao Phú Quốc 2Đến du lịch Phú Quốc, bạn nhất định đừng bỏ lỡ điểm dừng chân hấp dẫn này.

 

Bãi sao Phú Quốc 3Bãi biển đẹp mơ màng với bờ cát trắng mịn màng, dưới hàng dừa xanh ngút ngàn,...

 

Bãi Sao Phú Quốc - bãi biển đẹp nhất đảo ngọc Phú Quốc

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch bãi Sao Phú Quốc là vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Khoảng thời gian này, bãi lặng gió, nắng dịu nhẹ, nước êm đềm và xanh sạch nên thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Do nằm nép mình giữa 22 dãy núi nên biển bãi Sao lúc nào cũng lặng gió và vô cùng yên tĩnh. Biển ở đây ít sóng, tương đối nông và rộng nên rất thích hợp để tắm biển. Nước biển xanh màu ngọc lam đầy mê hoặc. Càng ra xa, nước càng có màu xanh sẫm.

Cát ở bãi Sao Phú Quốc có màu sắc khá đặc trưng. Không vàng óng như biển Nha Trang cũng không sậm màu như biển Vũng Tàu, cát bãi Sao cuốn hút với màu trắng mịn màng như kem. Cùng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, bao quanh là hàng dừa xanh mát sẽ khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào chốn thiên đường tuyệt đẹp.

 

Bãi sao Phú Quốc 5Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch bãi Sao Phú Quốc là vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm.

 

Bãi sao Phú Quốc 6Nơi đây có nhiều địa điểm check-in ấn tượng được nhiều người yêu thích.

 

Chơi gì, ăn gì khi du lịch bãi Sao Phú Quốc?

Đến du lịch Bãi Sao Phú Quốc, bạn đừng nên bỏ qua những khoảnh khắc đón bình minh tuyệt đẹp. Từng vạt nắng vàng yếu ớt còn vương đọng trên cành lá, chiếu rọi xuống bãi cát trắng toát lên vẻ đẹp bình yêu, trữ tình mà không nơi nào có được. Hơn nữa, lúc này bạn còn có thể tận mắt ngắm nhìn những người dân làng chài chân chất với làn da rám nắng, giong thuyền thả lưới đánh bắt hải sản mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày.

 

Bãi sao Phú Quốc 4Trải nghiệm cảm giác lặn ngắm san hô, các sinh vật biển sinh xắn sẽ giúp bạn có thêm những khoảnh khắc thú vị.

 

Với những ai yêu thích các hoạt động du lịch giải trí mới mẻ, có thể tham gia lái mô tô nước, chèo thuyền kayak, lướt ván, lặn ngắm san hô, đánh bắt cá,... Bên cạnh đó bạn còn có dịp tham quan những di tích lịch sử hấp dẫn như Giếng Ngự (Giếng Tiên), chùa Hộ Quốc,...

Ngoài ra, đến du lịch bãi Sao Phú Quốc mà không thưởng thức nét ẩm thực đặc sắc nơi đây quả là thiếu sót lớn. Một số món ngon, đặc sản hấp dẫn gợi ý cho bạn như gỏi cá trích, cháo nhum, nhum nướng, ghẹ Hàm Ninh,... 

 

Bãi sao Phú Quốc 7Món gỏi cá trích tươi ngon - một trong những đặc sản tại Phú Quốc.

 

Bãi sao Phú Quốc 8Món nhum biển cũng là món ăn thú vị bạn nên thử khi du lịch Phú Quốc.

 

bãi Sao Phú Quốc được chia làm hai khu vực, đó là khu dành cho khách người Việt nằm ở nhà hàng My Lan và khu dành cho người nước ngoài ở gần nhà hàng Paradisa. Cảnh quan ở bãi Paradisa rất đẹp và lãng mạn. Nơi đây có hai cây dừa có xích đu - một địa điểm check-in "cực hot" tại đảo ngọc Phú Quốc được giới trẻ yêu thích. Bạn có thể ghé qua vui chơi, chụp nhiều bức ảnh siêu ảo diệu để làm kỉ niệm.

 

Kim (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)