Nếu bạn là một tín đồ du lịch thì chắc hẳn không còn xa lạ với thủ đô Stockholm Thụy Điển. Ngoài những điểm vui chơi hiện đại, độc đáo thì Stockholm còn nổi tiếng với bảo tàng ngoài trời Skansen.
Là một quốc gia ở Châu Âu, Thụy Điển luôn hấp dẫn du khách nhờ sự phát triển nhanh chóng, hiện đại. Không những thế, điểm thú vị của vùng đất còn là ở việc luôn lưu giữ được những nét cổ kính và những giá trị cổ xưa bên trong những khu phố cổ hay ở những khu bảo tàng. Đến với Stockholm, thủ đô lớn nhất của Thụy Điển thì bạn không thể bỏ qua được việc dừng chân khám phá bảo tàng ngoài trời Skansen, khu bảo tàng lâu đời nhất thế giới được đặt tại Thụy Điển.
Skansen là một bảo tàng và cũng là khu sở thú ngoài trời nằm trên đảo Djurgården ở Stockholm, Thụy Điển. Bảo tàng Skansen được thành lập vào năm 1891 và hiện đang lưu giữ nhiều vẻ đẹp của nền văn hóa nông thôn Thụy Điển cũng như nền văn hóa Sami.
Bảo tàng ngoài trời Skansen là bảo tàng ngoài trời đầu tiên trên thế giới, được Artur Hazelius sáng lập để lưu giữ lại văn hóa của người Thụy Điển trước thời đại công nghiệp. Khu bảo tàng hiện có hơn 150 ngôi nhà mô phỏng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật hoang dã như là một sở thú.
Skansen thuộc Stokholm nên bạn có thể xem xét lịch trình du lịch Stockholm Thụy Điển để đến thăm khu bảo tàng. Hầu hết ở Stockholm khí hậu luôn trong lành và mát mẻ quanh năm, mỗi mùa sẽ có những màu sắc riêng. Vì Skansen là bảo tàng ngoài trời nên bạn nên chọn những thời điểm ở đây không mưa, hợp lý nhất là cuối mùa hè sang thu, lúc này không quá nắng cũng không quá lạnh, đẹp nhất là vào khoảng tháng 5.
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy Skansen vì bảo tàng nằm trên một hòn đảo nổi tiếng ở Skansen. Di chuyển đến bảo tàng Skansen cũng vô cùng thuận lợi, có thể đi bộ hoặc đi xe buýt 44 hoặc 47 từ ga trung tâm, đi xe điện hoặc đi xe hơi.
Khu bảo tàng sở thú Skansen mở cửa quanh năm với giá vé vào cửa từ 100 - 160 SEK / người lớn (tương đương 300.000 - 500.000 VNĐ), thay đổi theo thời điểm trong năm. Các ngôi nhà và trang trại sẽ đóng cửa vào mùa đông, chỉ mở cửa vào mùa hè đế 19 giờ.
Diện tích của bảo tàng ngoài trời Skansen khoảng 300.000m2, chia ra nhiều khu vực từ nhà, trang trại, vườn, vật nuôi và động vật hoang dã nên một ngày khó để du khách có thể khám phá được toàn bộ khu bảo tàng. Bảo tàng sẽ đưa bạn gặp lại một Thụy Điển thời kì khó khăn, trước khi được phát triển như hiện tại. Tại đây bạn vừa tìm thấy được lịch sử của Thụy Điển và cũng được ngắm những công trình thủ công mỹ nghệ hấp dẫn.
Các ngôi nhà trong bảo tàng đại diện cho từng ngành nghề và từng khu vực khác nhau của Thụy Điển. Hầu hết tại các điểm tham quan ở Skansen đều có nhân viên thuyết minh và giới thiệu cho bạn, họ mặc những bộ trang phục theo từng thời kì và trả lời những câu hỏi mang đặc trưng của vùng họ sống. Điểm đặc biệt mà nhiều du khách rất thích thú đó là còn được trải nghiệm cùng những người thuyết minh làm những công việc cần làm trong một ngày từ hàng thế kỉ trước, điều này giúp bạn hiểu và tiếp cận được gần gũi hơn với văn hóa Thụy Điển.
Đến đây du khách thường rất yêu thích những khu nhà gỗ của thế kỉ 18, xưởng thổi thủy tinh hay những khu vườn Sami. Tuy nhiên mỗi khu vực sẽ có thời gian đóng cửa khác nhau, du khách hãy kiểm tra trước khi đến để tránh mất thời gian.
Không chỉ là một bảo tàng mà nơi đây còn được gọi là khu sở thú Skansen. Sở thú có hơn 75 loài động vật Bắc Âu như gấu nâu, nai rừng, chó sói.. Trong thủy cung Skansen có một số động vật ngoại lai như cá sấu, vẹt, khỉ đầu chó..
Một trong những hoạt động hằng ngày thú vị ở Skansen đó là khiêu vũ dân gian, kể chuyện, thưởng thức nhạc sống. Nếu có cơ hội, đừng bỏ lỡ lễ hội Midsummer hay lễ hội vào đêm Giáng sinh, đây đều là những lễ hội lớn và có trưng bày rất nhiều vật phẩm cũng như các món ăn đặc trưng của Thụy Điển.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU KHUYẾN MÃI
|
Khi khám phá bảo tàng Skansen, ngoài đến với các điểm di tích hay sở thú thì bên trong bảo tàng còn tận dụng khu ngoài trời để mở các quán cà phê, các quán ăn. Một số quán ăn và quán rượu trang trí theo phong cách thế kỉ 18 với những món ăn kiểu đứng như cá ướp muối, pho mát, cá hun khói..
Nếu bạn là người yêu thích lịch sử và muốn được quay lại những ngày tháng lịch sử của Thụy Điển thì đừng bỏ qua bảo tàng ngoài trời Skansen. Bảo tàng như là một minh chứng sống của người Thụy Điển và cũng là một điểm đến lý tưởng cho du khách khi muốn tìm một nơi bình yên ở Thụy Điển.
Hòa Luty (Tổng hợp) – Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet