Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bình Thuận

Bờ kè Phú Quý 7 sắc cầu vồng đẹp như trong thế giới cổ tích!

Thứ sáu, 25/06/2021, 10:06 GMT+7

Nếu hồ vô cực, Bãi Nhỏ - Gành Hang hay vịnh Triều Dương đẹp như tranh chưa đủ thu hút bạn đến với Phú Quý thì giờ đây bờ kè Lăng Cô 7 màu chính là 1 lý do tuyệt vời nữa để bạn nhất định phải đặt chân đến hòn đảo này.

test

Bờ kè Phú Quý ở đâu?

Bờ kè Phú Quý hay bờ kè Lăng Cô nằm trên bờ biển thuộc thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, được xây dựng để chắn sóng giúp ngư dân dễ dàng mưu sinh trên biển.

 

Bờ kè Phú Quý 7 sắc cầu vồng đẹp như trong thế giới cổ tích!Bờ kè Phú Quý lên hình siêu đẹp (Ảnh @q.bong0108)

 

Ban đầu nơi đây cũng chỉ là những trụ chắn sóng bằng bê tông màu trắng thông thường, tuy nhiên sau đó, để tô điểm cho cảnh sắc nơi đây, tỉnh đoàn Bình Dương đã phối hợp với Đoàn thanh niên đảo Phú Quý thực hiện chương trình sơn bờ kè 7 sắc trong chiến dịch Mùa Hè Xanh, 

Và chỉ sau 1 tuần dưới sự chung tay của các sinh viên tình nguyện, cán bộ, đoàn viên và chiến sĩ Phú Quý những trụ chắn sóng đã được thay một tấm áo mới, cuốn hút rực rỡ khiến ai đến cũng không khỏi trầm trồ ngỡ ngàng. Để rồi nó trở thành một trong những điểm check – in nổi tiếng không thể bỏ qua của Phú Quý.

 

nhiều màu sắc - điểm nhấn của Bờ kè Phú Quý Bờ kè thêm màu trở nên cực cuốn hút (Ảnh @apollo.aa)

 

Vẻ đẹp tựa cổ tích của bờ kè Phú Quý

Từ những tảng xi măng khô cứng, thô sơ bờ kè Phú Quý từ khi được sơn những màu sắc nổi bật như: hồng, vàng, xanh dương, xanh lá…bỗng trở nên mềm mại, dịu dàng và dễ thương hơn hẳn. Đặc biệt, các tình nguyện viên đã rất khéo léo khi chọn những tông màu sáng nhưng không quá chói để vừa làm nổi bật vẻ đẹp của những kè đá lại vừa hòa quyện được với khung cảnh xanh mướt của nước biển và bầu trời nơi Phú Quý.

 

vẻ đẹp nổi bật của bờ kè Phú Quý Bờ kè cực kỳ nổi bật (Ảnh @alex.ntna)

 

Trước một tuyệt tác có 1 – 0 – 2 ấy, bạn có thể chụp được 1001 tấm ảnh mà không biết chán. Đó có thể là những bước đi thong thả bên hàng đá kè hướng về phía mặt trời, có thể là khoảnh khắc ngồi trên những tảng đá và đưa mắt nhìn xa xăm về phía biển khơi, cũng có thể là những bước chạy tinh nghịch nô đùa với gió biển làm làn tóc tung bay…đảm bảo là kiểu nào lên hình cũng mê chữ ê kéo dài luôn nhé.

 

sống ảo - hoạt động không thể bỏ qua tại Bờ kè Phú Quý Ngồi lên đá và nhìn xa xăm (Ảnh @tongkhanhlinh2604)

 

Bật mí, những tảng đá kè sóng ở bờ kè 7 sắc cầu vồng đã khá rực rỡ nên để bức hình được hài hòa nhất về màu sắc thì tốt nhất các bạn hãy mặc những trang phục có màu sắc đơn giản một chút như: trắng tinh khôi, hồng dịu dàng, vàng nhạt, xanh nhạt…hoặc màu tương phản hẳn như đen, đảm bảo có thể thu hút “ngàn like” cho xem.

 

màu nhạt - trang phục chụp với Bờ kè Phú Quý Màu trắng tinh khôi cực kỳ phù hợp (Ảnh FB Bờ kè bảy sắc cầu vồng Đảo Phú Quý, Bình Thuận)

 

Hơn nữa, khi đến đây chụp ảnh bạn sẽ phát hiện ra bờ kè Phú Quý không chỉ lên hình đẹp lung linh đâu mà khung cảnh cũng thơ và tình lắm đấy nhé. Ngồi trên những tảng đá khổng lồ tận hưởng những làn gió biển lồng lộng mang theo hương vị mặn mòi của biển cả thổi qua và ngắm những con sóng xô đẩy nhau đập vào đá tung bọt trắng xóa và tạo nên những âm thanh độc đáo làm xiêu lòng biết bao trái tim.

 

ngắm sóng vỗ - hoạt động thú vị tại Bờ kè Phú Quý Sóng xô vào đá cũng rất đẹp (Ảnh @nguyen.n.g.u.y.e.n)

 

Nhất là khi đến đây vào những buổi sớm bình minh hoặc những chiều hoàng hôn, ngắm những con thuyền đang bôn ba bận bịu trên biển dưới bầu trời ombre giữa màu xanh trắng của mây trời và những vệt nắng vàng cam rực rỡ tạo nên một bức tranh sơn dầu đẹp như thơ bất chấp mọi filter ảo diệu.

 

bình minh - khoảnh khắc đẹp tại Bờ kè Phú Quý Bình minh ở đây siêu quyến rũ (Ảnh @lee.halinh)

 

Ngoài ra, gần bờ kè chắn sóng Lăng Cô còn có một bãi Ngũ Phụng nhỏ xinh nhưng ít đá với nước biển trong veo và hàng dừa xanh mướt tỏa bóng râm mát rượi giữa mùa hè sẽ cho bạn những trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ. Thậm chí, vào mỗi mùa gió lớn bạn có thể đến đây để chơi lướt ván dù siêu kích thích, đảm bảo là phê đến già luôn đấy. 

 

 

Cách di chuyển đến bờ kè Lăng Cô Phú Quý

Từ trung tâm huyện đảo Phú Quý, bạn đi xe máy về hướng Tây Nam lên đường Trần Hưng Đạo, tại vòng xuyến đi theo lối ra thứ 1 vào đường Võ Văn Kiệt, đến ngã 3 giao với đường Nguyễn Du thì rẽ trái. Cứ thế đi thẳng qua UBND xã Tam Thanh dọc theo con đường ven biển rồi rẽ trái là đến được bờ kè bảy sắc ở Phú Quý.

 

Bờ kè Phú Quý 7 sắc cầu vồng đẹp như trong thế giới cổ tích!Bờ kè nổi bật rất dễ nhìn thấy (Ảnh @lymien86)

 

Đoạn đường đi khá ngắn chưa đến 3km vì vậy các bạn có thể thong thả đi để ngắm cảnh và tận hưởng không khí trog lành, tươi mát nơi đảo Phú Quý. Bật mí, con đường ven biển ở Phú Quý được mệnh danh là một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam nên bạn đừng quên dừng lại để làm kiểu ảnh so deep đấy nhé, chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu.

Đến du lịch Phú Quý, đi biết bao nhiêu nơi, chụp biết bao nhiêu cảnh mà chưa một lần đặt chân đến bờ kè Phú Quý thì chuyến đi của bạn quả thực là vô cùng thiếu sót đấy nhé!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)