Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Trung Quốc

Cận cảnh Sân bay Đại Hưng 11,9 tỉ đô tại thủ đô Bắc Kinh

Thứ sáu, 21/02/2020, 12:26 GMT+7

Siêu sân bay Đại Hưng 11,9 tỉ đô mang hình dáng như sao biển 6 cánh bao quát cả một vùng trời rộng lớn. Là sân bây lớn nhất và có khu nhà ga diện tích lớn nhất thế giới. 

test

Sân bay Đại Hưng khổng lồ ở thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc còn là sân bay lớn nhất thế giới cho đến hiện tại. Dự kiến, năm 2025 sân bay sẽ đón 170 triệu hành khách với 4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

 

Sân bay Đại Hưng Trung QuốcSân bay Đại Hưng là sân bay lớn nhất thế giới

 

Sân bay Đại Hưng - Sân bay lớn nhất thế giới

Siêu sân bay Đại Hưng mang hình dáng như sao biển 6 cánh bao quát cả một vùng trời rộng lớn và có khu nhà ga diện tích lớn nhất thế giới. Sân bay này vừa được khánh thành trong năm 2019 sau 5 năm thi công xây dựng.

 

Cận cảnh Sân bay Đại HưngKhu nhà ga hiện đại, sang chảnh

 

Sân bay có tổng giá trị đầu tư đạt 11,9 tỉ USD và sở hữu tới 7 đường cất ha cánh, mang hình dáng đặc biệt, sân bay khi vừa mới mở cửa đã đón nhận truyền thông từ khắp nơi trên thế giới. Bạn đang nghĩ với diện tích khổng lồ như thế, chắc hẳn các vị khách sẽ di chuyển khá xa và mất thời gian phải không?

Nhưng mọi thứ đều được giải quyết hết bằng sự hiện đại, khoảng cách giữa cửa kiểm tra an ninh và cổng lên máy bay xa nhất không quá 600 m. Điều đó có nghĩa hành khách chỉ mất 8 - 10 phút đi bộ thôi nhé!

 

Cận cảnh Sân bay Đại HưngSân bay trị giá gần 12 tỉ Đô

 

Sân bay được thiết kế bởi nữ kiến trúc sư quá cố Zaha Hadid với diện tích lên đến 47km2, tương đương như 33 công viên Hype hoặc bằng với 63 lần diện tích quảng trường Thiên An Môn cộng lại. Kiến trúc này nổi bật với những đường cong mang tính biểu tượng chạy khắp các sảnh. Hình dáng của sân bay được kiến trúc sư lấy cảm hứng từ phượng hoàng, loài chim trong truyền thuyết của Trung Quốc.

 

Sân bay Đại Hưng Trung QuốcSân bay được thiết kế bởi nữ kiến trúc sư quá cố Zaha Hadid

 

 

Sân bay Đại Hưng được xây dựng với mục đích giảm bớt  tình trạng ùn tắc với sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, được xây dựng phục vụ Oympic 2008 và hiện đã quá tải nặng nề vì phục vụ 101 triệu lượt hành khách mỗi năm, gây tình trạng chậm chuyến thường xuyên. 

 

Sân bay Đại Hưng Trung QuốcSân bay có tới 7 đường bay cất và hạ cánh

 

Ngoài hệ thống cao tốc, sân bay còn được kết nối với trung tâm thành phố qua tàu điện, xe bus trung chuyển hai chiều. Hệ thống tàu cao tốc kết nối từ trung tâm Bắc Kinh tới sân bay mới.

Sân bay lớn nhất thế giới Đại Hưng còn được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại như robot phục vụ hành khách, định vị hành lý ký gửi, ứng dụng nhận diện khuôn mặt làm thủ tục, sử dụng nước mưa, nhà mát điện năng lượng mặt trời hay bãi đỗ xe công nghệ cao, khẳng định sẽ là sân bay của tương lai.

 

Sân bay Đại Hưng Trung QuốcTrang bị nhiều công nghệ, thiết bị hiện đại

 

Với công nghệ nhận diện khuôn mặt, hành khách quên giấy tờ cá nhân vẫn có thể lên máy bay nhờ công nghệ quét này. Hiện công nghệ đang được đưa vào trải nghiệm thử tại sân bay.

Hai hãng hàng không Trung Quốc là China Eastern Airlines và China Southern Airlines sẽ là những hãng bay Trung Quốc đầu tiên vận hành tại sân bay mới này. 

 

Sân bay Đại Hưng Trung QuốcKhông gian rộng lớn bên trong sân bay

 

Dự kiến từ nay đến 2025, mỗi năm sẽ phục vụ 100 triệu lượt hành khách, 4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và sẽ có 300 chuyến bay cất hạ cánh tại siêu sân bay Đại Hưng. 

 

Nhà ga tương đương diện tích 97 sân bóng đá

Sân bay này hiện sở hữu nhà ga hành khách có diện tích lớn nhất thế giới, tương đương diện tích của 97 sân bóng đá. Tại đây có nhà hàng, cửa hàng miễn thuế, sân chơi cho trẻ em, nhiều sân khấu biểu diễn nghệ thuật và khu vực làm việc và thậm chí là cả khu khách sạn cho thú cưng - điều không tưởng tại các sân bây trên khắp thế giới!

 

san-bay-dai-hung-trung-quoc-4Khách sạn lưu trú qua đêm ngay trong sân bay

 

Đây là sân bay hiếm hoi sở hữu hệ thống khách sạn cực sang chảnh, và phục vụ cho khách có ý định lưu trú qua đêm. Là hệ thống khách sạn cực sang chảnh mang tên Aerotel Beijing – nơi du khách thoải mái nghỉ qua đêm mà chẳng phải lo cảnh nằm vật vã ngoài những hàng ghế chờ sân bay.

 

Sân bay Đại Hưng Trung QuốcBạn sẽ thích mê trong không gian này

 

Điểm ấn tượng đặc biệt của khách sạn chính là hành khách có thể nhận và trả phòng bất kể thời gian nào trong ngày, cực lý tưởng cho những ai thường xuyên có chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn. Số tiền phải trả phụ thuộc vào số giờ mà bạn ở, trong đó có các gói 3, 6, 9 và 12 tiếng đồng hồ.

Mà bạn cũng biết rồi đấy, phải ra sân bay làm thủ tục check-in và chờ đợi mòn mỏi luôn là nỗi ám ảnh bấy lâu của bao tín đồ du lịch, vậy thì có một khách sạn siêu tiện ngay trong sân bay thì chuyến du lịch Trung Quốc của bạn tuyệt đến thế nào?
 

Tu Linh - LuhanhVietNam.com.vn

Ảnh: AP, Travel & Leisure, Reuters

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)