Cao nguyên Dieng là một kỳ quan thiên nhiên nằm ở vùng cao nguyên của miền trung Java, Indonesia.
Nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, cao nguyên Dieng là một trong những điểm đến thú vị nhất ở Indonesia, không chỉ vì thời tiết mát mẻ quanh năm. Đó là một điểm đến tự nhiên và văn hóa, có rất nhiều điều để xem và làm ở nơi đây. Ngoài khung cảnh núi non bao quát của những khu rừng rậm và những ngôi làng xa xôi, vùng cao này còn có một hồ nước nhiều màu, suối nước nóng và những ngôi đền Hindu cổ. Mỗi năm một lần, khách du lịch đổ xô đến địa điểm để tham gia một lễ hội bao gồm các nghi lễ truyền thống, các buổi biểu diễn nhạc jazz.
Dieng có nghĩa là "Nơi ở của các vị thần", và cái tên đó có vẻ phù hợp với quy mô và bí ẩn đáng kinh ngạc của nơi này! Cao nguyên Dieng, không giống như vùng láng giềng Yogyakarta, là một địa điểm du lịch ít được biết đến hơn. Có thể là kết quả của việc thiếu sân bay lớn, khiến du khách ít tiếp cận hơn. Với cảnh quan độc đáo được hình thành bởi các hoạt động núi lửa, đất nông nghiệp và khí hậu mát mẻ hơn nhiều, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu ngành du lịch của cao nguyên này sẽ bùng nổ trong tương lai.
Cao nguyên Dieng nằm trên địa phận của Wonosobo và Banjarnegara, Trung Java. Nó tạo thành tầng của phức hợp miệng núi lửa trên quần thể núi lửa Dieng. Nó ở độ cao 2.000 mét hoặc 6.600 feet so với mực nước biển, mang lại cho khu vực một khí hậu mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 14 ° C và thậm chí có thể giảm xuống 2 ° C.
Cao nguyên Dieng nằm cách 115 km về phía tây của thành phố Yogyakarta ở miền Trung Java, Indonesia. Sân bay gần nhất cũng ở Yogyakarta (YIA) và được phục vụ bởi một loạt các hãng hàng không giá rẻ. Mặc dù quãng đường ngắn, việc lái xe từ Yogya đến Dieng mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi khoảng 4 giờ vì những con đường núi quanh co.
Cách dễ nhất và tốt nhất để tham quan cao nguyên Dieng là lái xe + xe van từ Yogyakarta trong cả ngày.
- Mùa cao điểm: Tháng 6 đến tháng 9, thời tiết khô ráo và trong xanh. Đây là những tháng tốt nhất để thực hiện các chuyến tham quan và đi bộ đường dài.
- Mùa thấp điểm: Từ tháng 10 đến tháng 5, mùa mưa và ẩm ướt. Lượng mưa trung bình gần như tăng gấp bốn lần trong những tháng này. Bạn vẫn có thể du lịch cao nguyên Dieng trong thời gian này, nhưng sẽ không lý tưởng để ngắm cảnh núi non hoặc bình minh vì sương mù rất nhiều.
Một trong những điểm tham quan chính của cao nguyên Dieng là ngắm bình minh trên núi Sundoro, một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động của Java. Địa điểm phổ biến để ngắm là trên đồi Sikunir, ở rìa phía đông của cao nguyên. Từ bãi đậu xe, bạn chỉ mất khoảng 30 phút để đi bộ một quãng đường ngắn lên đến đỉnh đồi. Tiếp tục cho đến khi bạn đạt đến điểm cao nhất để ngắm bình minh. Mặt trời mọc ở Dieng lúc 5:20 sáng, vì vậy bạn cần có mặt trên đỉnh đồi muộn nhất là 5:00, hoặc thậm chí có thể là 4:45 để có thể tìm được vị trí chụp ảnh đẹp.
Đây là 2 hồ sulfuric Telaga Warna và Telaga Pengilon chuyển sang màu xanh lục và vàng kỳ lạ. Bạn có thể ngắm các hồ từ trên cao hoặc đi bộ xuống phía dưới. Warna có màu xanh lam hoặc xanh lục đậm hơn, trong khi Pengilon màu sáng hơn. Nước giữa hai hồ không trộn lẫn.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH INDONESIA KHUYẾN MÃI
>> Hà Nội - Bali 4N3Đ KS 4*, Bay Vietjet Air - Từ 9,990,000 đ >> HCM - Đảo Bali 4N3Đ + Bay Vietjet Air/Vietnam Airlines - Từ 7,990,000 đ |
Cao nguyên Dieng có nhiều ruộng bậc thang trồng khoai tây, dâu tây và các loại cây trồng khác. Bạn có thể đi bộ đến một số ngọn đồi này nếu có thêm thời gian, nhưng đường và đồi ở Dieng khá khó khăn với người đi bộ.
Đây là một miệng núi lửa lớn đang bốc khói lưu huỳnh kèm theo rất nhiều bình địa nhiệt sủi bọt nhỏ hơn.
Miệng núi lửa Sikidang là một lò xông lưu huỳnh, một khe hở trong vỏ trái đất, nơi phát ra hơi nước và khí. Bạn phải leo lên núi đá trước khi bạn đến hồ có hàng rào. Nó trông giống thế giới khác nhưng vì lưu huỳnh nên mùi hơi khó chịu (mang theo khẩu trang). Có một số miệng núi lửa trên khắp Dieng nhưng không mở cửa cho các tour du lịch công cộng vì chúng được coi là nguy hiểm đối với con người.
Đền Arjuna là một ngôi đền Hindu được bảo tồn tốt được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7, nó lâu đời hơn cả Prambanan và Borobodur. Nó không lớn như Prambanan nhưng đến thăm một ngôi đền Hindu ở độ cao hàng nghìn feet so với mực nước biển là một trải nghiệm khá độc đáo. Các lối đi được tô điểm bởi những cây lá kim tươi tốt. Đặc biệt là gần trưa và mặt trăng vẫn có thể nhìn thấy được.
Những nơi khác mà bạn có thể ghé thăm là đồn điền trà Tambi và ngắm bình minh ở Bukit Sikunir. Dieng cũng tổ chức Lễ hội Văn hóa Dieng hàng năm. Nó được tổ chức để kỷ niệm một nghi lễ đặc biệt để cạo râu cho trẻ em. Trong lễ hội, có một số sự kiện và biểu diễn như Lễ hội đèn lồng, Lễ hội Tumpeng, và nhạc Jazz Above The Clouds.
Có rất nhiều món ăn địa phương mà bạn có thể thử khi đến thăm Dieng. Ban nên thử Tempe kemul, Carica và Mie Ongklok.
- Tempe Kemul. Tempe (hoặc tempeh) là đậu nành lên men, được chiên (nhưng không cho đến khi giòn) với bột ăn kèm với ớt xanh. Nó cay và ngon.
- Carica là một loại trái cây mà chỉ có thể tìm thấy quanh khu vực cao nguyên Dieng. Carica là một loại đu đủ nhỏ. Nó có vị ngon tươi hoặc pha trộn như một thức uống. Carica không ngọt như đu đủ.
- Mie Ongklok là một món mì nổi tiếng ở Dieng nhưng nó quá ngọt và bạn nên thử nó một lần
Cao nguyên Dieng là địa điểm mới đầy thú vị ở Indonesia về vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, hoang sơ. Vì vậy nếu bạn có thể đến đó một lần sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!
LinhPhan (dịch) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet