Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nam Phi

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam Phi

Thứ hai, 15/07/2019, 15:51 GMT+7

Du lịch Nam Phi mang đến cho bạn một chuyến đi đáng nhớ, có chút hoang dã có chút hiện đại, nhiều món ăn ngon hay những trải nghiệm tâm linh ý nghĩa. Nhưng trước chuyến đi này du khách thường đặt ra rất nhiều câu hỏi băn khoăn, dưới đây là lời giải đáp cho 5 thắc mắc thường thấy trước chuyến du lịch Nam Phi.

test

5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam Phi và cách giải quyết

 

1. Tôi có cần xin visa khi đi du lịch Nam Phi không?

Chính sách thị thực Nam Phi là cách chính phủ Nam Phi quyết định ai sẽ được vào quốc gia này. Du khách đến Nam Phi phải xin thị thực từ một trong những phái bộ ngoại giao Nam Phi trừ khi họ đến từ một trong những quốc gia được miễn thị thực, trong trường hợp đó họ phải xin thứ gọi là “Thị thực cửa khẩu”. Du khách cần xin thị thực phải đến tận nơi xin và cung cấp thông tin trắc sinh. Tất cả du khách phải sở hữu hộ chiếu có hiệu lực một tháng kể từ ngày khởi hành và 1 trang trống (hai nếu cần xin thị thực).

Có 76 quốc gia năm trong danh sách miễn visa Nam Phi trong vòng 90 ngày và 30 ngày. Tuy nhiên Việt Nam không nằm trong danh sách này, chúng ta bắt buộc phải có visa Nam Phi đối với tất cả các loại hộ chiếu. 

 

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam PhiViệt Nam không được miễn visa du lịch Nam Phi

 

>> Xem chi tiết hướng dẫn xin visa du lịch Nam Phi

 

2. Tiền tệ của Nam Phi là gì? Tôi có nên mang theo thẻ tín dụng khi đi du lịch nam phi không?

Tiền tệ chính thức của Nam Phi là đồng Rand và họ thường không giao dịch bằng ngoại tệ, kể cả USD. Rand biến động thường xuyên tùy từng thời điểm bạn đi du lịch và việc đổi tiền cũng không dễ dàng như tại Việt Nam, du khách có thể đổi tiền ở sân bay Cape Town/ Johannesburg với tỷ giá 1 USD ~ 13 ZAR. Khi du lịch Nam Phi, cho dù bạn rút tiền mặt từ máy ATM hoặc dùng thẻ tín dụng, bạn đều mất thêm phí giao dịch nước ngoài khoảng 3%. Ngoài ra, các ngân hàng ở Nam Phi đóng cửa khá sớm thường từ 15:30 và chỉ mở lại từ giữa trưa hoặc 13h vào các ngày thứ 7.

 

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam PhiĐơn vị tiền tệ của Nam Phi là Rand

 

Kinh nghiệm du lịch Nam Phi khuyên bạn khi mua đồ tại các cửa hàng hay trong chợ, bạn nên trả giá và chọn lựa kỹ càng. Theo quy định tại quốc gia này, khi mua sắm hàng hóa từ 250 Rand trở lên, du khách có thể được hoàn 14% thuế giá trị gia tăng (VAT) tại sân bay trước khi rời nước này. Vì vậy, khi mua hàng, du khách cần giữ lại hóa đơn (với hàng hóa trị giá trên 3.000 Rand thì phải yêu cầu cửa hàng đánh tên họ của mình vào hóa đơn). Khi làm thủ tục hoàn thuế ngày về, du khách mang theo đô la Mỹ dự phòng (seri từ 1995 trở lại đây).

Nếu chuyến đi của bạn có thêm các hoạt động săn bắt động vật hoang dã – safari Nam phi hay vui chơi ở nông thông thì sẽ không có máy ATM nên hãy mang theo tiền mặt. Nếu sử dụng thẻ ghi nợ tại đây, bạn nên thông báo với ngân hàng của bạn trước khi đến để tránh bị khóa thẻ do nghi ngờ gian lận.

 

3. Tôi nên dùng phương tiện gì để đi lại khi đi du lịch Nam Phi?

Du khách thường băn khoăn vấn đề phương tiện tại điểm đến, cách đi lại khi du lịch Nam Phi cũng là một trong những câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam Phi. Câu trả lời là bạn không cần quá lo lắng, hệ thống giao thông tại đây khá thuận tiện. Cụ thể các loại phương tiện bạn có thể tham khảo: 

Xe bus

Mặc dù tại Nam Phi có nhiễu hàng bus khác nhau như Greyhound, Intercape, Baz Bus, tuy nhiên khách du lịch bụi thường chọn Baz Bus vì có thể xuống xe bất cứ lúc nào tùy vào lộ trình đã đưa trước.

Tuyến đường: Từ Johanesburg đến Cape Town, đi qua 1 số điểm đến nổi tiếng như Drakensberg, Garden Route, …

Giá vé: Thấp nhất là 500 Rand (khoảng $41)/chiều và tăng theo độ dài chuyến hành trình. Baz Bus cũng cung cấp vé 21 ngày với giá 4200 Rand (khoảng $355).

 

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam PhiXe buýt thực sự rất tiện cho những người không biết chút nào về đường xá Nam Phi

 

Máy bay

Nam Phi có các hãng hàng không nội địa như Mango hay Kululu phục vụ hầu hết các chuyến bay tới các cảng hàng không lớn, nhỏ; giá cả cũng không cao, đôi khi còn rất rẻ kể cả vé giờ chót. Ví dụ từ Johanesburg đi Durban chỉ mất khoảng $67. 

Ô tô

Ô tô là phương tiện di chuyển hữu ích khi bạn muốn đến các điểm đến nhỏ lẻ không nằm trên bản đồ du lịch. Tuy nhiên bạn vẫn cần 1 chút cảnh giác, không để lộ các đồ vật có giá trị. Một tip nhỏ là nếu muốn giảm chi phí thuê xe, bạn có thể tìm người đi ghép trên một diễn đàn khá nổi tiếng là Couchsurfing (https://www.couchsurfing.com/).

Tàu hỏa

Tàu hỏa ở Nam Phi thường chỉ được sử dụng ở các thành phố lớn. Ví dụ hãng Shosholoza Meyl có lộ trình chạy quanh các thành phố lớn như Cape Town, Port Elizabeth, Bloemfontein, Durban, East London, Johanesburg, Queen Town. Giá vé tàu thuộc hạng thấp nhất trong các phương tiện di chuyển, chỉ khoảng $28. Ngoài ra nếu muốn "sang chảnh" hơn Blue Train cũng là lựa chọn không tồi, giá 1 chiều có thể lên tới $1300 (đã đi kèm các dịch vụ đặc biệt như rượu vang, xì gà, đồ ăn cao cấp và chỗ ngồi thoải mái).

 

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam PhiTàu Blue Train sang trọng bậc nhất thế giới

 

4. Tôi có thể sử dụng ngôn ngữ gì khi du lịch Nam Phi?

Câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam Phi - có thể sử dụng ngôn ngữ nào? Nam Phi có 11 ngôn ngữ chính thức và quốc gia này thường được gọi là “quốc gia cầu vồng” nhờ sự đa dạng văn hóa. Tiếng Anh được sử dụng trong cả nước và được sử dụng nhiều nhất trong môi trường kinh doanh, là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 trong các gia đình. Khi đi du lịch Nam Phi bạn hoàn toàn chỉ cần sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, có 9 ngôn ngữ chính thức khác vẫn tồn tại và được sử dụng mặc dù không phổ biến, bao gồm: l'isindebele, le sesotho sa Lebowa, le sesotho, le siswati (swati), le xitsonga, le setswana, le tshivenda, l'isixhosa (xhosa), l'isizoulou (zoulou).

 

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam PhiTấm bia 11 thứ tiếng trước Tòa án Hiến pháp thành phố Johannesburg

 

Những người da đen sống tại đô thị thường sử dụng tiếng Anh hay tiếng Hà Lan Nam Phi ngoài tiếng mẹ đẻ của họ. Tại nhà, ngôn ngữ mà mọi người sử dụng nhiều nhất là isiZulu, tiếp đến là isiXhosa (ngôn ngữ ‘tại nhà’ của Nelson Mandela) và sau đó là tiếng Afrikaans. Hầu hết người Nam Phi có khả năng nói đa ngôn ngữ, nghĩa là bạn vẫn có thể trò chuyện với họ.

 

5. Tôi có cần tiêm vắc-xin trước khi đi du lịch Nam Phi không?

Bạn không cần tiêm vắc-xin khi du lịch Nam Phi, trừ khi bạn dự định đi qua các quốc gia nằm trong vùng dịch bệnh sốt da vàng, trong trường hợp đó, bạn sẽ được yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng bệnh sốt vàng da. Tuy nhiên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo các du khách nên tiêm chủng nhiều loại bệnh như sởi, quai bị, bại liệt,… họ cũng khuyến nghị nên tiêm cả bệnh dại, viêm gan A, uốn ván và thương hàn. Để có quyết định tốt nhất cho sức khỏe của mình, bạn nên thăm khám bác sỹ để có những quyết định hợp lý nhất.

 

Giải đáp 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam PhiBạn không cần phải tiêm vắc-xin trước chuyến đi Nam Phi nhưng bạn được khuyến cáo nên làm điều đó

 

Trên đây là lời giải đáp cho 5 câu hỏi thường gặp trước chuyến đi du lịch Nam Phi. Hy vọng những thông tin trên sẽ góp phần giúp du khách có chuyến đi thuận lợi, vui vẻ. Hãy chi sẻ với luhanhVietNam những thông tin hữu ích về du lịch Nam Phi sau khi trở về nhé!

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)