Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hàn Quốc

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám phá

Thứ ba, 24/09/2019, 04:28 GMT+7

Nhắc tới đất nước Hàn Quốc mộng mơ xinh đẹp, người ta không thể không nhắc tới cung điện Gyeongbokgung - một trong những điểm đến luôn được du khách yêu thích. Vậy điều gì đã khiến nơi đây trở nên cuốn hút đến vậy. Câu trả lời sẽ được luhanhvietnam bật mí ngay sau đây. 

test

Do đó, nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi du hí Hàn Quốc thì đừng nên bỏ qua một địa điểm tuyệt vời như này nhé. Bởi nơi đây thực sự là một điểm đến rất đáng để bạn dành thời gian ghé thăm.

 

1. Giới thiệu về cung điện Gyeongbokgung Hàn Quốc

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:@hotpickorea

 

Nếu bạn muốn tận hưởng không gian yên tĩnh, bình lặng của xứ sở Kim chi thì Gyeongbokgung sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Bạn sẽ cảm nhận được những giá trị văn hóa đặc sắc mà cung điện này mang lại. 

Nơi đây chứa đựng những giá trị cội nguồn của người Hàn khi xưa. Chính vì vậy, cung điện này là một phần tạo nên điểm nhấn cho nền du lịch Hàn Quốc hiện nay. 

Mang đậm nét văn hóa của triều đại Joseon cổ, cung điện này sẽ khiến bạn cảm thấy bị ngỡ ngàng. Bởi vẻ đẹp cổ kính trầm mặc của nó sẽ giúp bạn tạm rời xa chốn xô bồ, ồn ào của đô thị phồn hoa. Do đó, điểm đến du lịch này luôn là sự lựa chọn dành cho những ai muốn được tận hưởng một không gian tham quan, khám phá yên tĩnh.

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:@hyesoo0216

 

Được xây dựng vào năm 1395, cung điện này đã chứng kiến những thăng trầm lịch sử của các triều đại thời thịnh trị của vương triều cổ xưa Joseon. Tuy đã bị phá hủy rất nhiều lần do tác động của những biến động chính trị như chiến tranh. Nhưng đến năm 1990, nơi đây đã được khôi phục lại. Nhờ đó cung điện Gyeongbokgung được xem là địa điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất của Hàn Quốc.

Các công ty lữ hành khi tổ chức các chuyến đi du lịch Hàn Quốc đều chọn Gyeongbokgung làm điểm đến để đưa du khách tới trải nghiệm. Được xây dựng với tổng cộng là 410.000m2 nên tính tới thời điểm hiện tại, đây là cung điện lớn nhất tại thành phố Seoul thủ đô của Hàn Quốc. 

Với 330 dinh thự và số lượng phòng lên tới 5.792 phòng nên tòa cung điện này rất rộng lớn và uy nghi. Được thiết kế các khu vực như cổng chính, sân trước. Tiếp theo là các khu vực đại sảnh, sân sau và cuối cùng là khu hậu cung.

 

2. Cung điện Gyeongbokgung có gì đặc biệt?

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:@ tippymonrada

 

Chắc chắn phải có rất nhiều điểm đặc biệt thì nơi đây mới có sức hút lớn đến như vậy đối với du khách. Cảm giác bình yên, tĩnh mịch khi tới đây sẽ khiến bạn cảm thấy được yêu thích ngay từ khi mới bước chân vào. 

Vẻ đẹp của cung điện này sẽ khiến bạn tìm hiểu được rất nhiều thú vị. Đặc biệt là không gian văn hóa vô cùng độc đáo và đặc sắc cũng là điều khiến du khách cảm thấy thích thú khi ghé thăm. Nhất là những người đang tìm hiểu về văn hóa của Hàn Quốc thời kỳ xưa sẽ rất thích khi tới đây thăm quan. 

Vẻ đẹp thơ mộng của nơi đây sẽ khiến bạn cảm thấy bị ngẩn ngơ và chỉ muốn khám phá thêm một chút, ở lại thêm một chút để hiểu rõ hơn về nơi đây.

 

Khu vực cần chính điện

 

Tòa chính diện của cung điện Gyeongbokgung là nơi tổ chức các hoạt động của triều đình. Các buổi thiết triều sẽ diễn ra ở đây. Đây cũng là chính điện lớn nhất của cung điện này. 

 

Tham quan lầu Khánh Hội

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:@ visitseoul_official

 

Đây là nơi được đặt tại một vị trí đẹp bởi nó nằm ngay khu vực ao sen nhân tạo. Nên cảnh sắc thiên nhiên rất cuốn hút. Nhất là bên cạnh của khu lầu này có hòn giả non . So với các khu vực khác thì đây là nơi đẹp và lý tưởng nhất để bạn thưởng ngoạn cảnh sắc. 

Nếu như bạn là tín đồ của các bộ phim Hàn Quốc cổ xưa thì chắc chắn bạn sẽ rất thích tới đây. Bởi khu lầu Khánh Hội thuộc cung điện Gyeongbokgung thường được chọn lựa làm bối cảnh của các bộ phim cổ trang Hàn Quốc. 

Nơi đây xuất hiện rất nhiều trong phim và thường là nơi tổ chức các hoạt động ngoại giao, tiếp đãi sứ thần. Tại đây thường diễn ra các hoạt động như yến tiệc hay các hoạt động ca múa hát. Bởi với khung cảnh thanh tao, yên bình, nơi đây sẽ là nơi rất thích hợp dành cho bạn ngồi ngắm cảnh, nghỉ ngơi.

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ 

 

Khu cổng chính quảng Hòa Môn

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:@kar.deleon

 

Đây chính là khu vực cổng chính thuộc cung điện Gyeongbokgung. Nó nằm ở phía Nam và nơi để vua đi lại. Hai cửa bên là nơi dành cho quan lại khi vào thiết triều. 

Khu cổng này được thiết kế rất độc đáo và sáng tạo. Phần lớp mái hai tầng và 3 cửa tò vò tiếp theo. Tiếp đến phía trên của phần mái cổng được treo một quả chuông. Quả chuông này có tác dụng thông báo thời gian như một chiếc đồng hồ hiện nay. 

Phía ngoài có con đường 6 bộ. Đây là khu đại lộ Sejong đại diện cho các cơ quan thuộc chính quyền của vương triều Joseon thời xưa.

 

Điện Giao Thái

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:@stesii_iam

 

Nằm trong cung điện Gyeongbokgung, điện Giao Thái là nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu. Ở đây được thiết kế một khu vườn rất đẹp. Nhiều người khi tới đây đều rất thích thú khi được tham quan. 

Khu vườn này có một đặc điểm đó là được xây dựng theo hình lục giác với các hình ảnh lân phượng, hoa lá và chim muông. Chính điều này đã tạo nên sự cuốn hút rất riêng dành cho khách tham quan khi tới cung điện lớn nhất Seoul này khám phá.

 

Chỗ nghỉ ngơi của vua - khang Ninh Điện

 

Chọn bình yên hãy tới với cung điện Gyeongbokgung khám pháẢnh:thegetaway_guy

 

Trong cung điện Gyeongbokgung, khang Ninh Điện là nơi nghỉ ngơi của vua. Bất cứ ai khi đặt chân tới đây tham quan cũng đều ghé thăm khu vực này. Không gian điện được chia làm 9 gian khác nhau. Tất cả các gian đều được lắp sưởi sàn Ondol và lát ván gỗ. Phần trước mặt sẽ sử dụng bậc đá xếp cao để dùng.

 

Khu bảo tàng cổ thuộc cung Quốc gia

 

Nếu bạn muốn cảm nhận rõ nét nhất vẻ đẹp bình yên của cung điện này thì khu vực bảo tàng Cố cung Quốc gia thực sự là nơi đáng để bạn nên dành thời gian ghé thăm. Với 5 khu vực chính, nơi đây sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động tôn giáo, văn hóa đặc trưng khác nhau của nơi đây.

Hy vọng những chia sẻ bên trên về cung điện Gyeongbokgung sẽ giúp bạn gợi mở một hành trình chuyến đi tham quan lý tưởng tại xứ sở Kim chi tuyệt đẹp này.

 

Huê Vũ ( tổng hợp ) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)