Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Lan

Du lịch Hà Lan nên mặc gì? Tư vấn chọn trang phục du lịch Hà Lan đẹp 4 mùa

Thứ năm, 19/11/2020, 09:10 GMT+7

Lựa chọn trang phục du lịch Hà Lan phù hợp sẽ giúp bạn thoải mái trong suốt hành trình tham quan. Vậy nên mặc gì khi du lịch Hà Lan? Hãy cùng tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc này. 

test

Thời tiết Hà Lan thế nào?

Để chọn trang phục phù hợp khi du lịch Hà Lan bạn cũng nên tìm hiểu nét đặc trưng thời tiết nơi đây. Hà Lan có khí hậu đại dương ôn đới, nền nhiệt trung bình năm dao động khoảng 10 - 25 độ C. Nhìn chung thời tiết Hà Lan khá dễ chịu và ôn hòa. Mùa đông không quá lạnh, mùa hè không quá nóng, mùa thu mát mẻ và mùa xuân cảnh đẹp. 


Phong cách ăn mặc của người Hà Lan thế nào? 

Người Hà Lan có cách ăn mặc khá đơn giản, nhìn chung họ không theo thời trang và chuộng những trang phục thoải mái. Kể cả đi xem hòa nhạc, xem các buổi biểu diễn khiêu vũ hay xem kịch…. họ đều chọn cho mình những bộ trang phục đơn giản, miễn sao cảm thấy thích và thuận tiện. 

Để chọn trang phục du lịch Hà Lan, bạn cũng nên tìm hiểu về thời tiết của đất nước này. Cụ thể, Hà Lan có hai mùa chính là mùa đông và mùa hè. Trong đó, mùa đông lạnh giá và mùa hè trời nắng đẹp. Thời tiết Hà Lan được đánh giá là khá thất thường, vì vậy bạn cần tìm hiểu trước khi đi để chọn cho mình trang phục phù hợp.   


Trang phục du lịch Hà Lan - cách chọn trang phục đi Hà Lan đẹpNên mặc gì khi du lịch Hà Lan?

 

Cách chọn trang phục du lịch Hà Lan hợp thời tiết


Chọn trang phục du lịch Hà Lan mùa xuân

Mùa xuân ở Hà Lan kéo dài từ tháng 3 tới tháng 5, trời mát mẻ và ít mưa. Trang phục du lịch Hà Lan mùa xuân bạn nên ưu tiên cho mình những bộ trang phục áo thun, chân váy dài hoặc quần áo sơ mi. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp cùng giày thể thao, giày cao gót để bộ trang phục thêm điểm nhấn hơn. Bạn cũng nên lưu ý, mặc dù ban ngày trời mát mẻ, nhưng về đêm trời se lạnh bạn cũng nên mang theo áo khoác mỏng. 


Trang phục du lịch Hà Lan mùa đông

Du lịch Hà Lan mùa đông nên mặc gì? Mùa đông ở Hà Lan kéo dài từ tháng 12 tới tháng 2 năm sau, lúc này thời tiết mưa rét và có từng đợt gió lạnh nên khá rét buốt. Khoảng thời gian nay lượng hành khách du lịch Hà Lan không đông, vì vậy nếu có ý định đi vào thời điểm này bạn cần mang theo cho mình những bộ trang phục ấm áp để giữ ấm cơ thể. Có thể mang theo áo khoác dày hoặc áo len kết hợp cùng giày cao cổ vừa giữ ấm chân, vừa hợp thời trang. 

Bên cạnh đó, chọn trang phục du lịch Hà Lan mùa đông bạn cũng nên mang theo cho mình những chiếc mũ len và đôi tất tay cùng khăn giữ ấm. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn trang phục phù hợp nhất vào mùa đông ở Hà Lan cho bạn đó. 


Trang phục du lịch Hà Lan - mặc gì ở Hà Lan mùa đôngTrang phục khi du lịch Hà Lan mùa đông

 

Trang phục du lịch Hà Lan mùa hè

Mùa hè tại Hà Lan kéo dài từ tháng 2 tới tháng 11, là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây. Lúc này nền nhiệt ở Hà Lan khá mát mẻ dao động từ 20 - 25 độ C phù hợp cho các chuyến tham quan, vui chơi. Trang phục khi đi du lịch Hà Lan mùa hè bạn nên chuẩn bị cho mình những chiếc áo phông rộng rãi, quần jean, váy để thỏa sức chụp hình đẹp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang theo cho mình những chiếc áo khoác mỏng phòng trời se lạnh về đêm. 


Trang phục du lịch Hà Lan - mặc gì ở Hà Lan mùa hèLựa chọn trang phục dạo phố ở Hà Lan

Lựa chọn trang phục du lịch Hà Lan mùa thu

Mùa thu là thời điểm Hà Lan mưa nhiều, trong đó vẫn có nhiều ngày trời nắng ấm. Nếu du lịch Hà Lan mùa thu bạn nên mang theo cho mình áo len, áo khoác, quần dài, khăn quàng cổ, áo sơ mi dài tay, giày bệt. Nếu muốn phối đồ đẹp để chụp hình bạn có thể kết hợp cùng áo da đen hoặc màu da cùng các phụ kiện. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chuẩn bị cho mình giày cao gót tới mắt cá chân và giày có gót để chống nước. 


Những lưu ý khi chọn trang phục du lịch Hà Lan

Chọn trang phục du lịch Hà Lan bạn cũng nên lưu ý những thông tin hữu ích dưới đây: 

- Với những bạn nữ giới nếu không biết mang theo gì khi du lịch Hà Lan, thì có thể chọn cho mình quần jean kết hợp với giày thể thao hoặc bốt cao cổ. Hoặc có thể mặc váy và áo khoác nhẹ nữ tính để dạo phố hay chụp hình cùng những con kênh đào hoặc vườn hoa tulip đẹp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang theo áo mưa, ô che vì thời tiết ở Hà Lan rất khó dự đoán và không quên mang theo cho mình một chiếc khăn ấm. 

- Còn với những bạn nam, có thể mang theo cho mình những chiếc quần kaki, vải đen hoặc bóng kết hợp với áo len mỏng cao cổ chữ V hoặc áo sơ mi cài nút, giày thể thao. Nếu du lịch Hà Lan vào mùa đông, nam giới có thể chọn cho mình những chiếc áo khoác dày, mũ len và khăn quàng cổ vừa ấm áp vừa thời trang. 


Trang phục du lịch Hà Lan - mặc gì ở Hà Lan dạo phốChọn trang phục thoải mái khi đi xe đạp dạo phố

 

- Chọn trang phục khi đi dạo phố ở Hà Lan: Nếu muốn đi dạo bộ tham quan dạo phố bạn nên chọn cho mình những đôi boot cao hoặc giày thể thao và quần áo thoải mái. Còn nếu đi xe đạp ngắm cảnh bạn có thể thuê tại các địa điểm cho thuê xe ở khắp các con phố tại Hà Lan. Bên cạnh đó, bạn nên chọn cho mình những bộ trang phục rộng rãi để thoải mái vận động và mang theo mũ, găng tay nếu trời lạnh. 

- Còn nếu tham dự những bữa tiệc thâu đêm tại Hà Lan, bạn có thể chọn cho mình quần jean và áo sơ mi hoặc váy dễ thương điệu đà. Lưu ý, người Hà Lan rất yêu thích nhảy vì vậy bạn nên đi giày bệt sẽ thuận tiện hơn là giày cao gót.

- Mang theo các vật dụng cần thiết: Bên cạnh chọn trang phục khi tới Hà Lan, bạn cũng nên mang theo những đồ dùng cần thiết như balo, máy ảnh, bản đồ, giày đi mưa, ví có dây đeo, sạc điện thoại, túi chống nước để bảo quản đồ điện tử, thuốc men,... Bên cạnh đó bạn cần lưu ý, hầu hết du khách tới Hà Lan đều không mang theo quá nhiều đồ. Tốt nhất bạn nên mang theo những gì cần thiết, đặc biệt là trang sức đắt tiền vì có thể bị trộm cắp hoặc mang theo vướng víu bên người. 

 

 


Chắc hẳn khi đọc tới đây bạn đã giải đáp được cho mình thắc mắc mặc gì khi du lịch Hà Lan và dễ dàng chọn được cho mình trang phục du lịch Hà Lan phù hợp rồi chứ? Hy vọng với những thông tin tư vấn ở trên sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được cho mình trang phục ưng ý nhất.  

 

​​​​Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

​​​​​​Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC