Nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ không đơn thuần chỉ là một nhà ga xe lửa. Nơi đây từ lâu đã trở thành một công trình kiến trúc nổi tiếng mà gần như ai đến New York cũng muốn ghé qua một lần. Nằm giữa trung tâm thành phố sôi động, nhà ga này vẫn giữ được vẻ cổ điển đặc trưng và gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa của New York. Nếu có dịp du lịch Mỹ cùng Luhahvietnam, việc dừng chân tham quan nhà ga này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ.
Giới thiệu về nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ
Nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ nằm ngay góc giao giữa Phố 42 và Đại lộ Park, thuộc khu Midtown Manhattan của New York. Nhờ kiến trúc đặc biệt và thiết kế rất dễ nhận ra, Grand Central từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng, mỗi năm thu hút lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Grand Central cũng là ga cuối phía nam của các tuyến Harlem, Hudson và New Haven thuộc hệ thống đường sắt Metro-North. Bên cạnh vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, nhà ga còn là nơi nhiều du khách thích ghé thăm để ngắm kiến trúc và cảm nhận không khí nhộn nhịp đặc trưng của New York. Với người dân địa phương, công trình này mang ý nghĩa rất đặc biệt, như một niềm tự hào lâu đời của thành phố. Bên trong nhà ga hiện có khoảng 60 cửa hàng, hơn 30 điểm ăn uống cùng nhiều không gian sinh hoạt và hoạt động văn hóa khác.
Nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ. Ảnh: @fernandafferreira
Đi đến ga Grand Central
Việc đến ga Grand Central Terminal ở New York khá đơn giản vì nhà ga nằm ngay khu trung tâm Manhattan, trên đại lộ Park Avenue. Đây là một trong những đầu mối giao thông lớn của thành phố nên cả tàu điện ngầm lẫn tàu hỏa ngoại ô đều dừng tại đây. Chỉ cần xuống ga là bạn đã ở gần nhiều khu vực nổi tiếng của New York.
Người dân từ khắp năm quận của thành phố cũng như các khu ngoại ô, đều có thể đến Grand Central khá thuận tiện. Tùy vào vị trí và thói quen di chuyển, bạn có thể chọn đi tàu điện ngầm, xe buýt, tàu hỏa hoặc taxi.
Đi bằng phương tiện công cộng
Cách dễ nhất để đến nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ thường là sử dụng phương tiện công cộng. Hệ thống giao thông ở đây kết nối rất tốt với nhiều khu vực trong thành phố. Tàu điện ngầm chạy thẳng tới nhà ga nên việc đi từ Manhattan, Brooklyn, Queens hay Bronx đều khá nhanh và thuận tiện.
Grand Central cũng là điểm dừng của tuyến đường sắt Metro-North. Ngoài ra, nhờ dự án East Side Access, tàu Long Island Rail Road hiện cũng có thể đi thẳng tới khu Grand Central Madison – khu ga mới nằm ngay bên dưới nhà ga chính.
Theo kinh nghiệm du lịch nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ, có một số cách di chuyển phổ biến gồm:
- Tàu điện ngầm: các tuyến 4, 5, 6, 7 và tuyến S (tàu con thoi).
- Xe buýt: các tuyến M1, M2, M3, M4, M101, M102, M103, Q32 và M42.
- Tàu hỏa: Metro-North Railroad và Long Island Rail Road.
MRT ở New York khá hiện đại. Ảnh: @timeout
Đi bằng taxi hoặc ô tô
Nếu đi taxi, xe công nghệ hoặc ô tô riêng, bạn cũng có thể đến Grand Central khá dễ. Tuy nhiên, khu vực trung tâm Manhattan thường đông xe, nhất là vào giờ cao điểm nên thời gian di chuyển đôi khi sẽ lâu hơn dự tính. Phần lớn xe sẽ dừng ở đường 42 – nơi có lối vào chính của nhà ga.
Một điểm khá đặc biệt ở đây là cầu vượt Park Avenue chạy vòng quanh tòa nhà. Con đường này giúp xe cộ đi vòng qua nhà ga mà không phải dừng ngay trước cửa chính, nhờ đó giao thông trong khu vực đỡ ùn tắc hơn.
Nếu cần đón hoặc trả khách, bạn cũng có thể chọn khu vực Đại lộ Lexington ở phía đông hoặc Đại lộ Vanderbilt ở phía tây nhà ga. Hai tuyến đường này đôi khi bớt đông hơn đường 42, nhưng vẫn nên dành thêm chút thời gian vì khu vực quanh Grand Central lúc nào cũng khá nhộn nhịp.
Bạn cũng có thể đi taxi để tới đây. Ảnh: @takewalks
Đôi chút về lịch sử của nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ
Nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ được khởi công vào năm 1871 do Cornelius Vanderbilt – một trong những nhà tài phiệt giàu có nhất nước Mỹ thời bấy giờ xây dựng. Đây là một trong những nhà ga đầu tiên kết nối các tuyến đường sắt lớn như New York Central và Hudson River Railroad. Vào năm 1900, do nhu cầu đi lại ngày càng tăng, nhà ga được cải tạo và đổi tên thành Grand Central Station với cơ sở hạ tầng hiện đại hơn nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu giao thông cho xã hội lúc bấy giờ.
Đến năm 1902, một thảm họa tàu hỏa trong đường hầm đã khiến dư luận yêu cầu chuyển đổi toàn bộ hệ thống tàu chạy bằng hơi nước sang điện. Từ đây, kế hoạch xây dựng lại Grand Central bắt đầu và nhà ga Grand Central chính thức được hoàn thành vào năm 1913 với thiết kế hiện đại hơn, sử dụng hoàn toàn đầu máy chạy điện.
Trong những năm 1920 và 1930, Grand Central Terminal trở thành biểu tượng của sự phát triển kinh tế và công nghiệp Mỹ. Nhà ga phục vụ hàng trăm chuyến tàu mỗi ngày, là nơi kết nối các thành phố lớn từ New York đến Chicago, Los Angeles và nhiều vùng khác. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện các toa tàu hạng sang như 20th Century Limited, nổi tiếng với sự xa hoa và dịch vụ cao cấp, thu hút tầng lớp thượng lưu và doanh nhân.
Sau Chiến tranh thế giới thứ II, khi ngành hàng không phát triển mạnh mẽ, nhà ga Grand Central chứng kiến sự suy giảm đáng kể trong lượng hành khách. Vào những năm 1950, nhà ga rơi vào tình trạng xuống cấp. Nhiều công ty đường sắt lớn như Penn Central Railroad đã tìm cách bán hoặc phá dỡ Grand Central để xây dựng các tòa nhà thương mại.
Năm 1975, một cuộc khủng hoảng lớn xảy ra khi một kế hoạch phá bỏ nhà ga được đề ra để thay thế bằng một tòa tháp chọc trời. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của nhiều nhà hoạt động, đặc biệt là Jacqueline Kennedy Onassis cùng với quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nhà ga Grand Central đã được bảo tồn như một biểu tượng văn hóa và lịch sử quốc gia.
Đến thập niên 1990, nhà ga Trung tâm Grand Central bắt đầu một đợt trùng tu lớn với kinh phí hơn 200 triệu USD. Mục tiêu là sửa sang lại những phần đã xuống cấp và khôi phục vẻ đẹp vốn có của công trình. Nhiều hạng mục bên trong cũng được nâng cấp để phục vụ tốt hơn cho việc đi lại của người dân. Sau khi hoàn tất, nhà ga mở cửa trở lại vào năm 1998. Từ đó, Grand Central vừa là nơi trung chuyển đông đúc, vừa là điểm tham quan quen thuộc của New York.
Nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ được khởi công vào năm 1871. Ảnh: @catalinaantoniaaaa
Kiến trúc ấn tượng của nhà ga Trung tâm Grand Central
Nhà ga Trung tâm Grand Central được xây dựng theo phong cách Beaux-Arts. Đây là kiểu kiến trúc có nguồn gốc từ nước Pháp và đã từng được sử dụng rất phổ biến vào cuối thế kỷ 19. Cách thiết kế này khá dễ dàng nhận ra qua bố cục cân đối, nhiều chi tiết trang trí tinh xảo, đặc biệt là sử dụng các vật liệu sang trọng như đá cẩm thạch hay kính màu.
Một chi tiết khiến nhiều người ấn tượng nhất khi bước vào nhà ga là trần mái vòm trong sảnh chính – khu Main Concourse. Phần mái này cao gần 38 m và được trang trí bằng bức tranh bầu trời đêm với hàng loạt chòm sao. Tác phẩm do họa sĩ người Pháp Paul César Helleu thực hiện, thể hiện hơn 2.500 ngôi sao, trong đó khoảng 60 ngôi sao được dát vàng.
Mái vòm ấn tượng của nhà ga. Ảnh: @johnrieber
Điểm thú vị là các chòm sao trên trần được vẽ theo góc nhìn từ bên ngoài vũ trụ nhìn về Trái Đất, vì vậy khi ngước lên sẽ thấy bố cục hơi “ngược” so với cách quan sát thông thường. Trần nhà từng được phục hồi vào thập niên 1990 để làm sạch lớp bụi và khói tích tụ qua nhiều năm, nhờ đó những chi tiết ban đầu mới hiện rõ trở lại.
Ngay phía trên cửa chính của nhà ga là chiếc đồng hồ Tiffany rất nổi tiếng. Đồng hồ được làm bằng thủy tinh opal, đường kính khoảng 4 m và do hãng Tiffany & Co. chế tác. Phía sau nó là một nhóm tượng lớn mô tả ba vị thần trong thần thoại Hy Lạp: Hercules, Minerva và Mercury, lần lượt tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và tốc độ.
Chiếc đồng hồ Tiffany rất nổi tiếng. Ảnh: @gothamny
Bên trong nhà ga còn có hệ thống cầu thang đôi làm từ đá cẩm thạch Tennessee. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ cầu thang lớn của Nhà hát Opéra Garnier ở Paris, vì vậy trông khá thanh lịch và cổ điển. Những hành lang rộng cùng trần cao cũng giúp việc di chuyển của dòng người mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn.
Ngoài phần kiến trúc phía trên, Grand Central còn có hệ thống đường ray ngầm rất lớn. Tính theo số lượng đường ray và sân ga, đây là nhà ga đường sắt lớn nhất thế giới với hơn 44 sân ga và 67 đường ray, được bố trí trên nhiều tầng dưới lòng đất để tiết kiệm diện tích giữa khu Manhattan đông đúc. Ít người biết rằng bên trong còn có một khu vực khá đặc biệt mang tên Track 61, từng được thiết kế riêng để phục vụ Tổng thống Franklin D. Roosevelt khi ông đến New York.
Đây được xem là nhà ga lớn nhất thế giới tính theo số lượng đường ray và sân ga. Ảnh: @pinterest
Bên trong nhà ga Grand Central có gì?
Oyster Bar Grand Central
Nằm ngay tầng dưới của nhà ga Grand Central, Oyster Bar là một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng và đã tồn tại ở đây nhiều năm. Thực đơn rất đa dạng, có đủ các món từ tôm, cua, nghêu, hàu cho đến nhiều loại cá tươi. Giữa không gian lúc nào cũng đông đúc của nhà ga, việc ngồi xuống thưởng thức một đĩa hải sản lại mang đến cảm giác khá dễ chịu, như tìm được một góc nhỏ để nghỉ chân giữa nhịp sống bận rộn của New York.
Nhà hàng Oyster Bar Grand Central. Ảnh: @wikipedia
The Campbell
The Campbell là một quán bar mang phong cách cổ điển và có khá nhiều câu chuyện lịch sử phía sau. Trước đây nơi này từng là văn phòng riêng của John W. Campbell, một doanh nhân nổi tiếng trong ngành đường sắt. Ngày nay, không gian vẫn giữ được vẻ sang trọng xưa cũ, rất thích hợp để ngồi thư giãn và thưởng thức những ly cocktail được pha chế khá chỉn chu.
Quán bar The Campbell. Ảnh: @exp1
Great Northern Food Hall
Nếu muốn thử một chút hương vị Bắc Âu, Great Northern Food Hall là nơi khá đáng để ghé qua. Khu ẩm thực này mang đậm phong cách Scandinavia với nhiều món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực Đan Mạch. Từ bữa sáng nhẹ nhàng cho đến đồ ăn vặt hay một ly bia vào cuối ngày, tất cả đều được phục vụ trong không gian rộng và khá thoải mái ngay trong nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ.
Khu ẩm thực Great Northern Food Hall. Ảnh: @richardhlewis
Magnolia Bakery
Magnolia Bakery nổi tiếng với những chiếc cupcake nhỏ xinh và vị ngọt khá dễ chịu. Đây là tiệm bánh được nhiều du khách ghé qua khi tham quan Grand Central. Bánh được làm mới mỗi ngày, trong đó cupcake vị vani và bánh pudding chuối là hai món được nhắc đến nhiều nhất. Không gian tiệm tuy nhỏ nhưng ấm cúng, rất hợp để dừng chân ăn chút đồ ngọt sau khi đi dạo quanh nhà ga.
Tiệm bánh Magnolia Bakery. Ảnh: @nyctourism
Caviar House & Prunier
Caviar House & Prunier là một quầy ẩm thực cao cấp dành cho những ai muốn thử trứng cá muối và hải sản chất lượng. Nơi đây phục vụ nhiều loại caviar nổi tiếng cùng các món hải sản được chọn lựa khá kỹ. Dù nằm ngay trong nhà ga Grand Central New York, không gian vẫn mang lại cảm giác sang trọng, phù hợp cho một bữa ăn nhanh nhưng vẫn tinh tế.
Nhà hàng Caviar House & Prunier. Ảnh: @tripadvisor
Từ những quầy đồ ăn hấp dẫn, các cửa hàng mua sắm sang trọng cho đến những góc không gian nghệ thuật đầy ấn tượng, nhà ga Trung tâm Grand Central Mỹ luôn khiến du khách thích thú khi ghé qua. Mỗi năm, nhà ga này đón hàng triệu lượt khách đến tham quan và khám phá. Nếu có dịp du lịch Mỹ, đừng quên dành thời gian ghé thăm Grand Central để cảm nhận không khí rất riêng của nơi này. Hãy đặt tour Mỹ cùng Luhanhvietnam để tận hưởng hành trình đáng nhớ và khám phá Grand Central Terminal cùng nhiều địa điểm nổi tiếng khác của New York nhé!
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn