Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Croatia

Tham quan công viên quốc gia Mljet Croatia với hệ sinh thái Địa Trung Hải hấp dẫn

Thứ bảy, 08/10/2022, 14:13 GMT+7

Nằm trên một hòn đảo cùng tên, công viên quốc gia Mljet là khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất ở miền Nam Dalmatian của Croatia. Công viên ôm trọn lấy phần phía Tây của hòn đảo với đầy đủ các thảm thực vật Địa Trung Hải đa dạng và tươi tốt. 

test

Giới thiệu về công viên quốc gia Mljet Croatia

Đảo Mljet nằm gần bán đảo Pelješac, là 1 phần ở phía Nam bờ biển Dalmatian, cách Dubrovnik khoảng 27km. Nơi đây được biết đến là hòn đảo trong lành và xanh nhất của Croatia khi sở hữu một loạt thảm thực vật đặc trưng Địa Trung Hải cùng khu rừng thông Aleppo. 

 

Giới thiệu về công viên quốc gia Mljet CroatiaCông viên quốc gia Mljet Croatia

 

Công viên quốc gia Mljet Croatia được thành lập vào năm 1960 và bao phủ phần phía tây bắc của hòn đảo. Địa danh này nổi tiếng với thảm thực vật tươi tốt, hai hồ nước mặn đẹp long lanh là Veliko & Malo Jezero và khu rừng thông mênh mông. 

 

Giới thiệu về công viên quốc gia Mljet CroatiaẢnh: darko_kesnjer

 

Công viên là một khu vực ốc đảo bình yên hoang sơ. Những bãi biển là nơi tuyệt vời để bơi lội và lặn với ống thở trong làn nước trong vắt màu ngọc lam. Nếu có cơ hội đến Croatia du ngoạn, khám phá, đặc biệt yêu thích những vùng biển hoang sơ thì công viên Mljet là gợi ý không tồi. 

 

Giới thiệu về công viên quốc gia Mljet CroatiaĐây là một vùng biển bình yên. Ảnh: zennahsabine

 

Những hồ nước ở công viên quốc gia Mljet Croatia được bao bọc bởi các con đường mòn, rất lý tưởng để đi bộ, đạp xe, khám phá hang động. Tại đây có rất nhiều điểm dừng mà bạn có thể trải nghiệm ngâm mình trong làn nước trong vắt để giải stress. Nước tại các hồ này ấm hơn nhiều so với bất cứ nơi nào khác ở trên đảo Mljet. Nồng độ muối cao của Hồ nhỏ được đánh giá là có các đặc tính chữa lành bệnh thấp khớp và chàm da. 

 

Giới thiệu về công viên quốc gia Mljet CroatiaBơi lội tại công viên
 
>>Xem thêm: 'Thổn thức' trước vẻ đẹp quyến rũ của quần đảo Pakleni Croatia

 

Di chuyển đến công viên quốc gia Mljet

Do công viên quốc gia Mljet Croatia nằm trên một hòn đảo nên rõ ràng cách duy nhất để tới đây là bằng thuyền. Hiện có 3 tuyến thuyền để tới công viên: 

  • Tuyến Catamaran từ Dubrovnik
  • Phà từ Prapratno (bán đảo Pelješac) di chuyển đến Sobra với trung bình 4 chuyến mỗi ngày. 
  • Tuyến Catamaran từ Split

 

Di chuyển đến công viên quốc gia MljetẢnh: reblog.kw

 

Tuy nhiên, điều mà bạn cần lưu ý đó là có những lịch trình khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau trong năm. Khi lên kế hoạch cho hành trình, du khách cần phải nắm rõ về sự phức tạp của lịch trình để có thể lên một kế hoạch chi tiết và phù hợp nhất. 

Nếu bạn xuống phà tại Polace thì sẽ có một tuyến bus đưa bạn đến lối vào công viên. Ngay khi xuống phà, chỉ cần đi xuống lối đi bộ lát ván ở cảng biển là sẽ nhìn thấy được một chiếc xe buýt nhỏ ở ngay phía trước.  

 

Di chuyển đến công viên quốc gia MljetCách duy nhất để đến công viên quốc gia Mljet là bằng thuyền 
 
>>Xem thêm: Tổng hợp những kinh nghiệm du lịch Croatia mới nhất

 

Vé tham quan và giờ hoạt động công viên quốc gia Mljet

Để vào công viên quốc gia Mljet Croatia bạn cần phải mua vé vào cửa. Bạn có thể mua vé này ở ki ốt tại Sobra, Pomena hoặc Polace. Vào mùa cao điểm (tháng 5 - tháng 10), công viên mở cửa hàng ngày từ 8h00 - 20h00. Vào mùa thấp điểm (tháng 11 - tháng 4), công viên mở cửa hàng ngày từ 9h00 - 17h00.

Dưới đây là phí vào cửa công viên từ tháng 6 đến tháng 9:

Người lớn: 150 kunas

Trẻ em (8 - 18 tuổi): 50 kunas

Trẻ em (0 - 7 tuổi): miễn phí

Vé vào cửa công viên đã bao gồm tham quan các hồ nước, các con đường mòn đi bộ đường dài, dịch vụ xe buýt đưa đón và 1 chiều đến đảo Sveta Marija. 

 

Vé tham quan và giờ hoạt động công viên quốc gia MljetẢnh: miarkman
 
>>Xem thêm: Kinh ngạc trước khả năng biến hình của bãi biển Zlatni Rat Croatia

 

Thời điểm thích hợp tham quan công viên quốc gia Mljet Croatia 

Thời tiết tại công viên quốc gia Mljet Croatia có sự tương đồng với những hòn đảo ở phía Nam Dalmatian khác. Mùa xuân và mùa thu có nhiệt độ ôn hoà với nền nhiệt trung bình khoảng 20 độ C. Trong khi đó các tháng mùa hè (tháng 7 - 8) khá nóng với nhiệt độ tăng vọt lên 40 độ C. Đầu mùa xuân, cuối mùa thu và mùa đông (tháng 11 - 3) thời tiết ở đây lạnh do sự hoạt động của gió Bura lạnh đặc trưng. 

Thời gian tốt nhất trong năm để tới thăm đảo Mljet là tháng 5,6 và tháng 9,10. Đây là những tháng có ít sự đông đúc hơn so với tháng 7,8 khi hòn đảo đón nhận lượng khách tham quan đông đảo vào kỳ nghỉ hè. Thời tiết vào tháng 7,8 tăng cao nhưng lại rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như: bơi lội, đi xe đạp, đi bộ đường dài, lặn với ống thở. 

 

Thời điểm thích hợp tham quan công viên quốc gia Mljet Croatia Ảnh: daniijeladani

 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia Mljet
 

Ghé thăm làng Polače

Trong khuôn viên của công viên quốc gia Mljet Croatia có một ngôi làng nhỏ đẹp như tranh vẽ nằm ở giữa cánh đồng màu mỡ, làng Polace. Đây chính là khu định cư đầu tiên được cấp phép xây dựng tại Western Mljet bởi Benedictines và lịch sử của nó được bắt đầu vào thế kỷ XVIII. Tên của ngôi làng bắt nguồn từ 'goveda' có nghĩa là gia súc trong tiếng Croatia và nêu lên rằng những người định cư đầu tiên làm nghề nông dân và chăn cừu.

Các ngôi làng khác nơi đây hiện đang được bảo vệ hoàn toàn khi không có một ngôi nhà nào được phép xây dựng trong thị trấn và những ngôi nhà có lâu đời cũng không được bán đi. Chúng chỉ được phép xây dựng lại theo kế hoạch định sẵn. 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetLàng Polače

 

Khám phá Malo và Veliko Jezero

Malo và Veliko Jezero hay còn gọi là Hồ Nhỏ và Lớn là những điểm tham quan chính ở công viên Mljet. Từ làng Pomena, bạn chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ là sẽ di chuyển được đến hồ. Tại hồ Lớn du khách sẽ nhìn thấy được hòn đảo Otok Svete Marije với tu viện Benedictine.

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetHồ Veliko Jezero

 

Hồ Lớn được nối với bờ biển bằng con kênh nhỏ hẹp. Các dòng chảy tại đây khá mạnh và sẽ khó bơi lội, đặc biệt trong thời gian giữa thuỷ triều lên và xuống. Ở phía bên kia hồ, ngay tại Mali Most, hiện tượng thuỷ triều sẽ tạo ra một vùng nước khá nông, thích hợp cho hoạt động bơi lội. Malo Jezero là hồ nhỏ hơn, tuy nhiên nó được đánh giá đẹp hơn do sở hữu làn nước màu xanh ngọc lam ấn tượng. 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetHồ Malo Jezero có làn nước xanh hơn. Ảnh: mia696_

 

Đi bộ đường dài 

Đỉnh cao nhất trên hòn đảo là Velji Grad cao 513m. Xung quanh đây có rất nhiều con đường mòn đi bộ. Bởi thế nếu tới đây vào mùa đi bộ đường dài (trừ tháng 7,8 khi thời tiết nắng nóng) thì bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn đi bộ ở các con đường mòn khác nhau. 

Những con đường mòn ở đây có nhiều cấp độ khác nhau. Một số thích hợp cho những người mới bắt đầu, một số lại thích hợp cho những người chuyên nghiệp. Hầu hết con đường đều được bao phủ bởi những cây thông và các thảm thực vật. Lưu ý rằng hãy luôn đảm bảo bạn sẽ có đủ nước bên mình để chuyến đi không gặp bất cứ trở ngại nào. 

Nếu bạn đang ở trong hoặc gần làng Polace, có thể đi bộ đến Hồ Lớn bằng 1 con đường xuyên rừng nhiều xây xanh dẫn qua đồi Montokuc (245m) trong khoảng 50 phút. Từ trên đỉnh đồi, du khách sẽ có được một tầm nhìn tuyệt vời ra công viên quốc gia Mljet Croatia. 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetĐi bộ đường dài ở công viên Mljet

 

Đi xe đạp & chèo thuyền kayak

Có một con đường đạp xe phổ biển nằm xung quanh hồ Lớn. Bạn có thể thuê một chiếc xe đạp ở một số điểm trong công viên và trải nghiệm đạp xe quanh hồ. Đường đi xe đạp được che bóng mát bằng những hàng cây cao giúp du khách có thể tham gia hoạt động này ngay cả khi trời nóng. 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetĐạp xe đạp là hoạt động thú vị tại Mljet. Ảnh: theatornby

 

Ngoài ra, du khách có thể thuê thuyền kayak để khám phá đảo St Mary, hồ Lớn và tu viện. Cảm giác lênh đênh giữa dòng nước với khung cảnh hai bên là những hàng cây xanh rì, nhìn xuống dưới là  mặt nước bóng loáng quả thật mang đến nhiều điều thú vị. 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetChèo thuyền kayak. Ảnh: roz.ann

 

Tu viện Benedictine

Khi bạn mua vé vào công viên quốc gia Mljet Croatia thì cũng đã bao gồm một chuyến đi thuyền khứ hồi đến đảo St Mary, nơi có một tu viện trên đảo. 

 

Các trải nghiệm ở công viên quốc gia MljetTu viện Benedictine

Nếu bạn là người yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm cảm giác đi bộ len lỏi giữa những tán cây, lắng nghe tiếng chim hót, hít hà mùi thơm trong lành cũng như được bơi lội, đi xe đạp,... thì đừng bỏ lỡ công viên quốc gia Mljet Croatia nhé!

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)