Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Trung Quốc

Công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông - điểm đến lịch sử ở Phúc Kiến, Trung Quốc

Chủ nhật, 31/07/2022, 08:46 GMT+7

Công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông là nơi để tưởng nhớ tới nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông, tọa lạc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

test

Đôi nét về công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông 

Công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông là điểm tham quan nổi tiếng nằm ở thị trấn Cổ Điền, H. Thượng Hàng, T. Phúc Kiến, miền nam Trung Hoa. Địa danh này nằm ở khu vực diễn ra Hội nghị Cổ Điền. Đó cũng là nơi mà cố Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều nhà lãnh đạo của cách mạng Trung Họp họp hội nghị Cổ Điền diễn ra từ ngày 28 - 29/12/1929, một sự kiện có tính biểu tượng và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Trung Quốc.

 

Đôi nét về công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Tượng Mao Trạch Đông đặt giữa công viên

 

Vào tháng 3/1961, Quốc vụ viện tức Chính phủ Trung Quốc ngày nay đã chính thức công bố địa điểm tổ chức Hội nghị Cổ Điền trở thành di tích văn hóa trọng điểm quốc gia đầu tiên của đất nước Trung Quốc. 

 

Đôi nét về công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Nơi tổ chức Hội nghị Cổ Điền xưa kia 

 

Công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông được bao bọc bởi những ngọn núi kỳ vĩ, rừng tre bạt ngàn và phong cảnh tươi đẹp. Nơi đây đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thu hút hàng chục triệu lượt khách đến tham quan, tìm hiểu mỗi năm. 

 

Đôi nét về công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Du khách check in làm kỷ niệm

 

Tòa nhà diễn ra Hội nghị Cổ Điền được xây dựng vào năm 1848, mang phong cách kiến trúc truyền thống của người Trung Quốc, kết cấu từ gạch gỗ. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Mao Trạch Đông được đặt một bộ bàn ghế đơn sơ. Đây là nơi làm việc vị Cố chủ tịch trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Cổ Điền. Ngay trên bức tường gần bộ bàn ghế có bức ảnh của Mao Trạch Đông hồi trẻ. 

 

Đôi nét về công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Phòng làm việc của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông
 
 
Đôi nét về công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Du khách khám phá những câu chuyện lịch sử

 

Trước tòa nhà diễn ra Hội nghị Cổ Điền có một ao sen rộng lớn. Đây chính là nơi mà Mao Trạch Đông thường xuyên tới để nghỉ ngơi, đọc sách, suy ngẫm về các vấn đề và nói chuyện với những đồng chí của mình. Có nhiều du khách khi tới ao sen đều chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. 

 

an-sen-o-cong-vien-tuong-niem-mao-trach-dongAo sen rộng trong khuông viên công viên

 

 

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Phúc Kiến, Trung Quốc
 

Núi Vũ Di

Ở Phúc Kiến ngoài công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông thì còn khá nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác. Trong số đó, núi Vuc Di là điểm nổi bật. Ngọn núi này được mệnh danh là dãy núi đẹp nhất Đông Nam Trung Hoa, nằm cách thành phố Vũ Di khoảng 15km. Ở núi Vũ Di có khu phát triển kinh tế du lịch, khu thắng cảnh cấp quốc gia. Đây chính là nơi lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ. Ngoài ra, bạn còn được khám phá về lịch sử và văn hóa đây thú vị ở đây. 

Bao quanh ngọn núi này có vùng Đan Hạ. Nơi có nền lịch sử, văn hóa lâu đời cùng nhiều phong tục tập quán mang đậm bản sắc truyền thống sẽ khiến cho du khách ấn tượng. Ngoài núi non điệp trùng, Vũ Di còn có nhiều vách đá sừng sừng, hang động. Đứng từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ như được thả trôi với đất trời mênh mông phía trước, ở dưới có dòng suối mềm mại. Chính vì thế mà nũi Vũ Di đã được công nhận là Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. 

 

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Phúc Kiến gần công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Núi Vũ Di hùng vĩ ở Phúc Kiến

 

Thổ Lâu

Thổ Lâu Phúc Kiến là kiểu kiến trúc độc đáo, là biểu tượng đặc trưng ở vùng núi phía Tây Nam Phúc Kiến. Ở đó gồm những ngôi nhà cổ do người Khách Gia sáng tạo, được xây chủ yếu từ đất nện. Cấu trúc các ngôi nhà đó là hình tròn khép kín, không gian mở hướng quay vào trong. Ở giữa là khoảng trống để dân cư cúng bái và sinh hoạt. 

Ở Phúc Kiến có khoảng 46 thổ lâu. Nếu có dịp đến Phúc Kiến thì ngoài đến tham quan công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông thì đừng quên ghé tới chiêm ngưỡng những kiến trúc thổ lâu độc đáo này nhé!

 

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Phúc Kiến gần công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Kiến trúc thổ lâu độc đáo

 

Hạ Môn

Hạ Môn là thành phố du lịch nổi tiếng của Phúc Kiến. Nơi đây đáp ứng đủ những nhu cầu của bạn cho một chuyến du lịch lú tưởng. Tới đây, du khách có thể dành một ngày dài để tham quan nhiều công trình kiến trúc cổ, đắm mình trong làn nước biển trong xanh, tìm hiểu nền văn minh của thành phố hay đơn giản hơn là thưởng thức những món ngon địa phương. Du lịch Hạ Môn, bạn đừng quên ghé tới các địa điểm như: Pháo đài, Nam Phổ Đà Tự, Bảo tàng Hoa kiều, Hồ Lí Sơn,... 

 

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Phúc Kiến gần công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Hạ Môn Phúc Kiến

 

Tuyền Châu

Tuyền Châu tọa lạc ở phía Đông Nam Phúc Kiến, được ví là Thượng Hải cách đây 1000 năm về trước. Đây là cảnh biển lớn nhất châu Á dưới thời nhà Nguyên (1271 - 1368) và thời Tống (960 - 1279). Tuyền Châu được xây dựng từ năm 718 và được gọi là điểm bắt đầu của con đường tơ lụa trên biển. 

Ngày nay, Tuyền Châu đã trở thành một đô thị ven biển có 8 triệu người dân sinh sống. Nó đã trở thành điểm đến hàng đầu Phúc Kiến với cảnh sắc thơ mộng và nhiều di sản hàng hải, nhân chứng một thời của tuyến đường tơ lạu trên biển. 

 

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Phúc Kiến gần công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Tuyền Châu là một bến cảng nhộn nhịp

 

Khu thắng cảnh Đại Hồng Bảo

Đại Hồng Bảo đích thực là không gian hoàn hảo cho những bạn nào đang tìm kiếm chốn thanh bình, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Xung quanh nơi đầy là 9 ngọn núi đá cao sừng sững giống 9 con rồng đang tụ họp lại với nhau để bảo vệ cho vùng đất đó. Không gian tuyệt vời với tiếng chim hót trong veo, suối chảy róc rách hòa cùng hương sắc của những bông hoa mẫu đơn sẽ khiến du khách phải say mê quên lối về. 

 

Cổ Lãng Tự

Sau khi tham quan công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông, bạn hãy dành ra chút thời gian để tới Cổ Lãng Tự. Nơi đây sở hữu không khí trong lành, yên ả cùng những dinh thự xinh đẹp được xây từ thời thuộc địa. Cổ Lãng Tự tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng để thúc đẩy du lịch phát triển, thu hút hàng nghìn khách đến tham quan hàng ngày. 

Vào những năm 1880, Cổ Lãng Tự là nơi sinh sống của nhiều người ngoại quốc. Do vậy mà các kiến trúc bệnh viện, nhà thờ, bưu điện, văn phòng, khách sạn và cả lãnh sự quán,... đều có đầy đủ.

 

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Phúc Kiến gần công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông Khung cảnh ở Cổ Lãng Tự Trung Quốc 

 

Công viên tưởng niệm Mao Trạch Đông là nơi tưởng nhớ, tôn vinh cố Chủ tịch Mao Trạch Đông. Nơi đây mãi là địa chỉ đỏ về lịch sử, du lịch của tỉnh Phúc Kiến. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)