Đến với Nhật Bản, du khách không chỉ ấn tượng bởi các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, bởi nền ẩm thực độc đáo, mà những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Vậy nên, bài viết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu đôi nét về văn hóa Nhật Bản nhé.
Một trong những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản mà chỉ cần nhìn thôi bạn cũng đã đoán được ra, đó là văn hóa cúi chào trong giao tiếp. Tùy vào đối tượng là những ai, địa vị xã hội hoặc mối quan hệ như thế nào, mà có những cái cúi chào khác nhau. Có 3 cách cúi chào của người Nhật Bản:
Cúi chào kiểu bình thường: Người Nhật sẽ cúi thấp người ở khoảng 20 - 30 độ, sau đó giữ nguyên tư thế đó khoảng 2-3 giây. Nếu đang trong tư thế ngồi mà muốn cúi chào, họ sẽ áp 2 lòng bàn tay xuống sàn và để gần nhau, cách khoảng 10 - 20cm và đầu cúi thấp cách sàn khoảng 15cm.
Võ sĩ đạo hiểu đơn giản là những quy tắc đạo đức của các võ sĩ thời trung cổ của Nhật Bản. Để có thể trở thành một võ sĩ đạo chân chính, họ sẽ cần phải rèn luyện các kỹ năng về lòng dũng cảm, sự trung thành, danh dự và khả năng kiểm soát bản thân. Có lẽ chính bởi nền văn hóa đặc sắc của Nhật Bản này đã khiến một đất nước được xem là kinh tế nghèo nàn ở Đông Á, phải hứng chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt và ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh thế giới thứ 2, đã nhanh chóng vươn lên thành nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới.
Nhắc đến thời trang của Nhật Bản, thì không ai là không biết đến Kimono - Đây là trang phục truyền thống của người Nhật, được sử dụng cả ngàn năm nay. Nhưng do cuộc sống xã hội phát triển, cùng với sự hội nhập quốc tế, trang phục Kimono không được sử dụng thường xuyên như trước, mà đa phần chỉ mặc trong các dịp lễ tết, đám cưới, đám tiệc hay trong các lễ hội ở Nhật Bản thôi nhé. Đối với Kimono của nữ giới thường có màu sắc bắt mắt và nhiều hoa văn. Còn Kimoni của nam giới thì màu mè tối hơn, không có nhiều họa tiết. Trang phục Kimono không có Size, mà bạn phải mặc vào người và bó lại cho vừa là được. Kết hợp với Kimono bạn sẽ phải đi guốc gỗ và mang theo tất Tabi màu trắng. Và đây được biết là nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhật Bản.
Ở Nhật Bản có những văn hóa gì? Rượu Sake là loại rượu nhẹ truyền thống có từ ngàn xưa của Nhật Bản, được nấu từ gạo và lên men theo đúng quy tắc, để tạo ra nồng độ và hương vị chuẩn nhất. Khi tất cả mọi người cùng ngồi uống rượu, người trẻ phải rót rượu cho người lớn hơn và khi được người khác rót rượu, bạn cần phải cầm cốc bằng 1 tay và tay còn lại sẽ phải để dưới đáy cốc. Điều này thể hiện phép lịch sự tối thiểu của người Nhật.
Văn hóa này được diễn ra vào tháng 1 hàng năm tại Nhật Bản. Người ta quan niệm rằng, cành tre không đơn thuần là vật trang trí, mà nó còn có tác dụng mang nhiều điều may mắn đến cho gia đình và cành tre này người ta thường gọi là Fukusasa. Sự kiện này diễn ra khắp đất nước Nhật Bản, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến đó là Toka Ebisu tại Osaka.
Trong các lễ hội, đàn ông Nhật Bản sẽ phải mặc khố - Đây là một loại quần lót có tên Fundoshi. Tuy nhiên, xã hội phát triển và thay đổi nhiều, nên giờ các lễ hội còn xuất hiện khá ít những người đàn ông mặc khố nữa. Nhưng trong các lễ hội lớn thì văn hóa này vẫn diễn ra bình thường.
Được biết đến là nghệ thuật thưởng thức trà và cũng là nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản. Đối với người không biết thưởng thức, một chén trà chỉ là một chén nước bình thường, nhưng đối với người Nhật, một chén trà là cả một kiệt tác, không phải ai cũng có thể tạo nên một chén trà ngon. Bên cạnh đó, một chén trà có thể toát nên được những ý nghĩa sâu xa và tóm gọn lại trong 4 chữ: Hòa (Hòa bình) - Kính (Kính trọng) - Thanh (Thanh tịnh) - Tịch (Giới hạn mỹ học cao nhất của trà đạo).
Bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc của người Nhật, thì tại xứ xở Phù Tang này còn có rất nhiều nét văn hòa kỳ lạ, ấn tượng khác như:
Trên đây là bài viết tổng hợp những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu hơn về con về văn hóa và con người xứ xở hoa anh đào này nhé.
Tạ Bằng