Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Kiên Giang

Cuối tuần "oanh tạc" Kiên Giang chỉ với 2 triệu đồng

Thứ tư, 15/05/2019, 22:41 GMT+7

Là thành phố biển nổi tiếng ở miền Tây, Kiên Giang bên cạnh những cái tên đã quá nổi tiếng Phú Quốc, Nam Du hay đảo Hải Tặc thì vẫn còn một địa danh mang tên Rạch Giá - trung tâm của tỉnh cũng có nhiều thứ hay ho để chờ bạn khám phá đấy.

test

Nếu cho rằng tạo hoá không công bằng cũng chả sai, bởi nhắc đến Kiên Giang là nhắc đến xứ sở của những thắng cảnh hot nhất miền Tây nam bộ. Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở miền tây hội tụ quá nhiều ưu đãi từ thiên nhiên. Nơi đây có rừng nguyên sinh, có những bãi biển đẹp mê hồn, những hòn đảo hoang sơ mà bất cứ ai ghé một lần cũng nhớ mãi, có cả những di tích gắn liền với lịch sử ra đời của miền đồng bằng sông Cửu Long… biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi bạn khám phá. Thế nhưng, có lẽ vì du lịch Phú Quốc, Nam Du, Hà Tiên hay Hòn Sơn đã trở nên quá nổi tiếng nên vì thế mà vô hình chung đã làm lu mờ một điạ danh "tiềm ẩn" mà ít ai để ý có tên Rạch Giá.

 

Di chuyển đến Rạch Giá - Kiên Giang

Bạn có thể đi xe khách tuyến Tp.HCM - Rạch Giá. Xe về Rạch giá có rất nhiều hãng như Phương Trang, Tuyết Hon, Kumho, Việt Đức… cứ trung bình 1 tiếng lại có 1 chuyến xe. Thế nên bạn có thể chọn đi thời điểm nào cũng được, tuy nhiên kinh nghiệm là để có nhiều thời gian "quẫy" thì bạn nên đi chuyến xe buổi tối, khoảng 11h - 12h. Khi xe vừa đến bến Rạch Sỏi là vừa sáng, bạn có nhiều thời gian để khám phá hơn. Giá xe khách về Rạch Giá giao động từ 150 - 200k/chuyến.

 

Nơi ở tại Rạch Giá

Ngay trung tâm Rạch giá có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ với đủ loại giá. Nếu ngân sách thoải mái, bạn có thể chọn những khách sạn nằm ngay khu lấn biển, vừa rất mát lại vừa rất tiện. Tối cứ tầm 6 - 7h là khu lấn biển rất nhộn nhịp với rất nhiều hàng quán, tha hồ chọn. Giá khách sạn ở khu lấn biển tầm khoảng 500k/đêm.

 

Những điểm tham quan ở Rạch Giá

 

Cổng Tam Quan

Cổng tam quan là biểu tượng của phố biển Kiên Giang. Vì thế, đã đến đây mà không check in thì quả là thiếu sót. Người dân bản xứ còn hay gọi cổng tam quan là cổng chào, nơi nối giữa Rạch Giá với các huyện lận cận. 

 

oanh_tac_kien_giang_2
Cổng tam quan là biểu tượng của phố biển Kiên Giang

 

Chùa Tam Bảo

Chùa được xây dựng vào thế kỉ 19 và rất liêng thiêng, vì thế được rất nhiều khách thập phương ghé thăm mỗi khi đến Rạch Giá - Kiên Giang. Được xây dựng từ khá lâu nên chùa đã nhiều lần được trùng tu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, thế nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm.

 

Đền thờ Nguyễn Trung Trực

Đây là ngôi đền rất linh thiêng và được người dân nơi đây rất tôn sùng. Không chỉ có người dân Kiên Giang, hàng năm cứ vào tháng 8 âm lịch, khách thập phương lại đổ về đây để dự lễ tế anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đền nằm ở địa chỉ số 8 - Nguyễn Công Trứ, gần biến tàu Phú Quốc. Đây là công trình kiến trúc độc đáo được nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Ngoài ra, trong đền còn có cả một phòng thuốc nam khám bệnh miễn phí dành cho các hộ gia đình nghèo.

 

Bến Tàu Rạch Giá

Nhiều người còn gọi với tên khác là bến tàu Phú Quốc. Khi di chuyển đến đền thờ Nguyễn Trung Trực, bạn đi dọc theo bờ kênh, điểm cuối cùng của con đường chính là bến tàu. Hoặc có thể hỏi người dân địa phương nếu thấy khó tìm. Nơi này nên đến vào tầm buổi chiều mát, khi hoàng hôn buông xuống, nhìn ra đường chân trời rất đẹp.

 

ben-tau-e1509699952519
Bến tàu là điểm check in quen thuộc của nhiều bạn trẻ khi đến Kiên Giang

 

Khu đô thị lấn biển

Nếu du lịch miền Tây về Rạch giá - Kiên Giang, nhất định phải ghé đô thị lấn biển, đây là một trong những dự án nổi bật nhất của Kiên Giang. Với sự quy hoạch của tỉnh, đây được xem là khu sầm uất nhất của trung tâm thành phố Rạch Giá cũng như của cả tỉnh Kiên Giang. Bạn có thể chạy xe dọc theo đường bờ biển để có thể chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc ở nơi đây.

Những công trình nổi bật ở khu lấn biển: khu đô thị Phú Cường, quảng trường Trần Quang Khải, công viên Lạc Hồng…buổi tối đi dạo khu này bạn phải cẩn thận bảo toàn ví tiền của mình bởi có rất nhiều hàng quán, café view biển siêu đẹp, những quán cóc ven đường với những món ngon, hấp dẫn… có thể sẽ khiến bạn viêm màng túi đấy.

 

oanh_tac_kien_giang_3
Đô thị lấn biển là một trong những dự án nổi bật nhất của Kiên Giang

 

oanh_tac_kien_giang_5
Khu đô thị Phú Cường - Công trình nổi bật ở khu lấn biển

 

Công viên Văn Hoá An Hoà

Công viên năm ngay dưới chân cầu Rạch Sỏi, có diện tích khoảng 52ha là trung tâm vui chơi, giải trí của tỉnh. Công viên cũng là nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội, hoạt động văn hoá lớn của tỉnh như lễ hội Chôl Chnam Thmay hay lễ hội Đôlta. Buổi tối, công viên còn có chợ đêm, phục vụ du khách từ 17h - 24h mỗi ngày. 

 

oanh_tac_kien_giang_4
Công viên cũng là nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội, hoạt động văn hoá lớn của tỉnh

 

Nhà Bảo Tàng Kiên Giang

Nơi này còn được người dân địa phương gọi là "ngôi nhà của địa chủ Nhuệ". Ngôi nhà với lối kiến trúc cổ kính, là kết hợp giữa văn hoá phương đông và phương tây, khi đến đây, bạn như lạc vào một khu biệt thự thời Pháp.

 

Ăn gì ở Rạch Giá?

 

Bún Cá Rạch Giá

Vốn là miền sông nước, vì thế bún cá được xem là món ăn truyền thống gắn liền với người miền tây. Rạch giá vốn được ưu ái với lợi thế sông ngòi, biển đảo, vì thế có rất nhiều loại cá tươi ngon, nhờ đó món ăn này cũng được chế biến với hương vị đặc biệt hơn so với những vùng lân cận. Bún cá Kiên Giang ngoài nguyên liệu chính là xương cá còn có thêm tép tươi, tôm, một số quán còn cho cả mực.

 

oanh_tac_kien_giang_7
Bún cá Kiên Giang ngoài nguyên liệu chính là xương cá còn có thêm tép tươi, tôm

 

Bánh ống lá dứa

Bánh được làm từ bột gạo nếp, lá sứa, dừa nạo và vừng, được hấp trên một chiếc khuôn hình trụ, mỗi lần có khách đến mua, người bán sẽ rút bánh từ các ống cho khách. Bánh có vị ngọt dịu, chút béo ngậy của dừa và dẻo của nếp ăn rất ngon.

 

Bánh bèo lò heo

Chỗ bán bánh bèo nằm gần khu bệnh viện đa khoa của tỉnh Kiên Giang, đầu đường Quang Trung. Các quán bánh bèo khu này thường bắt đầu bán từ 16h chiều. Đến đây bạn có thể gọi bánh bèo ngọt hoặc mặn tuỳ thích, tuy nhiên lời khuyên của mình là nên thử món bánh ngọt, bánh được hấp với nước cốt dừa béo rắc thêm chút vừng, khi ăn vị mặn béo của nước cốt pha cùng lớp bánh dẻo ngọt, rất hấp dẫn.

 

oanh_tac_kien_giang_8
Bánh bèo ngọt khi ăn vị mặn béo của nước cốt pha cùng lớp bánh dẻo ngọt, hấp dẫn

 

Hải sản

 Giang là miền biển nên hải sản ở đây rất tươi ngon, bạn có thể thưởng thức hải sản ở bất cứ đâu trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Nơi hàng quán hải sản tập trung nhiều nhất là khu lấn biển, tha hồ cho bạn lựa chọn, tuy nhiên vì là du trung tâm và có nhiều khách du lịch nên giá cả ở khu này có phần hơi "chat" hơn so với những nơi khác một chút.

 

Thu Hiền (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)