Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Lào

Dành 48 giờ khám phá Pakse, Lào

Thứ năm, 22/08/2019, 10:36 GMT+7

Giống như Luông Pha Băng ở phía Bắc, thị trấn Pakse phía Nam, Lào mang phong cách thuộc địa của Pháp, nằm ở ngã ba sông và pha trộn văn hóa Lào thoải mái với các quán bar và nhà hàng tuyệt vời. Mặc dù bạn có thể ngay lập tức rời khỏi thị trấn để đến các địa điểm ở tỉnh Champasak, nhưng việc dành một vài ngày khám phá Pakse có thể khiến bạn yêu thị trấn yên bình này hơn

test

Khám phá Pakse với 48 giờ đồng hồ

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-18Pakse là một thị xã của tỉnh Champasack

 

Pakse là một thị xã của tỉnh Champasack, tọa lạc tại hợp lưu của 2 con sông Xedone và sông Mê Kông. Paske giáp với nhiều tỉnh của Lào như Xekong, Salavan, Attopu. Phía nam giáp các tỉnh khác của Campuchia như Stung treng. Phía Tây giáp Udon Ratchathani.


Dù nằm trong khu vực địa lý gần nhau nhưng khí hậu của Lào lại khá giống với miền Nam Việt Nam. Chính vì vậy, tại Pakse cũng sở hữu 2 mùa chính là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô, thời tiết khá nóng và oi bức bởi những cơn gió Lào mang theo không khí ngột ngạt và không được hưởng khí lạnh từ biển. Trong khi đó, mùa mưa thì thời tiết mát mẻ hơn nhưng lại có những cơn mưa lớn bất chợt.

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-13Pakse cũng sở hữu 2 mùa chính là mùa mưa và mùa khô

 

Xem thêm chùm tour du lịch khám phá Lào với giá vô cùng ưu đãi

 

Bạn có thể đến Lào bằng các phương tiện như ô tô khách, đi phượt hoặc đặt vé máy bay. Tuy nhiên nếu có ý định đặt vé máy bay thì nhớ hãy đặt sớm trước từ 1-2 tháng để có cơ hội nhận vé máy bay giá rẻ nhé.


Đối với phương tiện di chuyển trong thành phố, nếu muốn khám phá Pakse thì bạn có thể thuê xe taxi tự lái để chủ động hơn trong việc đi lại và không cần lo lắng quá nhiều về thời gian. Nhưng nếu muốn tiết kiệm tiền hay muốn có những trải nghiệm mới lạ thì bạn có thể đi xe tuk tuk. Cùng đi trên những con phố và ngắm nhìn khung cảnh cũng như cuộc sống của người dân Lào sẽ thật tuyệt vời phải không nào?

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-11Khám phá Pakse thì bạn có thể thuê xe taxi tự lái để chủ động hơn

 


24 giờ đầu tiên

 


Ăn sáng tại Lao Vida

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-10Ăn sáng tại Lao Vida

 


Bạn đã xuống xe buýt đêm hoặc ra khỏi máy bay và bạn cần nạp năng lượng cho một ngày mới khám phá Pakse, hãy đặt đến Vida Bakery and Cafe, được điều hành bởi một tổ chức dạy tiếng Anh và đào tạo nghề cho người dân Lào. Đồ nướng tuyệt vời, bánh mì thơm phức đang chờ đợi bạn tới thưởng thức. 


Đạp xe đến Phật Vàng

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-8Đạp xe đến Phật Vàng

 


Với cái bụng nó, đã đến lúc bạn có thể khám phá Pakse rồi. Thuê một chiếc xe đạp từ nhà khách của bạn hoặc bất kỳ công ty lữ hành nào trong thành phố và đi ra khỏi thị trấn qua sông Mê Kông bằng cầu hữu nghị Lào-Nhật Bản. Bạn sẽ thấy tượng Phật vàng khổng lồ trên đường đi. Đó là đích đến của bạn. Đỗ xe đạp của bạn và leo lên các bậc thang lên đỉnh để có cái nhìn toàn cảnh về Pakse. Sau đó đạp xe qua cầu và xung quanh bán đảo khám phá cảnh quan nơi đây.


Ăn trưa tại Dok Mai Trattoria

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-6Mì ống – một trong những tinh hoa ẩm thực nước Ý

 


Khi bạn đã đạp xe xong, bạn sẽ muốn nghỉ ngơi và ăn uống. Dừng lại bởi Dok Mai Trattoria và yêu cầu một bàn trong khu vườn bí mật. Bạn sẽ được dẫn ra khỏi cửa và đi xuống một con hẻm nhỏ đến khu vực chỗ ngồi ngoài trời đầy cây và bàn có ô. Đặt một ly rượu vang, một đĩa phô mai và một ít mì ống – một trong những tinh hoa ẩm thực nước Ý này là một số thực phẩm tốt nhất trong thị trấn.


Đi bộ quanh thị trấn

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-19Đi bộ quanh thị trấn

 


Dành buổi chiều của bạn nhàn nhã để khám phá Wat Luang, và Phabat hoặc bất kỳ trong số 18 ngôi đền khác ở Pakse. Sau đó, bạn có thể đi bộ quanh bán đảo giáp với Xe Don và sông Mê Kông, hoặc băng qua Xe Don và kiểm tra công viên.


Ăn tối và ngắm hoàng hôn

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-15Ăn tối và ngắm hoàng hôn

 


Quán bar Le Panorama trên tầng thượng của khách sạn Pakse là một trong những địa điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn. Hãy đến đây vào khoảng 5-6 giờ chiều, nơi đồ uống được mua một tặng một. Các món ăn là tốt và thực đơn cung cấp cả các món ăn Lào và phương Tây. 


Nhạc sống tại Pizer

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-16Nhạc sống tại Pizer

 


Khi mặt trời đã lặn, đã đến lúc ra ngoài thị trấn để thưởng thức đồ uống và nhạc sống tại Pizer. Một hiên ngoài trời lớn và một sân khấu trong nhà cung cấp tùy chọn cho những người muốn khuấy động với ban nhạc hoặc chọn một bàn để có cuộc trò chuyện yên tĩnh hơn. Đặt hàng bia lớn Lào và nhân viên phục vụ nhanh nhẹn sẽ đảm bảo ly của bạn luôn đầy đá và bia.


24 giờ còn lại


Ăn sáng tại phòng trà của Dao Coffee

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-2Ăn sáng tại phòng trà của Dao Coffee

 


Công ty Dao Coffee là một doanh nghiệp lớn ở phía Nam của Lào. Các sản phẩm của Dao có thể được tìm thấy trên khắp đất nước và một đồn điền rộng 618 mẫu Anh (250 ha) ở tỉnh Champasak mang lại 500 tấn cà phê mỗi năm. Ghé thăm phòng trà trong thị trấn để thưởng thức một ly joe đá hoặc nóng và một món phở hoặc bánh sandwich paté. Dịch vụ này là tuyệt vời và không gian ấm cúng và không chỗ chê.

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-12Pakse nằm ở vị trí hoàn hảo để khám phá tỉnh Champasak

 

Trong khi có nhiều thứ để xem và làm trong thị trấn, trên thực tế, Pakse nằm ở vị trí hoàn hảo để khám phá tỉnh Champasak. Lựa chọn cho một tour du lịch nửa ngày có tổ chức của cao nguyên Bolevan để xem thác nước, trang trại cà phê và các làng dệt và chế biến gỗ dân tộc. Nếu các đền thờ và lịch sử là phong cách của bạn hơn, hãy đi xuống thị trấn nhỏ Champasak và Wat Phou, một tàn tích của ngôi đền Khmer.

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-9Wat Phou, một tàn tích của ngôi đền Khmer.

 

Điểm đến đầu tiên khi khám phá Pakse mà du khách cần ghé qua là Watphou, nằm dưới chân của một núi thiêng gọi là Phou Kao. Wat Phou là đền thờ cổ nhất của Lào, từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva. Truyền thuyết và lịch sử Lào xác định đó là đền thờ Thần Badhecvara, được xây dựng từ thế kỷ thứ V và thứ VII. Nơi đây còn có thành Crethapura, kinh đô đầu tiên của vương quốc Chân Lạp.Khi Phật giáo trở thành Quốc giáo của đất nước Triệu Voi thì Wat Phou được trùng tu, biến đổi thành một ngôi chùa thờ Phật. Ngày nay lễ Wat Phou là lễ hội Phật giáo của cả vùng Nam Lào, một trong những lễ hội lớn nhất ở Lào, được tổ chức liên tục trong 3 ngày vào dịp rằm tháng 3 âm lịch.Wat Phou đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2001. 


Uống cà phê tại 124 Thaluang Coffee

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-1Uống cà phê tại 124 Thaluang Coffee

 


Khi bạn quay lại thị trấn, hãy đón một buổi chiều tại quán cà phê 124 Thaluang do Nhật Bản trang trí hoàn hảo . Đặt một ly rượu gừng pha tại nhà tuyệt vời hoặc rót cà phê và thưởng thức bầu không khí tuyệt vời của viên ngọc ẩn này. Một loại quà tặng và hàng dệt may được bán và có một thư viện nhỏ chủ yếu là sách Nhật Bản để xem xét.


Ăn tối trên nhà hàng nổi

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-17Ẩm thực truyền thống của Lào

 


Khi bạn đã sẵn sàng để thưởng thức bữa tối và ngắm hoàng hôn, hãy chọn một trong một số nhà hàng nổi xung quanh bán đảo. Mekong Lane Xang được yêu thích với sân ngoài trời rộng lớn cũng như chỗ ngồi trong nhà. Nghe nhạc trực tiếp khi mặt trời lặn và nếu bạn cảm thấy không gian này phù hợp để thể hiện tài năng âm nhạc của mình, hãy hát một vài bản karaoke cho mọi người cùng nghe. 


Đồ uống tại Vườn Bia Sinjuang

 

danh-48-gio-kham-pha-pakse-lao-3Thưởng thức bia Lào

 


Sau bữa tối thư giãn, đã đến lúc làm sống lại tâm trạng với nhiều nhạc sống và Bia Lào. Vườn bia Sinjuang là một địa điểm nổi tiếng của địa phương. Mặc dù nhân viên không nói được nhiều tiếng Anh, nhưng bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi gọi bia và hồi tưởng về hai ngày tuyệt vời khám phá Pakse trong bầu không khí vườn bia nhộn nhịp với trang trí hiện đại.

Ảnh: Internet

Oanh Kim (Biên dịch) - Luhanhvietnam.com.vn

Nguồn: The Culture Trip

 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)