Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hưng Yên

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan

Thứ bảy, 25/07/2020, 08:30 GMT+7

Hưng Yên không chỉ thu hút du khách bằng những làng nghề độc đáo, những cánh đồng thẳng cánh cò bay mà còn hấp dẫn du khách bằng những không gian cho tâm hồn thanh tịnh, an yên như đền Ghênh Hưng Yên. Hãy để Lữ Hành Việt Nam chia sẻ cho bạn những thông tin hữu ích nhất về ngôi đền linh thiêng này nhé. 

test

Giới thiệu về đền Ghênh Hưng Yên 

Đền Ghênh tọa lạc tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Văn Lâm, Hưng Yên. Ngôi đền được xây dựng từ năm 1115 và trở thành nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử của Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan. Bà là một người phụ nữ tài đức vẹn toàn, là bậc mẫu nghi thiên hạ được nhiều người sùng bái vì suốt đời lo cho nước cho dân. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Đền Ghênh Hưng Yên

 

Với ý nghĩa về lịch sử to lớn, ngày 2/2/1993, đền Ghênh Hưng Yên đã được Bộ Văn hóa thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc Gia. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Đền đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia

 

Đôi nét về Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan 

Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan có tên thường gọi là Lê Thị Khiết. Bà là một thôn nữ xinh đẹp thông minh và là người phụ nữ duy nhất của quốc gia hai lần nhiếp chính thay vua trị vì đất nước. Vào năm 25 tuổi, vua Lý Thánh Tông bận chinh chiến ở biên cương nên bà đã cùng các quan đại thần bàn bạc và đưa ra những quyết sách táo bạo nhằm khắc phục nạn đói đang hoành hành. Ngoài ra bà còn đưa ra một số chính sách đẩy mạnh sản xuất, trừng trị nghiêm khắc những quan lại tham ô, phản loạn thừa lúc vua rời cung đi đánh giắc để tranh ngôi. 

Năm 1072 khi Thái tử nối ngôi vua Lý Thánh Tông còn nhỏ tuổi, bà cùng thái úy Lý Thường Kiệt đã giúp triều đình giữ vững kỷ cương để đánh tan những âm mưu xâm chiếm của quân Tống. Chính Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã có công đưa loại hình ca múa dân gian vào cung đình. Đặc biệt bà khuyến khích phát triển nông nghiệp, đắp đê chống lụt, phát triển nghề thủ công, làm thủy lợi và cấm giết trâu bò cày. Bà là người rất quan tâm đến những người dân nghèo, lấy tiền của triều đình để chuộc lại các cô nương nhà lành đã phải bán mình để trả nợ và tìm chồng cho họ. 

Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan qua đời vào ngày 25/7/1117, hưởng dương 73 tuổi. Sau khi mất bà được rước về Kinh đô rồi hỏa táng. Tro cốt được đưa về quê nhà Lý ở phủ Thiên Đức. Để tưởng nhớ công đức của vị Hoàng Thái Hậu giàu lòng nhân ái, người dân làng Văn Lâm đã tôt chức các lễ vào đúng ngày sinh và mất của bà. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan

 

Lịch sử đền Ghênh Hưng Yên 

Vào nhũng năm cuối thế kỷ XIX, dưới sự soi đường của phong trào Cần Vương, cả dân tộc bước vào thời kỳ khắc nghiệt chống lại ách đô hộ của Pháp. Hưng Yên lúc đó là vùng đất sục sôi khí thế và làm bùng cháy lên cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do Nguyễn Thiện Thuật chỉ huy. Nhằm dập tắt các phong trào nổi dậy của nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp đã truy lùng hầu hết các làng mạc, thôn xóm vì thế đền Ghênh Hưng Yên đã bị phá hủy nhiều phần. Tuy nhiên đền vẫn là nơi được người dân địa phương đến cúng bái và hoạt động phong trào Cần Vương của những người yêu nước, các chiến sĩ cộng sản. 

Theo lịch sử ghi lại và qua lời kể của các cao niên thôn Ngọc Quỳnh thì đền Ghênh đã từng là nơi tập trung quân của nghĩa quân Bãi Sậy. Ngoài ra nơi đây còn là điểm của đội tự vệ nhiều xã tổ chức tiến hành giành chính quyền về nhân dân, tổ chức mít tinh vào năm 1945. Đáng tiếc là vào thời kỳ 1947 - 1954, đền Ghênh Hưng Yên bị giặc Pháp phá hủy gần như toàn bộ. Lúc đó nhân dân trong làng đã kịp thời chuyển tượng Hoàng Thái Hậu cùng một số cổ vật đến gửi ở đền Chùa Dương Xá. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Đền Ghênh trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc

 

Tuy ngôi đền đã bị phá hủy nhưng trong tâm thức của người dân làng Văn Lâm, Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan vẫn là một bậc mẫu nghi đáng kính. Vì thế năm 1989, nhân dân địa phương và một số du khách phương xa đã dựng lại đền Ghênh trên mảnh đất cũ và rước tượng Đức Bà ở chùa Dương Xá về an vị để nhân dân về thắp hương tưởng niệm vì hoàng Thái Hậu tài vẹn của dân tộc. Đến năm 1999, ngôi đền được xây lại với quy mô lớn như hiện nay. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Chùa ngày càng được xây dựng quy mô và bề thế hơn

 

Đền Ghênh Hưng Yên hiện đang lưu giữ các di vật như: pho tượng Hoàng Thái Hậu, Thạch Sàng, kính thiên đài, lọ lộc bình cổ, tấm bia đá ghi chép lại các năm trùng tu đền. Ngoài ra các di vật thời nhà Lý như: tượng chim uyên ương, chân tảng đá kê cột, cổng Sủi, các dấu tích Thần đạo,... được Đoàn Thám sát Viện khảo cổ học phát hiện đã khẳng định đền Ghênh được xây từ thời Lý. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Tượng chim uyên ương 

 

Từ thân thế, trí tuệ và công lao của Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan đối với nhân dân, đất nước bà chính là niềm tự hào của dân tộc trong mọi thời đại. Ước nguyện qua bao đời này của người dân huyện Văn Lâm và du khách thập phương là đền Ghênh Hưng Yên sẽ nhanh chóng được bảo tồn, quy hoạch, tôn tạo để xứng đáng với những đóng góp lớn lao của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Ngày nay ngôi đền vẫn được gìn giữ và bảo tồn

 

 

Kiến trúc đền Ghênh Hưng Yên 

Đền Ghênh Hưng Yên được xây dựng theo lối kiến trúc công ngoại quốc chính chia làm 3 phần chính bao gồm: chính tiền tế, bái đường và hậu cung. Khi đến đây chỉ cần đứng từ xa là du khách có thể thấy cổng tam quan được xây theo lối kiến trúc cổ. Đi vào sân đền sẽ bắt gặp một phiến đá lớn để nhân dân đặt các đồ lễ. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Đền Ghênh xây theo kiểu nội công ngoại quốc 

 

Các bà tòa của đền Ghênh được xây trên có chín bậc lên xuống bằng đá hoa cương. Ở hai bên đường đi có hai phỗng đá quỳ đang khoanh tay, biểu hiện cho sự quy hàng của vua Chiêm Thành. Tiền tế là nơi tế lễ, biểu diễn văn nghệ khi các lễ hội diễn ra. Trong bái đường được treo những bức hoành phi, câu đối. Hai bên tiền tế đã được xây thêm hai dãy nhà để đón tiếp du khách đến dâng hương. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Phỗng đá quỳ khoanh tay trong đền

 

Ở hậu cung đền Ghênh Hưng Yên có một bức đại tự: "Mẫu nghi thiên hạ" và hai hàng câu đối nói về công đức của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Tượng của bà đặt trong long kiệu sơn son thiếp vàng, bên cạnh có 6 vị nữ đứng hầu cùng nhiều đồ thờ tâm linh bằng gốm sứ và gỗ. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Khu vực ghi chú những di vật còn lại trong đền

 

Đền thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan được miêu tả như một khu cảnh bình dị, dân dã trong con mắt của người dân địa phương và khách du lịch. Ở phía sau đền có một giếng nước rất trong quanh năm không cạn nước được người dân gọi là mắt rồng. Xung quanh giếng có hai cây đa cổ thụ lớn nhất vùng. Phía bên phải đền có một cái ao to. Chính giữa hai hồ nước là nhà thờ Tam tòa Thánh Mẫu, điện Mẫu, công đồng và hội đồng các quan. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Kiến trúc bên trong điện thờ
 
 
Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Tháp kính thiên

 

>>Xem thêm: Nên đi du lịch Hưng Yên vào thời gian nào? Mùa nào, tháng nào đẹp nhất?

 

Lễ hội đền Ghênh Hưng Yên 

Lễ hội đền Ghênh Hưng Yên thường được diễn ra trong 3 ngày của tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong thời gian diễ ra lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi như: dâng hương tưởng nhớ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan, giao lưu văn nghệ, hát quan hộ, thi đánh cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền cùng nhiều trò chơi dân gian khác. 

 

Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Lễ hội tại đền Ghênh được diễn ra hàng năm
 
 
Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Người dân nô nức đi trẩy hội
 
 
Đền Ghênh Hưng Yên – ngôi đền linh thiêng thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan Nếu có dịp bạn hãy đến và tham gia lễ hội độc đáo này nhé

 

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, đền Ghênh Hưng Yên đã bị tàn phá và được trùng tu nhiều lần. Tuy nhiên giá trị lịch sử mà địa danh này mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn như thuở sơ khai. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)