Đối với những người yêu thích khung cảnh bình yên, thơ mộng thì thị trấn Stellenbosch Nam Phi đích thị là điểm du lịch bạn cần phải đến. Nơi đây có con đường rượu vang nổi tiếng, có nhiều ngôi nhà 300 năm tuổi và cả những lễ hội độc đáo. Tất cả đều mang đến những dư vị cảm xúc đặc biệt cho du khách ghé thăm.
Stellenbosch Nam Phi được đặt theo tên của Cựu thống đốc Cape, Simon van der Stel, người đã dựng nên khu định cư ngay trên bờ sông Earste vào năm 1697, từ đó biến nơi đây trở thành khu định cư chính thức có tuổi đời lâu thứ 2 ở Nam Phi.
Ngày nay, Stellenbosch đã trở thành một thị trấn xinh đẹp gây ấn tượng với những con đường được lấp đầy bởi những hàng cây sồi, những tòa nhà quét sơn trắng nằm giữa 2 thung lũng hùng vĩ là Simonsberg và Papegaailberg.
Ngoài ra nơi đây còn được biết đến là xứ sở của rượu vang với những vườn nho nổi tiếng khắp thế giới. Rượu vang ở Stellenbosch Nam Phi đã có truyền thống hàng nghìn năm và chất lượng rượu sánh ngang với các cường quốc rượu vang như Pháp, Italia hay Tây Ban Nha.
Từ Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh có những chuyến bay đến Cape Town hoặc Johannesburg. Bạn có thể lựa chọn chuyến bay của các hãng hàng không như: Vietnam Airline, Singapore Airline, Emirates Airline…
Stellenbosch Nam Phi cách Cape Town 40 phút lái xe, du khách cũng có thể đi tàu hỏa đến. Nếu tự đi xe máy hay ô tô bạn có thể tự di khám phá và chiêm ngưỡng con đường rượu vang và các thị trấn xinh đẹp ở Westerm Cape nằm sát bên cạnh.
Stellenbosch Nam Phi sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ với các ngôi nhà cổ và dãy sồi già dày đặc mọi nẻo đường. Ngoài ra thị trấn này còn là nơi hội tụ nhiều nhà hàng nổi tiếng và con đường rượu vang lâu đời với hơn 130 cửa hàng được bày bán. Có rất nhiều cơ sở sản xuất rượu vang hàng đầu được đặt ở đây có thể kể đến như Rust en Vrede, Jordan và Terroir. Chính vì vậy có nhiều tín đồ ẩm thực đặc biệt là rượu vang rất thích được đến đây để khám phá.
Ở ngay trung tâm thị trấn giờ đây vẫn còn nguyên vẹn những ngôi nhà cổ 200 – 300 năm tuổi được thiết kế theo kiến trúc Hà Lan. Các vách nhà sơn màu trắng được ốp những thanh gỗ hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác. Đặc biệt có một số ngôi nhà vẫn đang lợp mái bằng cỏ ép nhìn trông rất bắt mắt. Nhìn từ xa, cả thị trấn hiện lên hệt như một ngôi làng cổ tích có thực giữa trần gian.
Thị trấn Stellenbosch là nơi tập trung nhiều ngôi trường hàng đầu Nam Phi, trong đó nổi tiếng là khoa luật và khoa kỹ thuật. Các trường học ở đây cũng dạy cho sinh viên các khóa học về trồng nho. Ghé thăm Stellenbosch khi du lịch Nam Phi, du khách sẽ được nhìn thấy hình ảnh những sinh viên trẻ tuổi đạp xe quanh thị trấn và cả những hàng quán cà phê dọc hai nên đường. Khung cảnh nơi đây thực sự bình dị và an yên mang đến những phút giấy thư giãn tuyệt vời cho du khách.
Nếu được đặt chân đến Stellenbosch Nam Phi thì hãy lựa chọn một nhà hàng sang trọng tại thị trấn để vừa được tận hưởng những món ăn thơm ngon vừa được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Lúc này lắng nghe thêm một bản nhạc êm ái sẽ khiến cho dư vị bình yên được tăng lên gấp bội.
Stellenbosch Nam Phi là địa điểm thường xuyên tổ chức các lễ hội hấp dẫn, trong đó nổi bật là lễ hội từ ngữ, sự kiện mà mọi người tập trung lại tổ chức các cuộc thi viết chữ thu hút những nhà văn, nhà thơ hàng đầu Nam Phi.
Vào mùa hè, nhà hát Oude Libertas ngoài trời cũng là nơi diễn ra các buổi biểu diễn nghệ thuật thú vị, độc đáo. Nếu bạn là người yêu nghệ thuật thì đừng quên ghé thăm Bảo tàng Rupect, tại đây trưng bày bộ sưu tập của gia đình Rupert và hơn 350 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.
Đặt chân đến Stellenbosch Nam Phi mà không đi dạo trong các vườn nho tươi thì quả là điều đáng tiếc. Tại thị trấn này có rất nhiều lối đi bộ trong khu vườn, thường các tuyến đường này chỉ dành để đi bộ. Du khách có thể dạo bộ cả ngày đi qua những vườn nho, rừng cây và vườn ô liu. Trên cung đường dạo bộ, bạn sẽ chiêm ngưỡng được khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của dãy Stellenbosch. Ngoài ra du khách cũng có thể chọn hoạt động đạp xe leo núi ở khu bảo tồn thiên nhiên Jonkershoek hay chơi dù lượn, khinh khí cầu để quan sát toàn bộ khu vực từ trên cao.
Nói đến Stellenbosch Nam Phi là nói đến xứ sở rượu vang. Du khách có thể đến đây để thăm các cơ sở sản xuất rượu vang với nhiều trải nghiệm thú vị như uống thử rượu, thăm hầm chứa rượu, dã ngoại trên những thảm cỏ nguyên sinh. Trong số các cơ sở thì nổi tiếng nhất chính là Spier, trung tâm này cách thị trấn khoảng 10km và được thành lập vào năm 1962. Hàng năm tại trung tâm hội nghị thuộc Spier thường diễn ra các lễ hội độc đáo.
Trải qua nhiều thế kỷ với nghề làm rượu vang truyền thống, Stellenbosch Nam Phi đã trở thành điếm đến tuyệt vời cho những buổi dã ngoại, cho những lễ hội thử rượu. Được hòa mình vào không gian nghệ thuật của các cơ sở sản xuất rượu hay thả mình vào những vườn nho tươi tại thị trấn Stellenbosch chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời.
Bạn cảm thấy thị trấn Stellenbosch Nam Phi này như thế nào? Quá ấn tượng và bình yên phải không? Vào những ngày tâm hồn còn nặng trĩu tâm sự mà được đến đây thì còn gì tuyệt vời hơn. Một chuyến du lịch thú vị đang đợi bạn đến Nam Phi khám phá và trải nghiệm.
Thu Mơ - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet