Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Lào

Theo bạn: Đi du lịch Lào có cần visa và hộ chiếu không?

Thứ tư, 15/04/2020, 22:24 GMT+7

Lào trong mắt bạn bè quốc tế là 1 đất nước nhỏ xinh và hiếu khách. Nhưng "Đi du lịch Lào có cần visa và hộ chiếu không?" đang là 1 trong những câu hỏi được nhiều du khách quan tâm và tìm hiểu?

test

Lào được mệnh danh là "Đất nước triệu voi" hay Vạn Tượng. Đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển. Ẩn mình trong nét đẹp hiền hòa, thơ mộng, Lào đã được tô điểm bởi dòng Mê Kông và được ví như 1 viên ngọc quý còn tiềm ẩn.

Vì thế mà du khách 4 phương luôn muốn đến thăm Lào để khám phá nét đẹp thanh bình, gần gũi với những ngôi chùa tôn nghiêm theo lối kiến trúc vĩ đại, hay những thác nước tuyệt đẹp, và nền văn hóa độc đáo. Vậy nên "Đi du lịch Lào có cần visa và hộ chiếu không?" và "Đi Lào cần giấy tờ?" luôn là những câu hỏi mà đa số du khách đều muốn tìm hiểu.

 

Đi du lịch Lào có cần visa không? Thủ tục xin visa Lào cần gì?
 

Sang Lào có cần xin visa không?

Visa (thị thực) chính là giấy tờ chứng nhận của cơ quan nhập cư thuộc 1 quốc gia để xác nhận rằng 1 người nào đó sẽ được phép nhập cảnh hay xuất cảnh ở quốc gia đó trong 1 khoảng thời gian quy định.

Vì Việt Nam nằm trong khối những nước Asean. Và theo chính sách thỏa thuận miễn visa song phương giã 2 đất nước Lào và Việt Nam. Thế nên, Lào miễn visa cho những du khách Việt có thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Còn nếu khách Việt Nam muốn lưu trú ở Lào trên 30 ngày thì bắt buộc phải xin Visa.

 

Theo bạn: Đi du lịch Lào có cần visa và hộ chiếu không?Sang Lào có cần xin visa không?

 

Do vậy, để trả lời câu hỏi "Sang Lào có cần visa không?" hoặc "Đi du lịch Lào có cần xin visa không?" thì câu trả lời sẽ là "Không" nếu khách Việt Nam đi du lịch chỉ 1 vài ngày, hay 1 vài tuần nếu không quá 30 ngày.

 

Lào miễn visa cho những nước nào?

Ngoài công dân Việt nam được miễn visa Lào thì bên cạnh đó, Lào còn miễn visa cho những nước sau đây: Brunei (14 ngày), Indonesia (30 ngày), Nhật Bản (15 ngày), Campuchia (30 ngày), Singapore (30 ngày), Hàn Quốc (15 ngày), Luxembourg (15 ngày), Malaysia (30 ngày), Mông Cổ (30 ngày), Thái Lan (30 ngày) và Nga (30 ngày), Myanmar (14 ngày), Philippines (30 ngày), Thụy Sĩ (15 ngày).

 

 

Thủ tục xin visa Lào khi lưu trú tại Lào trên 30 ngày

Sau khi có câu trả lời "Đi du lịch Lào có cần xin visa không?" thì đối với những du khách muốn đi du lịch Lào trên 30 ngày thì bắt buộc phải xin visa. Vậy thủ tục xin visa khi lưu trú tại Lào trên 30 ngày cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Du khách cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin visa Lào đầy đủ bao gồm (đối với trường hợp lưu trú trên 30 ngày):

  • Hộ chiếu chưa quá thời hạn tối thiểu là 6 tháng (phải là bản gốc)
  • Ảnh chụp theo yêu cầu: ảnh 4x6, phông nền trắng, ảnh chụp không quá thời hạn 6 tháng
  • Đơn xin visa theo yêu cầu
  • Sổ hộ khẩu (Dùng bản photo công chứng)
  • Chứng minh nhân dân (Dùng bản photo công chứng)
  • Xác nhận đặt phòng khách sạn; vé máy bay khứ hồi hoặc vé máy bay bay sang nước thứ 3; lịch trình chuyến đi cụ thể...
  • Chuẩn bị giấy tờ chứng minh tài chính cá nhân của mình
  • Chuẩn bị giấy tờ chứng minh việc làm của mình
  • Thư mời (nếu có)

Bước 2: Sau đó bạn nộp hồ sơ xin visa Lào tại Đại sứ quán Lào hoặc lãnh sứ quán Lào và nộp lệ phí xin visa tại đó.

Bước 3: Cuối cùng bạn theo dõi và nhận kết quả để xin visa. Thường thì bạn sẽ được nhận kết quả xin visa Lào sau 2 ngày làm việc.

 

Đi du lịch Lào cần hộ chiếu không? Thủ tục làm hộ chiếu Lào cần gì?
 

Du lịch Lào có cần hộ chiếu không?

Hộ chiếu hay còn gọi là Passport. Đây là 1 loại giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Trong đó cần phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm cá nhân, quốc tịch của những người được cấp. Vì thế để ra nước ngoài, giấy tờ đầu tiên nhất định phải có là hộ chiếu. Do đó, "đi du lịch Lào có cần hộ chiếu không?" thì chắc chắn câu trả lời là "".

 

 

Thủ tục làm hộ chiếu du lịch Lào

Để làm hộ chiếu du lịch Lào thì thủ tục làm hộ chiếu bao gồm những giấy tờ như sau:

– Mẫu tờ khai để xin cấp hộ chiếu phổ thông

– Ảnh 4×6 với phông nền trắng

– Sổ hộ khẩu của người cần xin cấp hộ chiếu

– Sổ tạm trú KT3 (đối với những trường hợp người làm hộ chiếu là người ngoại tỉnh không có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó)

– Chứng minh nhân dân phải là bản gốc của người xin cấp hộ chiếu

– Thời gian để tiếp nhận hồ sơ và trả hộ chiếu thường từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ tết)

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là: phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố mà nơi người đó xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú

– Lệ phí để làm hộ chiếu 200.000 VNĐ

 

 

Đi sang Lào cần giấy tờ gì?

Vậy để đi du lịch Lào thì du khách cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

Bao gồm:

  • Hộ chiếu: Hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn ít nhất 6 tháng thì mới có thể nhập cảnh Lào
  • Tờ khai hải quan (tờ khai hải quan là tờ sẽ thay thế cho visa đi Lào): Tờ khai này sẽ được phát ở trên máy bay và du khách hãy tranh thủ điền luôn vào lúc trên máy bay hoặc du khách cũng có thể xin được tờ khai tại quầy làm thủ tục check in.

 

 

Ngoài ra để nhập cảnh tại Lào 1 cách thuận lợi và dễ dàng thì bạn cần chuẩn bị thêm các loại giấy tờ sau:

  • Chứng minh thư: Đây là giấy tờ tùy thân mà không thể thiếu được khi bạn đi bất cứ nơi đâu. Và sang nước ngoài thì CMT cũng rất quan trọng để phòng tình huống cần thiết.
  • Vé máy bay khứ hồi hoặc vé máy bay bay để sang nước thứ 3: Vé máy bay khứ hồi (bay sang nước thứ 3) chính là cơ sở để nói lên bạn sẽ về nước hoặc sang nước khác chứ không ở lại Lào. Nếu không may bị hỏi thì bạn hãy nhờ nhân viên an ninh xem xét.
  • Xác nhận đặt phòng khách sạn: Bạn nên đặt khách sạn trước khi sang Lào. Vì thư điện tử xác nhận đặt phòng sẽ là bằng chứng xác nhận việc bạn sẽ quay về chứ không có ý định ở lại Lào. Bạn phải ghi nhớ địa chỉ khách sạn, số điện thoại để phòng khi bị hỏi đến; hoặc có thể điền vào tờ khai nhập cảnh.
  • Lịch trình chuyến đi: 1 chuyến đi du lịch cần có lịch trình du lịch cụ thể, chi tiết có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi nhập cảnh tại Lào.
  • Thư mời (nếu có)
  • Chuẩn bị những giấy tờ để chứng minh tài chính của bạn đủ để chi trả trong thời gian bạn lưu trú tại Lào.

 

Với những chia sẻ ở trên, hy vọng du khách đã có câu trả lời chính xác cho mình về việc: "Đi du lịch Lào có cần visa và hộ chiếu không?" và "Đi sang Lào cần giấy tờ gì?" rồi phải không ạ? Và khi sở hữu được tấm visa và hộ chiếu thì chắc chắn du khách sẽ có những chuyến hành trình khám phá đất nước Lào xinh đẹp và thưởng thức món ngon tuyệt vời tại nơi đây đấy nhé.

 

Nguyễn Chiên (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)