Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Đón Tết ở Đài Loan nên đi lễ những ngôi chùa nào?

Thứ hai, 13/01/2020, 15:29 GMT+7

Theo phong tục Tết cổ truyền,  lễ chùa đầu năm ở Đài Loan là một nét đẹp văn hóa lâu đời nhằm cầu chúc bình an dịp năm mới. Dưới đây là những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nên ghé thăm!

test

Đài Loan là điểm đến hấp dẫn đối với những du khách thích du lịch văn hóa, bởi người dân nơi đây giữ lại được nét văn hóa truyền thống đặc biệt là lễ chùa đầu năm ở Đài Loan.

Cũng như nhiều nơi khác ở châu Á, người Đài Loan đón Tết Âm lịch từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng 1 Âm lịch. Tết Nguyên đán (hay còn gọi là lễ hội mùa xuân) là lúc mọi người xua bỏ hết những điều cũ kĩ của năm đã qua và đón chờ những điều mới mẻ. Đi liền với lễ hội này là hoạt động tiễn ông Táo về trời, dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh bò (fagao), bánh gạo (niangao), cúng Giao thừa, đi lễ chùa, thăm hỏi người thân, bạn bè, cúng Thần tài vào mồng 4 và kinh doanh trở lại vào mồng 5.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan

Là một trong những “thánh địa Phật giáo” vì thế việc sở hữu nhiều ngôi chùa đẹp, cổ kính và độc đáo sẽ không có gì lạ lẫm ở Đài Loan.

 

Phật Quang Sơn Tự

Vào dịp đầu năm, ghé thăm Phật Quang Sơn Tự - kinh đô Phật Giáo xứ Đài là nơi bạn đã cảm nhận được sự thanh tịnh và an nhiên của không gian tâm linh này. Trước mắt bạn là một thảm sỏi trắng với những hòn non bộ, cùng những mái chùa cong vút… như khung cảnh của Tây Trúc nơi Đức Phật đang sinh sống nằm ở phía đông bắc TP. Cao Hùng.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@bpintaiwain

 

Điểm tham quan nổi bật nhất Phật Quang Sơn chính là tượng Quang Đại Phật cao 108 m. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bức tượng Phật được đúc từ đồng nguyên khối cao nhất thế giới, dù đứng ở bất cứ nơi nào trong Phật Quang Sơn, bạn cũng có thể thấy nụ cười hiền hậu, quảng đại của Đức Phật đang dõi theo từng bước chân hành hương vào cửa Phật. Bên trong thân bức tượng này chính là 100 bản Tâm Kinh chép tay độc nhất vô nhị.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@wwjc_6406

 

Phật Quang Sơn mở cửa đón khách tham quan tất cả các ngày tết ở Đài Loan. Dù bạn có phải là tín đồ Phật Giáo hay không thì cũng nên đến đây đi bộ, vãn cảnh và cảm nhận không khí thanh tịnh, an nhiên cũng như thả nhẹ tinh thần, xua đi mọi lo lắng, muộn phiền trong ngày đầu năm mới.

 

 

Văn Võ Miếu

Đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan, bạn nên ghé thăm miếu Văn Võ là nơi thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan Công (Võ Miếu) nằm ở bờ hồ phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ, thuộc Đài Trung, là một trong những chùa nổi tiếng Đài Loan. Văn Võ Miếu ấn tượng du khách bởi được xây dựng thành hệ thống kiến trúc bên triền đồi, trải dài từ thấp đến cao. Miếu Văn Võ bên hồ Nhật Nguyệt tuyệt đẹp tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo nhuốm màu linh thiêng và là điểm du lịch bạn không thể bỏ qua khi đến với Đài Loan.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@lim.junyan.007

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@redjomicheal

 

Nơi đây luôn thu hút du khách bởi hệ thống kiến trúc được xây dựng bên triền đồi trải dài từ thấp đến cao, gần giống với kiến trúc đền đài miền Bắc Trung Quốc. Trong đền được bày trí cột nhà tới trần với hai màu sắc chủ đạo “vàng - đỏ” theo truyền thống cung điện Trung Quốc thời xa xưa. Du xuân đến đây dịp đầu năm bạn không chỉ lễ chùa mà còn có thể ngắm cảnh hồ Nhật Nguyệt thơ mộng.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@sunmoonlaketw

 

Chùa Long Sơn Đài Bắc

Long Sơn là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Đài Loan, nằm tại khu Vạn Hoa thuộc thành phố Đài Bắc. Rời khỏi tàu điện ngầm rồi theo đám đông lên khỏi mặt đất, bạn có thể nhìn thấy ngay ngôi chùa nằm phía bên kia đường. Không ít người đứng vái vọng ngay từ phía bên này đường, trước khi rảo bước để tiến vào một trong những thắng cảnh nổi tiếng và linh thiêng nhất của xứ sở Đài Loan.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@the_life_of_doz

 

Nổi tiếng linh thiêng nhất nên không có gì ngạc nhiên khi chùa Long Sơn có rất đông người đến thắp hương hành lễ vào ngày đầu năm, rằm hay mùng một. Nổi tiếng là thắng cảnh đẹp và là ngôi chùa đẹp nhất, nhất định phải đến khi tới Đài Loan nên dễ hiểu khi nơi này đông du khách đến tham quan và chụp ảnh. Những ngày rằm, mùng một hay đầu năm mới, chùa càng đông kín người vào ra. Nhưng đám đông ấy đi theo một trật tự đáng kinh ngạc và không có lấy một tiếng động ồn ào. Tất cả đều nhẹ nhàng trong chốn tôn nghiêm, từ đi lại đến cầu khấn. Đây là một địa điểm lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng nhất.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@prutkowshi8

 

Chùa Linh Nham Sơn Tự

Chùa Linh Nham Sơn Tự là một trong 7 ngôi chùa nổi tiếng ở Đài Loan, tọa lạc tại huyện Nam Đầu thành phố Đài Trung. Ngôi chùa được xây dựng vào đời Đông Tấn, do do Hòa Thượng Diệu Liên Khai sơn và được tu theo Tịnh Độ Tông. Linh Nham Sơn Tự là ngôi chùa cổ xưa nhất vẫn còn giữ nguyên kiến trúc của nó, được bảo tồn và gìn giữ đến tận ngày nay, trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi có dịp đến với du lịch Đài Loan.

Linh Nham Sơn Tự là nơi để lễ chùa đầu năm ở Đài Loan có cảnh sắc và không khí thanh tịnh làm cho chùa càng trở nên linh thiêng, huyền ảo.

 

Địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Đài Loan nổi tiếng@yiwei

 

So với những công trình kiến trúc đền, chùa khác, chùa Linh Nham Sơn Tự có diện tích không quá lớn, lại là công trình có tính lịch sử lâu dài, nhưng không vì thế mà chùa Linh Nham Sơn Tự bị lãng quên. Ngược lại ngôi chùa linh thiêng này được khá nhiều du khách tìm đến thờ phượng, tham quan. Mỗi năm, Linh Nham Sơn Tự luôn đón hàng triệu lượng du khách về hành hương tại đây. Sở dĩ chùa Linh Nham Sơn Tự có sức hút đặc biệt như vậy là do ngôi chùa này tọa lạc ở vùng núi hoang sơ, có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và quá đỗi yên bình.

Trên đây là những địa điểm lễ chùa đầu năm ở Đài Loan linh thiêng và được nhiều người ghé thăm. Nếu có dịp đến Đài Loan du xuân đừng bỏ qua việc ghé thăm những nơi này nhé!

LinhPhan - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)