Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hàn Quốc

Đồi hoa trà trên đảo Jeju – điểm check in lãng mạn như tiên cảnh khiến du khách đến chẳng muốn về

Thứ tư, 30/03/2022, 14:32 GMT+7

Đồi hoa trà trên đảo Jeju sở hữu bức tranh đẹp ngọt ngào với sắc đỏ hồng rực rỡ vào những ngày cuối đông, đầu xuân, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.  

test

Lên đảo Jeju ngắm đồi hoa trà

Đồi hoa trà trên đảo Jeju là một trong những tọa độ đẹp và lãng mạn bậc nhất xứ sở kim chi. Đào Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, rộng đến 1.833,2 km2, sở hữu điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tuyệt vời cho rất nhiều cây cối, hoa lá phát triển. Trong đó có loài hoa trà đỏ tuyệt đẹp, thường nở vào mùa đông.
 

Định vị tọa độ đồi hoa trà trên đảo JejuTrên đảo Jeju có đồi hoa trà tuyệt đẹp. Ảnh: @s._.winsome


Ngày nay, du lịch đảo Jeju phát triển mạnh mẽ nhờ cảnh đẹp như tranh, khí hậu ôn hòa và có rất nhiều điểm đến đẹp. Mỗi năm, Jeju đón khoảng 15 triệu lượt khách đến du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm rất nhiều hoạt động trên đảo. Nếu bạn cũng yêu thích đảo thiên đường Jeju, hãy lên kế hoạch một lần khám phá hòn đảo này. 
 

Định vị tọa độ đồi hoa trà trên đảo JejuNgọn đồi Cameliia Hill rộng đến 20 ha. Ảnh: @tnwlsdldia


Ở Jeju có rất nhiều địa điểm đẹp, trong đó đồi hoa trà Camellia Hill là tọa độ mà rất nhiều khách du lịch yêu thích. Đồi hoa này rộng đến 20 ha, tọa lạc tài làng Sangchang, Andeok-myeon. Nơi đây có trồng khoảng 6000 cây hoa trà và rất nhiều loài hoa, thực vật, cây cối tuyệt đẹp khác. 
 

Định vị tọa độ đồi hoa trà trên đảo JejuỞ đây trồng khoảng 6000 cây hoa trà và nhiều loài hoa cỏ tuyệt đẹp khác. Ảnh: @daisyddub_e


Để đến được đồi hoa trà này, du khách phải đáp chuyến bay đến sân bay trên đảo Jeju. Sau đó từ trung tâm thành phố, bạn di chuyển bằng xe buýt về hướng Tây Nam để có thể tiếp cận đồi hoa trà tuyệt đẹp này. 

>>Xem thêm: 5 địa điểm du lịch đảo Jeju Hàn Quốc nhất định phải ghé một lần cho biết


Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo Jeju 

Khám phá đồi hoa trà trên đảo Jeju là một hành trình tuyệt vời khi bạn được bước chân vào một thiên đường đầy sắc màu của hoa trà, hoa cúc, các loài hoa dại và có cả khu nghỉ dưỡng ở khuôn viên bên trong đồi hoa. Điểm đến này không chỉ thích hợp cho du khách ngắm cảnh, mà còn rất lý tưởng để tổ chức tiệc picnic ngoài trời.
 

Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo JejuHoa trà trên đảo Jeju thường nở rộ vào mùa đông. Ảnh: @gz_mngz


Quần thể đồi hoa trà Camellia Hill gồm nhiều hạng mục. Trong đó có khu rừng hoa trà, hệ thống quán cà phê và cửa hàng lưu niệm, có đài quan sát, đồng cỏ, quảng trường, nhà rơm, thác nước,… rất đẹp. Tất cả các yếu tố kể trên được kết hợp hoàn hảo để tạo nên một đồi hoa thật đẹp và thơ mộng cho du khách tham quan, khám phá. 
 

Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo JejuKhông gian đồi hoa trà thật đẹp và lãng mạn. Ảnh: @elisangelina


Hoa trà trên đảo Jeju thường khoe sắc vào những ngày mùa đông. Khi tiết trời trở nên giá lạnh cũng là lúc những đóa hoa đỏ hồng bắt đầu nở rộ, xoa dịu những ngày lạnh lẽo của mùa đông nơi xứ sở kim chi. 
 

Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo JejuHoa trà là biểu tượng của hòn đảo Jeju xinh đẹp. Ảnh: @nandasalim


Đi dạo trên con đường đỏ rực sắc hoa trà, du khách có cảm giác như đang lạc chân vào một thế giới cổ tích, nơi chỉ có hoa lá cỏ cây thật thơ, thật tình. Đặc biệt vào thời điểm có tuyết rơi, những bông tuyết trắng xóa càng điểm tô cho cảnh đẹp đồi hoa trà như một thế giới thần tiên giữa đời thực.
 

Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo JejuHoa khoe sắc rực rỡ vào tháng 11 - 12, dần thưa thớt khi mùa xuân đến. Ảnh: @marin_and_heart


Với người dân trên đảo Jeju, hoa trà hay sơn trà là biểu tượng của mùa xuân chứ không phải hoa anh đảo. Hoa nở nhiều nhất vào tháng 11 – 12, có khi kéo dài đến tận tháng 1 năm sau. Không chỉ riêng khu vực đồi hoa này, mà người dân còn trồng hoa trà ở dọc các cung đường, trong công viên hoặc vườn nhà. 
 

Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo JejuNhững góc nhỏ tuyệt đẹp trên đồi hoa trà đảo Jeju. Ảnh: @missingtom


Đồi hoa trà trên đảo Jeju như khoác lên mình tấm áo mới đẹp rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn khi hàng ngàn cây trà bắt đầu nở rộ. Gần như góc nào cũng là sắc hoa tươi thắm, cũng là màu đỏ hoa trà. Đan xen vào đó còn là sắc trắng, sắc vàng của nhiều loài hoa cỏ khác, như gọi mời du khách hãy dừng chân thật lâu để thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp nơi này. 
 

Vẻ đẹp của đồi hoa trà trên đảo JejuNgoài hoa trà, ngọn đồi này còn trồng cẩm tú cầu và nhiều loài hoa khác. Ảnh: @wtifwtif


Khi mùa đông dần qua và mùa xuân đến, sắc đỏ hoa trà dần thay thế bằng các loại hoa khác như hoa anh đào, hoa tulip, hoa đỗ quyên hồng. Ngoài ra còn có mùa của cẩm tú cầu, nhài dây, mạch môn,… Đây đều là những loài hoa đẹp và nổi tiếng trên đảo Jeju, mang đến một không gian đẹp để du khách thưởng thức và chụp ảnh. 

>>Xem thêm: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt


Kinh nghiệm khám phá đồi hoa trà trên đảo Jeju

Ngày nay, đồi hoa trà này là điểm đến trên đảo Jeju rất đẹp và nổi tiếng suốt 4 mùa trong năm. Nếu bạn muốn đi xe buýt đến đây, hãy đón xe số 780 để di chuyển đến Sangchang-ri Village Bus Station. Tại trạm này, du khách băng qua đường tiếp tục đón xe 940 và xuống trạm Dongbaekdongsan Station để đến được đồi hoa. 
 

Kinh nghiệm khám phá đồi hoa trà trên đảo JejuDu khách có thể đến đây bằng xe buýt hoặc ô tô. Ảnh: @mming_93


Mỗi mùa trong năm, đồi hoa trà này sẽ mở cửa vào các khung giờ khác nhau. Tùy thời điểm bạn đến Jeju Hàn Quốc mà sắp xếp lịch trình phù hợp để khám phá đồi hoa, cụ thể: 

  • Tháng 12 - 2: 08 giờ 30 đến 17 giờ
  • Tháng 3 -  5: 08 giờ 30 - 17:30 
  • Tháng 6 - 8: 08 giờ 30 – 18 giờ 30
  • Tháng 9 - 11: 08 giờ 30 – 17 giờ 30
     
Kinh nghiệm khám phá đồi hoa trà trên đảo JejuMỗi mùa trong năm, đồi hoa trà này sẽ mở cửa vào những khung giờ khác nhau. Ảnh: @everfreeminavàpsjins


Hiện tại, giá vé tham quan đồi hoa trà là  8.000 KRW/người. Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí vé vào cổng với điều kiện chứng thực được độ tuổi của trẻ. Lưu ý, đồi hoa sẽ ngưng nhận khách tham quan trước giờ đóng cửa 1 tiếng. Vì thế du khách nên sắp xếp lịch trình hợp lý để khám phá đồi hoa.
 

Kinh nghiệm khám phá đồi hoa trà trên đảo JejuDu lịch đảo Jeju, bạn nên một lần đến thăm đồi hoa trà này. Ảnh: @korea_travel_gsnd


Đồi hoa trà trên đảo Jeju là một điểm đến đẹp và lãng mạn được nhiều du khách yêu thích. Nơi đây với khung cảnh tựa khu vườn thần tiên nhờ sắc đỏ hoa trà và vô vàn loài hoa đẹp khác, hứa hẹn mang lại cho bạn nhiều bức ảnh sống ảo đẹp mê ly. 
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Instagram

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)