Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? Các món quà người già trẻ nhỏ đều mê

Thứ năm, 13/10/2022, 15:37 GMT+7

Sau chuyến hành trình khám phá tại thành phố Đà Nẵng thì việc lựa chọn loại đặc sản phù hợp để làm quà tặng cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng biết du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? Sau đây hãy lưu lại danh sách các đặc sản Đà Nẵng có thể mua làm quà rất ý nghĩa cho người thân, bạn bè.

test

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà?


1. Cá thiều khô Đà Nẵng thơm ngon hấp dẫn

Nếu bạn đang thắc mắc không biết du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà thì hãy tham khảo đặc sản cá thiều khô. Đây là món ăn vặt rất thú vị và được nhiều người ưa chuộng. Cá thiều sau khi được đánh bắt sẽ được đem đi sơ chế sạch sẽ, ướp gia vị, phơi năng rồi cắt thành những sợi nhỏ. Khi ăn cá thiều khô bạn sẽ cảm nhận được vị mặn của nước mắm hòa cùng vị ngọt của đường, vị cay của ớt, tiêu. Tất cả kết hợp lại và tạo nên một món ăn hấp dẫn. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Cá thiều khô Đà NẵngCá thiều khô Đà Nẵng

 

2. Cá thu câu một nắng - món quà ý nghĩa khi du lịch Đà Nẵng

Trong những loại hải sản ở Đà Nẵng thì cá thu là mặt hàng được rất nhiều du khách chọn mua về làm quà tặng. Loại cá này có thể ăn tươi nhưng ngon nhất vẫn là khi được phơi qua 1 nắng. Bởi lúc ấy cá ráo bớt 1 phần nước, có vị thơm và ngọt đặc trưng. Cá thu được chế biến thành nhiều món như: sốt cà chua, rim mặn ngọt,...

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Cá thu câu một nắngCá thu câu một nắng

 

3. Nước mắm Nam Ô - đặc sản nước chấm thần thánh của Đà Nẵng 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? Nước mắm Nam Ô là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Đây là loại nước chấm nổi tiếng không thua kém gì thương hiệu nước mắm Phú Quốc. Không chỉ thế mà khi được thưởng thức 1 lần thì bạn sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Nước mắm Nam Ô có nguyên liệu chính là cá cơm than được đánh bắt từ tháng 3 - 8 Âm lịch. Sau đó được ủ với muối Cà Ná lâu năm bị mất vị chát, chỉ đọng lại vị mặt nguyên chất. Thùng ủ nước mắm phải là loại gỗ mít, phần đáy lót chổi đót và sạn. Thời gian ủ kéo dài trong 12 tháng thì mới cho ra được 100 - 150 lít nước mắm. Nước mắm Nam Ô có hương thơm và màu nâu cánh gián đặc trưng và được người dân đánh giá là loại nước mắm số 1 Đà Nẵng. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Nước mắm Nam ÔNước mắm Nam Ô

 

4. Đặc sản Trà Sâm Dứa Đà Nẵng

Trà Sâm Dứa là một đặc sản ở Đà Nẵng rất thích hợp mua về là làm quà cho những người lớn tuổi hay những ai có niềm đan mê với trà. Trà này có hương thơm dịu dàng và được sử dụng rất phổ biến ở nhiều quán ăn, nhà hàng và các gia đình tại Đà Nẵng. Trà Sâm Dứa không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, không gây tình trạng mất ngủ như chè xanh. Nếu muốn mua món quà này thì có thể ghé tới chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Bắc Mỹ An hay các cửa hàng bán đặc sản Đà Nẵng. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Trà Sâm DứaTrà Sâm Dứa

 

5. Bánh dừa nướng - món quà bình dân khi du lịch Đà Nẵng 

Nếu bạn chưa có câu trả lời cho thắc mắc du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà thì có thể mua bánh dừa nướng. Đây là một đặc sản rất bình dân nhưng được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Món bánh đưa nướng khi thưởng thức sẽ có vị thơm, giòn, nồng nàn vị dừa. Thông thường bánh sẽ được chia thành những miếng nhỏ rồi đóng gói lại để du khách có thể tiện mang về. Do bánh dừa nướng rất được ưa chuộng nên việc tìm cửa hàng mua là rất dễ dàng. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Bánh dừa nướngBánh dừa nướng

 

6. Mực khô/ mực một nắng - quà tặng không thể bỏ qua khi du lịch Đà Nẵng 

Đi du lịch Đà Nẵng và bạn đang muốn mua một món quà hải sản về tặng người thân thì không thể bỏ qua được đặc sản mực khô hoặc mực một nắng. Những con mực sau khi được đánh bắt, làm sạch thì tiếp tục được mang đi phơi nắng. Lưu ý là chỉ phơi một lần nắng để giữ được độ tươi ngon, mềm khi thưởng thức.

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - mực một nắngMực một nắng
 
>>Xem thêm: 'Mách bạn' những khu chợ hải sản tươi ngon ở Đà Nẵng

 

7. Đi Đà Nẵng nhớ mua mực sữa rim me làm quà

Mực sữa rim me sẽ là lựa chọn tuyệt vời khi bạn đang cân nhắc du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? Đặc sản này bạn có thể dễ dàng tìm thấy được ở mọi khu chợ nào tại Đà Nẵng. Mực được chọn phải là mực sữa và kết hợp với nhiều nguyên liệu khác như: nước sốt me, vừng,... Khi ăn mực sữa rim me sẽ có vị chua cay nhẹ, vị thơm của vừng, vị ngọt dai từ mực sữa. Đặc sản này có thể ăn riêng hoặc cùng cơm đều rất cuốn miệng. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Mực sữa rim meMực sữa rim me

 

8. Cá bò khô rim cay - món quà tặng tuyệt vời khi du lịch Đà Nẵng

Cá bò khô rim cay có hình thức rất bắt mắt nhờ lớp nước đường nâu nóng phủ bên ngoài cùng múi ớt cay nồng kích thích vị giác. Phương pháp  hế biến món ăn này không quá phức tạp. Người nấu ẵ cắt cá khô thành từng lát nhỏ, thái sợi rồi tẩm ướt với nhiều gia vị và cuối cùng sẽ mang đi xào với tương ớt, đường, rắc một ít mè nữa nhằm tạo mùi thơm. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Cá bò khô rim cayCá bò khô rim cay
 
>>Xem thêm: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng cho người đi lần đầu

 

9. Ghẹ sữa rim - hải sản ngon của Đà Nẵng 

Ghẹ sữa là món ăn không hề xa lạ với người dân ở khu vực miền Trung. Đây là loại ghẹ con, vò mềm nên có thể ăn luôn cả con. Ghẹ sữa chứa các chất dinh dưỡng cao, cung cấp canxi, đạm rất tốt cho mẹ bầu, xương khớp hay trẻ em đang phát triển. Ghẹ sữa có thể được chế biến thành nhiều món ăn nhưng ngon nhất vẫn là rim với nước mắm đường. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Ghẹ sữa rimGhẹ sữa rim

 

10. Đặc sản Đà Nẵng mua làm quà: Chả bò Đà Nẵng

Chả bò là một đặc sản luôn lọt top các món ăn ngon nhất Đà Thành. Đây cũng là sự lựa chọn số 1 khi bạn đang loay hoay không biết du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? Chả bò được làm từ thịt bò tươi, cắt nhỏ từng miếng, ướp với các gia vị như đường, tiêu, nước mắm, đường, hành lá. Sau đó đem đi xay nhỏ, gói trong lá chuối. Khi ăn, chả bò có vị thơm của thịt, chuý cay nhẹ từ hạt tiêu cùng mùi thơm của lá chuối. Loại chả này được ăn kèm với rất nhiều món ăn tuỳ theo sở thích của từng người. Mỗi cáy chả bò thượng nặng khoảng 500g, khá gọn gàng, dễ mang khi di chuyển. 

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Chả bò Đà NẵngChả bò Đà Nẵng

 

 

Mua quà Đà Nẵng ở đâu uy tín? 

Tại Đà Nẵng có nhiều siêu thị, cửa hàng hay khu chợ bán các đặc sản làm quà tặng. Nếu bạn chưa biết mua ở địa chỉ nào thì hãy tham khảo một số địa chỉ sau nha: 

 

1. Chợ Cồn

Chợ Cồn không chỉ được biết đến là thiên đường ẩm thực mà ở đây khách du lịch cũng có thể tìm thấy cho mình vô số các đặc sản tươi ngon với mức giá không quá đắt đó. Khu chợ này gồm 2 dãy nhà 2 tầng, 1 dãy nhà 3 tàng, ở giữa là nhà cấp 4, nơi bày bán nhiều thực phẩm đồ khô, thực phẩm tươi, nhu yếu phẩm. 

  • Địa chỉ: 290 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Giờ mở cửa: Từ 6h00 - 18h00 mỗi ngày.

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Nên mua ở đâu Chợ Cồn

 

2. Chợ đêm Sơn Trà

Du lịch Đà Nẵng mua gì làm quà và nên mua ở đâu? Chắc chắn chợ đêm Sơn Trà là địa chỉ tuyệt vời mà bạn có thể ghé qua. Khu chợ này nằm ở vị trí đắc địa, sát chân cầu Rồng nên rất dễ tìm. Nơi đây bán đủ loại mặt hàng từ hải sản khô, ẩm thực đến các đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm,...

  • Địa chỉ: Đ. Lý Nam Đế giao với Mai Hắc Đế kế bên chân cầu Rồng.
  • Giờ mở cửa: Từ 18h00 - 24h00 mỗi ngày.

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Nên mua ở đâu Chợ đêm Sơn Trà

 

3. Chợ Hàn

Chợ Hàn là nơi kinh doanh đa dạng nhiều mặt hàng từ quần áo, đồ ăn, quà lưu niệm tới những món đặc sản... Với diện tích hơn 28.000 m2, gồm 576 gian hàng và 36 kiốt, đây chắc chắn sẽ là một thiên đường để bạn mua quà dành tặng những người thân yêu. Các đặc sản có thể mua ở đây như: hải sản khô, mắm, đồ đông lạnh, hoa quả sấy, mứt,...

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Nên mua ở đâu Chợ Hàn

 

4. Siêu thị đặc sản Thiên Phú Đà Nẵng

Bên cạnh các chợ truyền thống thì bạn cũng có thể chọn siêu thị đặc sản Thiên Phú Đà Nẵng để mua quà mang tặng bởi đây là một siêu thị đặc sản có thương hiệu ở Đà Nẵng với rất nhiều mặt hàng uy tín mà giá cả lại rất phải chăng. 

Hiện nay siêu thị này có 3 cơ sở tại: 

  • 274 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng
  • 659 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng
  • 200 Hồ Nghinh, TP Đà Nẵng

 

Du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà? - Nên mua ở đâu Siêu thị đặc sản Thiên Phú Đà Nẵng

Qua những chia sẻ trên hy vọng bạn sẽ không còn phải đau đầu cho việc du lịch Đà Nẵng mua gì về làm quà nữa. Chúc bạn sẽ có một hành trình trải nghiệm tuyệt vời ở Đà Nẵng và lựa chọn được những món quà ý nghĩa cho người thân, bạn bè. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)