Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thụy Điển

Trải nghiệm cảnh hoàng hôn và bình minh kéo dài trên đảo Marstrand

Thứ năm, 30/06/2022, 08:34 GMT+7

Du lịch đảo Marstrand chỉ cách Gothenburg chưa đầy một giờ lái xe, được bao quanh bởi biển và quần đảo xinh đẹp, nơi đây là địa điểm lý tưởng cho chuyến du lịch ngày hè hoặc nơi nghỉ ngơi cuối tuần hoàn hảo!

test

Marstrand là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất ở bờ biển phía Tây của Thụy Điển, là thiên đường mùa hè và là điểm đến tuyệt vời để đi bộ đường dài cho những ai muốn khám phá bờ biển bohuslän xinh đẹp.

Với khoảng cách ngắn từ Gothenburg đến Marstrand, nó sẽ tạo nên một chuyến đi hoàn hảo trong ngày hoặc cuối tuần ngắn ngày. Hòn đảo chắc chắn là một hòn đảo dành cho mùa hè, với hầu hết các nhà hàng và quán bar trên Marstrand đóng cửa vào mùa trong tháng 9, tuy nhiên, nó vẫn là một nơi tuyệt vời để ghé thăm trong mùa lễ hội!

 

du lịch đảo MarstrandThị trấn Marstrand nằm dọc theo đường bờ biển Bohulsän và trải dài trên hai trong số tám nghìn hòn đảo trong khu vực.

 

Thị trấn có đầy thuyền, biệt thự xinh đẹp, đường phố ấm cúng, điểm bơi lội sảng khoái, khu bảo tồn thiên nhiên và rất nhiều tòa nhà và di tích lịch sử. Trong khi Marstrand từng là thủ đô cá trích của châu Âu, thì bây giờ nó được biết đến nhiều nhất là thủ đô thuyền buồm của Thụy Điển. Nếu bạn du lịch đến Gothenburg và có thêm một ngày cho chuyến du ngoạn bên ngoài thành phố, hãy du lịch đảo Marstrand để cảm nhận điều thú vị nơi này.

 

Marstrand nổi tiếng nhất với cảnh đẹp, bơi lội và chèo thuyền - du lịch đảo MarstrandMarstrand nổi tiếng nhất với cảnh đẹp, bơi lội và chèo thuyền

 

>>> Xem thêm: Tổng hợp những kinh nghiệm du lịch - điểm đến ở Thụy Điển

 

Du lịch đảo Marstrand nổi tiếng với điều gì?

Marstrand theo truyền thống là một hòn đảo pháo đài, nằm ngay phía bắc thành phố Gothenburg, nó có vị trí hoàn hảo để bảo vệ nó khỏi các mối đe dọa từ bờ biển phía tây. Những dấu tích của điều này vẫn còn được nhìn thấy ngày nay với Carlstens Fästning, một pháo đài được xây dựng vào năm 1658 nhìn bao quát toàn bộ hòn đảo. Trong 300 năm tiếp theo, Carlstens Fästning được sử dụng cho các mục đích quân sự, bao gồm cả như một nhà tù, với tù nhân được biết đến nhiều nhất là tên tội phạm khét tiếng người Thụy Điển Lasse-Maja.

 

Hòn đảo là một địa điểm nổi tiếng cho các cuộc đua thuyền và chèo thuyền - du lịch đảo MarstrandHòn đảo là một địa điểm nổi tiếng cho các cuộc đua thuyền và chèo thuyền.

 

Ngày nay, Marstrand được biết đến là một trong những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất ở Thụy Điển, với những ngôi nhà màu trắng xinh xắn đan xen vào những vách núi đá, những điểm bơi lội ngoạn mục và những nhà hàng tuyệt vời.

 

du lịch đảo MarstrandMặc dù là một hòn đảo khá nhỏ, nhưng có rất nhiều việc phải làm ở Marstrand

 

Thời gian tốt nhất để du lịch đảo Marstrand là từ cuối tháng Năm đến tháng Tám. Vào mùa hè, hòn đảo thực sự trở nên sống động và tất cả các cửa hàng và nhà hàng đều mở cửa. Nếu bạn đến Gothenburg trong những tháng lạnh hơn, bạn vẫn có thể đến thăm Marstrand, nhưng hãy nhớ rằng hầu hết các hòn đảo đều đóng cửa các cửa hàng và nhà hàng khi không có quá nhiều khách du lịch. Nó vẫn đẹp để đi bộ xung quanh!

 

Có gì ở đảo Marstrand?


Dạo quanh thị trấn

Marstrand là đặc trưng của Tây Thụy Điển, với những ngôi nhà nhỏ màu đỏ, vàng và trắng tập trung bên bến cảng và cảnh quan núi đá gồ ghề bao phủ phần còn lại của hòn đảo. Khi bạn xuống phà, hãy đi lang thang quanh thị trấn và khám phá một số con hẻm nhỏ xinh. Một số ngôi nhà xinh đẹp này thực chất là nhà hàng, quán bar và cửa hàng mà bạn nên ghé thăm để mua một số món quà lưu niệm độc đáo được sản xuất tại địa phương và hải sản ngon ở bờ biển phía Tây.

 

du lịch đảo MarstrandNhững ngôi nhà sơn màu trắng là đặc điểm trên đảo

 

Hòn đảo không có ô tô và rải rác với những biệt thự lộng lẫy, pháo đài và những con đường lát đá cuội ấm cúng. Bạn có thể dễ dàng dành vài giờ để lang thang trên phố và chụp ảnh những tòa nhà tuyệt đẹp.

 

Travel-Gothenburg du lịch đảo MarstrandDạo quanh thị trấn đảo Marstrand

 

Tham quan Pháo đài Carlsten - pháo đài thế kỷ 17

Được xây dựng vào những năm 1700, Pháo đài Carlsten có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo khỏi những kẻ xâm lược. Ngày nay, nó là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của Marstrand và là một nơi tuyệt vời để ngắm nhìn hòn đảo và môi trường xung quanh. 

 

Carlstens Fästning hay pháo đài Carlsten  - du lịch đảo MarstrandCarlstens Fästning hay pháo đài Carlsten

 

Carlstens Fästning nằm ở trên đỉnh đồi ở trung tâm hòn đảo. Pháo đài vẫn trong tình trạng tốt và mở cửa vào mùa hè cho các tour du lịch. Nhà hàng bên trong pháo đài mở cửa suốt mùa hè để tổ chức các sự kiện đặc biệt, kỷ niệm lịch sử của Marstrand với âm nhạc và đồ ăn bên trong những bức tường đá.

 

Pháo đài được xây dựng bởi Vua Carl X vào năm 1658 - du lịch đảo MarstrandPháo đài được xây dựng bởi Vua Carl X vào năm 1658 như một phương tiện để bảo vệ tỉnh mới chiếm được khỏi các cuộc tấn công.

 

>> Tham khảo: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt

 

Đi bộ qua khu bảo tồn thiên nhiên

Du lịch đảo Marstrand không chỉ là một thị trấn mùa hè, một nửa hòn đảo còn được tạo thành từ một khu bảo tồn thiên nhiên, Đây là nơi hoàn hảo cho một chuyến đi bộ vòng quanh đảo ngắn với một bữa ăn ngoài trời, nơi bạn có thể tìm thấy một số điểm bơi tuyệt vời trên đường đi.

Marstrand có phong cảnh Tây Thụy Điển điển hình với cảnh quan núi đá và gồ ghề. Đi bộ qua khu bảo tồn thiên nhiên là hoàn toàn tuyệt vời và bạn sẽ có thể nhìn thấy quần đảo và biển từ mỗi góc của chuyến đi bộ của mình.

 

Đi bộ xung quanh đảo Marstrand - du lịch đảo MarstrandĐi bộ xung quanh đảo Marstrand

 

Chuyến đi bộ bắt đầu ở cuối thị trấn bởi Marstrand và tiếp tục đi lên và xung quanh rìa của hòn đảo. Từ rìa đảo, bạn có thể quay lại một số con đường khác nhau, hoặc băng qua đảo và qua St Eriks Grotta, một hang động bị chôn vùi trong đá, hoặc tiếp tục đi vòng quanh rìa của đảo cho đến khi bạn đến Badplats Sandtrand.

 

du lịch đảo MarstrandKhi đi bộ qua Marstrand vào một ngày hè ấm áp, bạn sẽ thấy toàn bộ khu vực này đẹp đến mức nào.

 

Thử các món ăn địa phương của Thụy Điển

Có rất nhiều nhà hàng tuyệt vời cho bạn lựa chọn khi du lịch đảo Marstrand, các nhà hàng này phục vụ các món ăn truyền thống của Thụy Điển. Marstrand không lớn, nhưng nó có khá nhiều nhà hàng và quán bar để bạn lựa chọn! Ăn ở Marstrand không rẻ và bữa trưa nói chung sẽ có giá trên 20 đô la một người.

Arvidsons Kiosk och Fisk - một ki-ốt ăn trưa không ồn ào với giá bữa trưa có lẽ rẻ nhất trên đảo, giá 14 USD cho cá và khoai tây chiên và có khu vực tiếp khách ngoài trời.

 

Arvidsons Kiosk och Fisk - du lịch đảo MarstrandArvidsons Kiosk och Fisk

 

Johan's Krog - một nhà hàng cao cấp mở cửa phục vụ bữa tối vào các ngày thứ Bảy. Giá cả ở đây cao hơn một chút nhưng mong đợi thức ăn chất lượng tốt và không khí đặc trưng của nhà hàng Thụy Điển.

 

Johan's Krog - du lịch đảo MarstrandJohan's Krog

 

Bergs Konditori là một trong nhiều quán cà phê trên Marstrand, nhưng vị trí của nó trên bến cảng và khu vực chỗ ngồi ngoài trời khiến nó trở nên lý tưởng để thưởng thức vào một ngày hè. 

 

Bergs Konditori - du lịch đảo MarstrandBergs Konditori

 

Một trong những điều thú vị nhất sau khi du lịch đảo Marstrand là ghé thăm spa - Marstrands Havshotell. Không nằm trên đảo Marstrand nhưng ở phía bên kia phà, Marstrands Havshotell có một trong những tầm nhìn đẹp nhất ra đảo Thụy Điển để kết thúc chuyến tham quan của bạn!


Fleurdelys (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)