Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Tĩnh

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh - một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về

Chủ nhật, 08/09/2019, 23:02 GMT+7

Nếu bạn đã đến với Hội An cổ kính, với Đà Lạt mộng mơ hay Sapa huyền ảo thì còn chần chờ gì mà không đi du lịch Hà Tĩnh – nơi không chỉ có những con người chân chất mà còn có những địa điểm vô cùng hấp dẫn đang chờ bạn khám phá.

test

Hà Tĩnh đâu chỉ có những điểm đến tâm linh mà ở nơi đây còn có rất nhiều những điểm đến du lịch vô cùng sôi động, thu hút các bạn trẻ, khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm. Nếu như bạn có dịp ghé thăm mảnh đất thân thương này thì nhớ phải đến những địa điểm sau nhé:

Một số điểm du lịch ở Hà Tĩnh


1. Biển Thạch Hải


Nhiều du khách đến du lịch Hà Tĩnh còn chưa biết đến bãi biển Thạch Hải, bởi vì bãi biển này còn khá mới mẻ và hoang sơ, chưa có sự động chạm nhiều của bàn tay con người, trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng chưa có nhiều thông tin về nó. Nên đây sẽ là sự lựa chọn không còn gì tuyệt hơn cho bạn nào muốn cảm nhận sự bình yên và thanh khiết của biển cả.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@trangha.ttht

 

Nằm cách thành phố Hà Tĩnh chỉ khoảng 15km nên bạn có thể đi bằng xe máy từ trung tâm thành phố tới đây để tận hưởng cảm giác mát lành của thiên nhiên. Con đường dẫn ra biển Thạch Hải tràn ngập sắc màu xanh mát của hai hàng cây bên đường và của hàng thông xanh rì rào trải dài dọc khắp bờ biển.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@nhisdoan

 

Đến đây, bạn có thể tắm biển, thưởng thức đặc sản biển, chơi ten-nít, cầu lông, bóng chuyền, du lịch sinh thái và tận hưởng sự thi vị của đêm trong những căn nhà rộng ẩn mình dưới rừng phi lao. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến du lịch Hà Tĩnh của bạn đấy nhé.


2. Hồ Kẻ Gỗ

 

Nếu đã đi du lịch Hà Tĩnh thì không thể nào bỏ qua địa điểm du lịch nổi tiếng này, nơi đã từng là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác nên bài hát "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ". Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo, nó mang tính chất phục vụ thuỷ lợi là chính, hồ được xây dựng trên lưu vực của sông Rào Cái. Hồ nằm giữa các sườn đồi, núi thuộc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Vinh 70 km về phía nam.

 

Hồ Kẻ Gỗ hiện là hồ nước lớn nhất Hà Tĩnh, nó như một chiếc gương khổng lồ soi bóng những dãy núi, những rừng cây ngút ngàn xanh mát. Mặt hồ còn được điểm tô bởi nhiều ốc đảo phủ xanh cây cối, mỗi ốc đảo như một thế giới riêng huyền bí. Chính vì vẻ đẹp nên thơ ấy nên ngoài mục đích thủy lợi, nơi đây còn được xem là khu du lịch sinh thái Hồ Kẻ Gỗ hấp dẫn khi du lịch Hà Tĩnh.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Đến đây, bạn có thể thuê thuyền của người dân địa phương, lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng, khám phá thiên nhiên hoang sơ và ngắm nhìn vẻ đẹp trữ tình trên lòng hồ rộng lớn. Để thêm phần thú vị, bạn cũng có thể dừng chân ở một ốc đảo, dựng lều cắm trại bên bờ hồ, thỏa thích đắm mình trong làn nước mát hay thử tài câu cá Hồ Kẻ Gỗ, sau đó thưởng thức thành quả là món cá nướng thơm lừng, trong ánh hoàng hôn buông dần trên mặt hồ lãng mạn... 

 

Mách nhỏ bạn một chút là đừng quên đón bình minh và hòa mình vào không gian bao la của núi rừng, hít thở không khí trong lành nơi đây vào buổi sáng. Còn buổi chiều cũng đừng bỏ qua việc ngắm hoàng hôn dần buông trên mặt hồ lấp lánh.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

3. Hồ Trại Tiểu


Cái tên nghe có vẻ rất lạ nhưng Hồ Trại Tiểu lại rất nổi tiếng ở Hà Tĩnh và được rất nhiều người biết đến. Khu du lịch hồ Trại Tiểu – Hà Tĩnh có diện tích khá rộng, lên đến 21 km2.

 

Nơi đây níu chân du khách đến du lịch Hà Tĩnh bằng không khí trong lành, mát mẻ và cảnh sắc rất thơ mộng với núi rừng xanh rì bao bọc xung quanh. Bạn sẽ rất khó có thể tìm thấy một vẻ đẹp bình yên như vậy ở nơi thành thị náo nhiệt. Mặt nước hồ rộng và trong như một tấm gương phản chiếu khổng lồ in rõ cả bóng mây trời. Đứng từ bờ này nhìn sang bờ kia, bạn sẽ thấy vài mái ngói đỏ thấp thoáng. Đặc biệt là khi bình minh vừa ló dạng, cảnh vật càng thêm lung linh huyền ảo trong làn sương mờ, tựa như bức tranh thủy mặc sẽ khiến bạn mê mệt.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Thả bước chân qua những đồi thông gió reo trong làn sương sớm, bạn sẽ thấy mình lạc vào một khu rừng huyền bí và cuốn hút đến lạ. Bạn cũng có thể bồng bềnh với dòng nước mát lạnh trên du thuyền để khám phá lòng hồ Trại Tiểu rộng lớn, trong xanh rồi ngược lên vùng thượng nguồn thăm những vết tích chiến tranh còn sót lại hay ghé đến những trang trại trù phú bốn mùa ngút ngàn cây trái và nhiều sản vật quý.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Đã đến Hà Tĩnh tại Hồ Trại Tiểu rồi thì bạn cũng đừng quên ghé lên Khe Thờ để chiêm ngưỡng cảnh vật hoang sơ, hoang dã, dần dần tách biệt với sự sống của con người. Cảnh vật thiên nhiên nơi đây bao phủ một màu xanh mát quanh năm, cây cối mọc um tùm. Nơi đây là điểm ngắm toàn cảnh hồ Trại Tiểu lý tưởng nhất. Tuy nhiên đoạn đường đi thuyền ngược lên sẽ khó khăn bởi bạn phải gặp dòng nước chảy mạnh uốn quanh của những con suối khá hiểm trở. Vì vậy, nếu có ý định muốn lên thì phải thật cẩn thận đấy nhé!

 

4. Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi – Thiên Cầm

 

Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi - Thiên Cầm Hà Tĩnh nằm cách biển Thiên Cầm 1km, một nhánh của biển Thiên Cầm, cách quốc lộ 1A khoảng 10 Km. Đây là nơi được ví như thiên đường của hoa và cát.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Đến với Đồng Nôi, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên tươi mát. Bên cạnh những thảm hoa nhiều màu sắc ở ngay cổng ra vào, chỉ với 30k/người bạn còn tha hồ thưởng thức cánh đồng hoa hướng dương ở khu vực trung tâm rộng hơn 3.000 m2, có thể thoải mái chụp hình, check-in sống ảo giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, rực rỡ. Điều này chắc chắn sẽ làm chuyến du lịch Hà Tĩnh của bạn thêm phần tuyệt vời đấy nhé!

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

5. Khu du lịch sinh thái Đức Đường

 

Dựa mình bên núi Hồng Lĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh chừng 35km và cách thành phố Vinh tầm14km, khu du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường được khởi công xây dựng từ tháng 1/2016 bởi ông Đường Nguyên Thụy – một doanh nhân quê Hà Tĩnh. Để giờ đây, mỗi lần du khách đến du lịch Hà Tĩnh và ghé thăm nơi này đều không khỏi ngỡ ngàng trước một khung cảnh xanh tươi mát, cảm tưởng như không khí quanh đây chỉ có oxi trong lành, thanh khiết.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về.@hoaluna9

 

Đây là khu du lịch sinh thái nhà vườn tuyệt đẹp, đẹp đến lịm người đặc biệt trong khung cảnh chìm lắng, không gian chỉ còn có cỏ cây, hoa lá và dãy núi trùng điệp im phăng phắc, nó được xây dựng đúng kiểu khu nghỉ dưỡng với hệ thống bể bơi xanh trong, thoáng sạch và có  hàng nghìn góc sống ảo xịn xò cho khách du lịch. Việc đặt chân đến đây sẽ khiến chuyến du lịch Hà Tĩnh của bạn trở thành một chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Tuyệt vời như du lịch Hà Tĩnh một khi đã đặt chân đến là quên cả lối về@thuyvivuu

 

Con người Hà Tĩnh vốn đã thân thiện, chất phác, thật thà, giờ lại có cả các địa điểm du lịch lung linh, hấp dẫn thế này. Còn chần chờ gì mà không xách vali đến du lịch Hà Tĩnh ngay đi nào!

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet
 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)