Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thụy Điển

Du lịch Halland khám phá chốn ‘thiên đường ven biển’ của Thụy Điển

Thứ hai, 01/03/2021, 12:25 GMT+7

Halland nằm ở bờ Tây của Thụy Điển, nơi sở hữu những bãi biển đẹp, lãng mạn, những cánh rừng nên thơ đầy thơ mộng. Chính vì thế du lịch Halland luôn thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách trong và ngoài nước. Và nếu ai đang lên kế hoạch khám phá vùng đất xinh đẹp này, đừng bỏ lỡ các thông tin dưới đây nhé.

test

Giới thiệu đôi nét về Halland

Halland với vị trí thuận lợi, nằm giữa 2 thành phố lớn Gothenburg và Helsingborg. Tuy nhiên, chính bởi nằm gần với thành phố du lịch HOT, nên Halland thường bị mọi người lãng quên. Nhưng phải nói rằng, Halland chính là vùng đất tuyệt đẹp, không chỉ sở hữu những bãi biển đẹp, những cánh rừng hoang sơ, tạo nên vẻ đẹp đầy thơ mộng, khiến bất cứ lữ khách nào khi tới đây cũng đều sững người.

 

Giới thiệu đôi nét về điểm du lịch HallandKhông gian biển cả tuyệt đẹp ở Halland

 

Du lịch Halland, bên cạnh việc khám phá thiên nhiên, bạn có thể tản bộ trên những con đường mòn ngắm nhìn phong cảnh. Hoặc du khách cũng có thể đạp xe trên tuyến đường đi bộ - Nơi được mệnh danh là cung đường đẹp nhất của Thụy Điển, đó chính là Kattegattleden. Ngoài ra, nếu bạn muốn khám phá thiên đường ẩm thực ở Halland thì có thể tìm đến khu vực Vibe. Còn Abal lại là nơi mà du khách sẽ được tìm hiểu về những văn hóa, phong tục độc đáo, cùng rất nhiều công trình kiến trúc thú vị, điển hình như: Pháo đài Varberg, lâu đài Halmstad,....

 

Thời điểm nên du lịch Halland

Nhìn chung, khám phá vùng đất Halland bạn có thể tới đây bất cứ khi nào trong năm. Bởi mỗi một thời điểm du lịch, đều có những đặc trưng riêng, cũng như các trải nghiệm thú vị khác nhau. Tuy nhiên, với kinh nghiệm du lịch Thụy Điển, vì Halland được thiên nhiên ưu ái cho những bãi biển tuyệt đẹp, nên khám phá Halland vào mùa hè có lẽ là mùa du lịch đẹp nhất. Nhiệt độ thời gian này dao động trong khoảng 17 – 25 độ C, có nắng ấm nhưng không quá gắt, mang lại cảm giác dễ chịu cho lữ khách. Chính vì thế, bạn vừa có thể vui chơi dưới bãi biển, hoặc đi tản bộ khám phá đường phố cũng rất hấp dẫn.

 

Thời điểm đi du lịch Halland đẹp nhấtMùa hè là thời điểm lý tưởng để tới Halland

 

Các địa điểm du lịch ở Halland

Nên đi đâu, chơi gì khi tới Halland có lẽ là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là những ai mới tới Halland lần đầu hoặc chưa có nhiều trải nghiệm ở Halland. Và theo như những kinh nghiệm du lịch Halland được biết, ở đây có 3 thị trấn được nổi danh được chú ý nhất mà bạn không nên bỏ lỡ, đó là:

 

Thị trấn Halmstad

Không chỉ là thị trấn lớn nhất của Halland, mà đây còn là điểm tham quan, du lịch yêu thích của không ít du khách trong và ngoài nước. Theo số liệu thống kê cho biết, tính về ‘chỉ số yêu thích’ thị trấn này xếp thứ 3 của Thụy Điển (Năm 2010). Khi đặt chân tới đây, du khách có thể tham gia các hoạt động da ngoại, cắm trại ngoài trời để tận hưởng không gian yên bình, trong lành. Hoặc có thể thuê những chiếc xe đạp xung quanh đó để trải nghiệm đạp xe tại cung đường đi bộ nổi tiếng – KatTegattleden. Cung đường này dài tới 390km, xung quanh là cảnh quan biển rừng vô cùng ấn tượng. Dọc đường đi, bạn có thể nghỉ chân, lựa chọn một quán ăn, nhà hàng ở đây mọc lên khá nhiều, để trải nghiệm ẩm thực Thụy Điển nhé.

 

Thị trấn Halmstad - Địa điểm du lịch HallandCung đường đi bộ đẹp nhất ở thị trấn Halmstad

 

Nếu bạn không có quá nhiều thời gian để du lịch Halland thì có thể lựa chọn cung đường ngắn hơn như, đường mòn của Hoàng tử Bertil với chiều dài chỉ khoảng 18km. Bắt đầu cuộc hành trình của mình, bạn hãy ghé thăm lâu đài Halmstad. Sau đó tiếp tục di chuyển khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Mollegards NuturReservat.

Ngoài ra, xung quanh thị trấn Halmstad này cũng có rất nhiều điểm vui chơi hấp dẫn khác mà bạn không nên bỏ lỡ như: Thác nước Danska, khu bảo tồn Haverdals, trải nghiệm trên tuyến đường Lynga Sand Dune,….

 

Thị trấn Falkenberg

Du lịch Halland thì việc khám phá tinh hoa ẩm thực nơi đây cũng là trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Và thị trấn Falkenberg là nơi bạn nên dành thời gian ghé thăm. Bởi nổi tiếng với hương vị ẩm thực đa dạng, phong cách truyền thống, kết hợp với hiện đại, tạo nên sự độc đáo, gây ấn tượng với không ít thực khách trong và ngoài nước.

 

Thị trấn Falkenberg - Địa điểm du lịch HallandKhu nông trại ở Falkenberg

 

Falkenberg với vị trí nằm ven biển, nên chủ yếu là các nhà hàng hải sản, trong đó Koket và Ocean Bar&Grill là 2 nhà hàng nổi danh nhất mà bạn nên dành thời gian ghé thăm. Hoặc nếu bạn muốn thưởng thức hương vị của nông thôn, với mùi vị mang đậm chất Bắc Âu thì có thể đến Stbedans in the Woods. Đây là khu nghỉ dưỡng nằm sâu trong rừng thẳm, nơi bạn có thể tổ chức các buổi cắm trại, picnic vô vùng thú vị. Điểm độc đáo ở đây đó là thực phẩm sạch, hầu như tất cả các nguyên liệu đều được lấy từ nông trại gần đó và thu hoạch trong ngày, nên giữ được vị tươi ngon nhất định.

 

Thị trấn Varberg

Được mệnh danh là ‘thiên đường lướt sóng’, nên đi du lịch Halland mà không ghé thăm thị trấn Varberg là điều vô vùng đáng tiếc. Khi đặt chân tới đây, bạn sẽ được hòa mình vào không gian trong lành, ngắm nhìn biển cả với những con sóng lớn ấn tượng. Nhất là vào mùa hè, bạn còn có thêm nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác như: Lướt sóng, tắm nắng, bơi lội,….

 

Thị trấn Varberg - Địa điểm du lịch HallandTrải nghiệm lướt sóng ở Varberg

 

Ngoài ra, ở đây còn có phá pháo đài Varberg hùng vĩ, một địa danh lịch sử nổi tiếng, có từ thế kỷ XIII. Cùng với khu vực bảo tàng, nơi bạn được tìm hiểu về những thông tin lịch sử thú vị.

 

 

Du lịch Halland hứa hẹn sẽ mang tới một kỳ nghỉ đáng nhớ dành cho bạn. Mong rằng với những kiến thức chia sẻ trên đây, bạn sẽ biết được nên đi đâu, chơi gì vào thời điểm nào khi tới Halland nhé. Chúc bạn du lịch vui vẻ!

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)