Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nam Phi

Ghé thăm thành phố hoa phượng tím Pretoria Nam Phi

Thứ sáu, 27/12/2019, 14:20 GMT+7

Thành phố Pretoria Nam Phi được mệnh danh là thành phố hoa phượng tím vì ngập tràn một màu tím dịu nhẹ của hàng chục ngàn cây jacarandas cùng đua sắc. Cùng ghé thăm thành phố xinh đẹp này nhé!

test

Giới thiệu về thành phố Pretoria Nam Phi

Vốn là thủ đô hành chính của Nam Phi, Pretoria còn mang cái tên ''thành phố hoa phượng tím" với hàng chục ngàn cây được trồng khắp các góc phố, nẻo đường, công viên hay những khu vườn. Những cây phượng tím của thủ đô Pretoria được du nhập vào Nam Phi từ thế kỉ 19. Mặc dù có nguồn gốc từ Nam Mỹ, loài thực vật này vẫn phát triển mạnh trong khí hậu nóng ẩm của Nam Phi và có khả năng chịu hạn khá tốt.

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiThành phố ngập tràn những bông hoa jacarandas

 

Thành phố Pretoria Nam Phi nằm ở cực bắc của đất nước, trong một thung lũng bao quanh bởi dãy Magaliesberg và được đặt theo tên của Andries Pretorius, một anh hùng quân đội gốc Phi và là chính khách. Đây là nơi đặt dinh tổng thống và các cơ quan chính quyền trung ương, đại sứ quán các nước. Phần lớn người châu Âu sống ở khu vực này.

Nền kinh tế chiếm tới hơn 40% tổng sản phẩm của cả Lục địa Đen với hơn 50 quốc gia - Đủ thấy Nam Phi phát triển mạnh mẽ và nhịp sống hối hả tới mức nào. Tuy nhiên, không khí ở Pretoria lại chậm rãi, yên bình đến lạ. Pretoria được giảm tải nhiều khi Nam Phi có thủ đô tư pháp, hành pháp riêng và đây cũng không phải là trung tâm kinh tế.

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiTòa nhà trung tâm ở Pretoria

 

Là nơi đặt trụ sở của hầu hết các cơ quan chính quyền trung ương, đại sứ quán…, nhưng Pretoria, thuộc tỉnh Gauteng, không có sân bay quốc tế. Mọi chuyến bay đến Nam Phi đều hạ cánh ở sân bay mang tên người anh hùng dân tộc Tambo ở Johannesburg, thành phố giàu và đông đúc nhất quốc gia này. Thành phố Pretoria Nam Phi cách Johannesburg hơn 50 km về phía nam, nhưng với hệ thống giao thông thuận tiện, thường chỉ mất chưa đến 1 giờ để đi ô tô từ sân bay quốc tế Tambo về thủ đô Pretoria.

Cây xanh, công viên, vườn sinh thái và công trình gắn liền với lịch sử như tượng đài Voortrekker, người mở đường châu Phi; tòa nhà liên bang; hàng loạt các trường đại học có từ thế kỷ 18 - 19, các nhà thờ Thiên chúa giáo… tạo nên nét yên bình, cổ kính và quyến rũ của thành phố nằm bên sông Apies. Không có nhiều tòa nhà chọc trời như thành phố hiện đại Johannesburg, thủ đô Pretoria được cho là giống với các thành phố Âu châu.

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiTượng Nelson Manela ở Pretoria

 

Thành phố Pretoria Nam Phi còn được biết đến như thành phố đại học khi hầu hết các trường học nổi tiếng, chất lượng nhất của Lục địa Đen đều tập trung tại đây.

 

 

Những điểm thăm quan thú vị ở Pretoria

Unions Building – tòa nhà Liên Bang hay còn có cái tên khác là Dinh Tổng Thống – một điểm đến quen thuộc của người dân địa phương cũng như du khách được review trước các điểm tham quan khi đến Pretoria. Tòa nhà được xây từ đá sa thạch do kiến trúc sư Herbert Baker thiết kế theo phong cách kiến trúc Anh và là một kiệt tác kiến trúc của Nam Phi.

Điểm nổi bật của tòa nhà Liên minh là các khu vườn bậc thang trồng nhiều loài cây bản địa bao quanh toà nhà và một khán đài 9.000 chỗ.

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiUnions Building

 

Vườn bách thú Pretoria là vườn bách thú lớn nhất Nam Phi, rộng đến 85ha. Khu vườn này là nơi sinh sống của 9000 loài động vật thuộc 700 loài khác nhau. Khi đến khám phá vườn bách thú Pretoria, quý khách sẽ được ngồi cáp treo tham quan toàn cảnh vườn thú hoặc tham gia những buổi cắm trại ban đêm vui nhộn

Đài tưởng niệm Voortrekker Monument:  là tảng đá nguyên khối lớn tọa lạc trên một ngọn đồi thấp ở ngoại ô Tshawane thành phố Pretoria Nam Phi. Công trình cao 40 mét, nền móng 40x40 mét có điểm tương đồng với kiến trúc các công trình châu Âu như Điện Invalides ở Pháp và Đài tưởng niệm Trận đánh giữa các quốc gia (Völkerschlachtdenkmal) ở Đức. Đài tưởng niệm gồm những tác phẩm điêu khắc xuất sắc nhất đất nước có ý nghĩa đặc biệt với người Nam Phi gốc Âu và là một công trình nhắc mọi người nhớ về thời kì phân biệt chủng tộc a-pac-thai.

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiĐài tưởng niệm Voortrekker Monument

 

Quảng trường Church: ban đầu là Quảng trường Chợ, là quảng trường tại trung tâm lịch sử của thành phố Pretoria, Nam Phi. Người sáng lập Pretoria, Marthinus Pretorius, xác định rằng quảng trường được sử dụng làm nơi họp chợ và sân nhà thờ. 

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiQuảng trường Church

 

Quảng trường Nhà thờ là một địa điểm tiêu biểu nằm ở trung tâm thành phố Pretoria. Được xây dựng từ năm 1855, quảng trường thu hút du khách không chỉ bởi lịch sử lâu đời thú vị mà còn nhờ các tòa nhà xung quanh đó, mỗi tòa nhà lại có một câu chuyện riêng.

 

Ghé Thăm Thành Phố Pretoria Nam PhiTrung tâm thương mại Sunny Park ở Pretoria

 

Nếu chỉ đến để du lịch, thưởng thức các món ăn ngon ở thành phố Pretoria Nam Phi thì thật là tiếc. Bởi tại thành phố sầm uất này, mua sắm cũng được coi là một hoạt động không thể thiếu cho mọi khách du lịch quốc tế. Trong thủ đô có nhiều trung tâm thương mại lớn, hội tụ của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng từ giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức. Một số trung tâm thương mại lớn nhất tại đây phải kể đến như: Sunny Park, Hatfield, Centurion, Menlyn Park, Kolonnade, Sammy Marks, Woodlands, Wonderpark và Wonderboom Junction. 

 

LinhPhan - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)