Không chỉ được biết đến là nơi gắn bó với thời niên thiếu và những thăng trầm trong sự nghiệp của đại danh hào Puskin mà thị trấn Puskin còn được yêu thích bởi cảnh sắc tuyệt đẹp.
Nước Nga không chỉ có những cung điện xa hoa, những nhà thờ kiến trúc đồ sộ, mà còn có những thành phố nhỏ xinh xắn mang trong mình những nét văn hóa độc đáo và nét đẹp bình yên vô tận. Thành phố Pushkin chính là một nơi như thế, địa điểm này là quê hương của đại thi hào Alexander Pushkin và còn được biết đến với những tên gọi khác như ngôi làng của các vị Hoàng Đế hay ngôi làng của những đứa trẻ. Du lịch ở Pushkin là lựa chọn của nhiều người bởi nét đẹp của nơi này khiến người ta chẳng nỡ rời bước.
Thành phố Pushkin là một trong những điểm đến đẹp và bình yên nhất Nga. Ảnh: Pinterst
Thành phố Pushkin nằm cách “thủ đô phương Bắc” Xanh Petecbua 24 km, đây là điểm du lịch rất nổi tiếng và được nhiều du khách yêu thích. Thành phố ban đầu có tên gọi là Tsarshoye Selo, tức ngôi làng của Sa Hoàng bởi đây là nơi được các hoàng đế yêu thích và thường tới nghỉ mát vào mỗi mùa nắng nóng. Cảnh quan đẹp, phong cách kiến trúc mới lạ với đầy hoa cỏ rực rỡ vào mùa hè chính là lý do khiến các hoàng đế yêu thích thành phố Pushkin. Các dinh thự ở đây cũng đều được xây dựng bởi các kiến trúc sư nổi tiếng, để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của hoàng đế.
Nơi này được biết đến là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của các vị hoàng đế. Ảnh: Gonden Life Travel.
Sau năm 1918, nơi này được đổi tên thành Detskoye Sele tức ngôi làng của trẻ em và từ năm 1937 nó chính thức mang tên của đại thi hào Nga Alexander Pushkin.
Tượng đại thi hào Alexander Pushkin ở thành phố Pushkin. Ảnh: @bottle1991
>>Xem thêm: Du lịch Nga tháng 12 đi tìm những trải nghiệm độc đáo có 1-0-2 |
Không chỉ là điểm tới lui thường xuyên của các hoàng đế, thành phố Pushkin còn là nơi được nữ hoàng Elizaveta Petrovna cực kỳ yêu thích và tới lui thường xuyên trong thời gian chờ đợi cung điện Catherine hoàn thành. Vào thời Catherine, những tòa nhà khiêm tốn ở đây đã được biến “phù phép” để trở nên xa hoa và lộng lẫy qua bàn tay của các kiến trúc sư Zemtsov, Trezini, Rastrelli.
Rất nhiều du khách yêu thích vẻ đẹp của thành phố này. Ảnh: @grishina_marisha
Catherine Đại Đế cũng là một trong những người bị cảnh sắc của thành phố Pushkin làm cho mê đắm, ông thường xuyên ưu tiên đến đây nghỉ dưỡng hơn bất cứ một nơi nào khác. Vào năm 1810, ông đã thành lập học viện Lyceum nổi tiếng, nơi mà đại thi hào Alexander Pushkin đã từng theo học trong suốt thời niên thiếu.
Vào thế chiến thứ 2, thành phố Pushkin cũng trở nên nổi tiếng bởi liên quan đến sự mất tích một cách bí ẩn của căn phòng hổ phách, căn phòng được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nơi trưng bày những tác phẩm vô giá. Tuy nhiên, tất cả các tác phẩm thật vô giá ở đây đã bị người Đức lấy đi và biến mất khỏi lãnh thổ nước Nga một cách bí ẩn. Không ai biết chúng được vận chuyển và cất giấu ở đâu cho đến tận ngày nay.
Thành phố Pushkin còn gắn liền với căn phòng hổ phách trứ danh. Ảnh: @sharygin_alexandr59
Đến năm 1979, chính quyền thành phố đã khôi phục lại căn phòng hổ phách huyền thoại với các tác phẩm được dựng theo nguyên mẫu đã mất. Phải qua hơn một phần tư của thế kỉ thì căn phòng phục dựng mới có lại được đầy đủ các tác phẩm để trưng bày, đây cũng là điểm thăm quan nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Pushkin.
Lịch sử của Pushkin trải qua nhiều thăng trầm, tuy nhiên nét đẹp thơ mộng và bình yên của nơi này thì vẫn được giữ nguyên vẹn theo thời gian. Thành phố được xây dựng bởi các công trình kiến trúc độc đáo và vô cùng lạ mắt. Có người cho rừng kiến trúc trong thành phố như một cung điện, nhưng cũng có người cho rằng kiến trúc ở đây tựa như một công viên công cộng.
Thành phố có kiến trúc rất độc đáo. Ảnh: Russia Travel Agency
Du lịch tại Pushkin bạn sẽ được ngắm nhìn những dãy nhà nối vòng tròn và chạy dài theo khuôn viên, những bức tường được trang trí đầy hoa văn tỉ mỉ và màu sắc nổi bật, những ô cửa sổ hình vòm là đặc trưng rất riêng ở đây. Ngoài ra, cung điện Catherine, một trong những công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất nước Nga ở thành phố Pushkin cũng là một điểm đến ấn tượng.
Cung điện Pushkin là điểm đến cực kỳ nổi tiếng. Ảnh:@pochekh
Cung điện Catherine được Đại đế Peter cho xây dựng vào năm 1717 nhằm tặng cho vợ mình là hoàng hậu Catherine I. Kiến trúc của cung điện này theo phong cách Baroque Nga hùng vĩ. Bên trong cung điện có nhiều công trình nghệ thuật ấn tượng, những cây cầu tuyệt đẹp, nổi bật là cây cầu đá cẩm thạch. Nét đẹp của công trình này bao gồm Amber Room đã từng được coi là kỳ quan của thế giới.
Vẻ đẹp xa hoa và tráng lệ bên trong cung điện. Ảnh: @katty_woman
Thời gian tuyệt vời nhất để đến với thành phố Pushkin chính là mùa hè và mùa thu. Vào mùa hè thời tiết ở đây tương đối mát mẻ, cây cối xanh tươi và không khí trong lành, rất thích hợp để du khách nghỉ dưỡng hoặc thăm quan, khám phá vẻ đẹp kiến trúc, văn hóa của thị trấn.
Thành phố mang vẻ đẹp bình yên, không xô bồ. Ảnh: @maria_s2912
Thành phố Pushkin vào thu yên ắng nhưng đẹp thơ mộng. Những thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây rợp bóng mát điểm vàng xao xuyến và khung cảnh êm đềm của sông nước tô vẽ cho bức tranh mùa thu ở đây thêm trọn vẹn.
Với những ai đã có cơ hội ghé thăm thành phố Pushkin nước Nga, vẻ đẹp bình yên và những dấu ấn văn hóa, kiến trúc của nơi đây sẽ luôn in đậm vào tâm trí, bạn hẳn sẽ phải ao ước thời gian trôi thật chậm để có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc khi lưu lại thành phố này.
Nguyệt Cát (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet