Nhắc đến Singapore, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ về những tòa nhà chọc trời, các trung tâm thương mại hiện đại. Vậy nhưng có một điểm đến rất thú vị được các bạn trẻ ưa thích không có trên bản đồ du lịch của “Đảo quốc sư tử”, đó là Koon Seng Road – phố cầu vồng ở Singapore.
Phố cầu vồng Singapore hay còn gọi là đường Koon Seng, là một trong những con phố nổi tiếng nhất ở Singapore. Đường Koon Seng được đặt tên từ Cheong Koon Seng, một trong mười ba học sinh đầu tiên tại trường Anh-Trung của Singapore. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ và đầy màu sắc nằm dọc hai bên đường.
Kiến trúc tuyệt đẹp của những ngôi nhà này bắt nguồn từ lịch sử nhập cư vào Singapore từ thế kỷ trước. Vào khoảng năm 1920, những người gốc Hoa đầu tiên đến Singapore từ Malaysia đã xây dựng lên con phố độc đáo này. Họ được dân bản xứ gọi là người Perankan. Đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, con phố này đã chính thức được chính phủ đưa vào danh sách bảo tồn.
Tuy nhiên, do bạo lực băng đảng vào những năm 1950, con phố cầu vồng này dần trở thành một điểm đen vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều gia đình người Peranakans đã quyết định rời bỏ nhà cửa và chuyển đến nơi ở an toàn. Chỉ sau khi tình hình ổn hơn, người dân mới bắt đầu quay trở lại và sinh sống ở đây. Ngày nay, những ngôi nhà ở đường Koon Seng đã được tu bổ lại và trở thành điểm check – in sống ảo cực “hot” của giới trẻ ở đảo quốc này.
Phố cầu vồng ở Singapore là một con đường ngắn với những ngôi nhà, cửa hiệu đầy màu sắc. Tại đây các ngôi nhà được xây dựng 2 tầng theo kiến trúc độc đáo đặc trưng, tạo sự đồng nhất về thiết kế cho cả khu phố. Mỗi ngôi nhà lại được trang trí sặc sỡ bằng một màu sắc khác nhau, tạo nên hiệu ứng cầu vồng y như cái tên của nó vậy.
Dãy nhà với nhiều màu sắc rực rỡ, họa tiết tinh tế này đã trở thành niềm cảm hứng cho vô số bạn trẻ, người mẫu, nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh sống ảo. Chỉ cần bạn giơ máy ảnh lên là sẽ có vô vàn góc chụp siêu đẹp, siêu dễ thương rồi đấy.
Không chỉ có vậy, bạn còn có thể trực tiếp tham quan từng căn nhà, tìm hiểu lịch sử của nơi đây qua những bức tranh vẽ đầy màu sắc. Và đừng quên ghé qua quầy hàng lưu niệm để mua sắm những món đồ nhỏ xinh mang về làm quà nhé.
Từ trung tâm thành phố, bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm đến ga Eunos Stn và Paya Lebar. Từ đây bạn có thể đi bộ khoảng 15 phút là tới phố cầu vồng ở Singapore. Ngoài ra du khách có thể đi xe buýt số 33, 16 hoặc 966 để tới đường Koon Seng.
Tuy nhiên, việc đi đến phố cầu vồng từ trung tâm thành phố Singapore bằng phương tiện giao thông công cộng có thể mất tới một giờ đồng hồ. Lời khuyên là hãy đi taxi và bạn sẽ mất tối đa chỉ 10 phút thôi. Ubers ở Singapore khá rẻ, giá một chuyến đi từ thành phố đến đường Koon Seng chỉ khoảng 10 SGD ( ~170.000 VNĐ). Tới nơi bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp và đạp xe ở đó rất thú vị.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH SINGAPORE KHUYẾN MÃI
|
Máy ảnh hay máy điện thoại chụp ảnh đẹp. Chắc chắn rồi. Bạn sẽ cần chúng để chụp những bức ảnh siêu ảo diệu tại đây đấy. Bên cạnh đó thì một chiếc mũ mềm là khá cần thiết trong thời tiết nắng nóng của Singapore. Hãy mang theo một chai nước nhỏ vì bạn sẽ cần đi bộ quanh đây khá lâu đó.
Đừng quá lo lắng về cái bụng rỗng sau khi chụp ảnh mệt nhoài. Ngay gần đó có một siêu thị nhỏ ở góc phố sẵn sàng phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ. Và thực ra phố cầu vồng ở Singapore vẫn khá gần trung tâm thành phố Singapore nên bạn có thể về thành phố ăn uống hay mua sắm bất cứ lúc nào.
Ngọc Hải (dịch) - gretastravels.com
Ảnh: Internet