Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Gia Lai

Ghé thăm quảng trường Đại Đoàn Kết – trái tim của phố núi Gia Lai

Thứ bảy, 27/07/2019, 23:00 GMT+7

Du lịch Gia Lai không chỉ đến với núi rừng hoang sơ, mà du khách còn có thể đến với những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa của người dân phố núi. Quảng trường Đại Đoàn Kết – nơi được mệnh danh là trái tim của phố núi Gia Lai sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

test

Quảng trường Đại Đoàn Kết là một niềm tự hào vô bờ bến của người dân Gia Lai, đến đây du khách sẽ có cơ hội khám phá đời sống văn hóa của người dân phố núi, đồng thời được ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt đẹp do bàn tay con người tạo nên.

Với bài viết này, Lữ hành Việt Nam sẽ đưa bạn đến thăm vẻ đẹp độc đáo của quảng trường Đại Đoàn Kết!

 

Quảng trường Đại Đoàn Kết – niềm tự hào vô bờ bến của người dân Gia Lai

Quảng trường Đại Đoàn Kết với diện tích lên tới 12 ha, là quảng trường có kích thước rộng nhất tỉnh Gia Lai, nên còn có tên gọi khác là Quảng trường Lớn. Tọa lạc giữa trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nên đây không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân nơi đây.

Đã từ rất lâu, những người dân của phố núi đều mong muốn có được một địa điểm tập thể rộng lớn để có thể tụ hợp và cùng nhau giao lưu kết nối với nhau. Ngày 16/11/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định thành lập quảng trường Đại Đoàn Kết, điều này đã thỏa được ước nguyện của người dân. Quảng trường được xây dựng không chỉ để phục vụ cho các công tác chính trị, mà hơn thế nữa đây là công trình phúc lợi dành cho nhân dân, và cũng là biểu tượng văn hóa của địa phương để thu hút khách du lịch ghé thăm.

 

quảng trường Đại Đoàn KếtQuảng trường Đại Đoàn Kết – nơi được mệnh danh là trái tim của mảnh đất Gia Lai (Nguồn ảnh: Internet)

 

Quảng trường Đại Đoàn Kết được xây dựng ở một vị trí trung tâm thành phố nên hoàn toàn thuận lợi cho việc người dân trong vùng về đây tụ họp. Với khuôn viên vô cùng lớn, ngập tràn cây xanh, nên nơi đây đã trở thành một địa điểm tổ chức rất nhiều hoạt động lớn của địa phương, tiêu biểu như các sự kiện cấp tỉnh, lễ hội đường hoa, hội sách, triển lãm quy mô lớn... Nếu may mắn đi du lịch Gia Lai vào những thời điểm diễn ra lễ hội bạn sẽ thấy quảng trường đông đúc người và rực rỡ sắc cờ hoa.

 

quảng trường Đại Đoàn Kết
Quảng trường Đại Đoàn Kết rực rỡ sắc cờ hoa vào những dịp lễ lớn của năm (Nguồn ảnh: Internet)

 

Quảng trường Đại Đoàn Kết mang đậm đời sống văn hóa tinh thần và tính cách mạnh mẽ của con người Tây Nguyên, chính vì vậy mà nơi đây đã được xây dựng như một quần thể kiến trúc có sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử với tượng đài Hồ Chí Minh, dãy phù điêu, các bảo tàng cổ vật... vừa mang đến vẻ đẹp trang trọng, uy nghiêm, lại vừa gần gũi, thân thiện và mang đầy hơi thở cuộc sống.

 

quảng trường Đại Đoàn Kết
Chekin tại quảng trường Đại Đoàn Kết (Nguồn ảnh: Internet)

 

Xem thêm top 5 địa điểm du lịch Gia Lai hấp dẫn nhất

 

Khám phá những nét độc đáo của quảng trường Đại Đoàn Kết

Rất nhiều du khách khi đến đây tham quan đều có chung cảm nhận là sự thoải mái dễ chịu vô cùng bởi cảnh quan thiên nhiên của nơi đây ngập tràn cây xanh, và môi trường thì trong lành sạch đẹp.

Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm quảng trường Đại Đoàn Kết đó chính là tượng Bác Hồ cao tới 11 mét đứng uy nghiêm sừng sững giữa trung tâm quảng trường. Khi lại gần để chiêm ngưỡng bạn sẽ trầm trồ bởi chất liệu và khả năng tạc tượng của nghệ nhân. Tượng có hai phần, phần bệ được tạc từ đá xanh cao khoảng 4,5 mét, phần bệ được tạc từ đồng nguyên chất, và đây cũng chính là tượng Hồ Chí Minh bằng đồng đúc lớn nhất Việt Nam, được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, tinh tế của nhà điêu khắc Nguyễn Bá Đua.

 

quảng trường Đại Đoàn Kết
Tượng đài Hồ Chí Minh – niềm tự hào vô bờ bến của người dân phố núi (Nguồn ảnh: Internet)

 

Tượng Bác Hồ chính là niềm tự hào vô bờ bến của người dân nơi đây, khi tượng được khánh thành, rất nhiều người dân đã không giấu nổi niềm xúc đồng, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của người dân phố núi khi được đón Bác về với đồng bào. Có thể hiểu được nỗi ước nguyện này, bởi trong suốt sự nghiệp vĩ đại của người, dù ước muốn cháy bỏng của Người trước lúc đi xa là được vào thăm đồng bào miền Nam một lần, thế nhưng do chiến tranh phức tạp, tuổi cáo sức yếu nên người chưa có một dịp nào về thăm đồng bào Tây Nguyên. Việc xuất hiện tượng đài tại đây như thỏa lòng mong ước của Bác, cũng như thỏa chờ mong của đồng bào được đón bác về.

Hình ảnh người cha già kính yêu của dân tộc với động tác quen thuộc đưa tay vẫy chào đồng bào khắp cả nước đã gợi lên trong lòng những người du khách rất nhiều cảm xúc.

 

quảng trường Đại Đoàn Kết
Những bức ảnh tuyệt đẹp tại quảng trường Đại Đoàn Kết (Nguồn ảnh: Internet)

 

Phía sau Tượng đài Bác Hồ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng dãy phù điêu bằng đá mô phỏng những cánh hoa sen uốn lượn, điều này tượng trưng cho rừng núi Tây Nguyên bạt ngàn và tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân Gia Lai. Hai bên dãy phù điêu là hai dàn cồng chiêng Tây Nguyên - nét đặc trưng không thể thiếu trong văn hóa cộng đồng người Gia Lai.

 

quảng trường Đại Đoàn KếtNhững bức ảnh checkin tuyệt đẹp bên dàn cồng chiêng Tây Nguyên (Nguồn ảnh: Internet)

 

Trong khuôn viên của quảng trường có một khối đá khổng lồ với ba lớp đá được xây cao dần, biểu tượng cho sức sống của mãnh liệt và tình đoàn kết bền chặt của 54 dân tộc anh em.

Một điểm gây ấn tượng khác nữa là khuôn viên của quảng trường Đại Đoàn Kết được mô phỏng giống như Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội. Khuôn viên được tạo nên từ những bãi cỏ được xén theo hình ô vuông xen kẽ với những phiến đá Granite tạo thành một  nơi tuyệt đẹp thích hợp cho việc đi dạo và tản bộ.

 

quảng trường Đại Đoàn Kết
Không gian tràn ngập màu xanh của thiên nhiên (Nguồn ảnh: Internet)

 

Thức dậy giữa phố núi Gia Lai vào mỗi sớm tinh mơ, tản bộ đến quảng trường Đại Đoàn Kết, du khách sẽ bắt gặp một khung cảnh vô cùng bình yên, dung dị, và tràn đầy nhực sống. Những người dân chạy bộ tập thể dục, những cụ già tập dưỡng sinh, tiết trời trong hơn, cây cối dường như xanh hơn, chim hót líu lo trên cành, và trước nắng mai, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới đầy tự hào. Hít một hơi thật sâu thật dài để lồng ngực tràn đầy không khí của sớm mai, bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng cho ngày dài.

quảng trường Đại Đoàn KếtQuảng trường Đại Đoàn Kết là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào Gia Lai (Nguồn ảnh: Internet)

 

Xem thêm kinh nghiệm du lịch Gia Lai

 

Kết

Còn gì tuyệt vời hơn sau những bộn bề cuộc sống, ta được về đây, về với quảng trường Đại Đoàn Kết để được hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, được chiêm ngưỡng những tác phẩm chứa đầy giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào phố núi, bạn sẽ thấy bao nhiêu phiền muộn như tan biến, thấy lòng mình bình yên hơn và dâng lên những cảm xúc bồi hồi xao xuyến.

Dòng người vẫn tấp nập, cuộc sống vẫn sôi nổi. Nhưng có những khoảnh khắc khi chúng ta đến với quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ có cảm nhận về một cuộc sống khác: thanh bình và nhẹ nhàng hơn, và đặc biệt là cảm thấy trân quý những giá trị của cha ông hơn.

Thu Nguyệt (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)