Bên cạnh các ngôi chùa xa hoa, lộng lẫy, xứ Chùa Vàng còn biết bao điểm đến đẹp tựa chốn thần tiên mà bạn không nên bỏ lỡ, tiêu biểu như hồ Sen Đỏ Thái Lan ở Udon Thani.
Hồ Sen Đỏ Thái Lan là một đầm phá nước ngọt lớn nằm trong khu vực huyện Kumphawapi, huyện Ku Kaeo và huyện Prajak Sillapakom. Với diện tích hơn 21km2, nó không chỉ là nguồn cung cấp nước đáng kể cho sông Nam Pao mà còn là huyết mạch của tỉnh Udon Thani.
Tên chính xác của hồ là Nong Han Kumphawapi hay Talay Bua Daeng nhưng thường được người dân địa phương gọi là đơn giản là hồ Kumphawapi hoặc hồ Nong Han.
Không chỉ có khung cảnh quyến rũ, hồ Sen Đỏ còn là một hệ sinh thái quan trọng của địa phương với việc có nhiều thực vật thủy sinh, các loài cá và các loài chim khác nhau sinh sống, nên thu hút rất nhiều lượt du khách du lịch Thái Lan đến tham quan mỗi ngày.
Tương truyền, hồ Nong Han Kumphawapi là một phần của câu chuyện truyền thống liên quan đến Hoàng tử Phadaeng và Công chúa Nang Ai. Theo đó, Nang Ai nổi tiếng xinh đẹp và có nhiều người cầu hôn nàng nên cha cô quyết định tổ chức một cuộc thi dưới hình thức lễ hội tên lửa để chọn người chiến thắng sẽ được lấy Nang Ai.
Cuộc thi trở nên phức tạp hơn khi có liên quan đến phép thuật biến hình, giết người và trả thù. Và rồi những con rắn thần thoại sinh ra từ một con sông địa phương sau một trận chiến ác liệt đã làm ngập khu vực và trở thành hồ Sen Đỏ như hiện nay. Dù có chút bạo lực và huyền huyễn nhưng câu chuyện dân gian cổ xưa này càng làm cho hồ trở nên lãng mạn hơn trong mắt người Thái địa phương và trở thành nhân chứng quan trọng cho rất nhiều các cuộc tình từ trong và ngoài nước.
Mặc dù được gọi là Biển Sen Đỏ nhưng hoa thủy sinh ở đây thực chất là hoa súng hồng nhiệt đới hay còn được gọi là Bua Sai - một loài thực vật sống hai năm một lần và sống nhiều năm tuổi.
Loài hoa này có thân rễ ngầm, cuống lá dài và phiến lá tròn, cụm hoa là hoa đơn tính, màu hồng đậm, trắng hoặc đỏ tía, trong khi lá của chúng chỉ nổi trên mặt nước thì hoa lại vươn lên trên mặt nước tới 15 cm. Không chỉ có tác dụng làm đẹp, nó cũng là một loại cây có rất nhiều lợi ích như làm thực phẩm và nhuộm vải.
Trong hầu hết thời gian của năm, hồ Nong Han dường như chỉ là một hồ nước bình thường với sóng nước mênh mông tựa biển cả bao la, nhưng mỗi khi đến mùa hoa nở thì hàng ngàn bông sen hồng lại biến nó thành một tấm thảm màu hồng huyền ảo. Và rồi chính khung cảnh ấy đã khiến CNN đưa nó vào danh sách một trong những hồ kỳ lạ nhất thế giới.
Khi trời dần hửng sáng, màu hồng của hoa súng kết hợp với màu của ánh bình minh làm cho cả không gian nơi hồ Sen Đỏ Thái Lan như rơi vào một câu chuyện cổ tích mộng mơ, kỳ ảo. Còn khi ánh sáng từ mặt trời chiếu vào mặt nước, màu vàng phản chiếu trên bông sen lại tạo cảm giác như mọi thứ đang trở nên lấp lánh, mê hoặc lòng người.
Khi đã đến hồ Nong Han, bạn chỉ cần thuê một chiếc thuyền và ngồi lại và tận hưởng trải nghiệm hoàn toàn độc đáo khi thả mình giữa biển hoa hồng. Tại đây, bạn có thể thoải mái tạo dáng dể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp với hoa súng, song nếu muốn lên hình được đẹp nhất thì hãy mặc trăng phục màu trắng hoặc màu sắc rực rỡ như: đỏ, vàng…để không bị chìm giữa biển hoa.
Bên cạnh đó, thuyền cũng sẽ dừng lại một đoạn ngắn tại một trong những hòn đảo nhỏ, nơi bạn có thể ghé thăm một ngôi đền Phật giáo đơn giản và thư giãn.
Nếu chẳng may đến đây vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9, không được ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của hoa nở rộ thì bạn sẽ được thưởng thức những món ăn được chế biến từ các bộ phận của hoa, cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn luôn đấy.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH THÁI LAN KHUYẾN MÃI
|
Vào tháng 10, lá sen bắt đầu đơm bông và nở nhiều nụ nhưng mùa mát mẻ từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 2 năm sau mới là lúc sen nở rộ, rực rỡ nhất, vì vậy đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn ghé thăm hồ Sen Đỏ ở Udon Thani.
Hơn nữa, vào tháng giêng hàng năm, tỉnh Udon Thani còn tổ chức một lễ hội Sen nở đỏ trên hồ Talay Bua Daeng với nhiều hoạt động vui nhộn như cuộc thi vẽ, chụp ảnh, biển Bua Đỏ và cuộc thi ban nhạc Pông Lang, nên cực kỳ thú vị luôn.
Bên cạnh đó, cùng với việc tổ chức lễ ở đền Phra Mahathat Thep Chinda hay Phra That Ban Diem ngay gần hồ để cầu cho sự no ấm thì sẽ có thêm một phần thưởng dành cho các cặp đôi chuẩn bị bước vào hôn lễ ngay tại hồ Sen Đỏ, đảm bảo là sẽ lãng mạn và ngọt ngào không thua kém một lễ đường nào đâu.
Ngoài ra, nếu bạn muốn tận dụng tối đa chuyến đi của mình, thì hãy đến trong lễ kỷ niệm thành lập thành phố hàng năm vào ngày 19 tháng 1, bởi vào ngày đó, bạn có thể chiêm ngưỡng những vũ điệu trực tiếp trong trang phục màu cam rực rỡ, rất vui nhộn và bắt mắt đấy.
Udon Thani nằm ở Đông Bắc Thái Lan và giao thông, đường xá rất thuận tiện nên bạn có thể dễ dàng đến đây bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường sắt từ các khu vực khác của đất nước.
Từ Bangkok, bạn có thể đến Udon Thani bằng xe buýt du lịch Bangkok - Udon Thani, tàu hỏa hoặc máy bay.
Từ Chiang Mai, bạn có thể đến Udon bằng xe buýt hoặc máy bay.
Từ Viêng Chăn, Lào bạn có thể bắt xe buýt, xe lửa, taxi hoặc lái xe đến Udon Thani. Bắt Xe buýt Công cộng 14 từ Bến xe Trung tâm Viêng Chăn đến Cầu Hữu nghị Lào-Thái. Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập cư, bạn sẽ có thể bắt xe tải nhỏ công cộng đến trung tâm thành phố Udon Thani.
Hồ Sen cách Udon Thani khoảng 45 km nên bạn có thể dễ dàng thuê ô tô hoặc xe máy ở thành phố để đến đây theo cung đường sau: đi trên đường cao tốc số 2 (Udon Thani - Kumphawapi) đến km 26, rồi rẽ trái vào tuyến đường Huai Sam Phat - quận Prajak Sillapakom và đi thẳng khoảng 18 km thì đi vào đường 2023 để tìm biển báo “Talay Bua Daeng” nhỏ màu hồng.
Từ đây, đi khoảng 500 mét sau khi băng qua một cây cầu nhỏ, bạn sẽ tìm thấy lối rẽ vào đường 2350. Tiếp tục lái xe dọc theo đường 2350 khoảng 3 km thì rẽ vào đường vào hồ không có tên. Cứ đi theo mũi tên màu hồng chỉ đường là sẽ tới nơi
Lưu ý: nếu muốn tự lái xe thì bạn sẽ cần có bằng lái xe quốc tế và đừng quên kiểm tra xem bảo hiểm du lịch của bạn có chi trả cho bạn khi đi xe máy không nhé.
Thuê một chiếc taxi trong ngày khá đơn giản và có giá khoảng 1000-1500 Baht. Hãy thật khéo léo thuyết phục tài xế để đây là giá đã bao gồm chuyến đi khứ hồi và người lái xe sẽ đợi bạn khi bạn đang đi thuyền, nếu vượt quá là bạn đã bị “bắt nạt” rồi đấy.
Xe buýt ở trung tâm thành phố Udon Thani khởi hành hàng giờ với giá khoảng 22.000 đồng / người. nhớ nhắc người lái xe rằng bạn muốn đi đến hồ Sen Đỏ Kumphawapi để họ cho bạn xuống theo đường cao tốc dẫn vào làng Ban Na Di Sang Bong.
Từ đây, bạn phải bắt xe tuk tuk để đến hồ, tuy nhiên, nếu không phỉa mùa cao điểm du lịch hoặc vào cuối tuần thì sẽ có rất ít xe và thời gian đợi khá lâu, vì vậy, hãy sử dụng tài ăn nói của bạn để đi nhờ xe của người dân địa phương, với giá khoảng 110.000 đồng / người.
Mặc dù có thể đến hồ Sen Đỏ Nong Han bằng phương tiện công cộng từ Udon Thani, nhưng việc này khá phức tạp và tốn thời gian nên cách tốt nhất là bạn hãy đến hồ bằng phương tiện cá nhân.
Có một số điểm tham quan ở Udon Thani gần hồ sen Talay Bua Daeng để giúp bạn giải trí trong một ngày hoặc lâu hơn. Trong đó thú vị nhất là khu khảo cổ Bang Chiang, nổi tiếng với đồ gốm sơn đỏ đặc biệt và các đồ tạo tác tang lễ bằng đồng, Chao Phu-Yu - một ngôi chùa Thái-Trung đầy màu sắc với view nhìn ra Hồ Nong Bua nhỏ và chùa Wat Phothisomphon với bảo tháp trung tâm mạ vàng,
Ngoài ra còn có Công viên Nong Prajak - một không gian xanh yên tĩnh, nổi bật nhất với những chú vịt bơm hơi khổng lồ, Công viên Lịch sử Phu Pra Bat với những thành tạo đá khác thường cùng những ngôi đền tôn giáo và Nong Khai Skywalk bằng kính rất tuyệt để ngắm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của Sông Mekong và biên giới Thái-Lào.
- Nếu bạn đến hồ để ngắm bình minh, hãy nhớ mang theo áo khoác nhẹ vì buổi sáng sớm có thể hơi se lạnh.
- Mặc dù đó là mùa mát mẻ, nhưng bạn vẫn nên mang theo nước, kem chống nắng và thuốc chống côn trùng khi đi thuyền vì trời vẫn có thể khá nóng vào ban ngày.
- Các ngày trong tuần thường ít người hơn so với cuối tuần và các ngày lễ của Thái Lan.
- Vì bạn sẽ ở trên một chiếc thuyền nhỏ và xung quanh là nước nên trang phục phù hợp là điều không cần bàn cãi. Mang giày thoải mái để bạn không bị rơi xuống nước khi bạn giữ thăng bằng về phía giữa thuyền. Đồng thời, hãy cố gắng giữ những thứ dễ bay đi ở nhà như mũ hay khăn quàng cổ, chúng có thể trông dễ thương nhưng cũng khá phiền toái.
- Những bông hoa sen nở đẹp nhất vào sáng sớm vì chúng có xu hướng hơi khép lại khi mặt trời nóng lên vào giữa ngày. Do đó, bạn nên đến hồ sớm để ngắm hoa sen nở vào lúc cao điểm nhất từ lúc mặt trời mọc đến 11 giờ sáng.
- Thuyền đi ngắm hoa có 2 loại: thuyền nhỏ ngồi được 2-3 người, phí dịch vụ 150 baht / người, còn thuyền lớn có thể ngồi 6-10 người, phí dịch vụ 600 baht / thuyền trong khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Dịch vụ thuê thuyền bao gồm người lái, áo phao và những tán nhỏ tạo bóng mát.
- Có 6 cảng dịch vụ thuê thuyền là bến tàu Baan Điểm, bến tàu Chiang Haeo, bến tàu không nổi, bến tàu Chalae, bến tàu Kon Sai và bến tàu Don Kong
- Những chiếc thuyền nhỏ cũng có lợi thế khi đi xa hơn giữa những bông sen nở, mang đến cho bạn cơ hội chụp ảnh đẹp hơn.
Đến xứ Chùa Vàng thăm các ngôi chùa độc đáo mà bỏ qua hồ Sen Đỏ đẹp lung linh ở Udon Thani thì chuyến du lịch của bạn sẽ vô cùng thiếu sót đấy nhé.
Thái Hà (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet