Đảo Olkhon Nga là một trong những viên ngọc ẩn giấu của Siberia. Nó nằm ở giữa hồ Baikal - hồ nước sâu nhất thế giới. Hàng năm, đây là một điểm đến mùa hè khá phổ biến đối với khách du lịch Nga và cả quốc tế.
Đảo Olkhon Nga là đảo hồ lớn thứ ba thế giới và là nơi sinh sống của người dân bản địa Buryat, phần lớn diện tích hòn đảo được bao phủ bởi thiên nhiên hoang sơ.
Đó là một thiên đường cho những người chỉ thích hòa mình vào thiên nhiên. Có rất nhiều vùng đất hoang sơ ở đây, vì vậy bạn có thể thỏa sức khám phá và trải nghiệm như: đi xe đạp, chèo thuyền kayak, đi bộ đường dài,...
Đảo Olkhon Nga có nhiều cảnh quan thú vị. Một phần ba diện tích Olkhon được bao phủ bởi rừng, đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Bờ biển phía bắc gồ ghề của nó dốc và nhiều đá, còn phần phía nam là đồi núi và không có cây cối.
Đảo Olkhon Nga cách thành phố Irkutsk của Siberia khoảng 250 km về phía đông bắc. Vào mùa hè, bạn có thể đến Đảo Olkhon bằng xe buýt hoặc marshrutka (taxi riêng nếu bạn không lo lắng về giá cả).
Nếu đi bằng đường bộ, bạn sẽ mất từ 6 đến 7 giờ để đến Đảo Olkhon, trong đó có 15 phút đi phà dọc đường. Phà đảo Olkhon chỉ chạy từ tháng 5 đến tháng 12. Vào mùa đông, hồ hoàn toàn đóng băng và một con đường băng được tạo ra trên đó (để các phương tiện có thể lái thẳng đến đảo).
Vào giữa mùa nước hồ chưa tan hết, cũng chưa đóng băng hoàn toàn, có thủy phi cơ mini đưa du khách ra đảo với phụ phí 400 RUB/người.
Cách dễ nhất để đến Đảo Olkhon là sắp xếp một vé xe buýt với chỗ ở của bạn ở Irkutsk. Nhà trọ hoặc khách sạn của bạn sẽ có thể sắp xếp cho bạn một vé khứ hồi đến đảo với giá khoảng 2000 RUB, bao gồm một khoản hoa hồng nhỏ. Nếu bạn muốn đi xe buýt thì sẽ có bốn chuyến xe buýt khởi hành hàng ngày từ bến xe buýt trung tâm của Irkutsk.
>>Xem thêm: Những thắng cảnh hàng đầu nước Nga ‘đốn tim’ tín đồ du lịch |
Đảo Olkhon Nga được ghé thăm tốt nhất vào những tháng mùa hè nếu bạn đang tìm kiếm thời tiết ấm áp. Tháng 6 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như bơi lội và chèo thuyền kayak.
Vào mùa đông, hồ Baikal đóng băng và có rất ít khách du lịch đến Olkhon. Tuy nhiên, Siberia rất độc đáo vào mùa đông và đây là thời điểm thực sự thú vị để ghé thăm miễn là bạn chuẩn bị sẵn quần áo ấm.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Nga chi tiết nhất cho những ai đi lần đầu |
Khuzhir là ngôi làng chính trên đảo Olkhon Nga, cách bến phà khoảng 25 km về phía bắc. Làng có khoảng 1500 cư dân và đó là một nơi thoải mái, thư giãn. Hầu hết các cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê đều nằm ở trung tâm làng. Bất kể bạn đang ở đâu, khu định cư trong làng khá nhỏ và có thể dễ dàng đi bộ từ đầu này đến đầu kia.
Tảng đá Shamanka nằm ở làng Khuzhir ở trung tâm của hòn đảo. Một trong những nơi tràn đầy năng lượng nhất mà các Pháp sư địa phương vẫn thực hiện các nghi lễ của họ. Nếu may mắn, bạn sẽ được chứng kiến buổi lễ do người dân địa phương tổ chức.
Điểm thu hút chính của đảo Olkhon Nga là mũi Burkhan và nó được coi là một nơi tuyệt đẹp ở Châu Á. Tảng đá hai đầu Shamanka và những cây cột cầu nguyện nằm ở đây. Những người theo đạo Shamin đã sống trên hòn đảo này từ xa xưa và vẫn còn một số bộ phận dân cư thờ cúng các linh hồn và thiên nhiên ở đây. Leo lên những tảng đá được coi là không an toàn, bạn có thể bị ngã và cũng không tốt về mặt tâm linh.
Mũi Khoboy là phần cực bắc của hòn đảo. Tảng đá này theo tín ngưỡng của người Buryats là một cô gái bị trừng phạt vì bản chất xấu xa của mình. Bạn có thể có một cái nhìn tuyệt đẹp về mặt trời mọc từ điểm này.
Còn được gọi là đá ba anh em, mũi Sagan Khushun là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên đảo OIkhon. Theo truyền thuyết của người Buryat, người ta nói rằng ba tảng đá là anh em và họ bị cha mình nguyền rủa vì đã không thực hiện lời hứa. Ba tảng đá đang đứng trong một hàng hướng ra hồ Baikal.
Không có gì tốt hơn một chuyến đi bộ thú vị nhưng vì hòn đảo này quá rộng lớn nên cưỡi ngựa là phương tiện di chuyển phổ biến. Ở hòn đảo này có những bãi biển cát trắng nguyên sơ. Vào những ngày đẹp trời, khung cảnh ở những bãi biển vô cùng quyến rũ và bạn có thể bỏ lại các phương tiện của mình để thực hiện chuyến cưỡi ngựa ngắm cảnh dọc các bờ biển xinh đẹp.
Cách tốt nhất để trải nghiệm toàn bộ đảo Olkhon Nga là đi xe đạp hoặc chèo thuyền kayak. Xe đạp rất phổ biến trên Đảo Olkhon vì những con đường không bị che chắn và sự cô lập của hòn đảo tạo nên một môi trường thân thiện với xe đạp. Xe đạp có thể được thuê tại Khuzhir trung bình $10 một ngày.
Một tuyến đường xe đạp phổ biến từ Khuzhir đi gần như xuyên qua thảo nguyên đến Bức tường Kurykan. Olkhon có hơn một trăm di tích khảo cổ: khu chôn cất, địa điểm của các thị trấn cổ và tàn tích của những bức tường cổ bao gồm Bức tường Kurykan trên Mũi Khorgoi ở phía nam của hòn đảo.
Đến đảo, du khách cón có cơ hội để trải nghiệm hoạt động chèo thuyền kayak ngắm cảnh với làn nước trong vắt và khung cảnh thiên nhiên trong lành xung quanh.
Một trải nghiệm khá thú vị tại đảo Olkhon Nga là lái xe tham quan các ngôi làng trên đảo. Bạn có thể tự lái và dừng lại ở bất cứ điểm đến nào mà mình yêu thích. Không khí ở Olkhon khá yên tĩnh và xinh đẹp nên trong quá trình lái xe bạn còn được ngắm nhìn phong cảnh dọc đường tuyệt đẹp.
Đảo Olkhon Nga thực sự là một viên ngọc quý trên hồ Baikal. Nếu có kế hoạch du lịch Nga thì hòn đảo này là một điểm tham quan hấp dẫn khó có thể bỏ qua.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet