Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Lào

Đến đền Wat Si Saket Lào chiêm ngưỡng những bức tượng không đầu

Thứ sáu, 15/07/2022, 13:42 GMT+7

Đi du lịch Lào, bạn không chỉ sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp của đất nước này mà nơi đây còn là vùng đất Phật cổ kính, lâu đời, là điểm đến tâm linh nổi bật với những bức tượng ngàn năm, những ngôi chùa cổ. Trong số đó thì đền Wat Si Saket là điểm đến tâm linh hàng đầu thủ đô Viêng Chăn. 

test

Giới thiệu về đền Wat Si Saket

Đền Wat Si Saket là ngôi chùa Phật Giáo ở Viêng Chăn. Nằm trên con đường Lan Xang, góc đường Setthathirat Road. Trước đây đó là nơi tổ chức Đức Phật Ngọc. 

 

Giới thiệu về Đền Wat Si SaketĐền Wat Si Saket(Ảnh: iwanderlista)

 

Wat Si Saket là một ngôi đền có diện tích khá nhỏ nhưng bên trong lại sở hữu hàng nghìn tượng Phật với kích thước khác nhau. Các bức tượng đó chủ yếu được đúc bằng đồng, một số tượng nhỏ thì được làm từ bạc, gỗ quý hoặc mạ vàng ròng. 

 

Giới thiệu về Đền Wat Si SaketĐây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng hàng đầu Viêng Chăn 

 

Lịch sử của đền Wat Si Saket

Đền Wat Si Saket được xây dựng vào năm 1818 theo y lệnh của nhà vua Sethathirath V. Ngôi đền được xây dựng theo lối kiến trúc Phật giáo Xiêm La, ở trên có mái nhà 5 tầng và sân thượng, không theo phong cách Lào truyền thống. 

Việc xây dựng theo kiểu kiến trúc này là để giữ an toàn do quân đội của Xiêm La đã trục xuất quân Vientiane sau cuộc nổi loạn của Anouvong. 

Theo tục lệ ở Lào thì bất cứ người đàn ông nào đã tới tuổi trưởng thành đều sẽ phải vào đền để học một khóa tu. Khóa học đó với mục đích là cách để họ báo hiếu cho cha mẹ, người thân, họ đi tu thay cho cả mẹ hay chị em gái của mình. 
 

Lịch sử Đền Wat Si Saket(Ảnh: milenenicole)

 

Kiến trúc độc đáo của đền Wat Si Saket

Đền sở hữu những đường nét kiến trúc vô cùng tinh xảo, đặc biệt phần mái 5 lớp xếp chồng lên nhau là điểm nhấn đặc biệt nhất. Xung quanh ngôi đền còn có những dải hành làng chạy dài bao quanh. Phía trong hành làng có một bức tường chính, đây chính là nơi trưng bày khoảng 2000 bức tượng phật với đủ kích thước, hình dáng khác nhau. Niên đại của những bức tượng đó có từ thế kỷ XVI – XIX.

Ở hành lang, ước tính có khoảng 300 pho tượng làm từ thiếc, đá và gỗ. Phía Tây ngôi đền là nhiều bức tượng bị vỡ nát. Đây chính là hậu quả từ sự tàn phá của chiến tranh trong quá khứ. Đặc biệt ở gian chính điện trung tâm có đặt các pho tượng đúc bằng đồng và được mạ vàng ròng rất có giá trị và quý hiếm.

 

Kiến trúc Đền Wat Si SaketĐền có kiến trúc 5 mái chồng lên nhau 

 

Kiến trúc Đền Wat Si SaketKhuôn viên yên tĩnh trong đền (Ảnh: vientianecapital)

 

Bất cứ du khách nào khi tới đền Wat Si Saket Lào đều không khỏi choáng ngợp trước những bức tượng được đặt khắp mọi nơi. Cửa dẫn vào đền là gồm những tấm gỗ thưa kết cấu có phần đơn giản nhưng khi bước vào bên trong ai ai cũng ngỡ ngàng trước tầng tầng lớp lớp của các bức tượng đủ mọi kích thước.

 

Kiến trúc Đền Wat Si SaketCác bức tượng Phật nằm rải rác khắp nơi 

 

Tuy nhiên, điều khiến du khách ấn tượng nhất là các bức tượng ở đây bị mất chân, mất tay, nứt, thậm chí là mất đầu. Do chứa đựng nhiều giá trị to lớn về vật chất và cả tâm linh nên đền Wat Si Saket trong quá khứ đã từng bị phá hủy, tàn phá nhiều lần, đặc biệt là trong những cuộc chiến tranh đẫm máu. Chính sức sống trường tồn của các tượng Phật mà cho đến ngày nay, nó đã trở thành một kho tàng giá trị bậc nhất của nước Lào.

Ở đền Wat Si Saket có một bảo tàng lớn hiện đang lưu trữ khoảng 8000 cuốn sách rất giá trị. Mặt bên trong của chính điện có hàng nghìn hốc nhỏ. Ở mỗi hốc sẽ được đặt một bức tượng Phật, mang đến cảm giác che chở, bảo vệ cho người đến cầu nguyện. Tại đó cũng có một thư viện 400 năm tuổi với rất nhiều inh sách Phật viết bằng tay trên lá cọ.

 

Kiến trúc Đền Wat Si Saket(Ảnh: visitsoutheastasiaofficial)
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Lào: phương tiện di chuyển, đi đâu, ăn gì?

 

Ý nghĩa những bức tượng không đầu 

Thông thường đối với các nghệ nhân tạc tượng Phật và điêu khắc, họ dành khá nhiều thời gian và tâm huyết cho phần đầu của tượng Phật bởi hơn ai hết họ là người hiểu thần thái qua mặt của bức tượng chính là thước đo chuẩn xác nhất tay nghề của các nghệ nhân. Bên cạnh đó thì trong Phật giáo phần đầu là bộ phận liên thiêng và quan trọng nhất. Bởi thế mà trong các cuộc xâm lăng hướng vào nước Lào thì quân địch không những cướp phá trong chùa mà chúng sẽ đánh thẳng vào tâm linh của người dân bằng việc chặt đầu tượng, nấu chảy đúc thành từng miếng rồi mang đi.

Để nhắc nhở cho thế hệ sau phải ghi nhớ về sự tàn phá, phi nhân đạo của chiến tranh cũng như những ký ức buồn đau của lịch sử dân tộc đồng thời khẳng định khát vọng về hòa bình, người Lào đã quyết định giữ lại tất cả các bức tượng bị hư hại, gom lại và trưng bày. Đó cũng là lý do mà đền Wat Si Saket với khu vực trưng bày tượng không đầu linh thiêng đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất thủ đô Viêng Chăn.

 

Ý nghĩa những bức tượng không đầu ở Đền Wat Si SaketNhững bức tượng không đầu có ý nghĩa rất lớn
 
>>Xem thêm: Chùm tour trong và ngoài nước giá tốt 

 

Những điều cần chú ý khi tới đền Wat Si Saket

Điều đầu tiên mà bạn cần lưu ý khi đến đền Wat Si Saket là cách lựa chọn trang phục cho thật phù hợp. Do Phật giáo luôn đề cập đến lòng tôn kính và sự nghiêm trang nên bạn hãy ăn mặc thật lịch sự, nhã nhặn, không được hở hang.

Điều tiếp theo là hãy đặt vé máy bay tới Lào sớm vào những màu cao điểm. Đến sân bay Viêng Chăn bạn có thể gọi xe tuk tuk để tới đền.

 

Lưu ý khi đến Đền Wat Si Saket(Ảnh: iamryanjohn27)

 

Vẻ cổ kính, hoang tàn của đền Wat Si Saket lại mang một ý nghĩa rất giá trị. Đó như là một lời nhắc nhở đanh thép về hòa bình, về một đất nước độc lập. Chiến tranh đã tàn phá đền và cho dù thời gian có trôi đi bao nhiêu năm nữa thì ký ức đau thương đó vẫn luôn tồn tại. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)