Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Đà Nẵng

Hồ Hoà Trung Đà Nẵng - toạ độ cắm trại đẹp như tranh vẽ

Thứ năm, 16/12/2021, 11:30 GMT+7

Nói đến du lịch Đà Nẵng, không chỉ có Bà Nà Hills, những cây cầu huyền thoại, những bãi biển trong xanh. Thành phố này còn hấp dẫn du khách bởi nhiều điểm đến mới lạ. Trong số đó không thể quên nói đến hồ Hoà Trung Đà Nẵng, nơi sở hữu không gian thiên nhiên đẹp tựa bức tranh thuỷ mặc. Đến đây, bạn có thể cắm trại, tổ chức team building, hoà mình vào thiên nhiên cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác. 

test

Đôi nét về hồ Hoà Trung Đà Nẵng 

Hồ Hòa Trung Đà Nẵng nằm ở địa phận 2 xã Hòa Ninh và Hòa Liên, cách đường DT602 khoảng 7km, cách trung tâm thành phố 20km. Đây là một hồ nước nhân tạo, được xây dựng với mục đích cung cấp nguồn nước sinh hoạt và nông nghiệp cho cư dân xã Hòa Ninh và Hòa Liên. Hiện nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ cắm trại, dã ngoại, tổ chức team building tuyệt vời. 

 

Đôi nét về hồ Hoà Trung Đà Nẵng Khung cảnh bình yên ở hồ Hoà Trung

 

Hồ Hòa Trung là địa chỉ du lịch không mất phí. Tuy nhiên nếu bạn muốn tham gia trải nghiệm các hoạt động vui chơi ở đây thì sẽ mất một khoản phí nhỏ khoảng 20k/người cho dịch vụ chèo thuyền trên sông và khoảng 200k cho dịch vụ thuê lều cắm trại qua đêm. 

 

Đôi nét về hồ Hoà Trung Đà Nẵng (Ảnh: __maiquynh)

 

Phương tiện di chuyển đến hồ Hoà Trung

Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng thì bạn có thể sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau để tới hồ Hòa Trung như taxi, ô tô, grab, xe máy,... Tùy theo điều kiện và sở thích của mình mà bạn đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất. Nếu thích cảm giác đi phượt để chủ động thời gian và ngắm cảnh trên đường đi thì xe máy là lựa chọn lý tưởng nhất. Nếu bạn ngại chưa biết đường và không thích điều khiến thì có thể thuê taxi hoặc grab. 

 

Phương tiện di chuyển đến hồ Hoà TrungXe máy là phương tiện phổ biến nhất (Ảnh: i.m_nhu_)

 

Di chuyển đến hồ Hoà Trung Đà Nẵng như thế nào?

Có nhiều đường để tới hồ Hòa Trung Đà Nẵng, tuy nhiên hãy chọn con đường dễ đi và thuận lợi nhất. Nếu xuất phát từ trung tâm thành phố thì thời gian di chuyến đến hồ sẽ mất khoảng 40 phút. Từ trung tâm Đà Nẵng chạy tới đường Hoàng Văn Thái, rẽ phái đi sang QL1A. Đi một đoạn rồi rẽ vào đường Tân Ninh, chạy thẳng con đường này là tới được hồ Hòa Trung. Để đi xuống lòng hồ, bạn đi lên đường đập ở phía trái có con đường mòn để di chuyển xuống cánh đồng cỏ. 

Thêm một con đường khác dễ đi hơn. Từ đường Hoàng Văn Thái, rẽ phải vào quốc lộ 1A, đi thêm một đoạn rồi rẽ trái vào đường Âu Cơ hướng đi nhà thờ giáo xứ Hòa Ninh. Tiếp tục rẽ trái vào đường bên tông, đi thẳng hết đường là thấy được con đường mòn dẫn thẳng ra lòng hồ. 

 

Di chuyển đến hồ Hoà Trung Đà Nẵng như thế nào?Địa chỉ này nằm khá cách xa trung tâm thành phố 

 

Thời gian thích hợp đến hồ Hoà Trung Đà Nẵng 

Khác với nhiều điểm du lịch trong nhà, hồ Hòa Trung Đà Nẵng lại nằm ở ngoài trời nên việc lựa chọn thời điểm ghé thăm cũng khá quan trọng. Tháng 9 - tháng 10 là thời gian đẹo nhất để khám phá hồ. Muad này nước vào mùa cạn, cỏ xanh mơn mởn, bằng phẳng hệt như một thảo nguyên. Bởi thế trở thành một điểm cắm trại cực kỳ lý tưởng. Bạn nên tới đây vào buổi sáng sớm, khi những giọt sương vẫn đọng lại trên lá. 

Vẻ đẹp ở hồ Hòa Trung vốn dĩ đã rất thơ nay càng trở nên hấp dẫn hơn khi có thêm sự điểm tô của từng đàn cò trắng, những đàn trâu, đàn bò thong dong gặm cỏ và cả những chiếc xuồng nhỏ. Tháng 4 - tháng 5 tuy không đẹp bằng tháng 9 nhưng lại là thời gian tuyệt vời để chèo thuyền và chụp ảnh cưới. 

 

Thời gian thích hợp đến hồ Hoà Trung Đà Nẵng (Ảnh: lu.filmm)

 

 

Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? 
 

Không gian thiên nhiên trong lành, mát mẻ 

Còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm chìm vào không gian mộng mơ của hồ nước xanh mướt và hít thở bầu khí quyển trong lành sau những ngày tháng học tập mệt mỏi. Nếu bạn đang stress thì hãy xách ba lô và đến ngay đây để thư giãn. Bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe tiếng chim líu lo, tiếng gió thổi lao xao,... Một cảm giác thật thư thái và dễ chịu. 

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? (Ảnh: waynhnee)

 

Check in 

Hồ Hòa Trung Đà Nẵng là một trong những điểm check in cực chất dành cho giới trẻ Đà thành. Ở đây tuy không có các tiểu cảnh xinh xắn nhưng chỉ với một background là cánh đồng xanh nước, hồ nước trong vắt cùng núi đồi điệp trùng cũng đủ tạo ra nhiều góc chụp tuyệt vời. Bạn hãy nhớ chọn những bộ cánh phù hợp để phiêu giữa non nước hữu tình nha!

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? Góc check in tuyệt đẹp (Ảnh: dzit_hi)

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? (Ảnh: bella.wanderlust1127)

 

Du ngoạn hồ Hòa Trung trên thuyền

Chỉ với 20k bạn đã thuê được một chiếc thuyền "độc mộc" để chèo ra hồ ngắm cảnh. Thật thích thú khi được tự tay điều khiển mái chèo, thả trôi tâm hồn theo gió, nước, mây, trời,... Lúc đó bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền sẽ được cuốn trôi đi hết. 

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? Chèo sup trên hồ (Ảnh: sayruu)

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? (Ảnh: kiemhung25)

 

Teambuilding, cắm trại hồ Hòa Trung Đà Nẵng

Hồ Hòa Trung Đà Nẵng là một trong những điểm cắm trại cực HOT. Tới đây du khách có thể thoải mái tổ chức nhiều hoạt động giải trí thú vị. Đây cũng là địa chỉ lý tưởng dành cho những chuyến picnic qua đêm. Khi cắm trại ở đây hãy thức dậy sớm một chút để ngắm bình minh tuyệt đẹp. 

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? (Ảnh: dieuhoai.188)

 

Về đêm, cả hồ Hòa Trung trở nên thật tĩnh lặng, nhìn xa xăm về phía thành phố là một mảng sáng khổng lồ. Do nằm cách xa thành phố nên vào những đêm trời trong, bạn có dịp được chiêm ngưỡng một bầu trời sao vô cùng huyền ảo. 

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? Nhớ thức dậy sớm để đón bình minh nha!

 

Tới hồ Hòa Trung Đà Nẵng nên ăn gì?

Do còn là một điểm du lịch hoang sơ, chưa được đầu tư phát triển du lịch nên ở hồ Hòa Trung chưa có các dịch vụ ăn uống. Khi tới đây bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống. Một vài gợi ý như: hải sản nướng, thịt nướng, gà nướng,... Đừng quên chuẩn bị nồi niêu, bếp nướng,... để có thể tận hưởng một bữa tiệc ngoài trời tuyệt vời. 

 

 Hồ Hoà Trung Đà Nẵng có gì thú vị? Bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn trước khi đến 

 

Những lưu ý khi du lịch hồ Hòa Trung

  • Nếu ở lại qua đêm thì nhớ đem theo một chiếc áo khoác vì buổi tối ở đây có sương nên khá lạnh. 
  • Nếu tới hồ Hòa Trung vào mùa khô, khi nước rút thì có thể băng qua hồ để khám phá cảnh quan. 
  • Đừng quên mang theo kem chống nắng, kính râm, thuốc xịt côn trùng. 
  • Nhớ nhặt rác sau khi cắm trại, ăn uống. 

 

Những lưu ý khi du lịch hồ Hòa Trung Đà Nẵng (Ảnh: __memories125)

 

Nếu bạn muốn hoà mình vào một trong gian xanh ngát, trong trẻo thì hãy đến ngay với hồ Hoà Trung Đà Nẵng, nơi sẽ cho bạn một cảm giác rất "phiêu" và mới mẻ. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)