Cùng với các thành phố Elefsina của Hy Lạp và Timisoara của Romania, thành phố Veszprem của Hungary đã được chọn là 1 trong 3 Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2023. Mặc dù vẫn còn nhiều công trình đang xây dựng và cải tạo nhưng văn hóa và nghệ thuật đã và đang chiếm vị trí trung tâm tại đô thị này.
Thành phố Vesperm nằm cách hồ Balaton 15 km về phía bắc, là một trong những thành phố sôi động và lâu đời của Hungary. Đây là trung tâm hành chính của quận cùng tên. Thành phố này có rất nhiều địa danh và đền thờ, là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch trên khắp thế giới vì nó có các tòa nhà cổ kính và hiện đại, các nhà thờ với nét kiến trúc uy nghiêm. Ở đây còn có các lâu đài, cổng khảo cổ khổng lồ, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật trưng bày lịch sử. Bên cạnh các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế thì Vesperm cũng có các trung tâm thương mại, vui chơi giải trí đặc sắc. Ngoài ra, thành phố còn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ với các không gian xanh, đồi núi và các vùng nước nhỏ nằm rải rác khắp nơi.
Với truyền thống lâu đời về hợp xướng và liên hoan hợp xướng, thành phố Vesperm tự hào có vô số nhóm thanh nhạc nghiệp dư và chuyên nghiệp, bao gồm dàn hợp xướng thành phố Veszprém và dàn hợp xướng nữ Gizella. Nhiều dàn nhạc trẻ em và thanh thiếu niên cũng tồn tại và do tầm quan trọng của âm nhạc trong văn hóa địa phương nên mỗi trường tiểu học trong thành phố đều có dàn hợp xướng riêng để thu hút trẻ em tham gia các sự kiện hợp xướng thường xuyên.
Âm nhạc và nghệ thuật đương đại đóng vai trò hàng đầu trong đời sống văn hóa của thành phố Vesperm và là lực lượng xây dựng cộng đồng quan trọng. Do sự sôi nổi và đa dạng của nền âm nhạc nên Vesperm đã giành được danh hiệu Thành phố Âm nhạc của UNESCO vào năm 2019. Năm 2023, thành phố tiếp tục đón nhận danh hiệu mới là Thủ đô Văn hóa châu Âu.
>>Xem thêm: Trải nghiệm không khí cổ điển và lãng mạn ở Budapest khi màn đêm buông xuống |
Những tháng tốt nhất để đến thăm thành phố Veszprem là tháng 4 - tháng10. Trung bình, những tháng ấm nhất là tháng 7,8. Tháng 1 là tháng lạnh nhất trong năm. Những tháng mưa nhiều nhất là tháng 5,6.
>>Xem thêm: Nhà thờ lớn Pecs: công trình kiến trúc tiêu biểu ở Hungary |
Điều làm nên sự khác biệt của thành phố Veszprem là các sự kiện, lễ hội và địa điểm hàng đầu được tổ chức trong thành phố. Nằm trong hành trình âm nhạc thường niên, lễ hội âm nhạc đường phố VeszprémFest là một sự kiện nổi tiếng thu hút 100.000 du khách trong suốt 3 ngày. Lễ kỷ niệm quốc tế về âm nhạc địa phương này lấp đầy đường phố bằng các bài hát và thúc đẩy sự tham gia và hòa nhập xã hội. Thành phố cũng là nơi tổ chức Liên hoan hợp xướng quốc tế Vivace, thu hút những người tham gia từ Nhật Bản, Phần Lan đến tham gia cuộc thi hát toàn cầu. Sự kiện này không chỉ nâng tầm các dàn hợp xướng địa phương lên tầm toàn cầu mà còn xây dựng tình bạn quốc tế để tạo điều kiện hợp tác âm nhạc trong tương lai.
Ngày nay, thành phố bày tỏ sự ủng hộ và cam kết đầu tư vào nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, đồng thời phát triển thương hiệu Veszprém với sự nhấn mạnh vào di sản âm nhạc và tương lai sáng tạo của thành phố.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Hungary lần đầu siêu chi tiết |
Ở cuối phía Tây Nam của lâu đài Veszprém mọc lên tòa tháp duy nhất của lâu đài, Tháp Lửa cao 48 mét. Phần hình trụ của tháp, được xây bằng đá dăm, có lẽ là từ thời trung cổ, nhưng chúng ta không biết chính xác thời gian xây dựng. Nền của tòa tháp nằm trên mặt bằng của quảng trường phía trước Đồi Lâu đài, nhưng lối vào của nó mở ra cao hơn nền vài mét, từ bên trong lâu đài.
Ở cuối phố đi bộ ở trung tâm thành phố, ở điểm phía bắc của ngọn đồi lâu đài, là bức tượng của Vua István I và Nữ hoàng Gizella, do József Ispánki tạo ra vào năm 1938. Đứng bên cạnh những bức tượng, chúng ta có thể thưởng thức một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời. Đồi Benedek, Cầu Thung lũng Szent István, hay còn gọi là Viadukt, tàn tích Margit và thung lũng suối Séd cũng có thể nhìn thấy rõ từ đây.
Hai cung điện là những tòa nhà kiểu Baroque đặc biệt nhất trên quảng trường Szentáromság, nằm đối diện nhau. Có thể thấy nhiều cuộc triển lãm tạm thời và lâu dài khác nhau trong Cung điện Dubniczay, chẳng hạn như Tegulárium, trưng bày những viên gạch có hình huy hiệu, được khắc, trầy xước, có thể được tìm thấy ở tầng hầm. Du khách có thể tham quan kiến trúc nội thất ấn tượng và phòng trưng bày của Cung điện Tổng Giám mục bằng một chuyến tham quan có hướng dẫn viên.
Sở thú Veszprém là vườn thú được thành lập thứ ba của Hungary, nằm ở thung lũng Fejes và Đồi Gulya ở thành phố Veszprem. Đây hiện là nơi sinh sống của chim, vượn cáo, khỉ,... Công viên Dínó cũng nằm ở đây, nơi có gần 50 tác phẩm điêu khắc khủng long kích thước thật đang chờ đón du khách trong cuộc triển lãm rộng 2 hecta.
Sở thú Veszprém cung cấp chương trình kéo dài nhiều giờ và chương trình này đặc biệt thân thiện với trẻ em. Nó nằm trong một khu vực rộng lớn nhưng có rất nhiều khu vực bóng mát, nơi nghỉ ngơi và lựa chọn ăn uống.
Đài quan sát Nữ hoàng Gizella cao 22 mét, nằm trên Đồi Gulya. Bên cạnh còn có một nơi để nghỉ ngơi và đốt lửa. Suối Séd chảy gần đó và có một số sân chơi quanh đây. Hơn nữa, bãi đậu xe của vườn thú Veszprém chỉ cách đó 10 phút đi bộ.
Khi tới thành phố Veszprem thì hãy đi đến đồi Kalvária để có một cái nhìn tuyệt vời ra quan cảnh xung quanh. Ngồi trên những chiếc ghế dài được kê sẵn ở đây, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác bình yên đặc biệt khi nhìn xuống thành phố Queens trải rộng trước mặt. Tầm nhìn từ đây thật tuyệt vời, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn. Trên ngọn đồi này là trung tâm của Veszprém cũ và đứng ở đỉnh khung cảnh bên dưới thực sự đầy mê hoặc.
Lâu đài Veszprem nằm trên Varhegy, là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của thành phố cùng với Quận Lâu đài. Vị trí của lâu đài trước đây được đánh dấu bằng bức tường chạy quanh mép sườn đồi dốc cao 40 mét. Nhà thờ St. Michael nằm ở trung tâm khu lâu đài cũng là một trong những nhà thờ lâu đời nhất trong cả nước, do Nữ hoàng Gizella thành lập để vinh danh Tổng lãnh thiên thần Michael.
Nếu bạn ở thành phố Veszprem lâu một chút thì hãy nhớ ghé thăm hồ Balaton, nằm cách trung tâm thành phố 20 phút lái xe, đi tàu hỏa hoặc xe buýt. Đây là hồ nước lớn nhất Trung Âu và còn được gọi là biển Hungary. Tới đây, bạn có cơ hội để đi bộ đường dài, đạp xe quanh hồ hoặc giữa mùa xuân và mùa thu, nhiệt độ nước ổn định trong khoảng từ 20 đến 26 độ, là điều kiện lý tưởng để bơi lội tự nhiên.
Ngoài ra, du khách còn có thể đi ra ngoài để thăm những vườn nho trĩu quả. Xung quanh hồ có tới 6 vùng trồng nho, sản xuất rượu vang nổi tiếng. Ở đó có các nhà máy rượu vang như Figula, Gyukli, Koczoe và Zelna sản xuất rượu olaszrizling vị trái cây, rượu vang trắng sauvignon mịn màng và rượu pinot noirs thân gỗ.
Bên cạnh sự hấp dẫn của di sản lịch sử, âm nhạc thì điều thu hút khách du lịch nhất ở thành phố Veszprem Hungary là sự yên tĩnh và lòng hiếu khách của người dân địa phương. Một chuyến tham quan đến thành phố này chắc chắn sẽ để lại nhiều ký ức đặc biệt trong lòng du khách.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet