Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thái Lan

Làng Sangkhlaburi – ngôi làng 'thần tiên' đẹp như mơ tại Thái Lan

Thứ năm, 29/10/2020, 13:39 GMT+7

Trong vô vàn các ngôi làng xinh đẹp của Thái Lan thì làng Sangkhlaburi vẫn luôn có một sức hút khó cưỡng với du khách bởi khung cảnh bình yên, thơ mộng tựa cổ tích.

test

Sangkhlaburi là ngôi làng nằm trong quận cùng tên ở phía Tây của tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan, giáp với Miến Điện, đồng thời cách thủ đô Bangkok 360 km về phía Tây Bắc và cách thị trấn Kanchanaburi khoảng 220 km. Nơi đây được bao quanh bởi thiên nhiên và núi xanh với không khí rất yên bình và trong lành nên thu hút rất nhiều du khách tới tham quan mỗi năm.

 

Những điều thú vị của làng Sangkhlaburi mộng mơ


1. Sông Songkaria êm đềm

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến ngôi làng Sangkhlaburi chính là dòng sông Songkaria trong veo, yên bình nằm ngay giữa làng. Đây cũng được coi là trung tâm sự sống vì tất cả các hoạt động trong làng đều được nuôi dưỡng bằng nước của con sông này. Bất kể ai, mỗi khi được hỏi về sông Songkaria thì đều nở nụ cười rạng rỡ và ánh mắt toát lên đầy tình yêu thương. Qua đó, ta có thể thấy dòng sông này quý giá nhường nào.

 

sông Songkaria - con sông chính trong làng SangkhlaburiDòng sông êm đềm chảy giữa làng (Ảnh @picha_1011)

 

Chính vì vậy, một trong những cách tuyệt nhất để khám phá làng chính là thuê một chiếc thuyền đuôi dài để đi dọc theo bờ sông. Ở đây có rất nhiều thuyền phục vụ cho việc du lịch, phổ biến nhất là thuyền có 5 – 7 chô ngồi với giá 300 baht / thuyền.

 

đi thuyền trên sông - hoạt động ấn tượng tại làng SangkhlaburiĐi thuyền trên sông là lựa chọn khong tồi đâu nhé (Ảnh @pandariders)

 

2. Cầu Môn 

Cầu Mon (Saphan Mon) hay cầu Uttmanusorn là cây cầu gỗ bắc qua sông Songkharia đến làng Mon Vương Kha gần kề. Đây cũng là cây cầu dài nhất Thái Lan, dài thứ hai trên thế giới sau cầu U-Bein ở Myanmar với chiều dài hơn 400 mét và được coi là biểu tượng của làng Sangkhlaburi.

 

cầu Mon - cây cầu biểu tượng của làng SangkhlaburiCây cầu Mon nổi bật nhất làng (Ảnh @namtarntanod)

 

Cây cầu thủ công này được xây dựng vào những năm 1980 đến cuối tháng 7 năm 2013, một phần của cây cầu bị sập sau trận mưa lớn nên đã được khôi phục lại để vững chắc như ngày nay.

Nếu đứng trên cầu bạn có thể bắt được rất nhiều những khoảnh khắc tươi đẹp của núi non sông nước hữu tình bên dưới và các sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày củ người dân địa phương.

 

view trên cầu Mon - khoảnh khắc đáng nhớ tại làng SangkhlaburiGóc view cực đỉnh trên cầu (Ảnh @suwee.sing)

 

3. Đền Wang Wiwekaram

Wang Wiwekaram còn đực gọi là ngôi đền dưới nước hay ngôi đền chìm, bởi từ những năm 1980 khi chính quyền Thái Lan xây dựng một con đập để tạo ra một hồ chứa nước Vajiralongkorn lớn thì nước của hồ đã nhấn chìm ngôi làng cũ trong thung lung trong đó có ngôi đền Wang Wiwekaram.

 

chùa chìm - công trình ấn tượng tại làng SangkhlaburiNgôi chùa chìm cổ kính (Ảnh @yongarnus)

 

Vào mùa khô khoảng từ tháng 3 đến tháng 6, mực nước rất thấp làm một hòn đảo nhỏ hình thành nên bạn có thể đi bộ quanh khu di tích của ngôi đền cũng như chụp được rất nhiều bức hình ấn tượng. Trong khi khoảng tháng 9 đến tháng 1 là mùa mưa, nước dâng lên cao, nếu đi du lịch Sangkhlaburi chỉ có thể nhìn thấy phần trên của sảnh đường và đỉnh tháp chuông nhô lên khỏi mặt nước mà thôi.

 

sống ảo tại chùa chìm - hoạt động thú vị tại làng SangkhlaburiNhững tấm ảnh sống ảo siêu chất (Ảnh @wrintn)

 

4. Chùa Phra Phutthakhaya (chùa Bồ Đề Đạo Tràng)

Chùa Phra Phutthakhaya là một khu bảo tồn quan trọng của làng Sangkhlaburi Thái Lan do một nhà sư người Miến Điện xây dựng sừng sững trên một ngọn đồi gần bờ sông nên bạn có thể nhìn thấy ngay từ sông Songkaria.

Ngôi đền pha trộn giữa phong cách Thái Lan và Miến Điện, và một bảo tháp lớn bằng vàng theo phong cách Ấn Độ. Ở lối vào của khu phức hợp đền thờ là hai con Chinthe khổng lồ, những con sư tử thần thoại thường thấy bảo vệ các ngôi đền Miến Điện. 

 

chùa bò đề đạo tràng - ngôi chùa tuyteej đẹp tại làng SangkhlaburiChùa đẹp nhất làng (Ảnh @mw.ndy113)

 

Cách chùa vài trăm mét ở ven hồ là một bảo tháp Puttakaya lớn bằng vàng được mô phỏng theo bảo tháp của ngôi đền Mahabodhi ở thị trấn Bodhgaya, Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo khoảng 2.500 năm trước. Dù được xây dựng cách đây khoảng 3 thập kỷ nhưng mọi kiến trúc trong chùa dường như vẫn còn nguyên vẹn, rất ấn tượng.

 

chùa bồ đề đạo tràng - công trình nỏi bật tại làng SangkhlaburiAi đến cũng không thể bỏ qua (Ảnh @dew_nattawut)

 

Hơn nữa, bên trong chùa có chứa xá lợi của Phật linh thiêng, nên nó không chỉ được người dân 2 quốc gia đến viếng thăm thường xuyên mà còn là trung tâm thực hiện các nghi lễ vào những ngày lễ và lễ hội quan trọng của Phật giáo như Songkran.

 

 

5. Chùa Somdet (Cũ)

Nằm đối diện với ngôi đền chìm là ngôi đền thờ Somdej Kao bị bỏ hoang, nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nên không bị ngập trong nước. Bên trong nhà nguyện có tượng Phật trong tình trạng tương đối hoàn chỉnh. Xung quanh nhà thờ có những cây đa lớn che gió, trông rất huyền ảo và cổ kính. 

 

chùa bên cây - công trình cổ kính tại làng SangkhlaburiNgôi chùa cổ ngay bên gốc cây cổ thụ (Ảnh @patie_thor)

 

6. Thác Songkaria

Tọa lạc tại cây cầu trên sông Song Maria, quận Sangkhlaburi và cách thành phố Sangkla khoảng 8 km, nên khi lái xe về phía biên giới của đèo Ba Bảo tháp, bạn sẽ thấy dòng thác Songkaria ở phía bên tay phải. 

 

thác nước - nơi dã ngoại lý tưởng tại làng SangkhlaburiDòng suối trong veo mát lành (Ảnh @_priiaw)

 

Đây là một điểm du lịch thú vị để bạn có thể bơi lội và chơi đùa với làn nước trong veo, mát lành, nhất là khi nước không cao nên cực kỳ an toàn luôn nhé. Khi đã chơi đùa đã đời thì có thể ghé quán ăn uống bên bờ nước để thưởng thức đồ ăn cay Đông Bắc thơm ngon, chắc chắn sẽ khiến chuyến dã ngoại của bạn trở nên thú vị hơn đấy

 

6. Lễ cúng dường nhà sư 

Đây là lễ hội truyền thống lâu đời của thị trấn Sangkhlaburi. Vào mỗi sáng sớm vào khoảng 6h30, bạn sẽ được chứng kiến một đoàn người trong làng đứng hàng dài để chờ đợi các nhà sư với những nụ cười nở trên môi. Thỉnh thoảng sẽ có những người chất đống bát cơm lên đầu hoặc du khách mặc trang phục Mon đi dạo chụp ảnh. Đảm bảo sẽ là một cảnh tượng thú vị mà bạn không thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên đất nước này đâu nhé.

 

lễ hội - hoạt động thú vị tại làng SangkhlaburiPhong tục đặc biệt trong ngày lễ (Ảnh @apompompuppy)

 

7. Người dân thân thiện và dễ mến

Người dân ở làng Sangkhlaburi hầu hết sống bằng nông nghiệp, chẳng hạn như trồng trọt và đánh cá trên bờ biển, nên cực kỳ chân chất và giản dị. Khi bước đến chào hỏi và nói chuyện họ sẽ luôn dành cho bạn những nụ cười tươi tắn nhất trên môi, thậm chí còn sãn sàng kể cho bạn nghe nhiều câu chuyện thú vị mà chẳng đòi hỏi 1 đồng nào như các khu du lịch khác.

 

người dân chân chất tại làng SangkhlaburiLàm nghề nông nên người dân rất chân chất, mộc mạc (Ảnh @pppleaaa)

 

8. Ngôi làng sát vách thú vị

Sự hấp dẫn không thể bỏ qua tại đây chính các hoạt động thú vị ở biên giới như ngôi làng Môn với những nét văn hóa Môn vẫn còn và khá rõ nét không bị mai một theo thời gian. Đây là nơi du khách có thể quan sát những người đàn ông mặc xà rông và phụ nữ Môn trên khuôn mặt phủ đầy phấn và tô vẽ ấn tượng trên má bởi bột Thanaka màu trắng - mỹ phẩm từ trí tuệ địa phương.

 

văn hóa của làng Mon - ngôi làng sát vách làng SangkhlaburiNét văn hóa độc đáo của ngôi làng bên cạnh (Ảnh @kaisernchen)

 

Phương tiện di chuyển đến làng Sangkhlaburi


Tự lái xe

Từ Bangkok, bạn đi theo quốc lộ số 4 (đường Phetkasem), qua tỉnh Nakhon Pathom, chạy xe khoảng 9 km sẽ tìm thấy cầu nổi Kanchanaburi, tiếp tục chạy theo quốc lộ 323 khoảng 7 km, bạn sẽ tìm thấy một ngã tư, lúc này rẽ phải để đến quận Mueang Kanchanaburi. Sau đó đi đến ngã tư Kaeng Sian về hướng huyện Thong Pha Phum, đi qua cả Sai Yok Noi và Sai Yok Yai (Km. 125, Quốc lộ 323), bạn sẽ tìm thấy một ngã ba, rẽ phải sẽ đến được làng Sangkhlaburi

 

Xe buýt công cộng

Từ Bangkok, bạn đến bến xe phía Nam hoặc bến xe buýt phía Bắc Mo Chit II trên đường Kamphaeng Phet 2 bắt tuyến buýt Bangkok - Kanchanaburi và xuống tại bến xe Kanchanaburi. Sau đó bắt xe Kanchanaburi - Thong Pha Phum - Sangkhlaburi (xe không máy lạnh ) và xuống tại Bến xe buýt Sangkhlaburi, với tổng thời gian di chuyển là 6 tiếng và giá vé một chiều dao động từ 100 đến 200 Baht Thái cho hạng hai và hạng nhất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng xe buýt có điều hòa của Công ty TNHH Asia Sai Yok Bus đi trong thành phố với thời gian chạy xe từ 7 giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút, cứ 1 tiếng lại có 1 chuyến, thời gian di chuyển nhanh hơn chỉ mất khoảng 4 đến 5 tiếng nhưng giá sẽ đắt hơn là từ 200 đến 300 baht chô 1 chiều.

Đến du lịch Thái Lan đừng quên ghé qua Sangkhlaburi bình yên để xua tan mọi phiền muộn trong cuộc sống nhé!

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)