Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Croatia

'Lạc lối' trong vẻ đẹp quyến rũ và yên tĩnh của đảo Losinj Croatia

Thứ sáu, 19/05/2023, 13:41 GMT+7
Đảo Losinj nằm trong vịnh Kvarner là một trong  những điểm đến du lịch hàng đầu của Croatia. Trên đảo, bạn có thể tận hưởng các khu bảo tồn thiên nhiên tuyệt vời, các di tích lịch sử và những bãi biển kỳ lạ.
test

Giới thiệu về đảo Losinj Croatia

Đảo Losinj là một hòn đảo nằm ở vịnh Kvarner thuộc biển Adriatic, Croatia với diện tích khoảng 75 km² và được bao quanh bởi các đảo nhỏ khác trong quần đảo Cres-Lošinj. Với cảnh quan đẹp, Lošinj được biết đến như một điểm đến du lịch thu hút ở khu vực này. Nơi đâycó nhiều bãi biển tuyệt đẹp với nước biển trong xanh và bãi cát mịn, thuận lợi cho các hoạt động như tắm nắng và bơi lội. Ngoài ra, Lošinj cũng có nhiều vịnh và cảng cá, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

 

Đảo Losinj CroatiaĐảo Losinj Croatia

 

Check in đảo Losinj Croatia@cocoloco_707

 

Đảo Losinj còn nổi tiếng với khí hậu ôn đới Địa Trung Hải, mang lại mùa hè dễ chịu và mùa đông ấm áp. Khí hậu này cũng góp phần tạo nên một môi trường lý tưởng cho việc trồng trọt và sản xuất dầu ôliu, nho và các loại cây trái khác.

 

Check in đảo Losinj CroatiaHòn đảo này có khí hậu ôn đới khá dễ chịu. @antoxnela

 

Khách du lịch có thể khám phá các thị trấn nhỏ trên đảo như Mali Lošinj và Veli Lošinj, nơi có kiến trúc đẹp, các con đường nhỏ xinh và những quán cà phê, nhà hàng đáng yêu. Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia vào các hoạt động như leo núi, thể thao nước, đi bộ đường dài hoặc tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên trên đảo.

 

Vẻ đẹp đảo Losinj Croatia@elma_piloxing

 

Thời gian tốt nhất để thăm đảo Losinj

Bất kỳ du khách dày dạn kinh nghiệm nào cũng biết rằng những tháng mùa hè là thời điểm bận rộn nhất và đắt đỏ nhất để đến thăm châu Âu. Croatia không phải là một ngoại lệ. Hãy tới đảo Losinj trong khoảng thời gian tháng 5 hoặc cuối tháng 9 đến tháng 10 để có trải nghiệm tốt nhất. Lúc này các bãi biển vắng, phà vẫn chạy, nhà nghỉ rẻ, nhà hàng mở cửa, hoa nở rực rỡ, nước ấm và quan trọng nhất là mặt trời đang chiếu sáng ấm áp. 

 

Khám phá đảo Losinj CroatiaMùa hè là thời gian lý tưởng nhất để ghé tới đảo Losinj Croatia. @callmebojana

 

>>Xem thêm: Đảo Pag Croatia: điểm đến mùa hè đầy thú vị trên vùng biển Adriatic

 

Các lễ hội ở đảo Losinj Croatia

Tại đảo Losinj, du khách có thể thưởng thức một số sự kiện truyền thống hàng năm. Sự kiện đáng chú ý nhất trên đảo là Lošinj Optimist Regatta, một sự kiện được tổ chức tại Mali Lošinj ở Vịnh Cikat. Sự kiện này cực kỳ phổ biến đối với những người chơi du thuyền nghiệp dư và bạn sẽ có thể xem những chiếc du thuyền nhỏ lướt trên mặt nước.

Ở vịnh Kvarner, rất nhiều lễ hội ăn thịt cũng được tổ chức thường xuyên. Những dịp này được tổ chức theo truyền thống và lịch sử của các lễ hội hóa trang có từ thời tiền sử. Thậm chí sau đó, còn có các sự kiện liên quan đến việc đeo mặt nạ.

Ngoài ra còn có một cuộc chạy marathon đi bộ đường dài với quãng đường 20 km. Nó bắt đầu từ quảng trường chính ở Mali Lošinj và đi qua Vịnh Cikat, vịnh Suncana và khu vực phía nam của đảo Losinj. Nó kết thúc tại Vịnh St Martin, lúc đó những người đi bộ đường dài sẽ quay trở lại quảng trường ở Mali Lošinj. Khi tham gia cuộc đua marathon này, bạn sẽ có thể nhìn thấy đàn cá heo.

Vào tháng 12, người dân địa phương và khách du lịch tham gia vào sự kiện câu cá bằng mũi nhọn được gọi là Cúp của năm. Sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian hai ngày. Nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959 và ban đầu nhằm tạo thêm cảm giác truyền thống cho lễ đón năm mới trên đảo.

 

Lễ hội ở đảo Losinj CroatiaLễ hội Lošinj Optimist Regatta

 

>>Xem thêm: Đảo Rab Croatia: hòn đảo hạnh phúc khiến du khách mê say

 

Những bãi biển ở đảo Losinj
 

Vịnh Čikat

Vịnh Čikat là bãi biển rất sạch, nhiều cát và được chứng nhận là WhiteFlag International. Bãi biển này được bao quanh bởi những cây thông thơm với một số khu vực bóng mát tự nhiên. Ngoài ra còn có rất nhiều tiện nghi cho mọi môn thể thao dưới nước cũng như vòi hoa sen và nhà hàng.

 

Vịnh Čikat là bãi biển ở đảo LosinjVịnh Čikat tuyệt đẹp

 

Veli žal

Veli žal là một bãi biển sỏi thân thiện với gia đình với các tiện nghi bao gồm nhà vệ sinh, vòi hoa sen và phòng thay đồ. Ngoài ra còn có giường phơi nắng và dù che nắng cho thuê. Bãi biển có nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ, điều đó thật tuyệt vời cho trẻ em. 

 

Veli žal là bãi biển ở đảo LosinjBãi biển Veli žal

 

Poljana

Poljana là bãi biển trả phí cho du khách nên thu hút ít người hơn những bãi biển miễn phí. Có rất nhiều tiện nghi ở đây, chẳng hạn như nhà vệ sinh, giường phơi nắng và dù che nắng. Ngoài ra còn có nhân viên cứu hộ cộng với sân chơi cho trẻ em. Bãi biển này cũng có dịch vụ mát-xa cũng như cửa hàng, tiệm bánh,...

 

Bãi biển Poljana là bãi biển ở đảo LosinjBãi biển Poljana. @roksana.pod
 
>>Xem thêm: Tổng hợp những kinh nghiệm du lịch Croatia mới nhất

 

Những điều tốt nhất để làm ở đảo Losinj
 

Ghé thăm Theme Viewpoint Providenca 

Đảo Losinj có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt vời và bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này từ điểm quan sát theo chủ đề Providenca. Để có tầm nhìn đẹp nhất, bạn nên ghé thăm nơi này ngay trước khi mặt trời lặn và thưởng thức một số loại cocktail tại Vidikovac Bar. Từ đây, bạn sẽ có thể ngắm mặt trời chạm biển.

Đứng ở Providenca, bạn sẽ có thể đến Apsyrtides, một con đường đi bộ được đặt tên theo các thuật ngữ Hy Lạp cho hòn đảo. Đây là một con đường tuyệt vời cho những chuyến đi bộ lãng mạn vì nó có tầm nhìn tuyệt vời ra các đảo Cres và Losinj. Sau khi đi bộ, bạn có thể đến một trong nhiều nhà hàng trong vùng, nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn địa phương như cá ướp và xúc xích. Người dân địa phương thường uống rượu vang đỏ với những thực phẩm này, vì vậy bạn nên cân nhắc làm điều tương tự.

 

Ghé thăm Theme Viewpoint Providenca  là điều tốt nhất để làm ở đảo LosinjTheme Viewpoint Providenca. @take.you.to

 

Đi dạo trên lối đi dạo Cá heo

Nếu bạn muốn nhìn thoáng qua cá heo ở đảo Losinj thì nên ghé thăm lối đi dạo Dolphin Way. Con đường này nối các bờ biển phía đông và phía tây của hòn đảo và bắt đầu từ vịnh Suncana hoặc Sunny. Sau khoảng 1,5 giờ đi bộ trên những vịnh biển hoang sơ, bạn sẽ đến Krivica, nơi đây được sử dụng làm điểm đậu du thuyền. Cơ hội tốt nhất để bạn phát hiện cá heo là ở Mrtvaška Cove, đây là phần cuối cùng của lối đi dạo. Sau khi đi bộ xong, bạn có thể đến Veli Lošinj, một ngôi làng gần đó.

 

Đi dạo trên lối đi dạo Cá heo là điều tốt nhất để làm ở đảo LosinjĐi dạo trên lối đi dạo Cá heo để ngắm nhìn những đàn cá heo dễ thương

 

Tham quan Công viên rừng Cikat

Công viên rừng Cikat là một hệ sinh thái nhân tạo đã phát triển trong tự nhiên. Ban đầu nó được dùng để tăng thêm vẻ đẹp cho hòn đảo và có những con đường mòn tuyệt vời để đi dạo lúc hoàng hôn. Khu rừng nằm cách thị trấn Mali Lošinj khoảng 4 km và có hệ động thực vật đa dạng. Bạn cũng sẽ thấy nhiều cây thông, cây bách xù, vườn ô liu và bụi dâu tây. Một số loài động vật bạn sẽ thấy trong rừng là chim di cư, bướm, dế, châu chấu và ve sầu. Năm 1858, Nhà thờ nổi tiếng Đức Trinh Nữ Maria được xây dựng tại đây và nhiều cư dân tham dự thánh lễ tại nhà thờ này.

 

Tham quan Công viên rừng Cikat là điều tốt nhất để làm ở đảo LosinjCông viên rừng Cikat

 

Lái xe đến Cres

Cres là một hòn đảo dân cư thưa thớt nằm cạnh đảo Losinj. Có rất nhiều thứ để khám phá ở nơi này, bao gồm tháp Venetian, cầu La Mã cổ, nhà máy Beli Olive và hành lang thành phố. Bạn cũng có thể xem pháo đài thời trung cổ tại Lubenice, nằm trên một vách đá cao 378 m. Khi lên đến đỉnh của vách đá, bạn sẽ có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh vịnh Kvarner. Du khách cũng nên cân nhắc đến Osor, thị trấn La Mã cổ đại. Tại đây, bạn sẽ tận hưởng các điểm tham quan như Bảo tàng Khảo cổ học, Nhà thờ lớn và một địa điểm khai quật cũ. Bạn cũng có thể thư giãn tại bãi biển đầy sỏi ở làng chài Martinšćica, nơi bạn có thể bơi lội.

 

Lái xe đến đảo Cres là điều tốt nhất để làm ở đảo LosinjLái xe đến đảo Cres là trải nghiệm thú vị ở Losinj

 

Khám phá Bảo tàng Apoxyomenos

Bảo tàng Apoxyomenos là một trong những điểm thu hút mới nhất trên đảo Losinj và nó đã giúp nâng cao danh tiếng của nơi này như một điểm đến văn hóa đương đại. Trong vài năm gần đây, nhiều bảo tàng ở Croatia đã được mở ra nhưng bảo tàng Apoxyomenos được cho là nổi tiếng nhất. Nó có một bức tượng Hy Lạp-La Mã của một vận động viên trẻ đẹp trai được gọi là Apoxyomenos và có toàn bộ câu chuyện về vận động viên này. Bức tượng được làm bằng đồng.

Điều đáng chú ý là cái tên Apoxyomenos có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại và có nghĩa là người đầu cơ. Đây là một tài liệu tham khảo về thói quen làm sạch da bằng dụng cụ cạo hoặc cạo da. Rất nhiều vận động viên có thói quen này ở Hy Lạp cổ đại. Các nhà điêu khắc trong thời đại này đã tạo ra rất nhiều vật phẩm với chủ đề về dao cạo râu nhưng nhiều vật phẩm trong số này đã bị thất lạc hoặc bị phá hủy.  Apoxyomenos là một trong số ít bản sao còn sót lại. Những bức tượng Apoxyomenos khác có thể được tìm thấy ở Vienna, Rome và Florence. Strigil bị thiếu trong bức tượng Apoxyomenos ở Losinj, vì vậy bàn tay đang ở trạng thái mở.

 

Khám phá Bảo tàng Apoxyomenos là điều tốt nhất để làm ở đảo LosinjBảo tàng Apoxyomenos

 

 

Với thiên nhiên tươi đẹp và không gian yên tĩnh, đảo Losinj là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ tại bờ biển Adriatic.

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)