Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Malaysia

Khám phá những điều thú vị tại vườn bách thảo Perdana ở Kuala Lumpur

Thứ sáu, 09/10/2020, 11:11 GMT+7

Vườn bách thảo Perdana là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Kuala Lumpur. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên tươi đẹp, hít thở bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng những loài động thực vật độc đáo.

test

Kuala Lumpur là thủ đô và cũng là thành phố sầm uất bậc nhất của đất nước Malaysia. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn tìm một địa điểm để có thể rời xa những ồn ào nơi phố thị, để được hòa mình vào với thiên nhiên tươi mát, hít thở bầu không khí trong lành tại đây thì vườn bách thảo Perdana chắc chắn sẽ là một điểm đến tuyệt vời dành cho bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá địa điểm đầy thú vị này nhé.

 

Giới thiệu về vườn bách thảo Perdana

Vườn bách thảo Perdana hay còn được biết đến với các tên gọi như Lake Garden hay Public Garden là một công viên vô cùng nổi tiếng nằm tại trung âm của thủ đô Kuala Lumpur. Nó được thành lập vào năm 1888 và trở thành công viên công cộng có lịch sử lâu đời nhất của Kuala Lumpur nói riêng và của cả đất nước Malaysia nói chung. Công viên này nằm ngay bên cạnh Old City Center, dọc theo đường Jalan Perdana.

 

Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurVườn bách thảo Perdana là một điểm đến du lịch nổi tiếng tại Kuala Lumpur

 

Công viên bách thảo Perdana có diện tích vô cùng rộng lớn, lên đến 91 ,6 ha, với nhiều khu vực khác nhau để du khách có thể tham quan như: bảo tàng, vườn hươu, vườn Lan, vườn bướm,… Đặc biệt khu vườn chim tại đây được mở cửa vào năm 1991 và trở thành công viên chim có mái che lớn nhất trên thế giới hiện nay. Nơi đây vẫn luôn được xem là lá phổi xanh của thành phố Kuala Lumpur, trở thành địa điểm vui chơi, dã ngoại yêu thích của người dân địa phương cũng như khách du lịch.

 

Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurĐây là một trong những công viên có lịch sử lâu đời nhất của Malaysia

 

Khi mới được thành lập vào năm 1888, Perdana được đặt tên là Public Garden. Cái tên này tồn tại đến năm 1975 thì được đổi thành Perdana Lake Garden. Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2011, tên của công viên chính thức được đổi thành Perdana Botanic Garden và tồn tại cho đến tận ngày nay. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách tham quan và trở thành một trong những vườn bách thảo thu hút đông du khách nhất của Malaysia.

 

Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurĐến đây bạn chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời

 

Cách di chuyển đến vườn bách thảo Perdana

Vườn Perdana tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô Kuala Lumpur vì vậy bạn có thể di chuyển đến đây một cách dễ dàng, bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Các tuyến xe bus số B115, B112, B101 đều dừng tại bến chỉ cách công viên Perdana khoảng 5 phút đi bộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi bằng tàu điện ngầm và xuống tại cổng bảo tàng Quốc gia nằm trong công viên.

 

Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurCheck in tại vườn bách thảo

 

Giờ mở cửa và giá vé

Giờ mở cửa: Từ 7h sáng đến 20h tối tất cả các ngày trong tuần.

Giá vé: Hoàn toàn miễn phí với tất cả mọi người.

 

Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurVườn hồ nổi tiếng ở Kuala Lumpur mở cửa hoàn toàn miễn phí 
>>Xem thêm: Ghé thăm công viên quốc gia Niah – cái nôi của nền văn minh Đông Nam Á

 

Những khu vực tham quan bạn không nên bỏ lỡ tại vườn bách thảo Perdana


Tham quan vườn chim Kuala Lumpur

Vườn chim Kuala Lumpur nằm bên trong vườn hồ Lake Gardens Kuala Lumpur được thành lập vào năm 1991. Nơi đây hiện đang bảo tồn hàng trăm loài chim khác nhau, trong số đó có rất nhiều loài quý hiếm. Tại đây, bạn không chỉ được tận mắt ngắm nhìn những loài chim rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hết sức thú vị như cho đại bàng ăn hay các chương trình biểu diễn đặc sắc.

 

Những chú chim rực rỡ sắc màu tại Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurNhững chú chim rực rỡ sắc màu

 

Khám phá công viên hươu Kuala Lumpur

Không chỉ là nơi bảo tồn các loài chim tuyệt đẹp, vườn bách thảo Perdana tại Kuala Lumpur còn là nơi sinh sống của những chú hươu vô cùng dễ thương. Khu công viên hươi tại đây có diện tích khoảng 2ha, được thiết kế khép kín với hồ nước trong xanh, đường mòn đi bộ. Bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn những chú hươu chuột quý hiếm tại khu vực này. Đây chính là loài động vật có móng nhỏ nhất trên thế giới.

 

Khu vườn hươu tại Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurKhu vườn hươu

 

Ngắm nhìn những chú bướm tuyệt đẹp

Khu công viên bướm tại Perdana Botanic Garden cũng là một địa điểm mà bạn nhất định không được bỏ lỡ. Nơi đây hiện đang có khoảng hơn 6000 con bướm, thuộc 120 loài khác nhau sinh sống. Đặt chân đến khu vườn bướm, bạn chắc chắn sẽ phải ngỡ ngàng trước bức tranh thiên nhiên sống động, được tạo nên từ những bông hoa và những chú bướm rực rỡ sắc màu. Không chỉ vậy, nơi đây còn có nhiều loài côn trùng khác như bọ cánh cứng, bọ ngựa cũng được nuôi dưỡng và bảo tồn.

 

Những chú bướm tuyệt đẹp tại Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurNhững chú bướm tuyệt đẹp

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH MALAYSIA KHUYẾN MÃI

 

 

Tham quan vườn lan Orchid Gardens

Orchid Gardens luôn là một trong những khu vực thu hút đông du khách đến tham quan nhất tại vườn bách thảo Perdana. Không chỉ vì nơi đây miễn phí vé vào cửa mà còn vì khung cảnh tại đây rất đẹp, khiến bất cứ ai khi bước vào cũng bị mê hoặc ngay lập tức. Tại Orchid Gardens, bạn sẽ có cảm giác như đang được lạc vào một thế giới cổ tích vậy. Xung quanh bạn là hàng trăm loài hoa lan khác nhau. Mỗi loài lại có một vẻ đẹp và màu sắc riêng biệt, thu hút mọi ánh nhìn.

 

Tham quan vườn lan Orchid Gardens tại Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurTham quan vườn lan Orchid Gardens

 

Bảo tàng Quốc gia

Đã đến với Perdana Botanic Garden thì nhất định phải ghé thăm bảo tàng Quốc gia nằm ở khu vực phía Nam của công viên. Đây là nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của đất nước Malaysia qua các thời kỳ.

 

Bảo tàng quốc gia tại Vườn bách thảo Perdana tại Kuala LumpurBảo tàng quốc gia

 

Một vài lưu ý khi tham quan vườn bách thảo Perdana bạn nên biết

  • Vào các ngày chủ nhật hàng tuần, tại công viên sẽ cung cấp những tour du lịch có hướng dẫn viên hoàn toàn miễn phí từ 8h đến 10h sáng.
  • Đừng quên mang theo mũ, kem chống nắng, kính râm nếu bạn đến tham quan vào buổi trưa.
  • Nếu không muốn đi bộ nhiều thì bạn có thể thuê xe điện chạy trong công viên. Các tuyến xe hoạt động từ 9h sáng đến 18h chiều.
  • Nếu không thích sự đông đúc bạn nên đến đây vào những ngày trong tuần.

Tham quan vườn bách thảo Perdana, bạn chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời, giúp cho chuyến du lịch Malaysia thêm trọn vẹn và đáng nhớ hơn. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ ở trên cũng sẽ giúp ích được phần nào cho chuyến đi của các bạn sắp tới.

 

Phan Hoàng (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)