Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Lan

Khám phá tòa thị chính Delft chiêm ngưỡng công trình cổ độc đáo

Thứ tư, 09/09/2020, 13:48 GMT+7

Tòa thị chính Delft được xem là công trình kiến trúc độc đáo, mang tính biểu tượng của thành phố, tọa lạc giữa trung tâm thành phố Delft của đất nước Hà Lan xinh đẹp và trở thành điểm đến hàng đầu của du khách.

 

test

Tòa thị chính Delft ở đâu?

Delft là một thành phố xinh đẹp, nằm trong địa phận tỉnh Zuid-Holland của Hà Lan. Cho đến hiện tại, nơi đây ngày càng gây ấn tượng với nhiều tòa nhà quy mô lớn, với những dòng kênh không ngừng chảy xen giữa các con phố, bắc qua đó là những cây cầu lãng mạn, nên thơ. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là tòa thị chính - một công trình kiến trúc được xem là biểu tượng của nơi đây, thu hút đông đảo sự quan tâm của rất nhiều du khách.


Tòa thị chính Delft - địa chỉ ở đâuTòa thị chính Delft thuộc địa phận địa phận tỉnh Zuid-Holland


Tòa thị sảnh Delft gây chú ý bởi phong cách kiến trúc mang đậm xu hướng thời Phục Hưng. Ngày xưa, nơi đây được dùng làm cơ quan hoạt động của các quan chức thành phố và cho đến nay nó đã trở thành địa điểm lý tưởng để các cặp đôi tổ chức lễ cưới. Trải qua hàng trăm năm, kiến trúc của tòa nhà đã được thay đổi do quá trình tu sửa diễn ra vào cuối thế kỷ 20.

Công trình này do kiến trúc sư nổi tiếng Hendrick de Keyser (1565-1621) chịu trách nhiệm thiết kế vào thế kỉ 17 dựa trên một tòa nhà cũ còn tồn tại từ thời trung cổ nhưng đã bị hư hại trong một vụ hỏa hoạn vào năm 1618. Dựa vào tài năng của mình, vị kiến trúc sư tài ba De Keyser đã để lại cho thành phố 2 công trình kiến trúc để đời là tượng đài mộ hoàng tử William của Orange tại Nieuwe Kerk và tòa thị chính ở quảng trường Markt.

Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng cho tới nay ngôi nhà cổ này nằm ngay phía trước Nieuwe Kerk  vẫn giữ được gần như nguyên vẹn những giá trị vốn có và được xếp vào top những di tích lịch sử được quan tâm nhất của thành phố.

 

>>Xem thêm: Delft: bình yên đến từ những tòa nhà sắc màu bên kênh


Kiến trúc tòa thị chính Delft

Nhìn từ phía trước tòa thị chính thành phố Delft, nếu ai có sự hiểu biết về lịch sử chắc chắn sẽ nhận ra nét kiến trúc Phục Hưng đặc trưng. Điểm nổi bậc của tòa nhà là những cột và mái vòm cao đậm chất cổ xưa, bên cạnh đó là ban công tuy có diện tích nhỏ nhưng lại khiến nhiều du khách muốn khám phá.

Các cửa ra vào tòa nhà được chạm khắc với những chi tiết tinh xảo và sang trọng. Ngược lại, các cửa sổ lại mang dáng vẻ đơn giản hơn và tạo thuận lợi cho du khách dễ dàng quan sát trong và ngoài.

Những cột nhà lớn áp dụng các đặc trưng trong thiết kế của người La Mã trước kia và văn hóa Hy Lạp, kết hợp các chi tiết nghệ thuật bắt nguồn từ thời trung cổ. Nhìn lên trần nhà, bạn sẽ không khỏi ấn tượng trước những chi tiết điêu khắc vô cùng hoành tráng và tinh xảo, khẳng định sự hưng thịnh của thành phố Delft xưa kia.


Tòa thị chính Delft - kiên trúc độc đáoTổng quan bên ngoài tòa thị chính


Nơi tổ chức lễ cưới lãng mạn cho các cặp đôi

Du lịch Hà Lan, bạn sẽ được giới thiệu về sự kiện đám cưới của họa sĩ Johannes Vermeer thời Baroque với vợ là bà Catharina Bolnes tại tòa thị chính Delft và cho đến nay nơi đây cũng được nhiều cặp đôi lựa chọn làm nơi tổ chức hôn lễ. Nếu may mắn đến thăm xứ sở hoa Tulip vào đúng mùa cưới, bạn có thể được mời tham dự lễ cưới của địa phương.

Trước đây, ngay phía sau tòa thị chính là nơi tập trung những tòa nhà lớn, và cũng là địa điểm trao đổi đa dạng các sản phẩm, chủ yếu là bơ. Bên cạnh đó, tòa nhà này cũng trở thành nơi lý tưởng cho các thương gia kinh doanh vàng bạc, đá quý và dược phẩm đến làm ăn. Bạn có thể mua vài món đồ về làm đồ lưu niệm tại nơi này. 

Ngoài ra, khi đến tòa nhà này bạn còn có thể trực tiếp chiêm ngưỡng các nghệ nhân đang hăng say trang trí các sản phẩm lưu niệm đẹp mắt. Các sản phẩm gốm đều có đặc điểm chung là hoa văn xanh được vẽ trên nền men trắng tạo nên vẻ đặc trưng riêng.


Tòa thị chính Delft-Nơi tổ chức lễ cưới lãng mạn cho các cặp đôiTòa thị chính Delft lung linh vào ban đêm


Những địa điểm tham quan gần tòa thị chính Delft


Nhà thờ Nieuwe Kerk

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng không gian cổ kính của nhà thờ, bạn đừng bỏ qua các địa điểm du lịch ở Delft nổi tiếng đó là đứng trên tòa tháp Gothic có độ cao hơn 108m, cho bạn một tầm nhìn lý tưởng để quan sát và nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên. Ngoài ra, theo kinh nghiệm du lịch Hà Lan bạn đừng nên bỏ qua cơ hội viếng thăm ngôi mộ của William I of Orange, một kiệt tác vô cùng vĩ đại trường tồn với thời gian.


Tòa thị chính Delft - Nhà thờ Nieuwe KerkNhà thờ Nieuwe Kerk gần tòa thị chính


Nhà thờ Oude Kerk

Đây là một nhà thờ cổ được ra đời vào khoảng năm 1250 với đặc trưng là tòa tháp thiết kế hơi nghiêng một bên kết hợp với vòm gỗ được làm từ loại gỗ cao cấp ra đời từ năm 1574. Nhà thờ hiện đang lưu giữ một số tác phẩm nghệ thuật lâu đời, trong đó có bục giảng được chạm khắc tinh xảo ra đời từ năm 1548; ngôi mộ của Đô đốc Piet Hein (người đã có công giành được hạm đội bạc Tây Ban Nha) làm từ đá cẩm thạch quý giá,...


tòa thị chính Delft-Nhà thờ Oude KerkBạn có thể kết hợp đi cùng nhà thờ Oude Kerk


Khu Prinsenhof

Prinsenhof là một khu tham quan gồm nhiều tòa nhà vô cùng đẹp được xây dựng từ những năm 1400 được dùng làm ni viện thơ Thánh Agatha. Không chỉ được tham quan các tòa nhà, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện vật lịch sử tại Bảo tàng Prinsenhof và tìm hiểu về cuộc chiến tranh của Hà Lan với Tây Ban Nha kéo dài 80 năm từ 1568-1648.

Bên cạnh đó, nếu có thời gian bạn nên ghé thăm những minh chứng lịch sử nơi đây, như bức chân dung có đầy đủ các thành viên của House of Orange.


tòa thị chính Delft-Khu PrinsenhofKhu Prinsenhof

 


Nếu có cơ hội đi du lịch Hà Lan và tham quan Tòa thị chính Delft, ngoài khung cảnh nên thơ, yên bình bạn còn có cảm giác như được đi trên cỗ máy thời gian trở về thời kỳ lịch sử, tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh vật chỉ có trong phim. Ngoài ra, thành phố xinh đẹp Delft còn có nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá.     

 

Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)