Được biết đến là trung tâm giải trí của xứ sở Kim Chi, Seoul luôn biết cách làm trái tim của bao cô gái thổn thức bởi cảnh đẹp, ẩm thực, văn hóa và con người hiện đại nơi đây. Phương Anh, cô gái Việt đã thực hiện được ước muốn một lần đặt chân tới Hàn Quốc. Và, cô gái xinh đẹp ấy đã lỡ đánh rơi trái tim mình tại thủ đô Seoul hoa lệ.
Để thuận tiện và đầy đủ nhất thì các bạn nên chuẩn bị công đoạn này trước hai tháng trước khi đi.
1. Visa
Để thuận tiện và đầy đủ nhất thì các bạn nên chuẩn bị visa trước hai tháng trước khi đi.
Visa có thể làm tự túc hoặc làm dịch vụ. Làm tự túc sẽ mất khá nhiều thời gian nếu rơi vào mùa du lịch cao điểm, còn làm dịch vụ chỉ sau khoảng 10 ngày sẽ có kết quả (chi phí từ 90 – 120$).
Sổ hộ khẩu photo, chứng minh thư photo công chứng; sổ tiết kiệm 100 triệu đồng (tương đương với 5000$) hoặc giấy đứng tên sổ đỏ nhà đất… (nếu là visa dịch vụ, họ sẽ lo vấn đề này); Bảng lương sao kê 3 tháng gần nhất, hợp đồng công việc, đơn xin nghỉ phép đối với ai làm văn phòng. Các bạn là sinh viên thì chuẩn bị thẻ sinh viên.
Nếu xin visa tự túc các bạn có thể nộp thêm lịch trình sẽ đi những đâu, phiếu booking khách sạn tại Hàn Quốc, vé máy bay đã đặt để tỷ lệ đậu visa cao hơn.
2. Vé máy bay
Vé máy bay sang Hàn Quốc của các hãng tại Việt Nam dao động từ khoảng 5 triệu – 10 triệu đồng. Các bạn có thể book vé trên các trang web như Skyscanner, hay vào trang web trực tuyến của các hãng hàng không.
3. Tiền tệ
Loại tiền đang lưu thông tại Hàn Quốc là won (KRW) với các mệnh giá tiền giấy khác nhau từ: 1000, 5000, 10.000, 50.000 Won. 50.000KRW ~ 1.000.000đ.
Bạn có thể đem theo USD để đổi sang tiền Won ngay khi đến Hàn Quốc tại ngân hàng, quầy dịch vụ đổi tiền,… Ở đất nước này, du khách nước ngoài muốn đổi tiền Won cần mang theo hộ chiếu để xác minh. Các ngân hàng địa phương thường hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 9h30 đến 16h30.
Ở Hàn Quốc, ngoài tiền đô la Mỹ USD có thể đổi sang Won, thì các tiền thông dụng khác như Yên Nhật, đồng Euro, Nhân dân tệ cũng có đổi sang tiền Won. Nếu bạn không có sẵn các đồng tiền đó, thì có thể đổi trước ở Việt Nam.
4. Khách sạn:
Có 2 địa điểm lưu trú cho các bạn khi đi du lịch tự túc ở Hàn Quốc:
1. Khu Hongdae. Đây là khu gần các trường đại học nên được coi là khu ở sinh viên, vì thế, khách sạn và nhà nghỉ khá nhiều và giá cũng rẻ hơn so với nhiều khu trung tâm khác.
2. Khu Myeong-dong. Đây là khu gần trung tâm nên việc di chuyển rất thuận lợi và gần nhiều địa điểm thăm quan nổi tiếng.
Các website book khách sạn: agoda, booking, airbnb (dạng căn hộ có thể ở chung)... Giá phòng tuỳ nhu cầu nhưng vì sẽ đi cả ngày nên có thể ở các Guest house giá tốt và khá đầy đủ tiện nghi, rơi vào tầm hơn 1.400.000 – 1.800.000/đêm. Tuy nhiên, nếu ở Guest house sẽ không có Room sevice hàng ngày. Họ thường sẽ dọn phòng từ 2-3 ngày/ lần.
Danh sách Guest house, khách sạn 3-4* trung tâm Myeong-dong:
- Philstay
- K-Guest house (Stay 7)
- Days Hotel
- JHill Hotel
- Lossir Hotel
- Nine Tree Hotel
- Savoy Hotel
- Solaria Hotel
- Hotel Twenty Eight
5. Wifi/ sim:
Đặt trước qua các kênh online như Klook hoặc Kkday để có được giá ưu đãi và cũng tiện hơn khi bạn đã nhập cảnh ở Hàn Quốc. Các quầy cho thuê cục phát wifi nằm ngay lối ra vào ở sân bay nên rất tiện. Khi thuê wifi các bạn nhớ chọn loại kèm sạc dự phòng nhé.
6. Các loại vé/ tour đặt trước:
Nếu có ý định đi tham quan các khu vực có vé vào cửa như Everland, tour du lịch đảo Nami thì nên mua trước để không phải đến đó xếp hàng.
Sân bay incheon có 2 khu là Terminal 1 và Terminal 2, chúng ta thường chỉ xuống ở khu T1 . Vì T2 dành cho chuyến đáp của các hãng Korean Air, Delta Airlines, Air France và KLM.
Sau khi hạ cánh check in xong, đi lấy wifi/sim (nằm ngay dãy cổng ra gần khu đón bus), mua thẻ T money ở cửa hàng tiện lợi ( 2000 - 4000won ) như CU, GS25, 7eleven. Nạp tiền vào thẻ 20,000 - 30,000won ( sử dụng từ 5 - 7 ngày ) để đi bus, tàu điện, taxi…Có 2 hình thức nạp, nạp tiền giấy ở CU hoặc nạp qua máy T money nằm rải rác ở các ga tàu. Tiền không sử dụng hết có thể ra máy để lấy lại tiền thừa.
1. Phương tiện di chuyển
Để đi từ sân bay vào thành phố có 3 phương tiện: Bus, tàu điện, taxi.
* Bắt xe tại exit 5B hoặc exit 11B bên ngoài sảnh đến (Arrival hall) (1st Floor) – TERMINAL 1 hoặc T2.
* Lộ trình chi tiết các điểm dừng bạn có thể xem tại đây:
http://www.airportlimousine.co.kr/…/gangbuk/lbr02_1_6015.php
* Giá 15.000 won/lượt. Bạn có thể mua vé trên xe hoặc mua tại quầy vé trong sảnh Arrival gần Gate 4 và Gate 9.
Xuống B1 sẽ thấy 2 lối, một lối đi tàu điện nhanh AREX và một lối đi tàu điện thường.
Loại 1: Tàu nhanh không dừng chặng nào - AREX express train màu cam. Đi một mạch vào ga Seoul Station. ( phục vụ từ 5h sáng đến 22h40 tối).
Loại 2: Tàu đi và dừng qua tất cả các điểm - All Stop Strain giá rẻ hơn nhưng đi lâu hơn và dừng ở Seoul Station.
Các app giúp bạn tìm đường: Korea tour; subway (màu xanh ); naver map; google map.
Dùng song song các app này để search cách đi tàu, điểm đến. Riêng Google map chỉ dùng để điều hướng và search các hàng quán trong cự ly gần. (Google map ở hàn khá khó dùng do chính quyền không hỗ trợ). Các địa điểm ở khoảng cách gần 2km có thể đi taxi để tiết kiệm sức vì chi phí cũng không quá cao.
2. Các địa điểm tham quan:
• Trường nữ sinh Ehwa; Khu Sin chon; khu Hongdae
• Gyeongbokgung; Suối Cheonggyecheon; Hanok Bukchon Village; Insa-dong
• Namdaemun Market/ Khu Myeong-dong/ Khu Dongdaemun - Dongdaemun Design Plaza + các trung tâm mua sắm thời trang/ Ihwa mural Village
• Myeong-dong; Tháp Namsan; Khu Itaewon
• Coex mall; Khu Gangnam; Đường Garosu gil; Yeoidu park - cầu sông Hàn
• Wangsimni - Phố Lòng
• Lotte World - khu vui chơi trong nhà
• Everland - khu vui chơi ngoài trời, vườn thú chim lồng cá chậu đủ cả ( rộng hơn Lotte World )
• Đảo Nami - công viên bách thảo phiên bản Hàn Quốc/ Petite France - Nơi quay bộ phim Vì sao đưa anh tới ( gần đảo nami )
• Haneul Park ( công viên bầu trời )
• Seoul Forest Park
3. Ăn gì ở đâu:
Hàn Quốc là một đất nước nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon, ẩm thực Hàn Quốc được cả thế giới công nhận về sự đa dạng, cách chế biến tỉ mỉ và ẩn chứa nhiều văn hóa truyền thống.
Bạn có thể tham khảo các địa điểm ăn uống dưới đây:
- Myth jokbal - Myeongdong
- Myeongdong Kyoja - Myeongdong
- Gangnam Myenok - Myeongdong
- Andong Jimdak - Myeongdong
- Lòng nướng - Wangsimni ( nguyên con phố chỉ để ăn lòng )
- Gà Kyochon - Hongdae
- Gà bia Noon Na Hol dak - Hongdae
- Thịt nướng - Hongdae
- Món đường phố - Myeong dong
- Cà phê đẹp - Khu Garosu gil
- Quán Trà ngon - Osulloc Tea House - Myeong dong, DongDaemun
- Isaac - sandwich ăn sáng - Myeongdong
- Kiểm tra kỹ các ga mà tàu sắp tới, kiểm tra bằng app và nhìn biển chỉ dẫn.
- Tài xế taxi đều là người lớn tuổi và không biết Tiếng Anh nên hãy chuẩn bị map sẵn để mở cho họ xem.
- Người Hàn ăn rất khỏe nên suất ăn cũng nhiều và to hơn bình thường.
- Ra sân bay trước ít nhất 4 tiếng. Nếu bay rạng sáng sớm thì lưu ý giờ hoạt động của tàu và bus.
Hàn Quốc thuộc xứ ôn đới, thời tiết rất lạnh vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, mùa thu lá vàng rụng đẹp, mùa xuân thì hoa nở… Hàn Quốc bạn nên chọn đi vào mùa Thu (lá vàng) và mùa Xuân (hoa Anh Đào). Mùa đông thì khá lạnh nhưng có thể có trải nghiệm tuyết rơi, cũng là một điều thú vị.
Tháng 5 – tháng 8 là thời điểm Hàn Quốc có nhiệt độ cao nhất trong năm, tuy nhiên cũng không nóng gay gắt như ở Việt Nam, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30 độ. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để bạn có thể khám phá những bãi biển gần Seoul.
Chúc các bạn có một chuyến đi đáng nhớ tới xứ sở Kim Chi!
Ảnh & Review: Nguyễn Phương Anh
Oanh Kim biên tập