Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Đài Loan

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài Trung

Thứ tư, 29/07/2020, 08:17 GMT+7

Bên cạnh Hồ Nhật Nguyệt mộng mơ thì núi Hợp Hoan Đài Trung với vẻ đẹp tựa thiên đường cũng là một điểm du lịch mà bạn không nên bỏ qua đâu nhé.

test

Giới thiệu về núi Hợp Hoan Đài Trung

Núi Hợp Hoan Đài Trung (Hehuan Shan) nằm ở làng Đại Đồng, thị trấn Renai, quận Nam Đầu (gần thị trấn Xiulin, quận Hoa Liên). Đây cũng là lưu vực của các dòng sông chính của Đài Loan là: Dajia, Zhuoshui và Liwu.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài Trung(Ảnh @_siaoyi)

 

Sở dĩ có cái tên “Hợp Hoan” là vì dãy núi này được kết hợp bởi bảy ngọn núi được liệt kê trong Baiyue của Đài Loan là: Zhuoshui, Beigang, Tatskili, Shimen, Hehuanjian… có diện tích là 457,61 ha và đỉnh cao nhất lên tới 3422m so với mặt nước biển.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungĐỉnh núi cao nhất lên tới tận 3422m (Ảnh @pan.letitia)

 

Ban đầu, nó chỉ là một dãy núi khác chưa được biết đến trong dãy núi Tuyết mà người Pingpu ở phía Tây của đất nước thường nhắc đến. Sau khi Nhật Bản cai trị Đài Loan và Tây Tạng đã đưa đường Aiyong đến sườn núi chính của dãy núi Trung tâm và đặt tên núi theo tên của Thống đốc là Ye Lu Ning, sau đó nó được đổi thành "Trăm núi Đài Loan" và cuối cùng là núi Hợp Hoan như ngày nay.

 

Vẻ đẹp như thơ như mộng của núi Hợp Hoan Đài Trung

Phải đến Hehuan Shan một lần trong đời bạn mới có thể biết được thế nào là tiên cảnh dưới nhân gian với những dãy núi nhấp nhô trùng điệp, thấp thoáng sau những màn mây trắng, những ánh nắng đa sắc màu xuyên qua những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh ngắt, trong veo và những chú chim với lớp áo lông đỏ rực béo tròn, thỏa thích bay lượn qua lại trên đỉnh núi mà chẳng có ưu tư hay phiền muộn.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungKhung cảnh hữu tình nên thơ (Ảnh @sw_foodgirl)

 

Hơn nữa, mỗi một mùa khu sinh thái Hợp Hoan lại khoác lên mình một tấm áo tuyệt mỹ khác nhau làm say lòng người. Mùa xuân thì lung linh trong sự khoe sắc của đỗ quyên Yushan, đỗ quyên đỏ và hoa mận trắng xóa, mùa hè thì đắm mình vào trời cao trong vắt và những thảm cỏ xanh trải dài tựa như một Thụy Sĩ thơ mộng.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungNúi non trùng điệp thấp thoáng sau mây (Ảnh @sweety814)

 

Đến mùa đông, tuyết phủ trắng đường đi, băng thì đóng cứng bờ cây, bụi cỏ tạo thành một thiên đường trắng bạc, khi có ánh nắng chiếu vào thì lấp lánh sắc màu, vô cùng ảo diệu và bắt mắt. Đó cũng là lý do tại sao nơi đây còn có tên gọi khác là thị trấn Tuyết.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungMỗi mùa là một nét đẹp khó cưỡng riêng (Ảnh @ya_tingchang)

 

 

Những trải nghiệm tuyệt vời tại núi Hợp Hoan Đài Trung

Để chinh phục đỉnh núi Hợp Hoan Đài Trung với độ cao hơn 3000m bạn phải trải qua một con đường mòn leo núi khá dài và mất sức, đổi lại nó lại có một điểm cộng khá lớn là có đường cho xe chạy lên, đường cũng khá dễ đi và phong cảnh lại cực kỳ tươi đẹp.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungĐường đi dài nhưng khá dễ đi (Ảnh @samhe218)

 

Là sự kết hợp của 7 ngọn núi nhỏ nên mỗi khi chinh phục một đỉnh núi khác nhau thì bạn sẽ được chứng kiến một vẻ đẹp khác nhau. Thậm chí, đứng trên đỉnh núi bạn còn có cảm giác như có thể bắt được những đám mây trắng đang trôi lững lờ xung quanh nữa đấy.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungCó cảm giác như với tới được mây (Ảnh @miley.huang_)

 

Đặc biệt, nơi này còn nổi tiếng với một tuyệt tác bình minh đẹp không tưởng nên chắc chắn bạn không thể bỏ qua hoạt động siêu thú vị này đâu nhé.

Để đón được bình minh trên núi Hợp Hoan Đài Trung, bạn nên chọn qua đêm ở đồi cừu Thanh Cảnh và thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi lên núi. Chọn một tảng đá rộng rãi, ngồi nhâm nhi ly trà thanh mát và đợi khoảnh khắc những tia nắng hồng đầu tiên của hòn đảo len lỏi qua những đám mây trắng rồi ôm lấy núi đồi và nhuộm không gian thành màu hồng rực, đảm bảo sẽ là kỷ niệm mà bạn không thể nào quên được đâu.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungBình minh siêu quyến rũ và huyền ảo (Ảnh @cpc_becky)

 

Với những bạn thích được trải nghiệm và thử thách bản thân thì có thể mang theo lều để cắm trại và ngủ qua đêm ở đây. Buổi tối thì có thể quay quần cùng bạn bè múa hát trò chuyện dưới ánh trăng sáng và ngắm bầu trời sao lung linh như dải thiên hà, tin tôi đi, bạn sẽ bị mê hoặc ngay thôi.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungMàn đêm lung linh như dải ngân hà (Ảnh @800000000_kua)

 

Và chắc chắn rồi, trong khung cảnh tươi đẹp như thiên đường thế này mà không làm một vài tấm ảnh sống ảo thì bạn sẽ phải tiếc hùi hụi cho mà xem. Hơn nữa, chẳng cần bạn phải tạo dáng quá nhiều vì chỉ riêng khung cảnh hùng vĩ của núi non mây trời đã khiến bức ảnh trở nên tuyệt mỹ rồi.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungCho bạn những bức ảnh sống ảo tuyệt vời (Ảnh @cn90122)

 

Còn với những cặp cô dâu chú rể muốn bức ảnh cưới của mình trở nên đẹp – độc – lạ thì ngoài hồ Nhật Nguyệt thơ mộng đã quá nổi tiếng, dãy Hợp Hoan Đài Trung cũng là một địa điểm không tồi đâu nhé, có khi lại là những tác phẩm nghệ thuật “để đời” độc nhất vô nhị ý chứ.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungNơi chụp ảnh cưới lý tưởng (Ảnh @crystal_huang0206)

 

Cách di chuyển đến núi Hợp Hoan Đài Trung


Tự lái xe

Từ quốc lộ số 1, bạn đi đến giao lộ hệ thống Changhua rồi đi vào quốc lộ số 3, khi đến giao lộ hệ thống Wufeng thì rẽ sang quốc lộ số 6, qua Puli Duan sẽ đến đường Đài Loan 14 và 14A, tiếp tục đi sẽ thấy đường lên núi Hợp Hoan.

 

Lạc vào tiên cảnh tại núi Hợp Hoan Đài TrungCon đường lên núi thông thoáng (Ảnh @lekteeradetch)

 

Phương tiện công cộng

Với xe lửa: bạn có thể lên tàu ở trạm xe lửa Đài Loan để đi đến ga Đài Trung, sau khi xuống thì chuyển sang xe buýt Nam Đầu đến ga Puli, rồi lại sang xe buýt Nam Đầu đến ga Cuifeng.

Với xe buýt: Từ bến xe buýt Guoguang Bus trạm phía tây Đài Bắc, bạn bắt xe buýt Guoguang (đến Puli) và xuống tại trạm Puli rồi chuyển sang xe buýt Nantou (đến Cuifeng) để đến ga Cuifeng.

Sau đó, từ ga Cuifeng bạn lại phải bắt taxi để lên núi. Vậy nên, tốt nhất là nên bắt taxi ngay từ chỗ ở để đỡ mất thời gian tìm đường cũng như chuyển trạm.

 

Một số lưu ý khi chinh phục Hehuan Shan

- Ăn mặc thoải mái, năng động, đi giày thể thao hoặc giày chuyên dụng leo núi để việc di chuyển được dễ dàng.

- Nên mang theo áo nắng, mũ và kem chống nắng trong mùa hè, vì ở trên cao nắng khá gắt, dễ tổn thương da.

- Mùa đông thì nên mặc thật ấm, tốt nhất là mang thêm khăn choàng, áo khoác để phòng trường hợp nhiệt độ trên đỉnh núi quá thấp.

- Mang theo nước và đồ ăn để tiếp sức trong chuyến đi dài vì sẽ không có hàng quán nào trên núi để bạn mua đồ đâu đấy.

Bạn là người thích chinh phục và yêu thiên nhiên thì hãy đến ngay với núi Hợp Hoan Đài Trung để tận hưởng điều đó đi nào. 

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)