Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Giang

Lên xã Nàng Đôn Hà Giang ngắm ruộng bậc thang, uống rượu thóc của người Nùng

Thứ ba, 04/04/2023, 09:13 GMT+7

Xã Nàng Đôn Hà Giang là một trong những xã có ruộng bậc thang đẹp bậc nhất của tỉnh, là nơi để bạn chìm vào khung cảnh thiên nhiên trong lành, thơ mộng và bình yên.

test

Xã Nàng Đôn ở đâu?

Xã Nàng Đôn Hà Giang thực chất là một xã thuộc huyện Hoàng Su Phì, nằm cách trung tâm huyện khoảng 30 km. Nơi đây vốn là xã vùng cao có diện tích 13,30 km² và dân số trên dưới 2000 người. Xã được chia thành 7 thôn bản, người dân sinh sống rải rác khắp xã, hòa hợp cùng thiên nhiên hùng vĩ, êm đềm. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang ở đâu?Xã Nàng Đôn thuộc huyện Hoàng Su Phì, cách trung tâm huyện khoảng 30 km. Ảnh: @la_stella0808


Người dân địa phương cho biết, tên gọi Nàng Đôn xuất phát từ một câu chuyện xa xưa. Thuở ấy vùng này có người con gái xinh đẹp và tài giỏi được đôn lên làm quan. Nên về sau người ta gọi đây là xã Nàng Đôn, trong đó là “Nàng” là để tưởng nhớ người con gái năm xưa, còn “Đôn” là dùng để chỉ vùng đất vững chắc nằm dưới chân núi Chiêu Lầu Thi.
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang có địa hình phức tạpKhung cảnh hùng vĩ của xã Nàng Đôn. Ảnh: @phtrung0611


Xã Nàng Đôn vốn có địa hình khá phức tạp và khắc nghiệt, giao thông đi lại tương đối khó khăn nên bà con nơi đây có đời sống khó khăn. 90% hộ dân trong xã sinh sống bằng nghề nông, trồng ruộng bậc thang. Đó là lý do mà khi về xã Nàng Đôn, du khách được tận hưởng một bức tranh tuyệt đẹp của ruộng lúa mênh mông, của núi rừng kỳ vĩ.
 

>>Xem thêm: Lộ diện xã Lũng Hồ Hà Giang ngát xanh, thơ mộng như miền đất cổ tích 


Vẻ đẹp không thể rời mắt của xã Nàng Đôn Hà Giang

Là một xã thuộc huyện Hoàng Su Phì nên khi về Nàng Đôn, bạn sẽ có cảm giác như đi qua xã Bản Phùng, xã Bản Luốc, xã Hồ Thầu,… Bức tranh thiên nhiên của Nàng Đôn hiện lên đầy quyến rũ và trong lành với những con đường quanh co uốn lượn, đưa du khách đi ngang qua những đồng lúa mênh mông, những bản làng bình dị và những nơi chốn hoang sơ, thi vị. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang bình yên và mộc mạc Vẻ đẹp bình yên, mộc mạc và nguyên sơ của xã Nàng Đôn, Hà Giang. Ảnh: @dala_xu


Vài năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương nên giao thông trong xã đã thuận tiện hơn nhiều. Với chiếc xe máy của mình, du khách có thể thong thả rong ruổi trên đường, gặp những em nhỏ tung tăng vui đùa, dừng chân ngắm cảnh và lưu giữ cho mình khoảnh khắc thật đẹp trong hành trình du lịch Hà Giang lần này. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang góc nào cũng đẹp thế nàyỞ Nàng Đôn, người dân chủ yếu làm ruộng bậc thang. Ảnh: @dala_xu


Xã Nàng Đôn Hà Giang đẹp nhất vào mùa lúa chín. Đó là thời điểm mênh mông ruộng bậc thang nơi này đồng loạt chuyển sang gam màu vàng ươm mướt mắt. Diện tích ruộng lúa trong xã rất lớn nên bạn có thể đi bất kỳ đâu cũng đều nhìn thấy vô số “bậc thang lúa chín” vàng tươi, óng ả hiện ra.
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang nằm dưới chân đỉnh Chiêu Lầu ThiNàng Đôn hiện lên với vẻ đẹp hiền hòa, quyến rũ. Ảnh: @dinhtrongthanhh


Thay vì chen chúc nhau ở Mù Cang Chải hay Y Tý, bạn hãy về Nàng Đôn để tận hưởng cảnh đẹp mùa vàng, thỏa sức sống ảo mà không lo có quá nhiều du khách “giành view” với mình. Bạn biết không, ở xã này, người dân xây nhà nằm giữa những thửa ruộng bao la. Trong gam màu xanh của mạ non, trong sắc vàng lúa chín là những nếp nhà sàn màu xám hiện lên vô cùng mộc mạc. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang đẹp nhất vào mùa lúa chínBạn nên khám phá xã này vào mùa vàng lúa chín. Ảnh: @hientuoile


Xã Nàng Đôn Hà Giang là địa bàn cư trú của dân tộc Mông và Nùng, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống lâu đời. Về đây, bạn có thể dành thời gian đi chợ phiên ngay tại khu trung tâm xã. Phiên chợ này họp vào thứ Tư hàng tuần, là nơi giao thương buôn bán đa dạng các mặt hàng như quần áo, nông sản, đồ gia dụng,…
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang cũng có chợ phiênChợ phiên là nét văn hóa đặc trưng của người Hà Giang. Ảnh: @lamthioanhvu


Đi chợ phiên Nàng Đôn, du khách được hòa mình vào văn hóa đặc trưng của người dân vùng cao, được mua rất nhiều hàng hóa như thảo quả, gạo dẻo, rau rừng, rượu thóc, gà, lợn,…. Đặc biệt, bạn còn có thể mua nhiều quần áo truyền thống của người dân bản địa để làm kỷ niệm hoặc tặng cho người thân, bạn bè sau chuyến đi. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang có đặc sản rượu thócRượu thóc là đặc sản nổi tiếng của người dân Nàng Đôn. Ảnh: Fanpage Rượu thóc nàng đôn


Ai đi du lịch xã Nàng Đôn Hà Giang cũng đều mua một món rượu đặc sản của xã này về làm quà. Đó là rượu thóc. Ở Nàng Đôn, rượu thóc phổ biến và được yêu thích hơn so với rượu ngô. Loại rượu này làm từ thóc kết hợp men lá. Người Nùng áp dụng phương pháp ủ rượu và chưng cất truyền thống để cho ra đời món rượu ngon khó cưỡng. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang có nhiều món ngon hấp dẫnVề đây bạn được ăn cơm lam, trâu gác bếp, rượu thóc,... rất hấp dẫn. Ảnh: @nhunbeooo


Ngoài ra, trong hành trình vi vu xã Nàng Đôn, du khách còn được thưởng thức nhiều món ngon đặc sản của huyện Hoàng Su Phì. Tiêu biểu có thể kể đến cơm lam, cá chép ruộng, thịt dê, thịt chuột, cốm nếp, thắng cố, trâu gác bếp, mận đỏ,… Món nào ở đây cũng ngon và được chế biến đậm đà hương vị truyền thống. 
 


Kinh nghiệm khám phá xã Nàng Đôn Hà Giang 

Xã Nàng Đôn Hà Giang là một tọa độ mới trên bản đồ du lịch của huyện Hoàng Su Phì. Tuy nhiên nơi này mang cảnh đẹp thơ mộng, nguyên sơ chẳng kém những xã khác đã nổi tiếng. Bạn có thể về Nàng Đôn mọi mùa trong năm, tuy nhiên đẹp nhất vẫn là mùa lúa chín vàng óng. Đây là thời điểm lý tưởng để săn ảnh. Tuy nhiên, mùa lúa xanh thì Hoàng Su Phì vẫn rất đẹp. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang và nhiều xã khác đẹp mãn nhãnNàng Đôn, Bản Luốc, Bản Phùng,... đều là những xã đẹp ở Hoàng Su Phì. Ảnh: @markthu_vn


Hiện tại xã này chưa phát triển du lịch mạnh mẽ như các xã lân cận, các dịch vụ và tiện ích vì thế cũng chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Nếu muốn nghỉ lại tại đây dài ngày, bạn có thể cân nhắc lưu trú tại các homestay thuộc xã Bản Phùng, Hồ Thầu, Thông Nguyên,… để thuận tiện hơn cho hành trình của mình. 
 

Xã Nàng Đôn Hà Giang chưa có nhiều cơ sở lưu trúDu khách có thể chọn lưu trú tại các xã có homestay để tiện cho các hoạt động khám phá của mình. Ảnh: @thiennguyen1012


Xã Nàng Đôn Hà Giang là một điểm đến đáng để khám phá ở Hoàng Su Phì. Nơi đây phù hợp với những ai thích rong ruổi trên chiếc xe máy, thích trở về với thiên nhiên để được hòa mình vào sự bình yên, trong trẻo và đêm đềm của miền đất cao nguyên đá. 
 

Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Instagram 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)