Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Singapore

Lịch trình tham khảo 48 giờ ở Singapore

Thứ tư, 23/11/2022, 11:45 GMT+7

Trong 48 giờ ở Singapore, bạn có thể đi shopping ở trung tâm mua sắm nổi tiếng hàng đầu, tới khu phố Tàu nhộn nhịp và tìm hiểu thêm về lịch sử, ghé thăm những khu vườn đẹp vô thực vẫn thường xuất hiện trên phim ảnh. 

test

Singapore là một quốc gia nhỏ bé nổi tiếng với bầu không khí trong lành, những tòa cao ốc hiện đại và những khu vườn ấn tượng bậc nhất thế giới. Thông thường, nhiều du khách chỉ dành vài ngày ngắn ngủi là có thể cảm nhận được một cách cơ bản nhịp sống và văn hóa của con người nơi đây. 

Dưới đây là lịch trình tham khảo 48 giờ ở Singapore dành cho người du lịch lần đầu.
 


Ngày thứ nhất trong chuyến đi 48 giờ ở Singapore


Buổi sáng ngày thứ nhất

Đặt chân đến Singapore, việc đầu tiên cần làm là bạn sẽ đến nhận phòng khách sạn, sau đó dành vài giờ thư giãn để khám phá Vườn Bách thảo Singapore (Singapore Botanic Gardens) xanh mướt và thanh bình. Đây là nơi tuyệt vời để đánh bại bất kỳ cơn jet lag nào, nhờ màu xanh dịu mắt của cây cỏ và bầu không khí trong lành mà nó mang lại. Do đó, lịch trình du lịch Singapore của bạn sẽ bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng và đầy hứng khởi.
 

Khu vườn này là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận đầu tiên ở Singapore và là khu vườn lâu đời nhất trong thành phố. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một loạt khu vực được chia theo chủ đề, gồm một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh rộng 6ha đầy ấn tượng và Vườn Lan Quốc gia ấn tượng với hơn 1.000 loài và 2.000 giống lai. Phần lớn khu vườn được tự do khám phá, nhưng Vườn Lan có phí vào cửa 5 đôla Singapore (90.000 VNĐ). 


Buổi chiều ngày thứ nhất

Sau khi thư giãn giữa bạt ngàn cây cỏ, từ 2h chiều ngày thứ nhất trong lịch trình 48 giờ ở Singapore, bạn có thể khám phá Dempsey Hill (Đồi Dempsey), một trong những khu vực không quá nổi tiếng ở Singapore nhưng rất đáng để ghé thăm. Vào những năm 1850, nơi đây từng là một đồn điền nhục đậu khấu. Ngày nay, điểm đến này có những con đường mòn tuyệt đẹp để đi bộ, nhiều cửa hàng mua sắm, nhà hàng ăn uống và phòng trưng bày nghệ thuật. 

Hãy bắt đầu chuyến thăm Dempsey Hill bằng một bữa ăn thật ngon miệng tại một trong nhiều nhà hàng ở đây. Một số lựa chọn tốt bao gồm nhà hàng hải sản Longbeach Dempsey, nhà hàng chuyên đồ Thái và bia thủ công Tawandang Microbrewery, nhà hàng pizza Ý La Forketa.
 


5h chiều, bạn hãy chuyển hướng đến khu vực Marina Bay Sands, nơi có khách sạn nổi tiếng cùng tên và hàng loạt thứ hấp dẫn khác để chiêm ngưỡng, khám phá Singapore trước bữa tối.

Bạn có thể dành chút thời gian trong 48 giờ ở Singapore để tản bộ trên con đường đi dạo ven sông dài 3,5km quanh Vịnh Marina, chờ đợi thời khắc hoàng hôn đẹp kỳ ảo. Bạn có thể lang thang qua Bảo tàng ArtScience với nhiều triển lãm cố định và luân phiên kết hợp nghệ thuật, khoa học và công nghệ (nên nhớ 6h chiều là thời điểm bảo tàng chốt khách, không nhận thêm khách mới). Hoặc bạn có thể chọn đến ALIVE Museum Singapore (mở đến 10h tối) - bảo tàng ảo giác 4D lớn nhất Singapore.
 


Đừng quên ghé Công viên Merlion để chụp một bức ảnh đậm chất du lịch cùng biểu tượng quốc gia của Singapore - sinh vật thần thoại Merlion với thân cá và đầu sư tử. 


Buổi tối ngày thứ nhất

7h tối, bạn có rất nhiều lựa chọn ăn uống bên trong và xung quanh Marina Bay Sands. Chợ ẩm thực Lau Pa Sat - khu ăn uống có mái che phục vụ vô vàn món ăn địa phương và quốc tế. Ngoài ra, một số lựa chọn cao cấp tại Marina Bay Sands bao gồm Bread Street Kitchen của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay, CUT của Wolfgang Puck, db Bistro & Oyster Bar của Daniel Boulud và Yardbird Southern Table & Bar phục vụ các món ăn cổ điển của miền nam.
 


8h30 tối, sau bữa ăn nạp lại năng lượng để tiếp tục hành trình 48 giờ ở Singapore, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ chuyến tham quan Gardens by the Bay (Khu vườn bên Vịnh) - điểm đến nổi tiếng hàng đầu Singapore, bối cảnh của nhiều bộ phim bom tấn trên thế giới. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với Vườn Bách thảo Singapore mà bạn đã ghé thăm trước đó trong ngày. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những siêu cây (Supertree) mang tính biểu tượng, những khu vườn thẳng đứng cao từ 9 đến 16 tầng. Hãy đi bộ trên lối đi lơ lửng giữa hai siêu cây để quan sát chúng cận cảnh và phóng tầm mắt bao quát khu vườn bên dưới.
 

Hãy đến đây kịp lúc đón xem màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục vào 8h45 mỗi tối, khi các siêu cây lấp lánh đủ màu sắc và mang đến diện mạo choáng ngợp cho khu vườn. 

10h tối, nếu bạn muốn nhâm nhi một món đồ uống để kết thúc đêm đầu tiên ở Singapore, thì nơi lý tưởng để làm điều đó là ở LeVeL33 - nhà máy bia thủ công cao nhất thế giới với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Marina Bay.
 

>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Singapore


Ngày thứ hai khám phá đảo quốc sư tử


Buổi sáng ngày thứ hai

9h sáng, bạn hãy sẵn sàng cho một ngày thuộc lịch trình 48 giờ ở Singapore thật trọn vẹn với bữa sáng thịnh soạn. 

Hãy đến khu vực Đường Orchard của Singapore, nơi khá yên tĩnh vào buổi sáng vì hầu hết trung tâm thương mại và cửa hàng chỉ mở từ 10h. Bạn có nhiều lựa chọn cho bữa sáng ở đây.

Bỏ qua bữa sáng cơ bản như bánh mì nướng và cà phê, bạn có thể chọn chút gì đó khác biệt với bữa sáng tại Wild Honey, chẳng hạn món Portobello Road gồm trứng chần, nấm mỡ, rau cải bó xôi, hành tây, ớt chuông, nước sốt hollandaise ăn kèm với bánh mì hoa cúc nguyên cám. Nếu thích thứ gì đó ngọt ngào, hãy thử món bánh pancake chuối đặc trưng tại Crossroads Café.
 


10h sáng, dù bạn thực sự muốn mua sắm hay chỉ đơn giản là dạo chơi và ngắm đồ, Đường Orchard - thánh địa mua sắm dài 2,2km với hàng loạt trung tâm mua sắm sang chảnh, cửa hiệu cao cấp và thương hiệu của nhà thiết kế - sẽ là nơi bạn cảm nhận được bầu không khí đô thị hiện đại đậm chất Singapore. Rảo bộ từ đầu đến cuối đường, bạn sẽ đi qua một số nơi nổi tiếng như 313@Somerset Mall, Knightsbridge Mall, ION Orchard. Ngoài sức hấp dẫn của hoạt động shopping, bạn cũng có thể lên ION Sky trên tầng 56 của ION Orchard, một đài quan sát cách mặt đất 280m để ngắm nhìn toàn cảnh Singapore.
 


Buổi chiều ngày thứ hai

12h30, nhiều nhà hàng ăn trưa dọc Đường Orchard có thế khiến bạn thấy hơi choáng ngợp, nhưng vẫn có những lựa chọn hợp túi tiền. Bạn có thể ăn phở Việt Nam tại Nam Nam Noodle House (dành cho những du khách kén ăn, chỉ quen với hương vị quê hương), tự chế món salad cho riêng mình tại Toss & Turn, thử bít tết hoặc mì Ý tại Hot Tomato.
 


>>Xem thêm: 'Chén sập' các khu ăn uống giá rẻ ở Singapore ngon nức tiếng


Gần Đường Orchard, bạn sẽ tìm thấy khu Civic District, nơi quy tụ một số bảo tàng tuyệt vời. Du khách có thể dành buổi chiều thứ hai trong 48 giờ ở Singapore tại Bảo tàng Quốc gia Singapore để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của đất nước, hoặc Phòng trưng bày Quốc gia Singepore - nơi sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại công cộng lớn nhất Singapore và Đông Nam Á. Một lựa chọn khác về nghệ thuật là Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, tập trung vào nghệ thuật đương đại.
 


Đến tầm 4h chiều, bạn hãy đến khu phố Tàu (Chinatown) của Singapore với sự pha trộn giữa xưa cũ lẫn hiện đại, cũng như nhiều điểm tham quan văn hóa thú vị. Đây là nơi bạn có thể chỉ đơn giản là đi lang thang, khám phá những con phố chật hẹp với đầy cửa hàng buôn bán truyền thống bên cạnh các shop thời trang và nhà hàng thời thượng.
 


Khu phố này có Đền Sri Mariamman - ngôi đền Hindu đầu tiên ở Singapore và có 6 tầng được trang trí bởi các tác phẩm điêu khắc từ thần thoại và văn hóa Hindu, Bảo tàng và Đền thờ Phật Nha Tự (Buddha Tooth Relic Temple & Museum) - ngôi chùa Phật giáo Trung Quốc theo phong cách nhà Đường. Bạn cũng có thể muốn ghé thăm Bảo tàng Singapore Music Box, hoặc vừa đọc sách vừa nhâm nhi cà phê tại Grassroots Book Room.
 

Nếu cần ăn nhẹ, hãy dừng chân ở Chinatown Food Street để chọn các món ăn đường phố, từ cơm gà Hải Nam đến mì bò, xiên gà sa tế và vịt quay. Nhớ lựa chọn những món thật đa dạng trong 48 giờ ở Singapore nhé.  


Buổi tối ngày thứ hai

Tầm 6h tối, bạn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của khu phố Tàu Singapore và những cư dân đầu tiên của nó bằng chuyến thăm Trung tâm Di sản Chinatown. Nằm trong 3 căn nhà phố thương mại đã được trùng tu đẹp mắt, trung tâm này mang đến cho du khách cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của cư dân thời xưa thông qua các khu nhà ở được tái tạo và thông tin chi tiết về hành trình rời Trung Quốc tới Singapore lập nghiệp của họ. 

Đến 7h tối, rất có thể bạn đã thấm mệt và muốn được sạc năng lượng với một bữa ăn hoành tráng. Hãy đến Trung tâm Ẩm thực Maxwell (Maxwell Food Centre) để thưởng thức đủ loại món ăn địa phương được phục vụ trong khung cảnh bình dị, thoáng mát. Hàng loạt lựa chọn có vẻ quá sức tưởng tượng, nhưng hãy dành thời gian dạo quanh, ngắm nghía thực đơn và quan sát xem nơi nào được mọi người xếp hàng dài nhất để chờ gọi món.
 


Tian Tian Chicken Rice có lẽ là gian hàng nổi tiếng nhất ở đây, nhưng bạn cũng có thể thử món cơm gà Hải Nam trứ danh ở Tai Hainanese Chicken Rice. Các lựa chọn ẩm thực khác bao gồm các món mì, súp, cà ri và hải sản. 

9h tối, khi đã ấm bụng nhờ những món ăn địa phương vừa ngon vừa rẻ, hãy dành buổi tối cuối cùng trong hành trình 48 giờ ở Singapore để thưởng thức đồ uống tại một trong nhiều quán bar của Chinatown. Smith Street Taps là quầy bia thủ công được yêu thích ở đây với menu cực kỳ đa dạng, ngoài ra còn có Oxwell & Co. - quán rượu được lấy cảm hứng từ nước Anh, B28 - quán bar nhạc jazz underground, Gem Bar & Lounge sôi động với danh sách dài các món cocktail.
 


Ngày thứ 3 - tạm biệt đảo quốc sư tử


Hãy bắt đầu buổi sáng cuối cùng của bạn tại Singapore với chuyến thăm Tiong Bahru, một trong những khu phố chất nhất Singapore. Bạn có thể khám phá dãy cửa hàng chuyên đồ trang trí nghệ thuật trước khi đến Forty Hands để thưởng thức bữa sáng với bánh mì nướng kiểu Pháp hoặc ngũ cốc nướng nhà làm. 

Sau đó, hãy tiếp tục lướt qua các cửa hàng độc đáo trong khu vực. Không phải mọi cửa hàng đều mở cửa vào buổi sáng, nhưng bạn sẽ muốn dừng chân tại Books Actually, một cửa hàng sách chứa đầy sách văn học địa phương, cả cổ điển lẫn đương đại, các cuốn tạp chí khó tìm, sách nghệ thuật và văn phòng phẩm. Đền Thần Khỉ (Qui Tian Gong Temple) được xây từ những năm 1920 cũng là điểm đến rất đáng để ghé thăm.
 


Tầm 11h, nếu bạn vẫn còn một chút thời gian trước khi cần quay lại chỗ ở để thu dọn đồ đạc, trả phòng và ra sân bay, hãy tìm đường đến chợ Tiong Bahru. Nơi đây bao gồm khu vực bán đồ tươi sống và sản phẩm địa phương ở tầng 1, cùng trung tâm ẩm thực lớn trên tầng 2. 

Vậy là lịch trình 48 giờ ở Singapore của bạn đã kết thúc. Mong là bạn đã có những phút giây thật vui tại đất nước hiện đại sôi động này!

 

Thùy Linh (dịch) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)