Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Lan

Mê mẩn vẻ đẹp ngôi làng cổ tích Giethoorn ở Hà Lan không lối đi

Thứ năm, 06/06/2019, 23:59 GMT+7

Ngôi làng cổ tích Giethoorn ở hà lan nằm ở phía Tây Bắc của Châu Âu. Đất nước Hà Lan mệnh danh xứ sở hoa tulip từ lâu đã hấp dẫn du khách gần xa đến với vẻ đẹp yên bình và lãng mạn. Khắp 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, Hà Lan đều khoác lên mình một chiếc áo mới, đẹp lung linh mà hiếm hoi nơi nào có được.

test

Cùng nhau lạc bước trước vẻ đẹp của Ngôi làng cổ tích Giethoorn ở Hà Lan

Giethoorn ngôi làng được mệnh danh là Venice thứ 2 ở Châu Âu. Với khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp cộng thêm sự bình yên như trong truyện cổ tích. Nơi mà chỉ có một ngôi làng không hề tồn tại một chút khói chút bụi nào của các loại xe, mà chỉ có một lối đi duy nhất xuất hiện mà bạn phải băng qua những cánh đồng thơm ngát đầy hương thơm. Đó là những điều mà người ta thường kể về ngôi làng cổ tích Giethoorn ở Hà Lan đầy thơ mộng.

 

Ngôi làng giethoorn ở Hà Lan
Ngôi làng Giethoorn - Venice ở Hà Lan

 

Làm sao để đến được ngôi làng ở Giethoorn?

Giethoorn là một ngôi làng thuộc tỉnh Overijssel của Hà Lan. Ngôi làng nằm ẩn mình trong khu tự trị Steenwijkerland, nằm cách khoảng 5 km về phía Tây Nam Steenwijk. Theo như lịch sử ghi chép lại, làng cổ Giethoorn đã được một nhóm dân nhỏ đã di cư từ Địa Trung Hải và đã phát hiện ra vùng đất cổ tích này từ những năm 1230. Cái tên Giethoorn được xuất phát từ cuộc khám phá của những cư dân đầu tiên. Khi họ đã tìm thấy hàng trăm chiếc sừng dê (có tên tiếng Anh là gietehorens) đã trải qua hàng trăm năm vì hậu quả để lại của trận lũ quét lịch sử vào thế kỷ thứ X và đó cũng là nguyên nhân ngôi làng có tên là Giethoorn. 

 

Khung cảnh yên bình ở Giethoorn
Khung cảnh yên bình ở Giethoorn

 

Nếu bạn di chuyển từ thành phố Amsterdam đến ngôi làng Giethoorn bằng phương tiện công cộng, bạn sẽ phải ngồi trên tàu tầm hai tiếng rưỡi ( từ trạm Amsterdam Central đến trạm Steenwijk), sau đó bạn phải bắt xe bus số 70 di chuyển tiếp đến Giethoorn tầm 15 phút nữa. Với giá vé tàu lượt đi về là hơn 50 Euro, chưa kể vé đi xe bus nữa nhé.

 

Xe Bus từ Amsterdam đến Giethoorn
Xe Bus từ Amsterdam đến Giethoorn

 

Khi xe bus sẽ dừng lại ở trạm Giethoorn, nếu bạn để ý kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều khách du lịch dừng ở trạm này, bạn chỉ có một việc là đi băng qua đường bên kia rồi đi bộ theo mũi tên là sẽ đến làng này ngay thôi.

 

Vẻ đẹp của ngôi làng Giethoorn có gì khiến mọi người phải mê mệt

Đến với Giethoorn bạn sẽ hoàn toàn trở về với thế giới của sự yên bình lạ kỳ. Là một ngôi làng không lối đi, phương tiện di chuyển là những chiếc thuyền trên sông nên ở đây hoàn toàn không có tiếng kèn xe inh ỏi hay khói bụi từ xe cộ. Nếu bạn đi xe đến đây thì bạn chắc chắn phải vui lòng gửi xe ở bên ngoài ngôi làng này rồi. Vì khi đến đây tiếng mà bạn nghe to nhất phát ra từ Giethroon, có lẽ là tiếng quàng quạc của những chú vịt bé nhỏ đang tung tăng mà thôi.

 

Các ngôi nhà được nối với nhau bằng chiếc cầu nhỏ
Các ngôi nhà được nối với nhau bằng chiếc cầu nhỏ

 

Từ thế kỷ thứ XVIII các ngôi nhà ở làng Giethoorn hầu hết được xây dựng lại. Các ngôi nhà nơi đây đều có một mái tranh cổ kính và được bao quanh bởi dòng nước hệt như một hòn đảo tuyệt đẹp và gần như là bất khả xâm phạm với thế giới ở bên ngoài.

 

Xem thêm: Chùm Tour Du lịch Châu Âu Giá Tốt

 

Vậy nên, chỉ có một cách duy nhất để khám phá ngôi làng cổ tích bé nhỏ này chính là lênh đênh trên những con thuyền nhỏ mộc mạc hoặc đi bộ qua những cây cầu gỗ xinh xắn để bước vào thế giới cổ tích này. Và phần lớn các ngôi nhà đều núp bóng bên dưới những tán cây lớn và những loại dây leo mộc mạc phủ kín càng tăng vẻ bí ẩn của nơi đây.

 

Ngôi nhà tranh cổ kính bên cạnh dòng sông thơ mộng đầy hoaNgôi nhà tranh cổ kính bên cạnh dòng sông thơ mộng đầy hoa

 

Mỗi một mùa, Giethoorn lại khoác lên cho mình một chiếc áo mới. Chiếc áo của mùa xuân, Giethoorn rực rỡ sắc màu của muôn ngàn loài hoa. Tới chiếc áo của mùa hè, trên khắp các thảm cỏ là một màu xanh mướt tuyệt diệu. Tiếp đến là chiếc áo của Bầu trời tượng trưng cho mùa thu ở Giethoorn cao, xanh và vô cùng trong lành. Cùng với những hàng cây thay màu lá mới, màu đỏ ấm áp vô cùng. Cuối cùng, là chiếc áo Mùa đông, lúc mà Giethoorn chìm vào giấc ngủ, cũng là một màu trắng xóa bao phủ khắp ở ngôi làng, kênh rạch bị đóng băng, khiến cho việc đi lại ở đây cũng trở nên bớt thuận tiện hơn.

 

Chiếc áo mùa thu ở Giethoorn
Chiếc áo mùa thu ở Giethoorn

 

Khi đến với ngôi làng ở Giethoorn thì bạn sẽ làm gì?

 

Trải nghiệm chèo thuyền trên những con kênh 

Điều đầu tiên khi bạn đến đây chắc chắn là phải thuê ngay một chiếc thuyền để di chuyển. Tốt nhất bạn nên đến đây vào sáng sớm, vì có rất đông du khách đến đây du lịch nên nếu bạn đến nơi trễ tầm khoảng 11h trưa trở đi, thì rất khó để thuê thuyền và cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Với các khách đi du lịch theo tour thì họ sẽ luôn có sẵn thuyền, còn nếu bạn đi tự túc thì phải thuê thuyền riêng nhưng sẽ khó khăn hơn một chút.

 

Rất đông du khách đến đây để chèo thuyền
Rất đông du khách đến đây để chèo thuyền

 

Giá thuê thuyền ở đây trung bình 20 euro/giờ. Thông thường, trong khoảng 2 giờ, bạn có thể hoàn tất hành trình khám phá ngôi làng nhỏ này. Trước khi để bạn rong ruổi chiếc thuyền khám phá ngôi làng, chủ thuyền sẽ có 10 phút luyện kỹ năng lái thuyền, kiểm tra xem bạn có đủ khả năng và sự khéo léo để điều khiển hay không.

 

Hình ảnh người chèo thuyền ở Giethoorn
Hình ảnh người chèo thuyền ở Giethoorn

 

Vi vu quanh ngôi làng

Ngôi làng không quá rộng lớn nên bạn hoàn toàn có thể tận hưởng chuyến du ngoạn của mình bằng cách đi bộ. Bất cứ góc nào ở ngôi làng cũng mang vẻ đẹp bình dị nhưng sống động khiến bạn không thể nào buông máy ảnh xuống một giây phút nào. Đi bộ để có thể tới gần hơn, tận hưởng vẻ đẹp của ngôi làng Giethoorn chậm hơn.

 

Vi vu quanh ngôi làng Giethoorn
Vi vu quanh ngôi làng Giethoorn

 

Thưởng thức Coffee hoặc một bữa ăn nhẹ tại ngôi làng

Đây là một không gian quá tuyệt vời để nhâm nhi một tách coffee, một vài miếng bánh ngọt hay một bữa ăn nhẹ. Không gian trong lành và yên tĩnh đưa bạn hoàn toàn trở về với thiên nhiên.

 

Cùng nhau thưởng thức vị Cafe nhẹ nhàng ở Giethoorn
Cùng nhau thưởng thức vị Cafe nhẹ nhàng ở Giethoorn

 

Khám phá các viện bảo tàng ở Giethoorn

Có 3 bảo tàng ở Giethoorn mà bạn có thể tham quan. Bảo tàng Het Olde Maat Uus là nơi bạn có thể trải nghiệm nông trại điển hình của thế kỷ trước. Là phụ nữ bạn sẽ thích bảo tàng Museum de Oude Aarde hơn. Vì nó có bộ sưu tập đá quý và khoáng sản. Còn bảo tàng Histomobil sẽ thu hút cánh mày râu. Đây là nơi trưng bày các bộ sưu tập ô tô, mô tô, xe ngựa.

 

Khám phá bảo tàng ở Giethoorn
Khám phá bảo tàng ở Giethoorn

 

Hi vọng với trải nghiệm ở ngôi làng Giethoorn sẽ đem lại cho bạn những giây phút, kỉ niệm đẹp đẽ và vô cùng đáng nhớ. Đây chắc chắn sẽ là điểm dừng chân yêu thích của rất du khách trong chuyến du lịch châu Âu. Hãy đăng ký tour du lịch Châu Âu của Lữ Hành Việt Nam ngay để có một chuyến hành trình thật ý nghĩa nhé!

Lệ Thu (Tổng Hợp)luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)